Tác giả: Adam Ainsworth
[ChanhKien.org]
Khán giả bên ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa ở Toronto sau khi buổi biểu diễn của Shen Yun bị hủy do một lời đe dọa đánh bom giả vào ngày 01/04/2026. (Ảnh: Teng Dongyu/The Epoch Times)
Bình luận
Bằng việc hủy các buổi biểu diễn còn lại của Shen Yun để phản ứng lại với những gì cảnh sát cho là “các mối đe dọa không đáng tin cậy”, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa của Toronto—một tổ chức được tài trợ một phần bằng ngân sách công, xây dựng trên khu đất do tỉnh Ontario hiến tặng và nhận nguồn vốn công từ cả ba cấp chính quyền—đã trao cho Bắc Kinh bằng chứng rằng các chiến thuật đe dọa xuyên quốc gia là có hiệu quả trên lãnh thổ Canada.
Shen Yun, một đoàn nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York, đang kỷ niệm 20 năm nỗ lực tái hiện nền văn hóa và nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa, đã nhận hơn 150 lời đe dọa đánh bom tương tự trong các chuyến lưu diễn toàn cầu trong những năm qua, trong đó bao gồm vụ nhắm vào Trung tâm Nghệ thuật Sống (Living Arts Centre) ở Mississauga vào ngày 15/03/2026, khiến buổi biểu diễn bị trì hoãn. Bằng chứng ngày càng nhiều được Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu thập cho thấy Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các lực lượng liên đới của họ là nguồn gốc của những lời đe dọa nặc danh này — một mô thức kéo dài nhất quán với lịch sử của chính quyền Bắc Kinh trong việc phá hoại có hệ thống nền nghệ thuật và văn hóa truyền thống.
Quyết định chưa từng có tiền lệ của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa khi hủy các buổi biểu diễn của Shen Yun, đánh dấu lần đầu tiên một địa điểm biểu diễn từ chối cho người mua vé cơ hội được xem các nghệ sĩ chuyên nghiệp này lên sân khấu. Động thái cực đoan này đã làm gián đoạn chuỗi lưu diễn dài nhất được lên lịch của Shen Yun tại Canada trong năm nay. Vậy vì sao lại đưa ra một quyết định quyết liệt như vậy, trái với đánh giá của Sở Cảnh sát Toronto rằng không có bom, khiến hàng nghìn khán giả không thể xem chương trình và làm gián đoạn quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng?
Vào Chủ nhật, ngày 29/03/2026, khoảng một giờ trước giờ diễn, nhân viên tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa đã nhận được các email viết bằng tiếng Thụy Điển, trong đó tuyên bố rằng “nhiều thiết bị nổ đã được đặt tại Nhà hát Bốn Mùa và Đồi Quốc hội ở Canada. Nếu buổi biểu diễn của Shen Yun không bị hủy và vẫn tiếp tục được trình diễn, các vụ nổ sẽ được tiến hành tại Đồi Quốc hội và Nhà hát Bốn Mùa”. Các đội rà phá bom mìn và đơn vị chó nghiệp vụ của cảnh sát địa phương đã đến và lục soát địa điểm tổ chức, sau đó tuyên bố lời đe dọa là vô căn cứ. Tuy nhiên quyết định đã được đưa ra là không cho phép khán giả vào lại nhà hát. Một thông báo được dán ở lối vào có nội dung: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng buổi biểu diễn của Shen Yun lúc 2 giờ chiều hôm nay đã bị hủy”.
Sau buổi diễn bị hủy hôm Chủ nhật, có thông tin cho rằng các biện pháp an ninh bổ sung và kiểm tra phòng ngừa sẽ được triển khai nhằm bảo đảm địa điểm tổ chức vẫn an toàn cho năm buổi diễn còn lại. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Trung tâm Bốn Mùa đã mở rộng quyết định hủy sang toàn bộ năm suất diễn còn lại sau khi có báo cáo có thêm các lời đe dọa đánh bom — những lời đe dọa mà cảnh sát Toronto cũng đã điều tra và xác định là vô căn cứ.
Một lời đe dọa tương tự đã xảy ra tại Úc vào hồi tháng 02/2026. Một email đe dọa đánh bom viết bằng tiếng Trung gửi tới địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun cũng đe dọa Thủ tướng Úc Anthony Albanese nếu Shen Yun không bị hủy. Các lời đe dọa ở Toronto nhắm vào Trung tâm Bốn Mùa và Đồi Quốc hội. Bằng cách đưa cả Đồi Quốc hội và nhà hát vào nội dung đe dọa, thủ phạm đã cố tình phân tán mối đe dọa giữa cấp liên bang và địa phương nhằm gia tăng áp lực tâm lý đối với địa điểm tổ chức và làm phức tạp việc ứng phó.
Ban quản lý Trung tâm Bốn Mùa có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên. Không ai muốn mắc sai lầm về một mối đe dọa. Việc bảo đảm địa điểm an toàn và tránh trách nhiệm pháp lý là phản ứng hoàn toàn hợp lý, và đó cũng chính là mục đích của việc cảnh sát kiểm tra và xác nhận an toàn. Nếu đây là lần đầu tiên Trung tâm Bốn Mùa nhận được lời đe dọa như vậy, thì sự thận trọng và cảnh giác là điều tự nhiên khi cân nhắc rủi ro. Như câu nói quen thuộc, “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Tuy nhiên, với mô thức lặp đi lặp lại của các lời đe dọa nhắm vào Shen Yun, việc quá thận trọng lại chính là phản ứng mà các thủ phạm hướng tới.
Các tổ chức độc lập chính là nguồn sức mạnh của một nền dân chủ. Khi một lời đe dọa đánh bom nhắm vào quyền tự do biểu đạt nghệ thuật, trách nhiệm của địa điểm tổ chức là phối hợp với cơ quan cảnh sát địa phương để bảo đảm an toàn. Trung tâm Bốn Mùa chắc chắn đã chịu áp lực lớn và trải qua cảm giác lo sợ. Nhưng đó cũng chính là điểm mà các chính quyền độc tài lợi dụng nỗi sợ và sử dụng các quan ngại về an toàn để bóp nghẹt tự do. ĐCSTQ có lịch sử lâu dài và nhiều kinh nghiệm trong việc phá hoại nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Họ hiểu rõ và khai thác những điểm yếu của các tổ chức phương Tây thông qua các chiến thuật gây sức ép mang tính bạo lực.
Nếu cảnh sát Toronto đã xác định địa điểm tổ chức là an toàn và mối đe dọa là vô căn cứ—và mô thức tương tự đã lặp lại tại nhiều nhà hát khác—thì vì sao Trung tâm Bốn Mùa lại nhất quyết hủy bỏ tất cả các buổi biểu diễn còn lại, trái với đánh giá của các chuyên gia an toàn công cộng? Có thể hiểu được việc các nhà chức trách muốn thận trọng tối đa. Nhưng xét cho cùng, việc đánh giá một mối đe dọa đánh bom là nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan cảnh sát địa phương. Sự tin cậy và hợp tác giữa các tổ chức là yếu tố thiết yếu để một nền dân chủ vận hành hiệu quả.
Phản ứng của Trung tâm Bốn Mùa đã gửi đến thủ phạm một tín hiệu rõ ràng: Nếu họ gửi đủ nhiều các lời đe dọa giả, cuối cùng cũng sẽ có một nhà hát nào đó hủy bỏ các buổi biểu diễn. Kết quả ở Toronto cho thấy chiến thuật này giờ đây đã được nâng lên thành một vũ khí mang tính thù địch—một thứ có thể khiến một địa điểm công cộng phải đóng cửa và khiến những khán giả có vé đứng bên ngoài trong giá lạnh.
Cuộc chiến vì tự do biểu đạt, vốn luôn được diễn ra ở không gian công cộng, giờ đây đang diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, đẩy công chúng ra ngoài bằng cách nhắm vào các tổ chức với những chiến thuật gây sức ép tinh vi. Đây chính là chiêu thức quen thuộc của ĐCSTQ: sử dụng sự hăm dọa mang tính bào mòn để đàn áp văn hóa truyền thống Trung Hoa, điều mà họ từ lâu đã tìm cách phá hủy.
Đối mặt với những lời đe dọa giả mạo này, các địa điểm tổ chức cần nhận ra đúng bản chất của họ: đó là sự sợ hãi và hăm dọa nhằm mục đích gây rối. Khi xử lý những lời đe dọa hèn hạ này, điều quan trọng là phải phản ứng bằng sự bình tĩnh và kiên định, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Chính những lúc như thế này mới thử thách lòng can đảm và sự tự tin của các tổ chức của chúng ta. Chính quyền độc tài Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Shen Yun không được phép thành công, và các thủ đoạn của họ cần phải bị vạch trần. Nếu không, họ sẽ chỉ tiếp tục, tinh vi hóa phương thức, và leo thang các hành vi đe dọa.
Các địa điểm đối mặt với những lời đe dọa đánh bom giả nên sát cánh cùng Shen Yun và lực lượng cảnh sát để đảm bảo các buổi biểu diễn vẫn được tiếp tục, để những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và truyền cảm hứng ấy có thể tiếp tục được công chúng thưởng thức trong thời điểm đầy biến động này. Nếu các tổ chức tại Canada được tài trợ bằng ngân sách công không thể giữ vững lập trường trước sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ—ngay cả khi cảnh sát đã xác định mối đe dọa là vô căn cứ—thì ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
Các quan điểm được nêu trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
(The Epoch Times)
Dịch từ: How Beijing’s Intimidation Tactics Shut Down Artists on a Canadian Stage
