Tác giả: Olivia Gomm

[ChanhKien.org]

Ông Michael Prue, thị trưởng Amherstburg, tỉnh Ontario, Canada, tham dự một buổi lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài tòa nhà công vụ Amherstburg, ngày 30/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Ông Michael Prue – Thị trưởng của thị trấn Amherstburg, tỉnh Ontario – nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc đã can thiệp vào việc thị trấn của ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay đây là thí dụ đầu tiên về việc thế lực ngoại quốc cố gắng ngăn cản ông nói lên rằng “Những điều tôi tin tưởng là đúng đắn”.

Ngày 30/04 vừa qua, thị trấn này đã tổ chức lễ thượng cờ bên ngoài tòa nhà công vụ nhằm kỷ niệm 34 năm ngày môn tu luyện của Trung Quốc này được giới thiệu ra công chúng.

Trước đó ông Prue đã giữ chức thành viên hội đồng thị trấn ở Ontario trong 13 năm và đã có đôi lần lên tiếng phản đối cuộc bức hại của chế độ Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trong nước.

Ông Michael Prue, thị trưởng Amherstburg, tỉnh Ontario, Canada, tham dự một buổi lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài tòa nhà công vụ Amherstburg, ngày 30/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Trong bài diễn văn ở lễ thượng cờ, ông Prue nói: “Trong 27 năm, tôi đã bày tỏ hy vọng, rằng một ngày nào đó chính quyền Trung Quốc sẽ bắt đầu hành động có lý trí và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức tuyệt vời như thế nào và sẽ chấm dứt cuộc bức hại”.

“Trong 27 năm, tôi đoán rằng họ đã không nghe thấy tôi nói, hoặc có lẽ cuối cùng họ đã nghe thấy tôi quá rõ”.

Ông Prue nói rằng khoảng một tháng sau lễ thượng cờ năm ngoái ở Amherstburg, ông đã nhận được một bức thư từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto cảnh báo ông hãy thôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi chưa từng bị một nhà chức trách ngoại quốc nào hay ai đó ở Canada yêu cầu phải ngừng nói điều mà tôi tin là sự thật,” ông Prue nói, thêm rằng ông đã “sửng sốt” và “hơi tức giận”.

Ông kể rằng ông đã gọi điện thoại cho cảnh sát Canada, và lực lượng cảnh sát quốc gia đã nhận được bức thư đó. Họ nói rằng họ “không biết liệu họ có thể làm được gì nhiều với bức thư đó” nhưng cũng cảm ơn ông vì đã trình báo vụ việc.

“Tôi báo tin với họ rằng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và sự tự do mà môn này mang lại cho rất nhiều người dân trên thế giới”, ông Prue nói.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn bài đả tọa thiền định của môn tu luyện trong một sự kiện được tổ chức tại Công viên Queen ở Toronto, ngày 13/07/2025, đánh dấu 26 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Jerry Zhang/The Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Trung Hoa truyền thống, kết hợp các bài tập thiền định với các bài giảng đạo đức dựa rên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Môn tu luyện này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ngày 13/5/1992, Pháp Luân Công bắt đầu được phổ truyền và sau đó trở thành Pháp môn tu luyện phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem việc môn này ngày càng phổ biến là nguy cơ đối với quyền lực của mình. Họ đã phát động chiến dịch bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp trong năm 1999, thề rằng sẽ xóa sổ môn này.

Ông Prue nói rằng ông “vui mừng” khi năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã quay trở lại Amherstburg để kỷ niệm môn tu luyện thông qua lễ thượng cờ.

“Có lẽ tôi sẽ nhận được một bức thư khác [từ giới chức Trung Quốc], nhưng chuyện đó không quan trọng”, ông nói. “Quan trọng là các bạn ở đây. Quan trọng là các bạn được lắng nghe. Quan trọng là động cơ của các bạn đúng đắn, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn tiến lên phía trước”.

Ông Prue đã đọc một bản tuyên cáo ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện và nói rằng hội đồng thị trấn Amherstburg đồng lòng ủng hộ việc đọc tuyên cáo này, cũng như ủng hộ việc kéo cờ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thị trấn Amherstburg treo cờ Pháp Luân Đại Pháp để kỷ niệm 34 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại lễ thượng cờ ngày 30/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Dịp 13/5 hàng năm, các chính quyền thành phố trên khắp Canada ban hành những bản tuyên cáo để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và để ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp tới các cộng đồng địa phương. Nhân dịp này, các chính quyền thành phố cũng tổ chức lễ thượng cờ và diễu hành.

Bắc Kinh tiến hành đàn áp ra hải ngoại

Ngày 20/04 vừa qua, tại một cuộc họp ủy ban quốc hội, các thành viên quốc hội ở Hạ viện đã nghe điều trần từ những người đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. Những người này cho hay, hai văn bản của ĐCSTQ bị rò rỉ đã phơi bày việc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo chiến dịch phối hợp mới chống lại Pháp Luân Công.

Hồi năm 2024, một người trong chính giới tiết lộ rằng ông Tập đã ban hành một chỉ thị vào năm 2022, gửi đến các quan chức hàng đầu của ông ta, ra lệnh cho họ tấn công Pháp Luân Công trên toàn cầu bằng cách phát tán thông tin sai lệch và sử dụng chiến tranh pháp lý.

Theo nguồn tin, ông Tập đã than vãn tại buổi họp rằng những nỗ lực trước đó của chế độ nhằm đàn áp các hoạt động của Pháp Luân Công tại ngoại quốc về cơ bản đã thất bại, và ông yêu cầu một chiến lược mới để đối phó với đoàn thể tu luyện này ở quốc tế.

Năm ngoái (2025), ủy ban điều tra về sự can thiệp ngoại quốc đã nhận ra Trung Quốc là một tác nhân hoạt động mạnh nhất về can thiệp từ nước ngoài, nhắm đến các thể chế dân chủ của Canada”.

Trong một báo cáo được trình lên ủy ban này hồi năm ngoái, các đại diện của Pháp Luân Đại Pháp đã nêu chi tiết các ví dụ về hành vi “quấy rối, giám sát, và phá hoại ngầm” do những cá nhân và thực thể thân Bắc Kinh thực hiện.

Những hoạt động như vậy bao gồm gửi thư đến các quan chức Canada để ngăn họ ủng hộ môn tu luyện, cũng như để ngăn học viên tham gia các hoạt động công dân, tiến hành các hành vi bạo lực với thân thể và lăng mạ bằng lời nói nhằm vào các học viên ở Canada, ngoài ra còn hăm dọa người nhà học viên ở Trung Quốc.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/world/ontario-mayor-decries-chinese-consulate-interference-after-pressure-to-not-raise-falun-dafa-flag-6020668