Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Nhà lãnh đạo số 3 của ĐCSTQ công du đến Úc giữa lúc nạn thu hoạch nội tạng đang bị giám sát

09-12-2025

Tác giả: Rex Widerstrom & Daniel Y. Teng

[ChanhKien.org]

Giữa lúc có nhiều lời kêu gọi Hoa Kỳ trừng phạt ông Triệu Lạc Tế, một luật sư nhân quyền cho rằng Úc cũng có nguy cơ mất dần uy tín của mình trên trường quốc tế.

Ông Triệu Lạc Tế, chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) và là quan chức cấp cao thứ ba của Trung Quốc, vỗ tay trong phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 05/03/2025. (Ảnh: Adek Berry/AFP qua Getty Images)

Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên cấp cao thứ ba trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), công du đến Úc giữa lúc những lo ngại vẫn đang hiện hữu về hành vi vi phạm nhân quyền và nạn buôn bán nội tạng quy mô lớn của chính quyền Trung Quốc.

Luật sư Madeleine Bridgett, thành viên Ủy ban Úc trong Liên minh Quốc tế Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc (ETAC), cho rằng các nhà lãnh đạo trong nước cần ý thức rõ nghĩa vụ phải tiến hành “thẩm định nhân quyền” khi “tham gia hoặc hợp tác với những người có thể liên quan đến, hoặc đã phạm phải… các hành vi vi phạm nghiêm trọng những quyền con người căn bản”. Trong hệ thống cấp bậc của ĐCSTQ, ông Triệu Lạc Tế chỉ đứng sau lãnh đạo đảng Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, đồng thời hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc.

Ông Triệu Lạc Tế bị cáo buộc có liên quan chặt chẽ đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong thời gian ông giữ chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Theo Minghui.org, quan chức này được cho là đã giải tán Phòng 610 khét tiếng — cơ quan được lập ra để tiến hành chiến dịch bức hại quy mô lớn đối với Pháp Luân Công — nhằm giảm bớt sự chú ý từ hải ngoại; tuy nhiên, các hoạt động này vẫn được tiếp tục thông qua một cơ quan nhà nước khác là Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Chỉ mới tháng trước, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Triệu Lạc Tế.

Trong khi đó, bà Bridgett cho biết ĐCSTQ đã phạm phải “những tội ác tàn độc và nghiêm trọng nhất, bao gồm các hành vi vi phạm ghê tởm đối với những quyền con người căn bản — trong đó có quyền được sống” bằng cách giam giữ các nhóm sắc tộc thiểu số.

Điều này bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, “Những người đã bị giam giữ cưỡng bức trong các trại tập trung chỉ vì đức tin về văn hóa, tôn giáo, và tinh thần của họ”.

“Năm 2021, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal) kết luận rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, tại Trung Quốc, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được tiến hành trong một thời gian dài, liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân”, bà Bridgett nói, đồng thời lưu ý rằng các học viên Pháp Luân Công “có lẽ là nguồn nội tạng chính, biến Trung Quốc thành một trong những nơi có ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới”.

Đã có nhiều báo cáo trực tiếp về việc các đặc vụ của ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tù nhân bị xử tử, người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, và những người bất đồng chính kiến.

Nhiều cuộc điều tra đã ghi nhận những bằng chứng tương tự; các tạp chí khoa học uy tín đã công bố các bài viết về thực trạng này; và các tổ chức quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc đến Nghị viện Anh quốc, Ủy ban Âu Châu, và Quốc hội Hoa Kỳ, đều đã bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Trong chuyến thăm đến Úc hồi tháng Mười, ông David Matas, một luật sư nhân quyền và là người từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình, cũng đã lặp lại những lo ngại của bà Bridgett.

“Hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc vẫn hoạt động mà không có sự minh bạch cơ bản hay cơ chế giám sát độc lập nào”, ông nói.

“Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trong bối cảnh như vậy tiềm ẩn rủi ro thực sự, không chỉ là tổn hại danh tiếng mà còn là hành vi đồng lõa trong các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền”, mà điều này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý theo các khuôn khổ nhân quyền quốc tế.

Ông Triệu Lạc Tế đến Úc sau chuyến công du ba ngày tại New Zealand, nơi ông gặp Chủ tịch Hạ viện Gerry Brownlee và Thủ tướng Christopher Luxon.

Trong khi không có biện pháp phòng ngừa an ninh đặc biệt nào được áp dụng tại Wellington, thì ở Canberra vào ngày 24/11, các chính trị gia và nhân viên được cảnh báo phải để điện thoại và iPad ở chế độ “máy bay” trong thời gian ông Triệu thăm Tòa nhà Nghị viện và được thông báo rằng Wi-Fi có thể sẽ không khả dụng.

Vài ngày trước đó, ông Triệu đã có chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Brisbane, nơi giới chức Queensland hồi tháng trước đã phải đối mặt với sự giám sát liên quan đến một chuyến thăm thương mại không được công bố rộng rãi đến Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải của Trung Quốc. Bệnh viện này được mô tả là “Trung tâm cấy ghép gan lớn nhất tại Trung Quốc” và là “Trung tâm cấy ghép gan cho trẻ em lớn nhất thế giới”.

Ông Matas, một trong những nhà nghiên cứu tiên phong về hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn của Bắc Kinh, đã nêu lên lo ngại về hoạt động của bệnh viện này, chỉ ra những mối liên hệ với việc thu hoạch nội tạng phi pháp quy mô lớn.

Ông Matas cũng tiết lộ rằng ông gặp khó khăn khi trình bày các phát hiện của mình tại một hội nghị về cấy ghép nội tạng ở Brisbane.

(The Epoch Times)

Dịch từ:

CCP No. 3’s Australia Visit Comes Amid Ongoing Scrutiny of Organ Harvesting Activities

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài