Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

6 nhà lãnh đạo thế giới bị đe dọa trong chiến dịch liên quan đến Trung Quốc nhắm vào Shen Yun

11-03-2026

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Lời đe dọa sát hại Thủ tướng Úc là diễn biến mới nhất trong chuỗi email bằng tiếng Trung đe dọa các nhà lãnh đạo của Đài Loan, Canada, Ý, Đan Mạch, và Hàn Quốc.

Việc Thủ tướng Úc Anthony Albanese phải sơ tán khỏi nơi ở của mình để ứng phó với một lời đe dọa đánh bom vào đầu tuần này không phải là một sự việc đơn lẻ. Theo thông tin mà The Epoch Times thu thập được, ông là một trong sáu nhà lãnh đạo thế giới bị nhắm mục tiêu trong một chiến dịch đe dọa được cho là có liên quan tới Trung Quốc. Kể từ tháng 01/2026, các email đe dọa đánh bom và ám sát đã nhắm vào Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Trong số những người mới nhất có tên trong danh sách là ông Albanese.

Các email này đều có giọng điệu tương tự nhau và chứa những lời đe dọa bạo lực cụ thể. Tất cả đều được viết bằng tiếng Trung. Thông điệp của chúng đều giống nhau: hủy các buổi biểu diễn đã được lên lịch của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

(Hàng trên, từ trái sang phải) Thủ tướng Canada Mark Carney; Thủ tướng Úc Anthony Albanese; Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. (Hàng dưới, từ trái sang phải) Tổng thống Ý Sergio Mattarella; Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh tổng hợp bởi The Epoch Times, Getty Images)

“Nếu các người vẫn khăng khăng tiến hành buổi biểu diễn Shen Yun, thì sẽ có chuyện xảy ra với Thủ tướng Canada”, trích một email ngày 10/02 mà The Epoch Times thu thập được. “Nếu các người không quan tâm đến sự an toàn cá nhân của ông Mark Carney và tất cả các quan chức cấp cao của Canada, thì cứ tiếp tục buổi biểu diễn”.

“Không loại trừ việc bắn Lại Thanh Đức!” một email khác ngày 08/01 viết. “Hoặc thậm chí lái một chiếc SUV chở đầy chất nổ lao vào Tòa nhà Văn phòng Tổng thống. Cứ tiếp tục nếu các người không tin tôi”.

“Nếu các người không quan tâm đến sự an toàn cá nhân của ông Mette Frederiksen và tất cả các quan chức cấp cao của Đan Mạch, thì cứ tiếp tục buổi biểu diễn”, trích một email khác bằng tiếng Trung đề ngày 10/02. “Tôi không quan tâm, miễn là các ông có thể gánh chịu hậu quả”.

Một chiến dịch leo thang

Mặc dù không có lời đe dọa nào trở thành sự thật, nhưng chúng cho thấy sự leo thang của một chiến dịch kéo dài hàng thập niên nhắm vào công ty nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York này.

Chương trình biểu diễn với khẩu hiệu “Trung Quốc Trước Thời Cộng sản”, Shen Yun đã tái hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua âm nhạc và múa cổ điển Trung Quốc. Mỗi năm, đoàn biểu diễn trước khoảng một triệu khán giả trực tiếp trên toàn cầu. The Epoch Times là nhà bảo trợ truyền thông cho Shen Yun.

Công ty biểu diễn nghệ thuật này được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, Shen Yun đã phải đối mặt với một chiến dịch phá hoại từ chính quyền này với các thủ đoạn như gây sức ép ngoại giao và kinh tế nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của đoàn.

Các email đe dọa này đánh dấu một hình thức phá hoại mới. Năm ngoái, một lời đe dọa tương tự đã dẫn đến việc sơ tán tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, hiện được đổi tên thành Trump Kennedy Center, ở Washington.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, sau khi lần đầu xuất hiện cách đây khoảng hai năm, số lượng các lời đe dọa hiện đã vượt quá 130 lần và vẫn đang tiếp tục tăng. Những người đứng sau các lời đe dọa này bắt đầu bằng cách nhắm vào các nghệ sĩ biểu diễn của Shen Yun và gia đình họ, cũng như các cơ sở đào tạo của công ty.

Họ còn đe dọa các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc, cùng các nhà hát và tổ chức trên toàn cầu, thường mô tả các vụ đánh bom hoặc xả súng hàng loạt có thể xảy ra nếu buổi biểu diễn vẫn được tiếp tục.

Giới chức Đài Loan, trong một cuộc điều tra liên cơ quan, đã lần ra dấu vết một số email đến từ thành phố Tây An thuộc miền Trung Trung Quốc, trong đó một cơ sở nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Huawei—hiện bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen do lo ngại về an ninh quốc gia—được xem là nghi phạm chính.

Các email được gửi đến bộ phận bán vé của Shen Yun nhắm vào Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lần lượt vào ngày 08/01/2026 và 10/02/2026; các email được gửi đến các đơn vị tổ chức biểu diễn Shen Yun nhắm vào Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào ngày 10/02/2026. (Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Lo ngại về an ninh quốc gia

Một cuộc điều tra liên bang của Úc hiện đang đưa làn sóng đe dọa mới nhất này vào tầm ngắm.

Giới chức trách thực thi pháp luật đã đưa ông Albanese đến một địa điểm khác trong nhiều giờ khi họ khám xét The Lodge, nơi ở của Thủ tướng Úc ở Canberra, và cuối cùng không phát hiện mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng.

Cảnh sát Liên bang Úc đang điều tra một email thứ hai đề ngày 22/02, trong đó người gửi tuyên bố đã đặt chất nổ có thể phá hủy The Lodge “thành đống đổ nát”.

Trong khi đó, Cảnh sát bang Queensland đang điều tra một lời đe dọa đánh bom khác nhắm vào địa điểm biểu diễn ở Gold Coast, buộc nhân viên phải sơ tán.

Theo bà Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, tình hình này cho thấy một xu hướng nguy hiểm “đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp ở cấp cao nhất của chính phủ”.

“Khi những lời đe dọa mở rộng đến lãnh đạo đắc cử của một quốc gia, thì đây không còn đơn thuần là vấn đề tự do tín ngưỡng hay tự do biểu diễn nghệ thuật nữa, mà trở thành một thách thức trực tiếp đối với chủ quyền quốc gia, nền quản trị dân chủ, và an toàn công cộng”, bà nói trong một tuyên bố.

“Các nền dân chủ không thể cho phép các chế độ độc tài ngoại bang xuất khẩu sự cưỡng ép, đe dọa, và gieo rắc nỗi sợ hãi lên lãnh thổ của mình”.

Mối liên hệ với Trung Quốc đằng sau vụ việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế sau khi The Epoch Times đưa tin đầu tiên về câu chuyện này.

Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, khi được hỏi về lời đe dọa nhắm vào Thủ tướng Úc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã né tránh câu hỏi, nói rằng bà đã ghi nhận các bản tin liên quan nhưng “không nắm rõ tình hình thực tế”. Sau đó, bà tiếp tục sử dụng những từ ngữ đầy tính xúc phạm để công kích Shen YunPháp Luân Công.

Đáng chú ý, đoạn hỏi-đáp này sau đó đã bị xóa khỏi bản ghi chép chính thức trên trang web của bộ. Tuy nhiên, lệnh yêu cầu xóa chi tiết này dường như không đến tay Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc, nên cơ quan này đã đăng toàn bộ nội dung đoạn hỏi-đáp đó lên trang Facebook của mình.

Shen Yun cho biết họ sẽ không bị khuất phục

“Việc họ đe dọa tính mạng các nhà lãnh đạo thế giới để hủy bỏ Shen Yun cho thấy mức độ côn đồ và tuyệt vọng mà ĐCSTQ đã sử dụng”, Phó Chủ tịch Shen Yun, bà Trần Anh, nói với The Epoch Times.

“Điều đó cũng cho thấy rõ Bắc Kinh lo sợ đến mức nào khi chúng tôi phơi bày sự chuyên chế của ĐCSTQ trên các sân khấu khắp thế giới”.

Bà Trần Anh, Phó Chủ tịch kiêm nhạc trưởng của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với NTD — hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times — tại New York, ngày 27/11/2024. (Ảnh: Otabius Williams/The Epoch Times)

Sức ép và sự phản đối

Nghị sĩ Úc Barnaby Joyce cho rằng các lời đe dọa này là một sự xúc phạm đối với những giá trị mà đất nước ông đại diện.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận được tại Úc khi uy hiếp ai đó chỉ vì họ thực hành tín ngưỡng của mình, bằng một hình thức không hề đe dọa đến văn hóa Úc, cũng như không xâm phạm đến quyền của người khác”, ông nói với The Epoch Times.

Khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch gần đây đưa ra tuyên bố kêu gọi mọi người không đi xem Shen Yun, các nhà lập pháp địa phương cũng đã phản ứng.

“Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu phải lắng nghe những gì nhà độc tài cộng sản ở Trung Quốc nói khi tham gia các sự kiện”, nghị sĩ Đảng Nhân dân Đan Mạch Mikkel Bjorn cho biết.

Nghị sĩ Đảng Tự do Đan Mạch Kim Valentin cho rằng các hành động của chính quyền Trung Quốc chỉ càng cho thấy mong muốn kiểm soát của họ.

“Tại Đan Mạch, nhà nước không can thiệp vào việc người dân nên hay không nên tham gia hoạt động nào”, ông nói. “Điều đó khiến tôi nhớ rằng ở Trung Quốc, các vị không có sự tự do như vậy”.

“Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ khiến nhiều người hơn nữa muốn đến xem buổi biểu diễn của Shen Yun”.

Tiết mục múa “Tay Áo Dài” trong chương trình năm 2009 của Đoàn Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

Ông Carl Andersen thuộc Đảng Liên minh Tự do, đồng thời là thành viên Ủy ban Các vấn đề Giáo hội của Quốc hội Đan Mạch, đã lên án Đại sứ quán Trung Quốc vì hành vi “can thiệp từ nước ngoài”.

Ông cho biết đã báo cáo các lời đe dọa nhắm vào lãnh đạo Đan Mạch cho cơ quan tình báo và cảnh sát nước này để điều tra.

Ông nói người dân Đan Mạch cần “chống lại áp lực như vậy từ các chế độ độc tài”.

Dịch từ: 6 World Leaders Threatened in China-Linked Campaign Against Shen Yun

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài