Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[ChanhKien.org]
Hiện nay, dưới sự cai trị của Trung Cộng, xã hội ngày càng suy đồi, đạo đức trượt dốc, lễ nhạc băng hoại, nhân tâm ma biến. Rất nhiều người thế gian coi ngoại tình là niềm vui và mục tiêu để theo đuổi trong cuộc sống, không lấy đó làm xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh dự. Trong thời loạn thế hiện nay, trong lối sống vật chất dục vọng ngập tràn, con người đã đánh mất bản tính của mình, lại không biết rằng đây chính là thủ đoạn của ma đỏ Trung Cộng nhằm hủy hoại đạo đức con người, khiến con người mất đức tạo nghiệp, sẽ bị đọa vào địa ngục, trực tiếp đẩy nhân loại đến bờ diệt vong.
1. Ngoại tình có thể kéo người ta xuống địa ngục
Có rất nhiều người ít nhiều chấp nhận và thông cảm với chuyện ngoại tình, cho rằng vợ chồng không hòa thuận, tình cờ gặp được người khác giới hợp ý, rồi mập mờ tình cảm hay phát sinh quan hệ với nhau thì cũng không phải vấn đề quá lớn. Kỳ thực không phải vậy.
Duyên phận vợ chồng là do Trời định, đã được Thần sắp đặt từ trước. Nếu con người hành xử theo quan niệm và hành vi biến dị hậu thiên của mình, không tuân theo con đường mà Thần đã an bài, thì cũng đồng nghĩa với phá hoại sự an bài của Thần.
Ngoại tình là một loại nghiệt duyên, sẽ gây tổn thương cho cả người bạn đời, con cái cũng như người nhà của đôi bên, đó là mắc nợ người khác.
Về sau, ma đỏ Trung Cộng rắc xuống thuốc mê dụ dỗ, khiến cả xã hội đều lệch khỏi quỹ đạo chính thường của con người, người ta trắng đen đảo lộn, không phân biệt tốt xấu, coi cái xấu là đẹp. Có người ngoại tình còn cho rằng mình quyến rũ, có bản sự. Tự bản thân người ta còn theo đuổi và mong muốn những thứ xấu xa đó, nên trường không gian của họ sẽ chiêu mời tà linh (rắn). Người làm ra chuyện ngoại tình, thân thể trong không gian khác sẽ bị ma biến, thuận theo thời gian, họ sẽ dần dần biến thành quái vật lông dài. Trong không gian con người, mắt của loại người này sẽ biến thành hình tam giác, có người nửa dưới khuôn mặt có thể biến thành mặt lừa (mặt của động vật).
Ngoại tình vốn đã là hành vi mất đức, tạo nghiệp. Kiếp sau, khi người đó chuyển sinh, rất dễ đầu thai vào “đạo súc sinh”, đây chính là tự làm hại chính mình.
Đằng sau ngoại tình là sự thao túng toàn diện của ma đỏ Trung Cộng, khiến con người rời xa sự an bài của Thần, khiến người ta ma biến, thú hóa, khiến nghiệp của con người quá lớn không còn hy vọng, khiến con người sa đọa đến mức không cách nào cứu độ. Cuối cùng, khiến Thần hoàn toàn từ bỏ người đó, họ sẽ rơi vào địa ngục, thậm chí bị tiêu hủy.
2. Người tu luyện càng không được phát sinh ngoại tình
Sắc dục là quan ải đầu tiên của người tu luyện, cũng là tử quan của người tu luyện. Người tu luyện càng không được phát sinh chuyện ngoại tình, nếu không sẽ mất đức, tạo nghiệp, tự hủy con đường tu luyện, chiêu mời nạn lớn, hoặc bị nghiệp bệnh bức hại, hoặc bị tai ương ngục tù, không cách nào có thể tu luyện thành công. Bôi nhọ Đại Pháp, thậm chí sẽ bị đánh rớt, trực tiếp bị tiêu hủy. Đồng thời, người làm ra loại hành vi này sẽ trở thành kẻ bại hoại trong hàng ngũ người tu luyện, trở thành đối tượng bị tà ác cười nhạo, không chừng còn mang tiếng xấu vạn năm trong toàn bộ lịch sử Chính Pháp.
Tóm lại, cho dù là người tu luyện hay người thường, chỉ có quay về truyền thống, đi theo con đường mà Thần an bài, mới có thể đắc được hạnh phúc chân chính! Mới có thể có một tương lai tốt đẹp!