Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức cộng đồng

4.500 học sinh, giáo viên và nhân viên tại 16 trường học ở Ấn Độ chào đón Pháp Luân Đại Pháp

23-10-2025

Tác giả: học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[ChanhKien.org]

Tháng 7 đến tháng 9 hằng năm là mùa lễ hội ở Ấn Độ. Năm nay, các học sinh và giáo viên ở Nagpur và các thị trấn lân cận đã may mắn có cơ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Hai trường đã trao Thư Tri ân cho các học viên, chân thành cảm ơn họ đã mang đến năng lượng tích cực cho các học sinh và nhân viên của trường, đồng thời giúp họ có được sự tập trung và nội tâm an hòa.

Các học viên ở miền Trung Ấn Độ đã đến thăm 16 ngôi trường ở Nandanvan, Pauni, Kamptee, Mohpa và các khu vực lân cận để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, hướng dẫn các bài công pháp, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với pháp môn ở Trung Quốc. Hơn 4.300 học sinh và 203 giáo viên cùng nhân viên đã tham gia các buổi hướng dẫn.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong mùa lễ hội ở Nagpur

Trong những ngày tháng này, Nagpur rộn ràng với các lễ kỷ niệm Raksha Bandhan, Ganesh Chaturthi, Janmashtami và Ngày Độc lập. Nhiều nhà giáo dục đã nhiệt tình mời các học viên đến trường của họ với hy vọng các em học sinh có thể tìm lại khoảnh khắc an tĩnh và tập trung sau những lễ hội náo nhiệt. Các buổi hướng dẫn của các học viên đã giúp các em thể nghiệm sự an hòa, cải thiện sự tập trung và giải tỏa cảm xúc trong môi trường học đường.

Trong các buổi giới thiệu, các học viên đã nói về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó, họ hướng dẫn người tham dự luyện bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, để các học sinh và giáo viên có dịp tự mình trải nghiệm các bài công pháp.

Các học sinh và giáo viên đã tập theo với sự thích thú, sau đó họ cho hay họ cảm thấy tinh thần sảng khoái và bình an. Nhiều người nói rằng các bài công pháp giúp đầu óc họ thư giãn, nâng cao sự tập trung và tràn đầy năng lượng.

Các học viên cũng cho biết rằng, hiện Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang bức hại tàn bạo các học viên ở Trung Quốc. Nhiều học sinh và giáo viên đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên ở Trung Quốc và bày tỏ sự đồng cảm với những người vẫn đang bị bức hại.

Hình 1. Các học sinh của Trường ‘School of Scholars’ ở Nagpur tập các bài công pháp cùng các học viên.

Hình 2. Các học sinh của Tu viện Little Rose luyện bài tĩnh công.

Hình 3. Các học sinh giơ cao tờ giới thiệu mà các em nhận được.

Hình 4. Giáo viên và học sinh của trường phổ thông và cao đẳng cơ sở Vainganga đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp.

Hình 5. Các học sinh tại Tu viện Gayatri luyện bài công pháp thứ năm.

Hình 6. Các học sinh Trường Trung học Nutan Saraswati luyện bài công pháp đứng.

Hình 7. Các học sinh tại Trường Nữ sinh Hindu Shrimati Dadibai Deshmukh tọa thiền.

Hình 8. Các học sinh của Trường Cao đẳng cơ sở New English luyện bài công pháp thứ hai.

Hình 9. Các học sinh tại Trường School of Scholars học các bài công pháp.

Hình 10. Các học sinh của Trường Pratibha Vidyalaya tọa thiền trong tĩnh tại.

Hình 11. Các học sinh trường trung học Gayatri luyện bài tĩnh công.

Giáo viên ca ngợi tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp

Các giáo viên tại 16 ngôi trường chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã đến trường của họ để giới thiệu Đại Pháp và hướng dẫn các bài công pháp. Họ cho biết những bài công pháp chậm rãi và đẹp mắt đã giúp học sinh tĩnh tâm, tập trung và cân bằng cảm xúc ra sao, và những bài học như vậy rất đáng quý trong xã hội đầy áp lực ngày nay, có thể giúp các em bồi đắp sự bình hòa, kiên nhẫn và tập trung.

Hình 12. Thầy Pawanbhumi cho biết thầy thấy rõ niềm vui trên gương mặt của các học sinh khi các em luyện công.

Thầy Pawanbhumi, một giáo viên tại Trường Trung học Janata, cho biết: “Các em tỏ ra rất nhiệt tình, điều này làm các em thêm hào hứng. Trong khi tập các bài công pháp, phản ứng của các em hết sức tích cực. Tôi chân thành hy vọng rằng các buổi hướng dẫn như vậy sẽ tiếp tục được tổ chức trong tương lai để qua đó học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể được thụ ích. Thay mặt nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các học viên.”

Hình 13. Cô Sushma Kanade cho biết các bài công pháp giúp học sinh trải nghiệm sự an hòa và thanh tỉnh.

Cô Sushma Kanade, một giáo viên tại Trường Central Provincial, cũng cho rằng buổi hướng dẫn này là một cơ hội quý giá đối với các em học sinh. “Buổi hướng dẫn thiền định Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức với nội dung phong phú, giúp học sinh biết cách đạt được sự an hòa về tinh thần và tâm trí”, cô nói.

Hình 14. Một giáo viên cho biết buổi hướng dẫn luyện công đã giúp học sinh cảm nhận được sự bình yên trong tâm và sự tập trung.

Một giáo viên tại Tu viện Little Rose nhận thấy buổi hướng dẫn thật “tuyệt vời” và cho biết điều này rất hữu ích cho các học sinh và giáo viên đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung trong những lúc căng thẳng. “Thông qua buổi hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã được thấy cách các bài công pháp nhẹ nhàng nhưng có tác động lớn này có thể giúp tĩnh tâm, giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung như thế nào”, cô nói.

“Lúc đầu, các em rất tò mò về những gì mình sắp được học. Tuy nhiên, sau khi luyện các bài công pháp, các em đều bày tỏ cảm giác bình yên, thư thái và tràn đầy năng lượng. Các thầy cô cũng rất cảm kích và thích buổi hướng dẫn này”, cô nói tiếp.

“Thay mặt nhà trường, tôi chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang cơ hội này đến cho chúng tôi. Ngay cả trong buổi giới thiệu ngắn ngủi như vậy, học sinh của chúng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của bình an nội tâm và tập trung thực sự.”

Hình 15. Cô Leena Thakre cho biết Pháp Luân Đại Pháp rất hữu ích cho học sinh.

Cô Leena Thakre, giám thị tại Trường Trung học và Cao đẳng cơ sở Gayatri ở Nagpur, cho biết cả học sinh và giáo viên đều được trải nghiệm tác dụng tĩnh tâm mạnh mẽ của Pháp Luân Đại Pháp. “Các bài công pháp rất có ích cho các em học sinh, và ngay cả các giáo viên cũng cảm nhận được sự bình yên. Chúng tôi hy vọng các học viên sẽ trở lại lần nữa, hướng dẫn các em và chỉ dạy cho các em một cách bài bản”, cô nói.

Các bạn trẻ trải nghiệm sự an hòa trong Pháp Luân Đại Pháp

Các em học sinh đã hào hứng bày tỏ sự yêu mến của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các em cho biết việc tập các bài công pháp đã giúp các em cảm thấy thư thái, bình yên và tràn đầy năng lượng tích cực. Nhiều em nói rằng các bài công pháp đã giúp các em tập trung hơn và mang lại cho các em một cảm giác bình yên và hân hoan. Một số em còn nói việc tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho các em ủng hộ công lý và sự thật.

Hình 16. Em Shreyas Tiwari, một học sinh lớp 8, thốt lên rằng Pháp Luân Đại Pháp thật “tuyệt vời”.

Em Shreyas Tiwari, một học sinh lớp 8, cho biết em cảm thấy rất thư thái khi học các bài công pháp:

“Em cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khí huyết lưu thông. Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu, giúp cả thân và tâm đều sảng khoái.”

Hình 17. Em Dimple Wankhede nói rằng các bài công pháp khiến em cảm thấy dễ chịu, an hòa và tràn đầy năng lượng

Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã mang đến cho em một cảm giác bình yên rất dễ chịu. Sau khi tập xong, em cảm nhận được một luồng năng lượng tích cực và sức mạnh nội tại. Đây là một trong những trải nghiệm bình yên nhất mà em từng có”, em Dimple Wankhede, một học sinh tại Trường Trung học New English, cho biết.

Hình 18. Em Vishwajeet Sawai, học lớp 12, cho biết em cảm thấy sảng khoái sau khi tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Em Vishwajeet Sawai, một học sinh lớp 12 của Trường Phổ thông và Cao đẳng cơ sở New English, cho biết buổi hướng dẫn tại trường của em rất “truyền cảm hứng”. “Các bài công pháp khiến em cảm thấy cân bằng, tập trung và tràn đầy sức sống. Em nghĩ mọi học sinh đều nên trải nghiệm, điều này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn củng cố cả nội tâm”, em nói.

Em Shilpa Panjhad, một học sinh lớp 6 của Tu viện Saraswati, nói rằng em đã xúc động trước những gì các học viên ở Trung Quốc trải qua và đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ họ. “Khi biết các học viên ở Trung Quốc bị đối xử bất công đến vậy, em cảm thấy buồn và muốn đứng lên ủng hộ công lý. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta luôn lương thiện và kiên cường dù gặp phải bất cứ chuyện gì. Việc ký đơn thỉnh nguyện là điều quan trọng để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và truyền rộng sự thật về những gì họ đang phải đối mặt”, em nói.

Các trường học bày tỏ lòng biết ơn qua Thư Tri ân

Hai trường học đã trao Thư Tri ân cho các học viên Pháp Luân Công để cảm ơn họ đã giới thiệu và hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh và giáo viên của trường. Trong bức thư này, các hiệu trưởng và giáo viên đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành và cho biết chương trình của các học viên đã mang lại sự an hòa, tập trung và năng lượng tích cực cho trường của họ.

Hình 19. Hiệu trưởng Trường Trung học và Cao đẳng cơ sở New English trao Thư Tri ân cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm ghi nhận sự đóng góp đáng quý của họ.

Thư Tri ân của Trường Trung học và Cao đẳng cơ sở New English viết:

“Trường Trung học và Cao đẳng cơ sở New English, Mohpa chứng nhận rằng Tiến sĩ Avinash Gedam cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trường vào thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025, với sự tham gia nhiệt tình của khoảng 650 học sinh từ lớp 10–12, cùng đội ngũ giáo viên và nhân viên.

Pháp môn dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này đã mang lại cho những người tham gia sự thanh tỉnh về tâm trí, bình an nội tâm và sức khỏe thể chất, tạo ra tác động tích cực lâu dài cho tất cả mọi người.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các học viên vì buổi hướng dẫn đầy cảm hứng và bổ ích này.”

Hình 20. Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Pratibha trao Thư Tri ân cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp để ghi nhận sự đóng góp đáng quý của họ.

Thư Tri ân của Trường Tiểu học và Trung học Pratibha viết:

“Trường Tiểu học và Trung học Pratibha, Mohpa, chứng nhận rằng Tiến sĩ Avinash Gedam cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trường vào thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025 với sự tham gia nhiệt tình của khoảng 200 học sinh từ lớp 5–10, cùng đội ngũ giáo viên và nhân viên.

“Môn tu luyện, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã mang lại cho những người tham gia sự minh mẫn về tinh thần, sự bình an nội tâm và sức khỏe thể chất, làm cho buổi hướng dẫn trở nên vô cùng bổ ích, thoải mái và lành mạnh.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn các học viên vì buổi hướng dẫn đầy cảm hứng và hữu ích này.”

(Bản dịch của Minh Huệ Net)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299050

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài