Tác giả: Catherine Yan
[ChanhKien.org]
Một đoàn thể ôn hòa khiến ĐCSTQ sợ hãi đã thành lập đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới tại Mỹ: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Kể từ năm 2006, chương trình biểu diễn Shen Yun với các tiết mục hoàn toàn mới mỗi năm đã triển hiện một cách sinh động 5.000 năm văn minh Trung Hoa trên toàn thế giới. (Ảnh: Kim Guk-Hwan/The Epoch Times)
Từ những ngày đầu khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tít bên kia bán cầu tin rằng họ đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để loại đoàn nghệ thuật tại Mỹ này ra khỏi thị trường: Họ huy động hàng chục (chính xác là 60) đoàn nghệ thuật đến xã hội quốc tế để cạnh tranh với Shen Yun, cho rằng như vậy sẽ triệt để khiến Shen Yun biến mất khỏi thị trường.
Nhưng thực tế, chẳng có mấy người lựa chọn đi xem các chương trình biểu diễn do chính quyền ĐCSTQ tài trợ. Những đoàn nghệ thuật do nhà nước tài trợ này hầu như không tạo được bất cứ tiếng vang nào, cũng ít được biết đến.
Còn chương trình biểu diễn Shen Yun gần 20 năm tuổi vào mỗi mùa lưu diễn toàn cầu hàng năm đều nhận được rất nhiều lời tán thưởng, các rạp hát kín chỗ là điều thường thấy.
Mọi người không khỏi hiếu kỳ, tại sao ĐCSTQ lại không từ thủ đoạn ra sức ngăn cản các buổi biểu diễn của Shen Yun, hoặc ít nhất là ngăn cản khán giả đến xem Shen Yun như vậy? Mặt khác, tại sao Shen Yun lại tạo nên sức hút và được toàn thế giới tán dương như vậy? Hai câu hỏi này liệu có mối liên hệ nào không?
Nỗi sợ hãi lớn nhất của ĐCSTQ
Ngay từ khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập, họ đã bị ĐCSTQ nhìn chằm chằm như hổ đói, thậm chí trước khi biết được nội dung cụ thể của buổi biểu diễn kéo dài hai giờ đồng hồ ấy, nó đã bắt đầu phản đối Shen Yun rồi. Chương trình biểu diễn triển hiện các điệu múa dân tộc và dân gian của hơn 50 dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, như dân tộc Mông Cổ, dân tộc Tạng…, mà văn hóa của các dân tộc này đang bị chính ĐCSTQ âm mưu xóa bỏ; những bài hát Bel canto được hát bằng tiếng Trung với lời ca về Sáng Thế Chủ, Thiên Đường, hay ý nghĩa nhân sinh hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần do ĐCSTQ áp đặt; cùng với những vở vũ kịch ngắn lấy chủ đề từ các câu chuyện xưa, tái hiện một cách sống động những anh hùng hào kiệt, đế vương các triều đại và các danh nhân khác trong lịch sử Trung Quốc, mà đây cũng là những nội dung mà ĐCSTQ cố gắng cải biên.
ĐCSTQ chỉ phản đối Shen Yun vì một lý do duy nhất, mà lý do này lại chính là điều nó ganh ghét, kiêng sợ: Những nghệ sĩ sáng lập Shen Yun đều là người tu luyện Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện tinh thần ôn hòa dựa trên nguyên lý cốt lõi “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tại các nơi trên thế giới bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp được coi là một tín ngưỡng tôn giáo.
Tuy nhiên tại Trung Quốc, các hoạt động tôn giáo nếu không chịu sự kiểm soát của chính quyền thì bị coi là hành vi phạm tội. Do đó, từ năm 1999 đến nay, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn luôn phải trải qua cuộc bức hại tàn khốc. Tổ chức nhân quyền quốc tế và Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) đã ghi nhận các vụ việc bắt giữ bất hợp pháp trên quy mô lớn, cưỡng bức lao động, ra tấn cực hình, cưỡng bức tẩy não, thậm chí là cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống mà chính quyền ĐCSTQ đã thi hành đối với các học viên Pháp Luân Công. Cho đến nay, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn.
Pháp Luân Công được truyền ra công khai tại Trung Quốc vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Theo ước tính của chính quyền, đến cuối những năm 90, số lượng học viên Pháp Luân Công đã đạt 70 đến 100 triệu người. Đến năm 1999, hầu hết người dân các thành phố Trung Quốc đều đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công luyện tập năm bài công pháp ở những nơi công cộng như công viên, hầu như tất cả người dân Trung Quốc đều từng nghe nói đến phương pháp tu luyện giống như khí công này.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ phát động. Theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, Giang Trạch Dân mang lòng thù hận, thậm chí là đố kỵ gần như vô lý đối với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một mục đích khác của việc phát động cuộc đàn áp này là ông ta muốn củng cố quyền lực trong tay. Trên thực tế, cứ 10 hoặc 20 năm, chính quyền ĐCSTQ sẽ phát động một cuộc vận động đàn áp bạo lực, chẳng hạn như sự kiện Lục Tứ ở Thiên An Môn năm 1989, mười năm Cách mạng Văn hóa từ 1966 đến 1976, ba năm Nạn đói lớn từ 1959 đến 1961, v.v.
Giang Trạch Dân tin rằng với sức mạnh của bộ máy nhà nước khổng lồ của ĐCSTQ, ông ta có thể nhanh chóng “tiêu diệt” Pháp Luân Công.
Một số thành viên cả lớn tuổi và trẻ tuổi của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã từng trực tiếp trải qua cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Một số nghệ sĩ đã bị ĐCSTQ tra tấn và cưỡng bức lao động vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công; một số nghệ sĩ đã liều mạng để thoát khỏi sự thống trị của ĐCSTQ; một số nghệ sĩ trẻ có ông bà hoặc cha mẹ chỉ vì giữ vững đức tin mà đã bị ĐCSTQ bắt giam phi pháp, biết bao gia đình từng hạnh phúc vì thế mà bị chia ly, tan vỡ.
Vào ngày 17/07/2025, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Washington, D.C. để tưởng nhớ những học viên tại Trung Quốc đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại đến chết. (Ảnh: Larry Dye / The Epoch Times)
Ngày nay, Pháp Luân Công đã truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Năm 2005, một cựu điệp viên đã đào tẩu khỏi ĐCSTQ đã làm chứng rằng, sự phổ biến của Pháp Luân Công khiến các quan chức cấp cao của ĐCSTQ mất ngủ.
Trần Dụng Lâm, một nhà ngoại giao được phái đến làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Úc vào năm 2001, nhiệm vụ của ông bao gồm cả việc theo dõi các học viên Pháp Luân Công địa phương. Tuy nhiên, việc trực tiếp tham gia và chứng kiến sự giám sát, đàn áp có hệ thống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công cùng các nhà hoạt động dân chủ đã khiến lương tâm ông day dứt. Cuối cùng, Trần Dụng Lâm đã đứng ra vạch trần những hành động xấu xa của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công.
Ông Trần cho biết, đối với ĐCSTQ, mối đe dọa lớn nhất là đến từ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ĐCSTQ cho rằng cuộc đàn áp và bức hại Pháp Luân Công đã thất bại vì các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối cuộc bức hại của các học viên vẫn đang diễn ra, các học viên Pháp Luân Công cũng từ chối từ bỏ đức tin của họ.
Một nhà báo từng bị ĐCSTQ lợi dụng để tham gia chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công trên toàn cầu đã kể với The Epoch Times rằng, các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công tin rằng, trừ mưu sát ra thì họ đã “sử dụng hết mọi thủ đoạn” rồi. Sau hơn một thập kỷ nỗ lực ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun không thành công, cuộc đàn áp này đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tin của họ.
Từ áp lực ngoại giao đến đe dọa đánh bom
Phục hưng một nền văn minh gần như đã mất là một sứ mệnh vô cùng gian khổ. Điều gì sẽ xảy ra khi nền văn minh đó bị chính quyền chuyên chế với tài lực hùng hậu cực lực phá hủy trong gần một thế kỷ qua?
The Epoch Times trích dẫn nguồn tin nội bộ rằng việc ĐCSTQ không thể “trừ tận gốc” Pháp Luân Công khiến lãnh đạo đảng hiện tại là Tập Cận Bình rất đau đầu. Vì vậy các quan chức ĐCSTQ ở nước ngoài gắng hết sức không để Tập Cận Bình xem được bất kỳ hoạt động tập thể nào liên quan đến Pháp Luân Công hoặc bất kỳ quảng cáo nào liên quan đến đoàn biểu diễn Shen Yun. Tuy nhiên, quyền tự do hội họp mà người dân ở các xã hội dân chủ được hưởng, cùng với sự hoan nghênh toàn cầu dành cho Shen Yun, đã khiến các quan chức này bó tay hết cách.
Năm 2022, một người mật báo với The Epoch Times rằng Tập Cận Bình đã triệu tập hội họp với một số cơ quan chủ chốt, ra lệnh cho họ tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài, tập trung đả kích Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công sáng lập, làm tổn hại danh tiếng của Shen Yun trên toàn thế giới.
Cuộc đàn áp này do Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc gia (gọi tắt là Bộ Quốc An) Trần Nhất Tân chỉ đạo. Theo hồ sơ của The Epoch Times, ít nhất có 14 cơ quan chính phủ của ĐCSTQ đã tham gia, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Bộ Mặt trận Thống nhất (Bộ Thống Chiến), Phòng Thông tin Internet Quốc gia, đến cả “Phòng 610”, một cơ quan tương tự Gestapo chuyên đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân thành lập năm 1999. Dưới thời Tập Cận Bình, “Phòng 610” đã được sáp nhập vào cơ quan an ninh của ĐCSTQ; phiên bản hải ngoại của “Phòng 610” được gọi là “Văn phòng Đàn áp Pháp Luân Công”.
Các thành viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nói với The Epoch Times rằng Shen Yun vẫn luôn là mục tiêu đàn áp và quấy rối của ĐCSTQ, họ đã cung cấp bằng chứng như lốp xe buýt Shen Yun bị rạch, thành viên trong đoàn bị đe dọa giết chết.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thật sự đã phải trải qua nhiều lần bị bức hại, ví như nhiều lần xe buýt Shen Yun bị phá hoại. Có một lần, thợ máy tại xưởng sửa chữa trong lúc kiểm tra lốp xe buýt lưu diễn của Shen Yun phát hiện đã có người đã cố tình dùng cách khó phát hiện để phá hoại lốp xe, ý đồ khiến lốp phát nổ khi đang chạy trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng chục nghệ sĩ Shen Yun trên xe.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun dốc sức triển hiện hình ảnh “Trung Quốc trước thời Chủ nghĩa cộng sản”, các xe buýt lưu diễn của đoàn từ lâu đã là mục tiêu phá hoại của ĐCSTQ. Gần đây, sự đe dọa đối với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun không ngừng gia tăng. (Ảnh: The Epoch Times)
Lâu nay, các quan chức ĐCSTQ vẫn luôn sử dụng thủ đoạn ngoại giao để gia tăng áp lực lên các nhà hát ở nước ngoài. Tại châu Âu, họ đã trực tiếp vận động hành lang những cơ quan chính phủ điều hành các nhà hát quốc gia hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun. Hành vi của ĐCSTQ bị báo chí địa phương đưa tin rộng rãi và bị coi là scandal. Các quan chức châu Âu đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc một chính phủ nước ngoài mưu tính áp đặt cho họ “cái gì mới là nghệ thuật”. Trong nhiều vụ việc, các quan chức địa phương còn công khai với giới truyền thông những bức thư từ đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu hủy bỏ hoặc ngăn chặn buổi biểu diễn của Shen Yun.
Tuy nhiên, có lúc chính quyền ĐCSTQ cũng thành công trong việc cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Năm 2019, một cuộc điều tra phát hiện Nhà hát Hoàng gia Madrid của Tây Ban Nha đã khuất phục trước áp lực ngoại giao của ĐCSTQ và hủy buổi biểu diễn Shen Yun tại địa phương mà không thông báo trước cho những người đã mua vé. Một tổ chức phi lợi nhuận đã bí mật liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid và ghi âm cuộc trò chuyện với Lã Phàm là Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha khi đó. Lã Phàm tuyên bố ông đã nói với tổng giám đốc nhà hát rằng nhà hát không thể để mất thị trường Trung Quốc, nhờ đó đã thuyết phục được nhà hát hủy buổi biểu diễn Shen Yun.
Sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở Hàn Quốc. Nhiều năm nay, Shen Yun tại Hàn Quốc thường xuyên phải đối mặt với tình huống bị nhà hát hủy bỏ buổi diễn hoặc đơn đăng ký biểu diễn bị từ chối. Năm 2023, Đại sứ quán ĐCSTQ tại Seoul hiếm hoi công khai thừa nhận rằng họ sẽ thông báo cho các cơ quan chính phủ, như Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS, không cho phép Shen Yun biểu diễn tại các nhà hát của Hàn Quốc.
Từ năm 2016, chính quyền ĐCSTQ đã đưa các chương trình biểu diễn văn hóa và nhà hát vào chương trình nghị sự của chiến lược phát triển kinh tế toàn cầu – Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Chương trình nghị sự này đã thành lập Liên minh Nhà hát Quốc tế Con đường Tơ lụa (International League of Theaters of the Silk Road), hiện bao gồm 130 nhà hát và tổ chức văn hóa trên toàn thế giới, dự kiến sẽ tác động đến 24 triệu khán giả mỗi năm.
Chính quyền ĐCSTQ cũng đã chuẩn bị các chiến dịch tuyên truyền thông tin giả và sai lệch. Ví dụ, ĐCSTQ đã từng lan truyền tin đồn trong giới vũ đạo, tuyên bố rằng Học viện Múa Bắc Kinh do chính phủ điều hành đã phát minh ra múa cổ điển Trung Quốc. Trên thực tế, múa cổ điển Trung Quốc là một loại hình nghệ thuật rất cổ xưa. ĐCSTQ cũng đã lợi dụng robot để phát động một cuộc chiến dư luận nhằm lan truyền những tuyên truyền tiêu cực về Shen Yun trên mạng xã hội.
Gần đây, thủ đoạn quấy rối biểu diễn Shen Yun dường như đã chuyển sang sử dụng kiểu “đe dọa giả”. Vào tháng 2 năm nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 12 buổi biểu diễn tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. Tuy nhiên, ngay buổi sáng của ngày biểu diễn đầu tiên, nhân viên nhà hát đã phải sơ tán khẩn cấp vì nhận được lời đe dọa đánh bom giả. Sự việc này cùng một mô thức với những đe dọa mang tính kích động mà biểu diễn Shen Yun trên toàn thế giới đã gặp phải trong năm trước.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cho biết, trong một số vụ việc tương tự, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác nhận rằng đa số những tin giả này đến từ phe cánh ĐCSTQ.
Vào ngày 24/02/2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã biểu diễn tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. Nhà hát đã buộc phải sơ tán trước buổi biểu diễn vào tháng 2 do bị ĐCSTQ đe dọa đánh bom. (Ảnh: Lisa Fan / The Epoch Times)
Câu chuyện đằng sau sự thành công của Shen Yun
Từ năm 2006, The Epoch Times đã bắt đầu đưa tin những phản hồi của khán giả sau khi xem biểu diễn Shen Yun. Nhìn chung những phản hồi là tích cực, có một số nhận xét rất sâu sắc. Khán giả khen ngợi trình độ nghệ thuật của biểu diễn Shen Yun và thường cảm phục tinh thần cống hiến mà các nghệ sĩ Shen Yun thể hiện qua việc bảo tồn nền văn hóa truyền thống Trung Quốc vốn gần như thất truyền.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là một đoàn nghệ thuật vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Quốc đẳng cấp thế giới, buổi biểu diễn kéo dài hai giờ bao gồm khoảng 20 tiết mục, trong đó có các vở kịch múa ngắn, múa dân gian dân tộc và các ca khúc nguyên tác được hát bằng kỹ thuật Bel canto truyền thống. Các tiết mục của biểu diễn Shen Yun độc đáo khác biệt, mang nhiều nét đặc sắc. Ví dụ, thiết kế phông nền động 3D được cấp bằng sáng chế khéo léo kết nối bối cảnh và diễn xuất của diễn viên, khiến khán giả dường như đắm mình vào khung cảnh thật; dàn nhạc sống biểu diễn trực tiếp dung hòa tinh hoa âm nhạc phương Đông và phương Tây; ngoài ra còn nhiều điều bất ngờ khác đang chờ đợi khán giả đích thân đến khám phá và trải nghiệm. Trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York, mang sứ mệnh phục hưng 5.000 năm văn minh Trung Hoa. Trong những năm gần đây, Shen Yun tập trung vào triển hiện “Trung Quốc trước thời Chủ nghĩa Cộng sản”.
“Buổi biểu diễn dùng cảnh tượng bao la tráng lệ, màu sắc phong phú rực rỡ hòa cùng cảm xúc vui mừng tràn đầy tình yêu thương để kể từng câu chuyện, đáng để nhiều người hơn nữa thưởng thức”, Frédéric Étienne, thành viên hội đồng quản trị một công ty, cho biết sau khi xem Shen Yun biểu diễn tại Paris, Pháp vào năm ngoái.
Nữ diễn viên kiêm cựu Hoa hậu Quốc tế Ấn Độ, Preity Upala, đã xem Shen Yun 10 năm trước, khi xem lại lần nữa vào năm 2025 cô đã kinh ngạc không thôi.
Cô chia sẻ: “Cảm giác của tôi là, khi xem một buổi biểu diễn như thế này, sẽ nhắc chúng ta nhớ lại chúng ta là ai, tại sao đến thế giới này, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, phụ thuộc lẫn nhau… Xem biểu diễn Shen Yun không chỉ vì để có một trải nghiệm tuyệt vời; khi kết thúc, chúng ta sẽ cảm thấy sung mãn, tích cực và tràn đầy hy vọng”.
Vào ngày 03/05/2025, nữ diễn viên kiêm cựu Hoa hậu Quốc tế Ấn Độ, Preity Upala đã có mặt tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, California để thưởng thức buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. (Ảnh: NTD)
Cựu Phó Tổng thống Argentina, Carlos Ruckauf, một nhân vật xuất chúng trong lịch sử chính trị Argentina, cho biết, Shen Yun “thực sự khiến người ta trầm trồ”.
“Buổi biểu diễn xuất sắc vô song, nỗ lực chống lại Chủ nghĩa cộng sản cũng đáng khâm phục không kém”, ông nói.
Khán giả của Shen Yun thường nói rằng họ không hề biết Trung Quốc từng có một nền văn hóa phong phú như được thể hiện trong buổi biểu diễn. Ngay cả những người đã sống hơn nửa đời ở Trung Quốc cũng có cùng cảm nhận này.
Khán giả người Hoa chỉ chiếm một phần nhỏ trong số khán giả của Shen Yun, thậm chí có người còn thừa nhận với The Epoch Times rằng Shen Yun bị cấm diễn ở Trung Quốc và họ chỉ vì tò mò mà đến xem buổi biểu diễn. Phản ứng của những khán giả người Hoa này nhìn chung cũng rất tích cực.
Một thanh niên họ Trần đã đặc biệt từ Trung Quốc đến Đài Loan để xem biểu diễn Shen Yun, anh mô tả, cảm giác như thể ai đó quăng cho anh một sợi dây thừng và kéo anh ra khỏi nghịch cảnh đen tối hỗn loạn.
Anh cho rằng: “(Xem biểu diễn Shen Yun) sẽ khiến mọi người nhìn nhận lại cách giáo dục về lịch sử mà chúng ta đang tiếp thu dưới sự thống trị của ĐCSTQ: Đó không phải là lịch sử thật sự. Khi mọi người đối diện với lịch sử Trung Quốc thật sự, tìm lại những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, họ sẽ ngẫm lại những hành vi trước đây của bản thân và nỗ lực tạo ra những thay đổi tương ứng. Và điều này sẽ đưa đất nước bước vào một thời đại mới”.
Nếu nhìn từ góc độ vĩ mô, ĐCSTQ chỉ đóng một vai không đáng kể trong tiến trình lịch sử. Năm ngoái, khán giả các nơi trên toàn thế giới đã bày tỏ cảm giác rằng, việc ĐCSTQ cố gắng ngăn cản mọi người xem biểu diễn Shen Yun là hành vi hoang đường xằng bậy. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn sau khi họ trực tiếp xem chương trình.
“Tôi cảm thấy như mình đang tận mắt chứng kiến tinh túy của 5.000 năm văn hóa Trung Hoa”, Rick Fisher, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở Virginia, tác giả và là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc chia sẻ. Ông đã xem biểu diễn Shen Yun ba ngày sau vụ đe dọa đánh bom giả tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy.
Fisher cho biết, “Buổi (biểu diễn Shen Yun) này mang đến một thông điệp rất tích cực, đã triển hiện ra một Trung Quốc có thể chung sống hòa bình với thế giới, thay vì một ĐCSTQ thù địch với thế giới”.
“Trái ngược hoàn toàn với ĐCSTQ, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun triển hiện hình ảnh chính diện về văn hóa Trung Hoa ra thế giới, triển hiện một Trung Quốc nhân từ, thiện lương, kính sợ Thiên mệnh, dốc lòng kiến tạo những giá trị tốt đẹp. ĐCSTQ không thể chấp nhận một tầm nhìn như vậy”, ông nói.
Vào ngày 17/07/2025, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Rick Fisher đã phát biểu tại một cuộc mít tinh của Pháp Luân Đại Pháp tại National Mall ở Washington, D.C., kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 26 năm. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)






