Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Thủ tướng Úc được sơ tán khỏi nơi ở sau thư đe dọa đánh bom viết bằng tiếng Trung nhắm vào buổi biểu diễn Shen Yun

28-02-2026

Tác giả: Cindy Li, Daniel Y. Teng, và Eva Fu

[ChanhKien.org]

“Nếu các người vẫn khăng khăng tiến hành buổi biểu diễn này thì dinh thự của thủ tướng sẽ bị phá hủy thành đống đổ nát”, trích lời đe dọa đánh bom được gửi tới những người tổ chức sự kiện địa phương.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói chuyện trước giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, vào ngày 28/03/2025. (Ảnh: Hilary Wardhaugh/Getty Images)

Hôm 24/02/2026, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã được sơ tán khỏi nơi ở của ông tại Canberra sau khi một lời đe dọa đánh bom được viết bằng tiếng Trung Quốc nhắm vào ông và các quan chức cấp cao khác.

Lời đe dọa này được phát đi chỉ trước vài ngày diễn ra một buổi biểu diễn đã được ấn định của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Shen Yun là một công ty âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa có trụ sở tại New York. Công ty này đã là mục tiêu của Bắc Kinh trong những năm qua.

Trước chuyến lưu diễn đến Úc, dự kiến mở màn vào ngày 25/02, nhiều email viết bằng tiếng Trung Quốc đã được gửi tới các nhà tổ chức sự kiện tại địa phương yêu cầu họ rằng hoặc là hủy các buổi biểu diễn hoặc là sẽ lãnh hậu quả tàn khốc. Một email, do The Epoch Times thu thập được, bịa chuyện rằng thuốc nổ đã được đặt xung quanh nơi ở của thủ tướng và rằng chúng sẽ phát nổ nếu các buổi biểu diễn của Shen Yun vẫn diễn ra.

Thủ tướng Úc đã được đưa đến nơi khác trong nhiều giờ giữa lúc lực lượng chấp pháp tiến hành điều tra tại The Lodge (dinh Thủ tướng) ở Canberra. Một phát ngôn viên nói với The Epoch Times, hôm 24/02/2026, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) kết luận rằng “không có mối đe dọa hiện hữu nào đối với cộng đồng hoặc an ninh công cộng”.

Những lời đe dọa nhắm vào Shen Yun

Các nhà tổ chức địa phương tại Úc của Shen Yun cho biết rằng hôm 10/02 họ đã nhận được một email viết bằng tiếng Trung với nội dung: “Nếu buổi biểu diễn Shen Yun vẫn diễn ra, thì sẽ có chuyện gì đó đến với ông Anthony Albanese”.

Bức thư đe dọa đến “sự an toàn cá nhân của ông Anthony Albanese và tất cả các quan chức cấp cao khác của Úc”.

“Không quan trọng miễn là các người có thể chịu được cái giá phải trả này. Tôi sẽ không cố thuyết phục các người nữa. Chỉ có điều là sau này đừng hối tiếc”, bức thư viết.

Email thứ nhất, do The Epoch Times thu thập, được gởi tới những nhà tổ chức Shen Yun ở Úc vào ngày 10/02/2026, đe dọa đến Thủ tướng Anthony Albanese. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình/The Epoch Times)

Email thứ hai, được gởi hôm 22/02/2026, có tiêu đề “Đề nghị ngừng Shen Yun”.

Email được viết bằng tiếng Trung này tuyên bố: “Một lượng lớn thuốc nổ nitroglycerin đã được đặt xung quanh dinh thự của thủ tướng Úc, tại Đại lộ Adelaide trong vùng Deakin ở Canberra, Úc”.

“Nếu các người vẫn khăng khăng tiến hành buổi biểu diễn này thì dinh thự của thủ tướng sẽ bị nổ tung thành đống đổ nát và máu sẽ chảy thành sông”.

Email thứ hai, do The Epoch Times thu thập, được gởi tới những nhà tổ chức Shen Yun ở Úc hôm 22/02/2026, đe dọa đến Thủ tướng Anthony Albanese. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình/The Epoch Times).

Người gởi email thứ hai tự xưng là Trần Phá Không (Chen Pokong 陳破空), một nhà báo chuyên mục, nhà bình luận chính trị và là một YouTuber đang sống tại Hoa Kỳ. Ông Trần từng giữ vai trò quan trọng trong phong trào ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc vào năm 1989, vì vậy mà ông đã bị cầm tù rồi sau đó đến sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một quá trình lâu dài chuyên mạo danh các cá nhân, gồm những quan chức ngoại quốc và những nhà bất đồng chính kiến, khi tạo ra những kiểu đe dọa như vậy.

The Epoch Times đã liên lạc với ông Trần để đề nghị đưa ra bình luận.

Hôm 24/02/2026, những người tổ chức sự kiện Úc này đã cung cấp cho cảnh sát AFP cả hai thư đe dọa được đề cập ở trên.

Các tuần lễ trước đó, những lời đe dọa tương tự cũng đã được đưa ra nhắm vào các nhà lãnh đạo Vương quốc Anh, Hàn Quốc, và Đan Mạch. Tuy nhiên, không có sự việc thực tế nào được báo cáo.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, với nỗ lực hồi sinh nền văn minh Trung Hoa 5000 năm, đã được thành lập bởi các nghệ sĩ đào thoát khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công. Pháp môn tu luyện này, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, gồm các bài công pháp thiền định và các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn.

Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào khán giả trước khi hạ màn tại Nhà hát Wycombe Swan ở Anh quốc, hôm 21/02/2026. (Ảnh: Roger Luo)

Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu một cuộc bức hại trên toàn quốc nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Dưới cuộc bức hại này, hàng triệu người đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn, lao động cưỡng bức, và thậm chí là bị sát hại để lấy nội tạng cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng thu lại lợi nhuận béo bở cho chính quyền.

Các chương trình biểu diễn của Shen Yun gồm những tiết mục múa kể lại những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. The Epoch Times là một nhà bảo trợ về truyền thông cho Shen Yun.

Trong hai năm qua, Shen Yun đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia với những lời đe dọa đánh bom, đe dọa qua emai, và những chiến dịch công kích trên truyền thông.

Hai email mới nhất này được đưa ra sau một bản tuyên bố của các lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney và Melbourne kêu gọi người dân Úc không đến xem Shen Yun.

Các cơ quan lãnh sự này lặp lại lời tuyên truyền của ĐCSTQ kêu gọi “những người bạn ở mọi lãnh vực hãy “cảnh giác” và “tránh xa chương trình biểu diễn Shen Yun”.

Thông điệp đó theo sau hai lời đe dọa đánh bom vào tháng 11/2025 nhắm vào một buổi trình chiếu bộ phim tài liệu tại Sydney có nhan đề “Nội tạng Quốc doanh” (“State Organ”). Đây là một bộ phim tài liệu phơi bày nạn thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện tại Trung Quốc.

Bà Lucy Zhao, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã lên án những lời đe dọa mới nhất này.

“Đây là một tội ác do thù hận và là những lời đe dọa khủng bố nhằm bịt miệng những nhà bất đồng chính kiến và ngăn chặn Shen Yun”, bà cho biết trong một văn bản. Bà khẳng định rằng hiệp hội này sẽ nỗ lực hơn để “bảo đảm các buổi biểu diễn Shen Yun được diễn ra an toàn và thành công tại Úc”, đồng thời duy trì các hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.

“Tôi tin rằng chính phủ của chúng ta sẽ không cho phép sự can thiệp ngoại quốc từ ĐCSTQ như vậy tiếp tục diễn ra và sẽ điều tra thêm cũng như có hành động để ngăn chặn điều đó”.

“Không thể chấp nhận được”

Phản ứng trước những email đe dọa mới nhất này, Nghị sĩ Liên bang Barnaby Joyce thuộc Đảng Một Quốc gia (One Nation) cho rằng “Hoàn toàn không thể chấp nhận được tại nước Úc khi uy hiếp một ai đó thực hành tôn giáo của mình, bằng một hình thức không hề đe dọa đến văn hóa Úc, cũng như không xâm phạm đến quyền của người khác”.

Cựu phó thủ tướng Úc và hiện tại là nghị sĩ liên bang thuộc Đảng One Nation nói chuyện trong cuộc vận động “Nước Úc Trước tiên” tại Sydney, Úc, vào ngày 21/12/2025. (Ảnh: George Chan/AFP qua Getty Images)

“Chúng ta sống trong một nền văn hóa Úc. Văn hóa Úc có những quy tắc ứng xử riêng. … Nền văn hóa này ủng hộ tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tin tưởng vào giá trị trung tâm của gia đình… và lòng ái quốc đối với nước Úc”, ông nói với The Epoch Times.

The Epoch Times đã liên lạc với Văn phòng Thủ tướng và lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor để đề nghị đưa ra bình luận.

Ông Angus Taylor sau đó đã viết trên X: “Rất vui khi hay tin Thủ tướng được an toàn và yên ổn sau khi được sơ tán khỏi nơi ở tại Canberra”.

“Những lời đe dọa nhắm vào bất kỳ nghị viên nào cũng đều đáng lên án, đặc biệt là ở một quốc gia vốn được dựng lập dựa trên việc bày tỏ sự khác biệt bằng tranh luận”.

Cựu cảnh sát liên bang AFP Paul Johnstone nói rằng những email mới nhất này có thể được gửi đến từ hải ngoại.

“Việc dùng chữ ‘Australia’ trong ngữ cảnh này có vẻ trang trọng một cách bất thường và có phần không phù hợp với thư từ thông thường kiểu Úc vốn hiếm khi có cách dùng từ như vậy. Sự bất thường về ngôn ngữ này có thể cần được xem xét kỹ hơn như là một dấu hiệu có thể cho thấy tác giả đến từ bên ngoài”, ông nói với The Epoch Times.

Ông Johnstone, người từng huấn luyện cảnh sát và là nhân viên an ninh trên khắp châu Á, cho rằng tính chất đe dọa của thông điệp này cho thấy sự tương đồng với các kênh hoặc các yếu tố tuyên truyền có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hoặc Bộ Công An Trung Quốc.

“Bắc Kinh không xem Shen Yun đơn thuần là một tổ chức văn hóa, mà là một diễn đàn nêu bật những hành vi ngược đãi nhân quyền và thách thức lại sự cai trị của chính quyền Trung Quốc”, ông nói.

“Các phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc ở hải ngoại, kể cả ở Úc, được cho là tìm cách cản trở hoặc ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun bằng hình thức thư từ chính thức, liên lạc với các địa điểm và nhà tài trợ, cũng như gây áp lực ngầm lên các quan chức”.

Ông Johnstone cho rằng những nỗ lực này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm “định hướng những luận điệu trên toàn cầu và bảo vệ hình ảnh quốc tế của Trung Quốc vốn đang ngày càng xói mòn đặc biệt giữa lúc diễn ra những căng thẳng trong khu vực, gồm các cuộc đối đầu trên biển với Philippines, xung đột kinh tế với Nhật Bản, và biến động chính trị nội bộ với các vụ thanh trừng trong chính quyền và PLA”.

Vụ việc này là nỗ lực mới nhất trong một chiến dịch đang diễn ra nhắm vào học viên Pháp Luân Công và các công ty do họ thành lập khắp thế giới, trong đó có Shen Yun.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nơi đang theo dõi chiến dịch này, đã thống kê có hơn 130 lời đe dọa tính mạng và đánh bom nhắm vào Shen Yun kể từ tháng 03/2024. Hàng chục lời đe dọa bạo lực nhắm vào các quan chức và tổ chức của Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công.

Hầu hết các email này được viết bằng tiếng Trung, trong đó người gửi bịa chuyện rằng họ sẽ thực hiện hành động bạo lực nếu các buổi biểu diễn vẫn được tiến hành. Hồi tháng 02/2025, Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật John F. Kennedy, hiện nay được gọi là Trung tâm Kennedy, ở Washington, cũng đã xảy ra tình huống phải sơ tán do một lời đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun.

Những lời đe dọa khác còn nhắm trực tiếp vào các nghệ sĩ Shen Yun, gia đình của họ, và những cơ sở đào tạo của Shen Yun ở New York.

Chuyến lưu diễn của Shen Yun năm 2026 ở Úc diễn ra tại Gold Coast, Sydney, Melbourne, và Adelaide, từ 25/02/2026 đến 29/03/2026.

Chương trình này đã được chào đón tại các thành phố ở Úc trong nhiều năm qua, nhận được sự tán thưởng của nhiều người, chẳng hạn như tỷ phú Imelda Roche.

(The Epoch Times)

Dịch từ: Australian Prime Minister Evacuated From Residence After Chinese Bomb Threat Over Shen Yun Performance

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài