Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Ông T. Casey Fleming là một cố vấn cấp cao và diễn giả chính được quốc tế công nhận, chuyên về các lĩnh vực an ninh quốc gia, phản gián và rủi ro chiến lược. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Mới đây, 6 buổi biểu diễn của Shen Yun tại Nhà hát Bốn mùa ở Toronto, Canada, đã bị hủy bỏ vì đe dọa đánh bom. Ông Casey Fleming, chuyên gia về an ninh quốc gia, phản gián và chiến tranh không giới hạn của Hoa Kỳ đã nói với tờ The Epoch Times, mọi người đang phải đối mặt với một chế độ thống trị cực kỳ đen tối, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phát động cuộc chiến tranh không giới hạn và đàn áp xuyên quốc gia chống lại Shen YunPháp Luân Công. Biện pháp đối phó hữu hiệu là ngăn chặn bức hại thông qua lập pháp.

Cuộc đàn áp Shen Yun xuyên quốc gia của ĐCSTQ bị phản tác dụng

Ông Fleming nhìn nhận, ĐCSTQ tiến hành cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Toronto, đây là cách họ vẫn luôn dùng, đặc biệt là tại các địa điểm nổi tiếng như New York, Washington D.C. và Toronto, “Những nơi này có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất khi thực hiện mưu đồ công kích rạp hát.” Tuy nhiên, “lúc mọi người biết đây là bức hại từ ĐCSTQ, thì hành vi của ĐCSTQ sẽ tạo ra tác dụng ngược lại”, mọi người sẽ vì các buổi biểu diễn bị hủy mà “cảm thấy buồn và hy vọng Shen Yun có thể quay lại trình diễn,” kết quả là gia tăng sự ủng hộ dành cho Shen Yun.

“Một mối lo ngại lớn khác là việc này thực sự đang xảy ra trên lãnh thổ Mỹ, xảy ra tại Toronto lãnh thổ Canada. Tình huống này xảy ra trên chính lãnh thổ chúng ta, do một chính phủ nước ngoài gây ra – một quốc gia nước ngoài thực hành chủ nghĩa cộng sản – là điều vô cùng nghiêm trọng.”

Chiều ngày 29/3, Nhà hát Bốn mùa ở Toronto nhận được một email đe dọa đánh bom, yêu cầu nhà hát hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun, mặc dù cảnh sát Toronto sau khi điều tra kỹ lưỡng đã xác nhận lời đe dọa trong email là giả, nhưng nhà hát vẫn hủy bỏ buổi biểu diễn ngày hôm đó và 5 buổi biểu diễn tiếp sau.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi tầng lớp xã hội và các cơ quan truyền thông chính thống ở Canada. Các nghị sĩ quốc hội Canada như Judy Sgro, Garnett Genuis đã lên tiếng lên án hành vi đe dọa của ĐCSTQ, kêu gọi chính phủ Canada nghiêm túc xem xét sự can thiệp của nước ngoài, bảo vệ chủ quyền cùng các giá trị quan của Canada.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Chris Warkentin tuyên bố trên kênh X rằng, đe dọa đánh bom giả của ĐCSTQ dẫn tới hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun là lời cảnh báo gửi tới chính phủ Canada: “Thủ tướng Carney, hãy tỉnh lại đi.”

Đồng thời, vụ việc cũng đã thu hút sự chú ý và thảo luận của công chúng về tự do ngôn luận, tự do nghệ thuật, an ninh quốc gia cũng như sức ảnh hưởng từ cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

ĐCSTQ phát động “chiến tranh không giới hạn” và “đàn áp xuyên quốc gia”

Ông Fleming đề cập đến quyển sách ông vừa xuất bản có tên “The Red Tsunami—The Silent Storm Killing Your Freedom” (tạm dịch: Sóng thần Đỏ – Cơn bão thầm lặng bóp chết tự do của bạn), trong đó vừa hay thảo luận về việc ĐCSTQ phát động “chiến tranh không giới hạn” chống lại Mỹ và thế giới dân chủ tự do.

Ông Fleming là một cố vấn cấp cao và diễn giả chính được quốc tế công nhận, là chuyên gia về an ninh quốc gia, phản gián và chiến tranh không giới hạn. Ông tư vấn và hỗ trợ các cơ quan như Quốc hội Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp (DOJ), Cục điều tra Liên bang (FBI) và Trung tâm An ninh & Phản gián Quốc gia. Ông cũng là nhân chứng chuyên gia trong các vụ án liên quan đến rủi ro chiến lược và an ninh mạng, từng nhận được danh hiệu “Chuyên gia An ninh mạng của năm” tại hạng mục “Giải thưởng Xuất sắc về An ninh mạng”.

Theo quan điểm của ông, bản chất của “chiến tranh không giới hạn” là “với tiền đề không dùng đến chiến tranh thông thường hay chiến tranh quân sự, mà không từ mọi thủ đoạn làm suy yếu kẻ địch.”

Cho nên, việc ĐCSTQ đe dọa đánh bom Shen Yun thực chất là một phần của chiến lược hoặc chiến thuật này. Ông nói, “ĐCSTQ mưu toan ép buộc Shen YunPháp Luân Công hoặc phải khuất phục trước những lời đe dọa của ĐCSTQ hoặc phải ngừng biểu diễn, ngừng tổ chức các hoạt động nhân danh Pháp Luân Công trước những lời đe dọa của ĐCSTQ.” “Họ thông qua đe dọa, muốn mọi người tuân thủ các chỉ thị và tuyên truyền của ĐCSTQ.”

“Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến việc một chính phủ nước ngoài thực hiện việc đàn áp bất kỳ ai trên lãnh thổ thuộc chủ quyền một quốc gia khác,” ông giải thích, “ĐCSTQ đã thực hiện việc đàn áp trên lãnh thổ Canada, cũng từng có nhiều lời đe dọa đánh bom trên lãnh thổ Mỹ, thậm chí lốp xe của Shen Yun cũng bị rạch, và các nghệ sĩ đã nhận phải những lời đe dọa giết người.”

“Mọi người phải hiểu rõ rằng, họ đang phải đối mặt với một chính quyền cực kỳ đen tối – đây là điều không chỉ người dân Trung Quốc đang trải qua, mà người dân Mỹ và người dân Canada cũng đang phải đối mặt với tình huống như vậy.”

“Chỉ cần người ta dũng cảm đứng lên, công khai phản đối ĐCSTQ, họ liền bị đàn áp, gồm cả việc đe dọa giết người, đe dọa gây thương tích, và không chỉ đe dọa giết người mà còn đe dọa tấn công, đe dọa giết hại người nhà…”

Hành vi thống trị cực quyền của ĐCSTQ khiến người khác khó có thể tin được

Theo báo cáo trên trang web của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, trong 2 năm gần đây, đoàn đã nhận phải hơn 150 lời đe dọa đánh bom, chỉ mới hơn tháng trước, đe dọa đánh bom còn nhắm thẳng vào lãnh đạo 6 quốc gia, bao gồm thủ tướng 3 nước Canada, Úc và Đan Mạch.

Ông Fleming nói, “Đối với ĐCSTQ, làm như vậy là điều bình thường. Bất cứ ai phản đối ĐCSTQ hoặc làm tổn hại hình ảnh của ĐCSTQ đều là mối đe dọa cho tương lai của ĐCSTQ, mà Shen Yun càng phải đứng mũi chịu sào, vì các nghệ sĩ là người Trung Quốc. Mục tiêu của Shen Yun là “triển hiện Trung Quốc trước thời cộng sản”. Chính vì như vậy, ĐCSTQ cố gắng xóa bỏ hết thảy mọi vết tích trước thời chủ nghĩa cộng sản. ĐCSTQ muốn thế giới tin rằng Trung Quốc trước nay luôn là đất nước chủ nghĩa cộng sản, mà đây đương nhiên không phải sự thật.”

Ông cho rằng, “Đối với những dân tộc tự do – đặc biệt là dân tộc Mỹ tự do – rất khó hiểu được chiến lược của chế độ cộng sản cực quyền.” “Bạn không lớn lên dưới sự thống trị cực quyền, dưới sự thống trị của chủ nghĩa cộng sản thì bạn không cách nào hiểu được tại sao điều này xảy ra, hoặc nó xảy ra như thế nào.”

Làm thế nào để đối phó với đe dọa của ĐCSTQ

Ông Fleming tuyên bố, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang bắt tay xây dựng một số đạo luật “nhằm cấm những hành vi như vậy và lên án cuộc đàn áp này.”

“Chính phủ Canada không có bất kỳ luật nào để bảo vệ Pháp Luân CôngShen Yun tại Canada.” Ông tin rằng, chính phủ Canada theo cùng một giuộc với ĐCSTQ, “vì để bảo vệ lợi ích của ĐCSTQ, không tiếc hy sinh tự do và quyền lợi của người dân Canada .”

“Điều chúng ta có thể làm là tiếp tục ủng hộ Shen Yun, thúc đẩy ban hành luật chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ, buộc những kẻ áp bức phải chịu trách nhiệm, đem họ bỏ tù. Nếu họ không phải là công dân Canada hoặc Mỹ, thì hãy trục xuất họ, cấm họ sau này không được đặt chân lên lãnh thổ Canada hoặc Mỹ.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/302053