Tác giả: Đồng Tử Ý
[ChanhKien.org]
Buổi biểu diễn tối ngày 25/04/2025 của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun của Mỹ tại Nhà hát Odense (Odense Teater) ở Odense, Đan Mạch. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun của Mỹ đang lưu diễn toàn cầu và sẽ đến thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào cuối tháng Ba năm nay để mang đến cho dân chúng địa phương năm buổi biểu diễn. Tuy nhiên, gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang mưu đồ phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Đan Mạch, thậm chí còn gửi thư đe dọa các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của chính phủ Đan Mạch đến đơn vị tổ chức. Các chính khách Đan Mạch đã phát biểu rằng điều này là “không thể chấp nhận được”.
Trong khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, thì vào ngày 08/01/2026, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã đăng tải một tuyên bố ác ý trên trang web của họ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh nhắm vào chương trình biểu diễn Shen Yun và đoàn thể Pháp Luân Công. Tuyên bố này cố gắng ngăn cản người Hoa ở hải ngoại và người dân Đan Mạch đến Cung thể thao Hoàng gia (Royal Arena) của Đan Mạch để xem các buổi biểu diễn Shen Yun diễn ra từ ngày 30/03 đến ngày 02/04/2026.
Ngày 10/02/2026, ban tổ chức Shen Yun tại Đan Mạch nhận được một bức thư với nội dung lộn xộn. Bức thư có tiêu đề: “Nếu cố chấp tiến hành biểu diễn Shen Yun thì thủ tướng Đan Mạch sẽ gặp chuyện”. Trong thư thậm chí lấy sự an toàn tính mạng của thủ tướng và các quan chức cao cấp của chính phủ Đan Mạch để uy hiếp, đe dọa ban tổ chức.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006 với sứ mệnh hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Quốc, “Triển hiện một Trung Quốc trước thời Chủ nghĩa cộng sản”. Trong 20 năm qua, đoàn nghệ thuật này đã phát triển từ một đoàn lên thành tám đoàn biểu diễn, diễn xuất thuần thiện thuần mỹ của họ đã nhận được sự tán thưởng và phản hồi tích cực từ tinh anh các giới. Năm 2025, Shen Yun đã thực hiện khoảng 800 buổi biểu diễn tại gần 200 thành phố thuộc 24 quốc gia trên năm châu lục, thu hút hơn một triệu khán giả đến nhà hát, trong đó cũng bao gồm hai buổi biểu diễn tại Odense, Đan Mạch.
Ngày 17/02/2026, bà Katrine Daugaard, người phát ngôn về Văn hóa Xã hội của Đảng Liên minh Tự do Đan Mạch đã phát biểu sau khi biết được tuyên bố ác ý của ĐCSTQ, bản thân bà đã thưởng thức biểu diễn Shen Yun ở Odense vào năm ngoái và cảm thấy rất hay, hoàn toàn không như những gì ĐCSTQ nói. Bà Daugaard chỉ rõ rằng Đan Mạch là một quốc gia tôn sùng tự do và tuyên bố của ĐCSTQ không có chỗ đứng nơi đây.
Bà Katrine Daugaard, Nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, người phát ngôn về Văn hóa Xã hội của Đảng Liên minh Tự do Đan Mạch. (Ảnh: Marie Hald/ft.dk)
Bà phát biểu: “Ở Đan Mạch, chúng tôi có quyền tự do nghệ thuật tuyệt đối, người dân được tự do thưởng thức loại nghệ thuật mà họ muốn xem.”
Ông Mikkel Bjørn, chủ tịch Ủy ban Quyền Công dân của Quốc hội Đan Mạch chỉ trích ĐCSTQ đã áp đặt ảnh hưởng lên người dân Đan Mạch, ông nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo những ngôn luận và quan điểm của chính quyền độc tài ĐCSTQ về việc công chúng tham dự vào các loại hoạt động khác nhau.”
Ông Mikkel Bjørn, Nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, Chủ tịch Ủy ban Quyền Công dân Quốc hội Đan Mạch. (Ảnh: Marie_Hald/ft.dk)
Ông Kim Valentin, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Quốc hội Đan Mạch phát biểu: “Ở Đan Mạch, nhà nước sẽ không can thiệp vào việc người dân tham dự hoặc không tham dự cái gì. Tôi vừa nhận ra rằng ở Trung Quốc, người ta không có được loại tự do này.”
Ông Kim Valentin, Nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Quốc hội Đan Mạch. (Ảnh: Steen_Brogaard/ft.dk)
Ông tiếp tục chỉ ra: “Do đó, việc Đại sứ quán Trung Quốc (của ĐCSTQ) mưu đồ gây ảnh hưởng đến người dân Đan Mạch là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi chân thành hy vọng điều này sẽ khiến nhiều người hơn nữa muốn đến xem biểu diễn Shen Yun.”
Ngày 20/02/2026, ông Carl Andersen, Người phát ngôn Giáo hội thuộc Đảng Liên minh Tự do Đan Mạch, trong bức thư viết cho phóng viên NTD đã bày tỏ rằng ông vô cùng quan tâm đến tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, cho rằng: “Đây rõ ràng là thế lực nước ngoài mưu tính can thiệp vào tự do tôn giáo, ngôn luận và hội họp của Đan Mạch.”
Ông Carl Andersen, Nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, Người phát ngôn Giáo hội thuộc Đảng Liên minh Tự do Đan Mạch. (Ảnh: Marie_Hald/ft.dk)
Đảng Liên minh Tự do Đan Mạch từ lâu vẫn luôn chỉ trích việc chính quyền độc tài ĐCSTQ đàn áp người dân. Ông chỉ ra: “Chính quyền độc tài ĐCSTQ đàn áp nhân quyền, như chúng ta đã thấy ở Hồng Kông, Đài Loan và ngay cả trong nước Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng Đan Mạch phải ngăn chặn tất cả hành vi tấn công dụ dỗ của ĐCSTQ như thông qua các chiêu trò văn hóa hoặc kinh tế để che giấu áp lực chính trị đằng sau đó.”
Ông cũng cho rằng các chính sách trước đây của Đan Mạch đối với ĐCSTQ là sai lầm. Ông phát biểu: “Cách làm việc của quốc gia này (ĐCSTQ) rõ ràng trái ngược hoàn toàn với các giá trị như tự do và dân chủ của phương Tây, trong đó bao gồm cả việc đàn áp các nhóm tín ngưỡng tâm linh như Pháp Luân Công.”
Liên quan đến việc ban tổ chức Shen Yun nhận được bức thư đe dọa nhắm vào các chính khách Đan Mạch, ông Anderssen cho rằng “tình huống cực kỳ nghiêm trọng, không thể chấp nhận được”. Ông nói rõ: “Những lời đe dọa như vậy phải ngay lập tức báo cáo cho Cục tình báo Đan Mạch (PET) để tiến hành điều tra, vì nó có thể đe dọa chủ quyền của Đan Mạch.”
Ông nhấn mạnh lần nữa: “Đảng Liên minh Tự do hoàn toàn ủng hộ tự do ngôn luận và tín ngưỡng, chúng tôi kêu gọi người dân Đan Mạch cùng nhau chống lại kiểu áp lực đến từ các chính quyền độc tài như thế này.”
(Theo The Epoch Times)




