[ChanhKien.org]
Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan tổ chức buổi triển lãm đặc biệt vào đúng dịp Tết Nguyên đán với chủ đề “Lễ hội bốn mùa - Bộ sưu tập Tinh hoa văn vật”. Trong ảnh là bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ (Phần 2), Từ Dương triều Thanh”. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan tổ chức buổi triển lãm đặc biệt vào đúng dịp Tết Nguyên đán với chủ đề “Lễ hội bốn mùa - Bộ sưu tập tinh hoa văn vật”. Thông qua các tác phẩm và văn vật theo mùa được bảo tàng lựa chọn kỹ lưỡng, quý khách có thể chiêm ngưỡng những thay đổi theo mùa và những phong tục tập quán gắn liền với cuộc sống của chúng ta, đồng hành cùng quý khách chào đón một năm Rắn đại diện cho tri thức sắp tới.
Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cho biết, triển lãm đặc biệt “Lễ hội bốn mùa - Bộ sưu tập tinh hoa văn vật" với ba chủ điểm “Niên đại thời gian”, “Chào đón lễ hội” và “Âm hưởng bốn mùa” triển hiện cho chúng ta thấy cách người xưa “dùng những mốc thời gian một năm, bốn mùa, tám lễ hội, 12 tháng, 24 tiết khí lớn và 72 hậu để theo dõi thời gian” cũng như các lễ hội, các hoạt động văn hóa tương ứng với từng thời điểm theo lịch pháp và các mùa.
Bức tranh thời nhà Thanh mô tả tháng 12 âm lịch. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Chiếc chén có hình ảnh em bé đang chơi đùa thời vua Gia Tĩnh triều Minh. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ, Từ Dương triều Thanh” vẽ vào Tết Nguyên đán năm thứ 26 triều vua Càn Long (1761) được trưng bày. Đài quan sát thiên văn Khâm Thiên Giám quan sát thấy một hiện tượng thiên văn hiếm gặp mang ý nghĩa may mắn là “Mặt Trời, Mặt Trăng cùng mọc và năm hành tinh thẳng hàng”, vì vậy hoàng đế đã ra lệnh vẽ một bức tranh để ghi lại sự kiện này. Bức tranh ngoài việc miêu tả đài quan sát hiện tượng thiên văn may mắn này, còn ghi lại chi tiết cảnh văn võ quan viên đến kinh đô bái kiến hoàng đế và chúc mừng năm mới vào ngày đầu tiên của tháng giêng, cũng như các hoạt động chúc mừng năm mới của người dân, tái hiện phong tục lễ hội ở kinh thành.
Bức tranh Nuôi tằm thời nhà Thanh - Hái lá dâu (phần 1). (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bức tranh Nuôi tằm thời nhà Thanh - Hái lá dâu (phần 2). (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc lập Đài Loan cung cấp)
Tranh “Nuôi tằm thời nhà Thanh - Hái lá dâu” là một bảo vật quốc gia. Bức tranh này được Hoàng đế Càn Long hạ lệnh vẽ sau khi Hoàng hậu Hiếu Hiền (Phú Sát Thị) qua đời. Triều đình nhà Thanh thiết lập nghi lễ “Hoàng đế đích thân cày ruộng” và “Hoàng hậu đích thân nuôi tằm”. Hoàng hậu dẫn đầu các quan, phi tần và mệnh phụ bái tế “Thần Tiên Tằm”, sau đó cho tằm ăn, thông qua các nghi lễ chính thức này để khuyến khích các hoạt động trồng trọt và dệt vải trong dân gian.
Lư hương lớn tráng men cloisonné. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Chậu hoa thủy tiên thời nhà Thanh. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Hoa thủy tiên nở vào dịp Tết Nguyên đán, là loài hoa thường thấy trong năm mới. “Chậu hoa thủy tiên thời nhà Thanh” chậu hoa làm bằng ngọc bích xanh, cánh hoa thủy tiên làm bằng ngọc bích trắng, phối với nhị hoa và lá mạ vàng, bên cạnh có một cành trúc, nền đất khảm đá lưu ly và ngọc lam, tạo nên một tổng thể vừa cao quý vừa tao nhã. Vật phẩm trưng bày có tên “Tấm biển trai giới bằng đồng mạ vàng và ngọc lam” tái hiện lại ngày Đông chí vừa qua không lâu. Lễ hội Nguyên Khâu Đông chí là một trong những nghi lễ long trọng nhất thời nhà Thanh và do chính hoàng đế tự mình cúng tế. Trước lễ tế cần phải trai giới. Trong thời gian trai giới, hoàng đế và các quan đi cùng tế lễ đeo thẻ trai giới trước ngực để nhắc nhở thân tâm, đồng thời thể hiện lòng thành kính.
Bức tranh thêu tơ thời vua Càn Long nhà Thanh. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Người quản lý kiêm phó nghiên cứu viên Lại Ngọc Linh của Khoa Văn học Hội họa và Thư pháp cho biết Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan sẽ khai mạc một triển lãm đặc biệt mang tên “Lễ hội theo mùa - Bộ sưu tập Tinh hoa văn vật lễ hội” nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Với xuất phát điểm từ quan niệm truyền thống về thời gian, triển lãm khám phá cùng nhau tồn tại của các nền văn hóa dân tộc đa dạng thời nhà Thanh, vốn bắt nguồn từ các nhóm dân tộc ở thảo nguyên phía Bắc, vừa thể hiện phong tục, tập quán theo mùa của người Mãn Châu và Mông Cổ, vừa tuân theo phong tục của người Hán để tổ chức các lễ hội truyền thống của người Hán. Đồng thời, thông qua ba lễ hội lớn do nhà Thanh định ra là Đông chí, Tết Nguyên đán và Vạn thọ cũng như các hoạt động truyền thống trong bốn mùa xuân - hạ - thu - đông để thể hiện sự phát triển văn hóa, sự thay đổi của thời cuộc và sự hòa hợp giữa con người với trời đất trong những dịp đặc biệt và ngày thường.
Bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ, Từ Dương triều Thanh”. (Phần 1) (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ, Từ Dương triều Thanh”. (Phần 2) (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ, Từ Dương triều Thanh”. (Phần 3) (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bức tranh “Nhật Nguyệt Ngũ tinh liên châu đồ, Từ Dương triều Thanh”. (Phần 4) (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Bảo tàng Cố cung Đài Loan cho biết, thông qua việc tuyển chọn kỹ càng 121 nhóm văn vật đặc sắc, từ những miêu tả về các hoạt động của người xưa trong các sách cổ và tài liệu lịch sử, theo dòng chảy thời gian được thể hiện trong các bức thư pháp và vật phẩm, hy vọng rằng khách tham quan sẽ đồng hành cùng Bảo tàng Cố Cung trong “trăm năm” tiếp theo.
Bài thơ Tết Trung thu do chính hoàng đế ngự bút trên bức tranh do Đông Bang Đạt thời nhà Thanh vẽ. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Tấm thẻ có chữ Trai Giới bằng đồng mạ vàng và ngọc lam. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cung cấp)
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, mỗi ngày Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan đã tặng 1.000 đồng một tệ kỷ niệm 100 năm thành lập bảo tàng cho khách tham quan. Ngoài ra, Trung tâm Nghệ thuật Thiếu nhi còn ra mắt chương trình “In lời chúc may mắn cho năm Tỵ - Hoạt động đóng dấu tiểu Cố Cung trên câu đối mừng năm mới và bao lì xì”. Bảo tàng Cố cung đã hợp tác với các họa sỹ vẽ minh họa để chọn ra các vật liệu sáng tạo từ các văn vật văn hóa có hình ảnh con rắn trong bộ sưu tập của mình và thiết kế ba con dấu cát tường, cho phép quý khách tự đóng dấu và sáng tạo các câu đối mừng năm mới và bao lì xì theo phong cách độc đáo của Bảo tàng Cố Cung.
(Theo The Epoch Times)