Tác giả: Frank Fang
[ChanhKien.org]
Bị cáo Quách Kiện bị cáo buộc là đã thu thập thông tin trong khi làm việc cho chính trị gia Đức Maximilian Krah.
Các nhà báo và khách đến dự đứng trước Tòa án Khu vực (cấp cao) tại Dresden, Đức, trước phiên xét xử hai người bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, ngày 05/08/2025. (Ảnh: Jen Schlueter/AFP qua Getty Images)
Theo một phiên tòa mới đây tại Dresden, Đức, trong một vụ án về hoạt động gián điệp liên quan đến một cựu trợ lý gốc Hoa của một nhà lập pháp Đức, các công tố viên cho rằng bị cáo đã thu thập và cung cấp cho Trung Quốc thông tin liên quan tới Pháp Luân Công.
Hôm 16/09, tại phiên xử ở Tòa án, Văn phòng Công tố Liên bang Đức đề nghị mức án bảy năm rưỡi tù cho ông Quách Kiện và hai năm chín tháng cho đồng phạm là một phụ nữ tên Yaqi Xiao, trong phiên xử tại Tòa án cấp cao Khu vực Dresden. Các công tố viên cáo buộc cả hai bị cáo đã hoạt động như đặc vụ cho cơ quan tình báo Trung Quốc, trong đó ông Quách được cho là chủ mưu.
Theo các công tố viên, ông Quách là một đặc vụ đa năng, luôn trong trạng thái thực hiện nhiệm vụ và hãnh diện mình là một gián điệp tích cực hoạt động trong nhiều năm.
Ông Fabian Schellhaas thuộc văn phòng công tố nói với The Epoch Times ấn bản tiếng Đức rằng ông Quách, vốn đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và nhập quốc tịch Đức vào năm 2011, là một người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “chỉ khoác lên mình vỏ bọc hoạt động đối lập nhằm tiến hành điều tra trong các nhóm đối lập ở đây”.
Luật sư bào chữa của ông Quách nói với The Epoch Times ấn bản tiếng Đức rằng mức án mà công tố viên đề nghị là quá nặng.
Mặc dù có rất ít thông tin về viên chức Trung Quốc kia, nhưng công tố viên cho biết ông Quách từng nhắc đến người này một cách rất kính trọng, gọi người đó với vợ mình là “anh cả”.
Theo các công tố viên, ông Quách và viên chức Trung Quốc đó đã thảo luận về Pháp Luân Công trong ít nhất một cuộc gọi điện thoại mà cơ quan tình báo Đức nghe được. Công tố viên cho biết ông Quách đã nói với viên chức này về một nghị quyết của Nghị viện Âu châu ủng hộ Pháp Luân Công. Các công tố viên không tiết lộ chi tiết cụ thể về nội dung cuộc gọi này.
Nghị quyết, được thông qua vào tháng 01/2024, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về chiến dịch bức hại nhóm tín ngưỡng này. Nghị quyết cũng kêu gọi trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công đang bị giam ở Trung Quốc, ông Đinh Nguyên Đức, là cha của một cư dân Đức. Chính quyền Trung Quốc đã cầm tù ông Đinh từ năm 2023 vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Theo các công tố viên, trong cuộc gọi điện thoại được đề cập ở trên, ông Quách đã trình bày các nội dung thảo luận xung quanh nghị quyết. Chưa rõ viên chức Trung Quốc đó đã hồi đáp điều gì.
Các công tố viên còn cho biết ông Quách đã lưu trữ hàng trăm tài liệu của Nghị viện Âu châu, trong đó có một số tài liệu được phân loại là “nhạy cảm”, với ý định chuyển giao cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Họ nói ông Quách đã do thám những nhà bất đồng chính kiến gốc Hoa tại Đức để cung cấp thông tin cho các viên chức Trung Quốc.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân — Thiện — Nhẫn. Môn tu luyện này trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào thập niên 1990, và theo ước tính chính thức, có ít nhất 70 triệu người tập vào cuối thập niên đó. Năm 1999, ĐCSTQ coi mức độ phổ biến của Pháp Luân Công là một mối đe dọa đối với quyền lực của mình và phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm tiêu diệt môn tu luyện này.
Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ; hàng trăm nghìn người bị tra tấn trong khi bị giam giữ và số người bị sát hại là chưa rõ – một số nạn nhân chết trong nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước bảo trợ.
Âm mưu
Trong thông báo hồi tháng Tư công bố cáo trạng khởi kiện hai bị cáo này, Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết ông Quách bị cáo buộc là đặc vụ của cơ quan tình báo Trung Quốc từ năm 2002.
Từ tháng 09/2019 cho đến khi bị bắt vào tháng 04/2024, các công tố viên cáo buộc rằng ông Quách đã lợi dụng vị trí trợ lý cho một chính trị gia thuộc Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) để “thu thập thông tin tình báo về các cuộc tranh luận và quyết định của Nghị viện Âu châu” cho cơ quan tình báo Trung Quốc, và đã thu thập được hơn 500 tài liệu, trong đó có một số tài liệu được Nghị viện Âu châu phân loại là “rất nhạy cảm”.
Theo văn phòng công tố, từ năm 2023 đến 2024, ông Quách còn bị cáo buộc là đã do thám những nhà bất đồng chính kiến gốc Hoa tại Đức, đồng thời giả vờ chỉ trích chính quyền Trung Quốc trên mạng xã hội.
Các công tố viên còn cho biết, bà Yaqi Xiao, một công dân Trung Quốc, đã làm việc cho PortGround GmbH — công ty con của Mitteldeutsche Flughafen AG, chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến hành khách, máy bay, và hàng hóa tại các sân bay Leipzig/Halle và Dresden. Bà này giữ chức quản lý dịch vụ khách hàng trước khi bị bắt vào tháng 09/2024.
Sân bay Leipzig/Halle là một trung tâm logistics then chốt cho hoạt động vận tải hàng quân sự, phục vụ Lực lượng Quân đội Đức, lực lượng NATO và các nhà thầu quốc phòng. Không lực Hoa Kỳ sử dụng phi cảng này cho các hoạt động được phối hợp qua Căn cứ Không quân Ramstein, một căn cứ quan trọng của Hoa Kỳ ở Tây Nam nước Đức.
Theo cáo trạng, từ tháng 08/2023 đến tháng 02/2024, bà Yaqi Xiao đã “trợ giúp ông Quách bằng cách nhiều lần cung cấp cho ông này thông tin về chuyến bay, hàng hóa, và hành khách” tại nơi làm việc của bà, rồi sau đó những thông tin này được chuyển cho cơ quan tình báo Trung Quốc.
Đặc biệt, các công tố viên cáo buộc rằng bà Yaqi Xiao đã cung cấp cho ông Quách thông tin về việc vận chuyển vũ khí, khí tài, cũng như chi tiết về nhân viên của công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức.
Cũng theo các công tố viên, trong nhiều ngày bà Yaqi Xiao bị cáo buộc là đã gửi cho ông Quách các bức ảnh chụp máy bay và xe quân sự có mặt tại phi trường, gồm các ngày 16/08/2023, 08/09/2023, 01/11/2023, 04/11/2023, 15/11/2023 và 19/02/2024.
Các công tố viên cho biết ông Quách là người khởi xướng hoạt động gián điệp tại phi cảng này và lợi dụng sự phục tùng của bà Yaqi Xiao, bởi bà thường lo sợ về việc làm của mình và đôi khi từ chối thực hiện yêu cầu của ông Quách.
Theo cáo trạng, hai người đã có mối quan hệ tình cảm mặc dù ông Quách đã kết hôn.
Vào tháng Tám, ông Quách và bà Yaqi Xiao đã bị đưa ra xét xử, và một phát ngôn viên tòa án xác định nhà lập pháp người Đức liên quan là ông Maximilian Krah, một cựu nghị viên Âu châu, hiện là đại diện của đảng AfD trong Nghị viện Quốc gia Đức.
(The Epoch Times)
Dịch từ: German Spy Gathered, Supplied Information to China Related to Falun Gong, Prosecutors Say