Tác giả: Hạ Lệ

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại khu phố người Hoa ở Manhattan vào ngày 20/07/2025, lên án các cuộc tấn công và đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở hải ngoại. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Tháng 02/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) tiết lộ, ngày 30/01 năm nay họ đã nhận được một thông điệp đe dọa có kèm theo biểu tượng Shen Yun. Thông điệp này sử dụng tiếng Trung và dùng tên của Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ông Lại Thanh Đức để gửi thông điệp đe dọa bạo lực.

Nguyên văn viết:

“Lại Thanh Đức báo cho các vị biết rằng:

Một lượng lớn thuốc nổ được đặt tại Nhà Trắng và Mar-a-Lago. Nếu Shen Yun tiếp tục biểu diễn, chúng tôi sẽ kích hoạt số thuốc nổ đó! Chúng tôi sẽ lái xe vào đám đông xung quanh Nhà Trắng và Mar-a-Lago và nổ súng vào những người đang bỏ chạy!”

Ngày 30/01/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) đã nhận được một thông điệp đe dọa có kèm theo biểu tượng Shen Yun. Thông điệp này sử dụng tiếng Trung. (Ảnh chụp màn hình trang web Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2026, kẻ xấu (hoặc các thành viên của một băng đảng) đã lợi dụng một trang (web page) trên trang web thuộc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun để gửi hơn 200 thông điệp đe dọa bạo lực tương tự. Ví dụ được nêu ở trên chỉ là một trong số đó.

Những thông điệp này bao gồm các lời đe dọa đánh bom và kích động bạo lực quy mô lớn, thường tuyên bố rằng nếu các buổi biểu diễn của Shen Yun tiếp tục thì sẽ kích hoạt thuốc nổ. Những thông điệp này cũng thường mạo danh ông Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công, các lãnh tụ chính trị và nhân vật công chúng.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết các sự việc đe dọa nói trên phù hợp với mô hình đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các đoàn thể Pháp Luân Công trên toàn cầu và những người ủng hộ họ. Kiểu đàn áp xuyên quốc gia này thường liên quan đến các hoạt động thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Liên quan đến các sự việc bạo lực như đe dọa đánh bom các buổi biểu diễn Shen Yun, một số chuyên gia nói với tờ The Epoch Times rằng các lời đe dọa đánh bom bị quy là hành vi khủng bố, cấu thành tội hình sự nghiêm trọng, những người tham gia có thể phải đối mặt với án tù và các lệnh trừng phạt.

Những lời đe dọa giết người và khủng bố rõ ràng

Nội dung của những thông tin do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố hầu như đều là các lời đe dọa bạo lực quy mô lớn một cách rõ ràng, bao gồm đánh bom, nổ súng, phóng hỏa, bắt cóc và bạo lực tình dục. Các mục tiêu được nhắc đến trong thông điệp gồm những người ủng hộ Pháp Luân Công, quan chức chính phủ, các tổ chức văn hóa và cơ sở của chính phủ ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Nhà Trắng và Phủ Tổng thống Đài Loan.

Ví dụ, có lời đe dọa cho biết đã đặt chất nổ tại các tòa nhà chính phủ, sân bay và nơi công cộng, thường lấy cớ rằng nếu các buổi biểu diễn của Shen Yun tiếp tục thì sẽ kích hoạt thuốc nổ.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York vào năm 2006 với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, “Tái hiện Trung Quốc trước thời cộng sản”. Hàng năm Shen Yun lưu diễn trên toàn thế giới, mang đến cho hàng triệu khán giả những buổi biểu diễn thuần chính, thuần thiện, thuần mỹ, khiến ĐCSTQ lo sợ và bất an.

Học giả luật nổi tiếng, nguyên giáo sư Khoa Luật Đại học Bắc Kinh ông Viên Hồng Băng trước đây nói với The Epoch Times rằng: “Tại một cuộc họp mở rộng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ được tổ chức trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn nhằm phát động một vòng đàn áp và bức hại mới nhắm vào sự phát triển của Pháp Luân Công ở hải ngoại.”

Theo thông tin từ những người có lương tri trong nội bộ hệ thống ĐCSTQ, chiến lược này của ông Tập Cận Bình có thể khái quát là “Một trung tâm và Hai điểm cơ bản.”

“Một trung tâm là nhằm vào nhà sáng lập Pháp Luân Công để bôi nhọ thanh danh và hủy hoại đạo đức… Theo lời của ông Tập Cận Bình, tức là ‘phải tiến hành hoạt động triệt hạ về mặt tinh thần đối với Pháp Luân Công, nhằm phá hủy nền tảng tồn tại của Pháp Luân Công.’”

Ông Viên Hồng Băng cho biết “Hai điểm cơ bản” là chỉ lần đàn áp xuyên quốc gia được nâng cấp này chủ yếu được thực hiện thông qua “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”; các mục tiêu chính bao gồm Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Theo dữ liệu theo dõi sự kiện và các báo cáo độc lập của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong thời gian Shen Yun lưu diễn quốc tế, các hoạt động đe dọa thường gia tăng mạnh, lại thường trùng với những buổi diễn được chú ý cao hoặc các thời điểm chính trị nhạy cảm.

Kể từ năm 2023, các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun, các đối tác văn hóa cũng như các địa điểm liên quan đến Pháp Luân Công nhiều lần nhận được các trò đe dọa đánh bom và nổ súng được phát tán qua email, biểu mẫu trực tuyến và các nền tảng dịch vụ khách hàng. Những sự việc như vậy đã khiến nhiều nơi ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á phải sơ tán và buộc cơ quan thực thi pháp luật phải can thiệp.

Ngoài bản thân Shen Yun, các thư viện, tổ chức phi chính phủ, trường đại học và cơ quan công cộng có liên hệ với cộng đồng Pháp Luân Công cũng thường xuyên bị đe dọa.

Dưới đây là hai ví dụ khác trong số các thông điệp đe dọa do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp liệt kê trong đợt này:

“Trần Thủy Biển nói với các bạn: Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc, Sân bay Đào Viên, Sân bay Bành Hồ, Sân bay Cao Hùng, Nhà thi đấu Taipei Arena, Đại học Thanh Hoa, Đại học Dương Minh Giao Thông, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc, Cục Cảnh sát Đài Bắc đều đã đặt rất nhiều thuốc nổ! Nếu Shen Yun tiếp tục biểu diễn, tất cả thuốc nổ sẽ bị kích nổ! Xông vào Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, nổ súng! Thiêu rụi nó!”

“Lý Hồng Chí (chú thích của biên tập: ông Lý Hồng Chí là nhà sáng lập Pháp Luân Công) nói với các bạn rằng: Tất cả học viên Pháp Luân Công trên thế giới, bao gồm các chính khách và người nổi tiếng ở nhiều quốc gia, trong ba tháng tới sẽ đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng. Không loại trừ khả năng nhà của họ xảy ra hỏa hoạn, người thân gặp tai nạn xe cộ, họ bị bắt cóc, các học viên nữ bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị cắt cổ đến chết!”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho rằng phạm vi rộng lớn của các nội dung đe dọa cùng với đối tượng mục tiêu được nêu rõ ràng phù hợp với mục đích của một chiến dịch đe dọa có phối hợp, nhằm gây rối trật tự ở mức tối đa và gieo rắc nỗi sợ hãi.

Mạo danh Pháp Luân Công và những người ủng hộ

Hơn 200 thông điệp này đều sử dụng tên người gửi giả trong dòng tiêu đề, giả mạo rằng thông tin được gửi từ một cá nhân cụ thể.

Phần lớn những cái tên bị mạo danh là tên tiếng Trung, bao gồm tên nhà sáng lập Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công, các lãnh đạo chính trị Đài Loan và những nhà hoạt động nổi tiếng.

Ngoài ra còn có hai tên tiếng Anh được sử dụng, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Chiến thuật mạo danh này giống hệt với những sự việc tương tự trước đây, theo đó kẻ gây án mạo danh hoặc giả mạo địa chỉ email của các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến, nhà báo và quan chức chính phủ nhằm làm gia tăng hỗn loạn, làm tổn hại danh tiếng (của cộng đồng Pháp Luân Công) và kích động sự hoảng loạn.

Mô thức lặp lại nhiều lần

Sự việc này phản ánh một mô thức lặp lại nhiều lần, chứ không phải là một sự kiện đơn lẻ. Trong vài năm qua, cộng đồng Pháp Luân Công và các tổ chức liên quan đến Shen Yun liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công kéo dài và đa phương thức, bao gồm mạo danh, lạm dụng nền tảng, quấy rối và các lời đe dọa giết người quy mô lớn.

Mặc dù những lời đe dọa ấy chưa gây ra thương vong thực tế, nhưng hiệu ứng tích lũy của chúng đã gây ra sự đe dọa, làm gián đoạn các hoạt động văn hóa hợp pháp, làm tổn hại danh tiếng của các đoàn thể bị đe dọa và liên tục chiếm dụng nguồn lực an toàn công cộng.

Theo số liệu thống kê công khai được Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cập nhật ngày 25/02/2026, chỉ riêng từ tháng 03/2024 đến nay đã có hơn 243 lời đe dọa giết người nặc danh nhắm vào Pháp Luân Công và những người ủng hộ trên toàn thế giới. Con số này cũng bao gồm các lời đe dọa nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Ngày 11/03/2026, nhà nghiên cứu Alex Zhang của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói với The Epoch Times rằng trong thống kê 243 vụ tấn công đe dọa nêu trên, sự việc trang web thuộc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun bị mạo danh để gửi hơn 200 thông điệp bạo lực “chỉ được tính là 1 vụ”.

Tất cả các sự việc đã biết đều đã được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật và hiện vẫn đang được điều tra.

Để ngăn cản các buổi biểu diễn của Shen Yun, ĐCSTQ mở rộng quy mô nhóm đe dọa, gia tăng quy mô đe dọa giết người

Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Levi Browde. (Ảnh: The Epoch Times)

Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), ông Levi Browde, nói với The Epoch Times rằng từ năm 2026 đến nay, ĐCSTQ liên tục sử dụng các email dọa đánh bom và những phương thức tương tự để đe dọa Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, đồng thời mở rộng quy mô, số vụ việc cũng không ngừng gia tăng.

“Những lời đe dọa đánh bom thực chất được quy là các mối đe dọa khủng bố,” ông Browde nói. “Loại đe dọa này đang gia tăng, và bắt đầu nhắm vào các quan chức chính phủ và các cơ quan ủng hộ chúng tôi, chẳng hạn như các cơ quan liên bang và trụ sở Cục Điều tra Liên bang (FBI), v.v.” “Hiện nay họ bắt đầu mở rộng sang những nhóm người ủng hộ chúng tôi. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.”

“Trên thực tế chính quyền Đài Loan đã lần ra các lời đe dọa đánh bom có nguồn gốc từ ĐCSTQ. Vì vậy chúng tôi biết những lời đe dọa này từ đâu đến,” ông Browde nói.

Bà Sarah Cook, nhà nghiên cứu độc lập kiêm cựu Giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Freedom House, một tổ chức nổi tiếng của Hoa Kỳ. (Ảnh: The Epoch Times)

Liên quan đến việc các buổi biểu diễn Shen Yun bị ĐCSTQ đe dọa đánh bom và các vấn đề tương tự, nhà nghiên cứu độc lập, cựu Giám đốc nghiên cứu về Trung Quốc của tổ chức nổi tiếng tại Hoa Kỳ “Freedom House”, bà Sarah Cook nói với The Epoch Times rằng: “Chúng tôi thấy các lời đe dọa tử vong đang leo thang, công nghệ ngụy tạo sâu (deepfake) và chiến dịch bôi nhọ cũng gia tăng. Một số đoàn thể đã nhận được những lời đe dọa giết người nặc danh. Đây không chỉ là đàn áp xuyên quốc gia, mà còn là một dạng kiểm duyệt xuyên quốc gia — mục đích là khiến người ta im tiếng, gieo rắc nỗi sợ hãi, đồng thời làm tăng gánh nặng an ninh cho các địa điểm tổ chức hoạt động.”

“Ngay cả khi bom là giả, hậu quả trong thực tế vẫn là thật.”

“Bạn có thể thấy cùng một hình ảnh được sử dụng trong các email đe dọa gửi đến những mục tiêu khác nhau liên quan đến Pháp Luân Công, điều này cho thấy có sự phối hợp,” bà Cook nói.

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng: Áp dụng các biện pháp trừng phạt

Ngày 18/07/2019 tại bãi cỏ phía Tây của Đồi Capitol ở Washington D.C., nhà hoạt động nhân quyền người Anh Benedict Rogers phát biểu tại cuộc mít-tinh kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ, đồng thời là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tổ chức “Hong Kong Watch”, ông Benedict Rogers nói với The Epoch Times rằng: “Sự việc này (đe dọa đánh bom) là vô cùng nghiêm trọng.”

“Nếu thủ phạm là công dân Trung Quốc và có đầy đủ bằng chứng, thì họ chắc chắn nên bị trục xuất.”

“Cũng có thể áp dụng các biện pháp ngoại giao. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt.”

Đồng Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế: Đe dọa đánh bom là tội phạm hình sự nghiêm trọng

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Summit) và là cựu Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF). (Ảnh: Phương Minh/The Epoch Times)

Liên quan đến việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun liên tục bị đe dọa đánh bom, Đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Summit), Tiến sĩ luật Katrina Lantos Swett nói với The Epoch Times rằng: “(Đe dọa đánh bom) là điều rất nghiêm trọng. Nếu tồn tại các hành động đe dọa có phối hợp nhắm vào các nhà hát, thì điều đó có thể cấu thành tội phạm hình sự nghiêm trọng, thậm chí có thể bị coi là đe dọa khủng bố.”

“Điều này cũng đặt ra câu hỏi làm thế nào các công ty truyền thông xã hội và viễn thông có thể quản lý tốt hơn các nền tảng của họ để ngăn chặn việc những nền tảng này bị lợi dụng cho các mối đe dọa như vậy.”

“Nếu có bằng chứng cho thấy ai đó đã âm mưu đe dọa các buổi biểu diễn của Shen Yun, đó sẽ là một tội nghiêm trọng và những người liên quan sẽ phải đối mặt với án tù,” bà nói.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301562