Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Liên minh Nghị viện về Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công nhân ngày 20/07

28-07-2025

[ChanhKien.org]

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) đưa ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình từ trang web của IPAC)

Ngày 20/07, nhân dịp học viên Pháp Luân Công kỷ niệm 26 năm phản bức hại, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công trên nền tảng X, họ chỉ ra rằng học viên Pháp Luân Công đã và đang chịu sự giám sát, giam giữ, tra tấn, bị cưỡng bức lấy nội tạng khi còn sống cùng nhiều hình thức đàn áp khác trong thời gian quá dài, đồng thời kêu gọi xã hội quốc tế bảo vệ tự do tôn giáo và truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xâm hại nhân quyền.

“Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (Inter-Parliamentary Alliance on China, viết tắt: IPAC) được thành lập vào năm 2020, hiện tại gồm hơn 250 nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái đến từ quốc hội của 39 quốc gia và Nghị viện Châu Âu. Từ khi thành lập, liên minh đã nhiều năm ra tuyên bố vào ngày 20/07, bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, đặc biệt là bị mổ cướp nội tạng.

Tuyên bố viết rằng: “Hôm nay là tròn 26 năm ngày ĐCSTQ tuyên bố rằng Pháp Luân Công là một hoạt động bất hợp pháp đồng thời phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp này bắt đầu từ năm 1999 và vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay mà chưa dừng lại.

“Ngay từ khi bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với sự giám sát, giam giữ, tra tấn và ngược đãi về mặt tinh thần trong thời gian dài. Càng ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy họ là một trong những nạn nhân chủ yếu của việc mổ cướp nội tạng sống do ĐCSTQ chỉ đạo”.

“Dưới thời Tập Cận Bình, ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy các học viên Pháp Luân Công là một trong những nạn nhân chủ yếu của chiến dịch mổ cướp nội tạng do nhà nước Trung Quốc chỉ đạo. Nhiều nhà thờ Cơ Đốc bị cưỡng chế phá dỡ, tín đồ Phật giáo Tây Tạng đối mặt với việc bị xóa bỏ văn hóa, người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo chủ yếu khác tiếp tục bị giam giữ hàng loạt và bị bắt cưỡng bức lao động.

Liên minh Nghị viện về Trung Quốc khẳng định: “Quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo là các quyền con người phổ quát, bất khả xâm phạm và được luật pháp quốc tế bảo vệ. Bất cứ ai đều không nên bị bức hại vì đức tin và tín ngưỡng của mình. Chúng tôi ủng hộ tất cả các cộng đồng đang bị áp bức tại Trung Quốc, bao gồm các học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng cơ bản nhất. Chúng tôi kêu gọi chính phủ các quốc gia cần có trách nhiệm hành động vì đạo đức và chính nghĩa, kiên định bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời buộc Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm đối với hành vi liên tục vi phạm nhân quyền của mình.

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) đưa ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) đưa ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) đưa ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297864

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài