Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Phiên điều trần tại Hoa Kỳ: Pháp Luân Công và nhiều nhóm khác bị đàn áp tàn bạo

25-10-2025

Tác giả: Lý Thần

[ChanhKien.org]

Ngày 16/10/2025, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã tổ chức phiên điều trần trực tuyến về chủ đề “Sự kiểm soát tôn giáo của Nhà nước ĐCSTQ”. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Vào ngày 16/10, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã tổ chức phiên điều trần trực tuyến với chủ đề “Sự kiểm soát tôn giáo của Nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia đã tuyên bố rằng Trung Quốc hoàn toàn không có tự do tôn giáo. ĐCSTQ đàn áp tất cả các nhóm tín ngưỡng tôn giáo. Pháp Luân Công và các nhóm người dân khác đã phải chịu sự đàn áp tàn bạo nhất, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng.

Chủ tịch USCIRF: Hoàn toàn không có tự do tôn giáo ở Trung Quốc

Bà Vicky Hartzler, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và là cựu nghị sĩ đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Bà Vicky Hartzler, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và là cựu nghị sĩ, nói với tờ The Epoch Times: “Hoàn toàn không có tự do tôn giáo ở Trung Quốc đại lục”.

“ĐCSTQ đang tiến hành chiến tranh chống lại đức tin. Họ đang thực hiện một dự án mang tên ‘Hán hóa tôn giáo’, yêu cầu tất cả các tôn giáo phải chấp nhận hệ tư tưởng và khẩu hiệu của ĐCSTQ, thay thế hình ảnh Chúa Jesus và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria bằng hình ảnh Tập Cận Bình, và viết lại kinh sách tôn giáo… Đây là sự áp bức toàn diện và kiểm soát hoàn toàn tôn giáo”.

Bà Hartzler nói thêm rằng tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc ngày càng xấu đi.

Bà cho biết: “Cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, nhưng có vẻ như đã gia tăng đáng kể trong bốn hoặc năm năm trở lại đây”.

“Chỉ cuối tuần qua, chúng ta đã chứng kiến ​​một cuộc đột kích và bắt giữ quy mô lớn hơn 30 mục sư của Giáo hội Zion, bao gồm cả Mục sư Nhậm Chí Cường. Thật đáng lo ngại khi họ cố tình nhắm vào bất kỳ nhóm tôn giáo nào vẫn tiếp tục hoạt động ngoài tầm kiểm soát của ĐCSTQ. Đây chỉ là một vài ví dụ về sự gia tăng đàn áp hiện nay”.

Phó Chủ tịch USCIRF: ĐCSTQ đang cố gắng tiêu diệt các nhóm như Pháp Luân Công

Ông Asif Mahmood, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Ông Asif Mahmood, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), nói trong bài phát biểu của mình rằng chính quyền Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia và những người Công giáo bí mật ở Tân Cương, và cố gắng tiêu diệt hoàn toàn Pháp Luân Công.

Ông nói: “Đây chỉ là sự đàn áp các nhóm tôn giáo ‘được chính thức công nhận’. Chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) còn đàn áp các nhóm tôn giáo không được công nhận một cách tàn bạo hơn, cố gắng xóa bỏ hoàn toàn… chẳng hạn như Pháp Luân Công và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng”.

Theo dữ liệu từ Minh Hệ Net (Minghui.org), chỉ riêng từ tháng 01 đến tháng 07/2025, đã có thêm 90 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết và 504 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp.

Trong số đó, ông Triệu Cát Nguyên, một học viên Pháp Luân Công 71 tuổi đến từ quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, đã bị kết án phi pháp 7,5 năm tù giam và bị tra tấn đến chết tại nhà tù Cẩm Châu vào ngày 04/07/2025. Trong thời gian ở tù, ông Triệu Cát Nguyên đã phải chịu đựng những hình thức tra tấn như đánh đập, xiềng xích, biệt giam, sốc điện và “treo lên”.

Bà Đỗ Hồng Phương, 63 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, đã bị kết án bất hợp pháp tám năm tù giam. Để buộc bà từ bỏ đức tin, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm đã sử dụng các biện pháp tra tấn như biệt giam, treo cổ, trói bà vào giường lưới, bắt bà đứng trong thời gian dài và không cho bà ngủ. Những hình thức tra tấn này đã khiến bà Đỗ Hồng Phương, vốn trước đây khỏe mạnh, trở nên bất ổn về mặt tinh thần. Vào ngày 23/07/2025, bà Đỗ Hồng Phương, vốn bị tàn tật do cuộc bức hại, đã qua đời một cách oan uổng.

Bà Đỗ Hồng Phương trước khi bị bức hại đến tàn tật. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Học viên Pháp Luân Công Vương Thục Chi ở thành phố Kế Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt cóc vào ngày 22/05/2025. Sau khi bị giam giữ bất hợp pháp hơn 50 ngày, bà đã bị tra tấn đến chết tại trại giam Kế Tây vào khoảng 3:00 giờ sáng ngày 19/07/2025.

Nghị sĩ và cựu Trợ lý Ngoại trưởng: Các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đang bị thu hoạch nội tạng sống

Ông John Moolenaar, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình từ video của USCIRF)

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Moolenaar phát biểu qua video: “ĐCSTQ là kẻ đàn áp tôn giáo hàng đầu thế giới. Trong hơn một trăm năm, chế độ cộng sản Trung Quốc đã thảm sát tàn bạo hàng chục triệu người”.

“ĐCSTQ đàn áp tôn giáo và cố gắng thay thế Chúa bằng quyền lực nhà nước. Thông điệp mà họ gửi đi rất rõ ràng: hoặc là tôn thờ ĐCSTQ hoặc phải trả giá. Họ không thể hiện sức mạnh mà là nỗi sợ hãi”, ông nói.

Ông Moolenaar cho biết các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác đã bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng khi còn sống.

Ông cho biết các nhóm không được ĐCSTQ công nhận, chẳng hạn như Pháp Luân Công, “phải đối mặt với việc bị giam giữ, tra tấn và thậm chí bị báo cáo là bị thu hoạch nội tạng”.

Ông Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ và là giáo sư luật đại học. (Ảnh chụp màn hình từ video của USCIRF)

Ông Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ và là giáo sư luật đại học, cũng nói trong bài phát biểu của mình: “Khách hàng từ Trung Đông đang tìm kiếm ‘nội tạng Halal’ (nội tạng hợp pháp), vì vậy người Duy Ngô Nhĩ đã trở thành mục tiêu. Các học viên Pháp Luân Công đã bị sử dụng để thu hoạch nội tạng trong nhiều năm”.

Trong nhiều năm qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua nhiều nghị quyết và dự luật nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và hành vi tàn bạo thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Ngày 05/05/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công (HR1540). Dự luật này tập trung vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công và các hành vi vi phạm nhân quyền khác của ĐCSTQ.

Ngày 07/05/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2025” để trừng phạt ĐCSTQ vì hành vi thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Pháp Luân Công là mục tiêu chính của các cơ quan an ninh ĐCSTQ

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã nộp lời khai bằng văn bản lên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), đơn vị tổ chức phiên điều trần, nêu rõ Pháp Luân Công là mục tiêu chính của các cơ quan an ninh của ĐCSTQ.

Lời khai có đoạn: “Năm 2017, Freedom House đã xếp loại Pháp Luân Công vào nhóm phải đối mặt với mức độ đàn áp tôn giáo ‘rất cao’, mức đánh giá này vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay”.

Từ cuối năm 2022, nhiều nguồn tin bên thứ ba đã đưa tin rằng ban lãnh đạo ĐCSTQ, bao gồm cả ông Tập Cận Bình, đã bày tỏ sự thất vọng trước việc không thể đàn áp hoàn toàn Pháp Luân Công, đặc biệt là ở bên ngoài Trung Quốc. Theo The Diplomat, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh nhà nước thực hiện một kế hoạch phối hợp nhiều cơ quan nhằm “tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn cầu” thông qua các chiến dịch tuyên truyền sai lệch và đấu tranh pháp lý, đặc biệt nhắm vào Hoa Kỳ.

Lời khai viết: “Hành động ưu tiên này không chỉ thể hiện qua việc lực lượng an ninh của ĐCSTQ bắt giữ và đàn áp, mà còn mở rộng sang các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ và vận động dư luận. Tháng 04/2023, Bộ Công an và Bộ Giáo dục đã phối hợp phát động chiến dịch ‘Giáo dục cảnh báo chống tà giáo trong trường học’. Chính quyền Sơn Đông tuyên bố có 174 trường tiểu học và trung học tham gia chiến dịch này”.

Theo dữ liệu hiện có từ Minh Huệ Net, từ năm 2022 đến năm 2025, chính quyền Trung Quốc đã tùy tiện bắt giữ hoặc quấy rối hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công, trong đó hơn 2.000 người bị kết án tới 15 năm tù sau các phiên tòa giả mạo.

Đồng thời, theo lời khai, một tổ chức liên kết với Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tuyên truyền sai lệch trên toàn quốc, “trò chơi hóa” việc công khai lên án Pháp Luân Công thông qua một bản kiến ​​nghị tương tác được nhúng trên nền tảng WeChat phổ biến của Tencent. Các trang web chính thức của 30 tỉnh, thành phố và khu tự trị đã công khai tuyên bố tham gia chiến dịch, và tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Nhật báo (PLA Daily) đưa tin rằng hàng chục triệu chữ ký đã được ký.

Tất cả các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc đều bị đàn áp nghiêm trọng

Bà Nancy Pelosi, Cựu Chủ tịch Hạ viện và là cựu Dân biểu thuộc Đảng Dân chủ đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Cựu Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Dân chủ, Bà Nancy Pelosi đã phát biểu tại phiên điều trần rằng, “Theo chính sách ‘Hán hóa tôn giáo’ của Tập Cận Bình, tất cả các nhóm tôn giáo đều phải chịu sự đàn áp nghiêm trọng”.

