[ChanhKien.org]
Ngày 01/05/2025, Lễ Thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố Barrie, Ontario, Canada. Thị trưởng thành phố Barrie và các thành viên Quốc hội đã trực tiếp chủ trì Lễ Thượng cờ để chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 13/05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và là ngày sinh của Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vào ngày 01/05, buổi Lễ Thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố Barrie, Ontario, Canada để kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.
Thị trưởng thành phố Barrie, các thành viên Quốc hội và các nhà lãnh đạo chính trị khác đã trực tiếp chủ trì buổi Lễ Thượng cờ, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng công chúng. Họ đã có bài phát biểu tán dương giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn” và khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực lan tỏa nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, thúc đẩy nhân quyền và phản đối cuộc bức hại.
Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Công lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo, không ngừng tu chỉnh hành vi cá nhân, từ đó trở thành những con người ngày càng tốt hơn. Ngày 13/05/2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, đồng thời cũng là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, vô số người dân đã được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Vào ngày diễn ra Lễ Thượng cờ, trời đổ mưa như trút nước từ sáng sớm, nhưng khi buổi lễ bắt đầu, mưa đột nhiên tạnh, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi Quảng trường Tòa thị chính Barrie. Đội trống lưng do các học viên Pháp Luân Công biểu diễn nổi lên những tiếng trống rộn rã, bầu không khí tại hiện trường trở nên vui tươi và tường hòa.
Ngày 01/05/2025, Lễ Thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố Barrie, Ontario, Canada. Thị trưởng thành phố Barrie và các thành viên Quốc hội đã trực tiếp chủ trì lễ thượng cờ để chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 13/05/2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đội trống lưng do các học viên Pháp Luân Công biểu diễn nổi lên những tiếng trống rộn rã, bầu không khí tại hiện trường trở nên vui tươi và tường hòa. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 01/05/2025, Lễ Thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố Barrie, Ontario, Canada. Thị trưởng thành phố Barrie và các thành viên Quốc hội đã trực tiếp chủ trì Lễ Thượng cờ để chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ngày 01/05/2025, Lễ Thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố Barrie, Ontario, Canada. Thị trưởng thành phố Barrie và các thành viên Quốc hội đã trực tiếp chủ trì Lễ Thượng cờ để chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Dưới sự chú ý của mọi người, lá cờ Pháp Luân Công từ từ bay lên trên cột cờ trước Tòa thị chính thành phố Barrie. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Thị trưởng khen ngợi Pháp Luân Công
Vào ngày 01/05/2025, Thị trưởng thành phố Barrie, ông Alex Nuttall đã chủ trì Lễ Thượng cờ và đọc thư khen ngợi, tuyên bố ngày 13/05 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Thị trưởng thành phố Barrie, ông Alex Nuttall nhiệt tình phát biểu: “Cảm ơn sự hiện diện của quý vị, tại Tòa thị chính thành phố Barrie, chúng ta cùng nhau kéo lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lên để kỷ niệm điều mà Canada có thể làm được, nhưng Trung Quốc thì không – đó là tự do tu luyện, tự do sinh sống. Ở Barrie, quý vị có thể làm những gì mình muốn và có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại quảng trường công cộng này. Cảm ơn quý vị, đó cũng là vinh dự của chúng tôi!”
Sau đó, Thị trưởng Nuttall đã đọc thư khen ngợi và tuyên bố ngày 13/5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của thành phố.
Thư chúc mừng của thị trưởng Nuttall kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Bức thư khen ngợi viết:
"Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp tu luyện Phật gia của Trung Hoa cổ xưa, những người tu luyện theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần;
Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp hồng dương các giá trị quan về văn hóa truyền thống Trung Hoa, được người dân Canada hoan nghênh và truyền đến hơn 100 quốc gia (và khu vực) trên toàn thế giới, với hơn 100 triệu người tu luyện, họ đến từ mọi tầng lớp xã hội và mọi nền văn hóa khác nhau;
Xét rằng: Năm 2025 đánh dấu năm thứ 33 kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp và các bài giảng của môn tu luyện được hồng truyền;
Xét rằng: Sự vĩ đại, lòng từ bi và sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến trái tim của vô số người tốt trên khắp thế giới;
Vì vậy: Tôi, Alex Nuttell, Thị trưởng Thành phố Barrie, xin tuyên bố ngày 13/05/2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp".
Vào ngày 01/05/2025, Thị trưởng thành phố Barrie, ông Alex Nuttall đã chủ trì Lễ Thượng cờ và đọc thư khen ngợi, tuyên bố ngày 13/05 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của thành phố. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Nghị sĩ: Pháp Luân Đại Pháp là giá trị phổ quát
Vào ngày 01/05/2025, ông John Brassard, Đại biểu Quốc hội Liên bang tại Barrie South - Innisfil, đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp mang một giá trị phổ quát. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
“Đối với tôi, giống như tiếng trống từ trên trời đang vang lên vì Pháp Luân Đại Pháp”. Nghị sĩ Quốc hội liên bang Barrie South - Innisfil, ông John Brassard, tươi cười rạng rỡ và lớn tiếng hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
“Tôi có mặt ở đây hôm nay để ủng hộ buổi thượng cờ lần thứ ba tại Barrie để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Bởi vì chúng ta phải bảo vệ vững chắc quyền tự do, quyền lợi và các giá trị nhân văn”, ông Brassard phát biểu.
“Tôi biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đang phải chịu sự đàn áp và bức hại xuyên quốc gia. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta phải bảo vệ các giá trị mà chúng ta trân quý và đảm bảo rằng chúng ta có thể tự do tu luyện cũng như niềm tin vào dân chủ”.
“Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp là các giá trị phổ quát. Những giá trị này là những điều mà người dân Canada trân trọng, đảm bảo rằng chúng ta, với tư cách là một quốc gia, có được sự tự do, có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình hoặc bất kỳ phương pháp tu luyện nào khác mà chúng ta muốn. Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta luôn bảo vệ những giá trị này khỏi các mối đe dọa, không chỉ từ bên trong mà còn từ bên ngoài và các mối đe dọa xuyên quốc gia”.
“Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta luôn kiên trì với những giá trị này. Canada là một quốc gia tự do, một quốc gia dân chủ, nơi mọi người có thể tự do thực hành tín ngưỡng, các quyền và tôn giáo của mình. Việc đảm bảo rằng chúng ta có những quyền này và nỗ lực bảo vệ chúng là điều tối quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ quốc gia dân chủ nào”.
Ông Brassard nói rằng, có những thế lực trên thế giới không tin vào các giá trị phổ quát, không tin vào các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”. Với tư cách là một quốc gia và là các cộng đồng, chúng ta phải đảm bảo cảnh giác với những thế lực xuyên quốc gia này. Ở Canada, có những tác nhân đại diện cho các chính phủ trên thế giới, bao gồm cả chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc; họ hành động sai trái, không chỉ muốn phá hoại nền dân chủ mà còn đe dọa và khủng bố tín ngưỡng và việc thực hành của cộng đồng. Điều quan trọng là các quan chức chính phủ phải đoàn kết để chống lại bất kỳ âm mưu can thiệp nước ngoài nào.
“Thay mặt các đồng nghiệp Đảng Bảo thủ và lãnh đạo của chúng tôi – Ngài Pierre Poilievre đáng kính, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn, cảm ơn các bạn đã kiên trì với tín ngưỡng của mình, cảm ơn những đóng góp của quý vị cho những thành tựu của quốc gia ngày hôm nay. Cầu Chúa tiếp tục ban phước cho quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp”.
“Là đại biểu quốc hội liên bang của Barrie South - Innisfil, tôi muốn gửi lời chúc nồng nhiệt nhất đến các bạn nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày này khi thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình đến các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Mong rằng ngày này sẽ là thời điểm quan trọng để đất nước chúng ta thúc đẩy các giá trị, lòng tốt và sự hòa hợp. Xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn”, ông Brassard nói.
Vào ngày 01/05/2025, ông John Brassard, Đại biểu Quốc hội Liên bang Barrie South - Innisfil, đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp là một giá trị phổ quát. Bức ảnh cho thấy Nghị sĩ Brassard đang cầm thư khen ngợi và chụp ảnh cùng người tổ chức sự kiện ông Trương Phi Hưng. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Thư chúc mừng của Nghị sĩ John Brassard
Ông Brassard đọc thư khen ngợi:
"Với tư cách là Nghị sĩ Quốc hội Liên bang khu vực bầu cử Barrie South - Innisfil, tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất khi quý vị thượng cờ để kỷ niệm ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’.
Trong ngày kỷ niệm toàn cầu này, để tưởng nhớ sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn chân thành đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp.
Khi các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau tham gia vào các hoạt động văn hóa, cầu mong hôm nay trở thành một lời nhắc nhở vui vẻ về các giá trị của lòng nhân ái và sự hài hòa, đó chính là tinh thần mà quốc gia chúng ta trân trọng nhất”.
Lời chúc mừng từ Tổng trưởng Tư pháp Ontario
Vào ngày 01/05/2025, ông Hale (trái), trợ lý của ông Doug Downey - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ontario, và bà Deb (phải), trợ lý của bà Andrea Khanjin - Bộ trưởng Bộ Môi trường Ontario và Nghị sĩ tỉnh Ontario, đã cầm thư khen ngợi và chụp ảnh với ông Trương Phi Hưng - nhà tổ chức sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh Y Linh/The Epoch Times)
Ông Downey, Nghị sĩ Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ontario, gửi thư chúc mừng đến buổi lễ.
Ông Hale, trợ lý của Bộ trưởng Bộ tư pháp Ontario - ông Doug Downey, đã mang theo một lá thư chúc mừng và đọc trực tiếp tại buổi lễ:
"Với tư cách là Đại biểu Hội đồng Lập pháp Tỉnh, tôi rất vinh dự được tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp - một ngày lễ kỷ niệm sâu sắc và ý nghĩa về tu luyện tinh thần, mang đến sự bình yên nội tâm và sự phát triển cá nhân. Nguyên lý “Chân- Thiện-Nhẫn” là những giá trị cơ bản có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội đa nguyên của chúng ta. Cam kết của bạn trong việc lan tỏa những đức tính tốt đẹp này thông qua thiền định và tu luyện thật đáng ngưỡng mộ và có ý nghĩa.
Xin cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích, chính niệm và tính chính trực về mặt đạo đức trong cộng đồng trên khắp cả nước".
Lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Môi trường Ontario
Bà Andrea Khanjin, nghị sĩ quốc hội Tỉnh và Bộ trưởng Bộ Môi trường Ontario, gửi thư chúc mừng đến buổi lễ.
Bà Deb - Trợ lý của bà Andrea Khanjin - Nghị sĩ Quốc hội tỉnh Ontario khu vực bầu cử Barrie - Innisfil và Bộ trưởng Bộ Môi trường tỉnh Ontario, đã gửi thư chúc mừng và đọc:
“Với tư cách là Nghị sĩ Quốc hội tỉnh Ontario khu vực bầu cử Barrie - Innisfil, tôi rất vinh dự được tham dự Lễ Thượng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 01/05/2025;
Hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của chúng ta, những người đang tu luyện, lan tỏa và coi trọng sự phát triển tinh thần. Xin cảm ơn quý vị đã truyền thừa sự phục hưng của trí huệ và các giá trị truyền thống Trung Hoa, giúp mọi người tìm được ý nghĩa sâu sắc hơn và mục đích sống của đời người.
Thông qua việc thực hành “Chân-Thiện-Nhẫn”, chúng ta có thể xây dựng các mối quan hệ với nhau vững chắc, ứng phó với các tình huống phức tạp và cùng nhau tạo ra một thế giới giàu lòng nhân ái hơn.
Khi chúng ta kéo lá cờ lên để kỷ niệm ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’ lần thứ 33, tôi xin cảm ơn những đóng góp của quý vị cho cộng đồng Barrie - Innisfil”.
Học viên Pháp Luân Công bày tỏ lòng cảm ơn
Nhà tổ chức sự kiện ông Trương Phi Hưng bày tỏ lòng biết ơn đến ông Alex Nuttall - Thị trưởng ở Barrie, Hội đồng thành phố, ông John Brassard - Nghị sĩ Quốc hội, cũng như các nghị sĩ địa phương và các bộ trưởng cấp tỉnh đã hết lòng ủng hộ sự kiện. Ông nói: “Canada và thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, hơn bao giờ hết chúng ta cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau bằng thiện ý, vì sự thiện lương, vì hòa bình, vì sự phồn thịnh”.
Đại diện học viên Pháp Luân Công, cô Karen Yu, cho biết chỉ trong bảy năm ngắn ngủi từ năm 1992 đến 1999, Pháp Luân Công đã được truyền rộng khắp Trung Quốc thông qua hình thức người truyền người, tâm truyền tâm, sau đó truyền rộng ra toàn thế giới, mang đến sự tường hòa, tốt đẹp cho hàng trăm triệu người tu luyện cùng gia đình họ và xã hội. Việc tu luyện Đại Pháp không cầu danh, không cầu lợi, mà nhấn mạnh việc dùng Pháp lý “Chân- Thiện-Nhẫn” để ước thúc bản thân. Tuy nhiên, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999, từ đó dẫn đến các hoạt động phản bức hại, giảng chân tướng một cách tự phát của các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu.
“Sự thật chứng minh rằng, cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào tín ngưỡng ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của các học viên Pháp Luân Công, mà còn đang cố gắng xóa bỏ các nguyên tắc đạo đức và giá trị tinh thần của tất cả mọi người. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp (Chuyển Pháp Luân) đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ”, cô nói.
Cô Karen Yu bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ của chính phủ Canada đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chính phủ Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới công khai lên án cuộc bức hại này. Các cấp chính quyền Canada đánh giá cao Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ các lý niệm cao thượng dựa trên “Chân-Thiện-Nhẫn” với toàn xã hội. Trong những thập kỷ qua, các cấp chính quyền và người dân Canada đã có sự hiểu biết rất toàn diện về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, về “Chân-Thiện-Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp truyền ra, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, công nhận và tôn trọng của chính phủ và người dân Canada đối với Pháp Luân Công.
“Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và khen ngợi của người dân Canada và các cấp chính quyền, mong rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho Canada và toàn thế giới! Mong “Chân-Thiện-Nhẫn” soi sáng tâm hồn mỗi người chúng ta và mọi ngóc ngách trên thế giới, mang lại một tương lai tươi sáng cho nhân loại”, cô nói.
(Theo The Epoch Times)