Tác giả: Moran
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc bài viết gần đây của một đồng tu chia sẻ về quá trình giúp các học viên trẻ loại bỏ ma tính của trò chơi điện tử, tôi cảm thấy rằng cách tiếp cận này mới chỉ xử lý được phần ngọn chứ chưa động đến nguyên nhân gốc rễ. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ lại quá trình tự mình loại bỏ chấp trước vào các trò chơi, mong rằng có thể mang lại một vài gợi ý tham khảo cho những đồng tu nào cũng đang nỗ lực tu bỏ chấp trước này.
Trò chơi đã trở thành một phần thiết yếu hàng ngày trong xã hội nhân loại hiện đại. Rất nhiều chương trình thể thao có lượng khán giả đông đảo như bóng đá, bóng rổ, khúc côn cầu, quần vợt hay các sự kiện thể thao khác, bản chất cũng là các trò chơi. Ngoài ra còn có các trò chơi trí tuệ như cờ vua, mạt chược, bài lá cũng như vô số các trò chơi điện tử khác. Vì vậy, đối với người thường, việc tránh xa hoàn toàn khỏi các trò chơi là điều gần như không thể. Vấn đề đối với người tu luyện là làm thế nào để chống lại sự cám dỗ từ những trò chơi này.
Ngày nay, vì lợi nhuận, nhiều công ty phát hành game đã dùng đủ mọi phương thức để lôi kéo và kiểm soát người chơi. Nói thẳng ra, các công ty này kiếm tiền bằng cách phóng đại mặt tiêu cực và phía ma tính của con người. Là người tu luyện, nếu chúng ta muốn đề cao tâm tính, chúng ta phải loại bỏ những chấp trước này. Chỉ khi có thể giữ tâm bất động trước mọi cám dỗ ma tính, chúng ta mới có thể duy trì chính niệm và chính hành.
Những thứ đầu tiên chúng ta cần trừ bỏ chính là tâm tranh đấu và dục vọng muốn giành chiến thắng. Đây cũng là những chấp trước căn bản gây trở ngại cho nhiều học viên trẻ.
Trong trường học, đặc biệt là khi tìm cách giúp học sinh nâng cao thành tích học tập, phía nhà trường hay giáo viên có thể hữu ý hoặc vô ý thông qua cách truyền đạt mà tăng cường năng lực cạnh tranh và mong muốn vượt trội hơn người khác của học sinh. Chẳng hạn như việc khen ngợi những học sinh đạt điểm cao hay nêu ra tên người chạy nhanh nhất. Nhiều công ty phát hành game cũng lợi dụng chính tâm lý này. Khi người chơi chơi tốt, họ được khen ngợi; khi chơi không tốt, họ lại được khích lệ, khiến người chơi khó lòng dừng lại.
Trong quá trình chơi game, tâm tranh đấu và mong muốn giành chiến thắng không ngừng gia tăng. Ngay cả khi cơ thể và tinh thần đã kiệt sức, người chơi vẫn tiếp tục chơi mà không thể ngừng lại. Trong mắt người khác, hành vi ấy có vẻ bất thường, nhưng trên thực tế, họ đang bị chấp trước hình thành hậu thiên này khống chế. Muốn quy chính lại hành vi bên ngoài, người ta phải loại bỏ tâm tranh đấu và dục vọng muốn chiến thắng người khác.
Một chấp trước mạnh mẽ khác là sự theo đuổi cảm giác kích thích về tinh thần và mong muốn thoát khỏi hiện thực.
Có một câu chuyện kể về người mẹ của một diễn viên nổi tiếng. Sau khi bị chồng bỏ rơi, bà thường xuyên đi đánh bạc. Trên thực tế, không hẳn là bà thích cờ bạc. Bà đã phải chịu tổn thương về mặt tình cảm và dùng việc đánh bạc để làm tê liệt cảm xúc của mình, phần nào giống như một người uống rượu để quên đi nỗi buồn.
Một số người cảm thấy bất mãn với cuộc sống và không có cách nào giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, nên họ vùi mình trong thế giới trò chơi để kiếm tìm niềm vui. Đây cũng là một chấp trước căn bản hết sức nghiêm trọng, bởi nó khuếch đại những yếu tố tiêu cực trong bản tính con người, như sự lười biếng và ham muốn an nhàn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có người thậm chí còn không muốn quay trở lại với cuộc sống thực tại.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ma tính mạnh mẽ biểu hiện ở những người nghiện chơi trò chơi điện tử. Họ dần hình thành sự lệ thuộc về mặt tâm lý vào thế giới trò chơi ảo, từ đó nảy sinh một nhận thức sai lầm rằng thế giới ảo mới là nơi thoải mái và thỏa mãn nhất.
Những người tu luyện có ý chí không kiên định và sợ gian khổ rất dễ bị ma quỷ cám dỗ theo cách này.
Tuy nhiên, là người tu luyện, chúng ta phải thanh tỉnh, trực diện đối mặt với mặt ma tính của bản thân và tu bỏ nó đi. Thế giới ảo là giả. Dù mang lại cảm giác thoải mái đến đâu, thì sự thoải mái ấy cũng chỉ là nhất thời. Chỉ thông qua tu luyện và đề cao bản thân, chúng ta mới thực sự thay đổi được vận mệnh của mình. Hãy tín Sư tín Pháp. Những gì Sư phụ ban cho chúng ta đều là tốt nhất.
Một số học viên tuy không trực tiếp chơi trò chơi điện tử nhưng lại thích xem các cuộc thi đấu thể thao và những chương trình khác có dạng thức trò chơi. Đây cũng là một dạng chấp trước đối với trò chơi; nó tiêu tốn thời gian quý báu, đồng thời cũng có thể gây ra những can nhiễu đối với việc tu luyện của chúng ta.