Ông Ted Budd, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Budd phát biểu trong một tuyên bố qua video: “Mỗi ngày, chính quyền Trung Quốc đều đàn áp và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Công giáo, người Tin Lành và các học viên Pháp Luân Công”.

Trong bài phát biểu qua video, Dân biểu John Moolenaar cũng cho biết: “Ngày nay, chế độ cộng sản Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch đàn áp tôn giáo có hệ thống nhất kể từ thời Cách mạng Văn hóa”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Risch đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

“Chính quyền Trung Quốc cưỡng chế xóa bỏ bất kỳ yếu tố tôn giáo nào không phù hợp với chương trình nghị sự của mình”, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Risch phát biểu qua video. “Tự do tôn giáo thực chất là một động lực cho sự ổn định xã hội. Đáng tiếc là các nhà lãnh đạo ĐCSTQ không thể chấp nhận sự thật này”.

Dân biểu Đảng Dân chủ James McGovern đã phát biểu qua video. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Dân biểu Đảng Dân chủ James McGovern phát biểu trong một tuyên bố bằng video: “Những hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo của ĐCSTQ diễn ra tràn lan và có hệ thống”.

Bà Annie Wilcox Boyajian, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Freedom House có trụ sở tại Washington, D.C., đã phát biểu tại phiên điều trần. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Bà Annie Wilcox Boyajian, chủ tịch của Freedom House, phát biểu tại phiên điều trần rằng: “Phật tử Tây Tạng, cộng đồng Hồi giáo (Uyghur), các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia đã phải chịu sự đàn áp tàn bạo nhất”; “ĐCSTQ vận hành hệ thống kiểm soát tôn giáo có hệ thống và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới”.

“Trong nhiều năm, Hồng Kông đã là ngọn hải đăng của tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo. Nhưng giờ đây, Luật An ninh Quốc gia và chính sách ‘Hán hóa tôn giáo’ rộng lớn hơn của Bắc Kinh đã làm xói mòn nghiêm trọng tự do tôn giáo ở Hồng Kông”.

Bà Rushan Abbas, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Phong trào Duy Ngô Nhĩ, đã phát biểu tại phiên điều trần. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)’Italic text

Bà Rushan Abbas, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Phong trào Duy Ngô Nhĩ, phát biểu tại phiên điều trần: “ĐCSTQ tự nhận mình cao hơn Chúa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả đã bị đưa đến các trại tập trung và nhà tù, và hơn 16.000 nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoặc chuyển đổi thành hộp đêm, quán bar và phòng triển lãm”.

“Năm nay, người Duy Ngô Nhĩ thậm chí còn bị (ĐCSTQ) yêu cầu ghi lại cảnh họ ăn uống trong ngày để chứng minh rằng họ không nhịn ăn”, bà nói.

Ông Corey Jackson, chủ tịch của Luke Alliance. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Ông Corey Jackson, chủ tịch của Luke Alliance (một tổ chức nổi bật trong việc theo dõi và lên tiếng về tình trạng bức hại tín ngưỡng tại Trung Quốc), phát biểu tại phiên điều trần: “Mục sư Cơ Đốc Vương Di đã bị giam giữ tại một nhà tù gần Thành Đô gần bảy năm, bị kết án chín năm tù vì tội ‘lật đổ chính quyền’ và ‘hoạt động kinh doanh bất hợp pháp’. Ông chỉ rao giảng thông điệp của Chúa Jesus Christ cho các tín đồ. Ông được cho là đã sụt 23kg trong tù. Trong gần bảy năm này, vợ và người con duy nhất của ông bị quản thúc tại gia”.

Ông Tenzin Norgay, một nhà phân tích nghiên cứu tại Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, đã phát biểu tại phiên điều trần. (Ảnh chụp màn hình video của USCIRF)

Ông Tenzin Norgay, một nhà phân tích nghiên cứu tại Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, phát biểu tại phiên điều trần rằng chính quyền ĐCSTQ đang thúc đẩy chiến dịch “Hán hóa Phật giáo Tây Tạng” nhằm hạn chế nghiêm ngặt cộng đồng tu sĩ và cộng đồng người Tây Tạng.

Việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và tự do tôn giáo phải là trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Ted Budd đề xuất: “Hoa Kỳ cần sử dụng quyền lực của mình để buộc chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Chừng nào ĐCSTQ còn tiếp tục gây chiến với tất cả các tín ngưỡng, thì Hoa Kỳ nên tiếp tục liệt Trung Quốc vào danh sách ‘Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại’”.

Chủ tịch Vicky Hartzler tuyên bố rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa liệt kê ĐCSTQ là “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại”. Có thông tin cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê ĐCSTQ là “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” vì những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo hàng năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Thượng nghị sĩ Jim Risch cho biết ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Chủ tịch Corey Jackson phát biểu: “Hoa Kỳ phải đặt các tiêu chuẩn tự do tôn giáo vào trọng tâm của mọi cuộc đàm phán về an ninh quốc gia và kinh tế với ĐCSTQ”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299065

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài