Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

"Shen Yun như dòng suối mát lành giữa sa mạc", rạp hát Đài Bắc chật kín khán giả dịp năm mới

13-01-2026

[ChanhKien.org]

Chiều ngày 1/1/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã có buổi biểu diễn thứ ba tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan. (Tống Bích Long/The Epoch Times)

Ngày đầu năm mới 2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã đón chào những buổi diễn “kín rạp, lại kín rạp” tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan, ba buổi diễn đầu năm tại điểm dừng đầu tiên ở Đài Loan đều hạ màn trong tình trạng chật kín. Khán giả đến với nhà hát liên miên không dứt, vé cho cả ba buổi diễn sớm đã bán hết sạch. Để đáp ứng yêu cầu nồng nhiệt của khán giả, ban tổ chức đã bổ sung thêm khoảng 200 chỗ ngồi đặt trước cho ba suất diễn, nhưng cũng nhanh chóng bán hết không còn một vé. Không ít người dân đã chọn xem Shen Yun để đón chào năm mới, lấy đó để mở đầu một năm mới.

Chiều ngày đầu năm mới, trong nhà hát không còn ghế trống. Bà Phí Cơ, một nhà bình luận tri thức mỹ thực hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực và thẩm mỹ đời sống nổi tiếng với những quan sát nhạy bén, cũng đã đến xem Shen Yun vào ngày đầu năm mới. Bà cho biết toàn bộ buổi diễn đã làm bà “cảm động sâu sắc”, như thể trình diễn trên sân khấu là cảnh giới “nhảy múa cùng Thần”, vũ đạo ý vị phi thường, “Tôi cảm thấy toàn bộ buổi diễn bao hàm cả phương diện nhập thế và xuất thế, xúc động sâu sắc đến nhân tính và nhân tâm con người hiện nay”.

Nhà bình luận tri thức mỹ thực: Vũ đạo Shen Yun như có Thần giúp, như múa cùng Thần

Chiều ngày 1/1/2026, nhà bình luận mỹ thực nổi tiếng Phí Cơ đã đến xem buổi diễn thứ ba của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan. (Trương Nguyên Chương/The Epoch Times)

Bà Phí Cơ nói, bầu không khí xã hội hiện đại thường khiến mọi người cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhưng cảm giác mà Shen Yun mang đến giống như “dòng suối mát lành giữa sa mạc”, tiếp thêm năng lượng và lương thực cho con người. Bà nói: “Được thưởng thức một buổi biểu diễn như vậy vào ngày đầu năm mới 2026, tôi cảm thấy là một món quà vô cùng quý giá, cũng hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nắm được cơ hội đến nhà hát trực tiếp cảm nhận cảm xúc và sức mạnh mà vũ đạo Shen Yun mang lại”.

Về nội dung tiết mục, bà Phí Cơ cảm thấy Shen Yun đã lấy cách thức đơn giản dễ hiểu để đưa nội hàm của văn hóa Trung Hoa 5.000 năm lên sân khấu, đồng thời phản ánh thực tế đang diễn ra trong xã hội đương đại. Bà nói: “Thông qua nội hàm và nội dung như vậy khiến người xem phản bổn quy chân, suy ngẫm lại thế giới nội tâm của mình, cũng giống như một lần gột rửa tâm linh”.

Quan sát từ góc độ chuyên môn, bà Phí Cơ đặc biệt chú ý đến cách thức biểu đạt nghệ thuật của vũ đạo Shen Yun. Bà đề cập rằng Shen Yun rất chú trọng đến màu sắc trang phục, tạo nên cái nhìn tổng thể tươi sáng và tầng lớp đa dạng, các vũ công trên sân khấu bay, nhảy, xoay vòng một cách nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh, thực sự đã dung nhập được nền tảng thâm sâu của múa cổ điển Trung Quốc, “cảm giác này tựa như tiên nữ giáng trần, bay bổng tự do, như có Thần trợ giúp, là điều trước đây hiếm gặp”.

Bà nói thêm, cảm giác “như có Thần giúp” này đến từ biểu hiện thân thể của các nghệ sĩ trên sân khấu, “cho dù đó là bay, nhảy hay các động tác nhào lộn có độ khó cao thì sự uyển chuyển và ổn định của động tác thực không phải là điều một người bình thường có thể làm được”. Bà đặc biệt đề cập đến màn trình diễn các động tác múa lộn ngược, lộn nghiêng và thậm chí xoay vòng 360 độ, đều đã vượt qua năng lực thể hiện của các vũ công bình thường. Bà tin rằng những biểu hiện ấy không chỉ là kết quả của tích lũy kỹ thuật mà còn đến từ sự tin tưởng thâm sâu giữa các thành viên trong nhóm và sự nâng đỡ của sức mạnh tinh thần nội tại, “cảm giác tổng thể thực sự giống như đang cùng Thần nhảy múa”.

Đặc biệt là những đoạn liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đã gây ấn tượng sâu sắc với bà. Bà nói, bản thân thường theo dõi các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), vì vậy khi xem biểu diễn, phát hiện rất nhiều nội dung của buổi diễn bám sát thời sự hiện nay, “rất nhiều việc không phải vì không nhìn thấy mà chúng liền không tồn tại”. Bà cho rằng thông qua trình diễn vũ đạo và hát kịch có thể khiến nhiều người hơn hiểu được những nghịch cảnh và góc khuất vẫn còn tồn tại trong hiện thực, cũng truyền tải thông điệp “bóng tối cuối cùng sẽ dẫn tới ánh sáng”.

Bà Phí Cơ cho biết, ý tưởng tổng thể của Shen Yun rất rõ ràng và rộng lớn, “từ ý tưởng văn hóa Bàn Cổ khai thiên tịch địa, Đại Đường thịnh thế đến ý tưởng sân khấu về sự xuất hiện của Cứu Thế Chủ, khiến khán giả cảm nhận được một loại sức mạnh tinh thần to lớn”. Bà mô tả, ngay khi các nghệ sĩ bước lên sân khấu liền mang đến cảm giác “thiên nhân hợp nhất”, khán giả tự nhiên bị cuốn vào tình tiết câu chuyện, như thể họ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới được tạo ra trên sân khấu.

Bà Phí Cơ chia sẻ, bản thân đã nhiều năm thưởng thức nhiều loại hình biểu diễn quốc tế từ các nước khác nhau, cho dù bà không có bất kỳ nền tảng tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ là một khán giả bình thường, với cái nhìn của một khách hàng tiến vào rạp hát, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chiều sâu và sức hấp dẫn độc đáo của Shen Yun, “đó là một loại trạng thái như nhảy múa cùng Thần, vừa hoành tráng vừa tinh tế, khiến người ta thực sự cảm nhận được sự thăng hoa về mặt tinh thần”.

Bà cũng đề cập việc mỗi năm Shen Yun đều ra mắt những nội dung khác, nhưng luôn duy trì tiêu chuẩn cao, không chỉ mang đến cảm giác mới mẻ cho những khán giả quen thuộc mà còn khiến người xem lần đầu xúc động sâu sắc. Bà cho biết đã từng nghe bạn bè, trong đó có một doanh nhân người Đức, nói rằng sau khi họ xem Shen Yun đã vô cùng xúc động và ấn tượng sâu sắc, chứng tỏ Shen Yun vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia, có thể kết nối với mọi đối tượng khán giả khác nhau.

Bà Phí Cơ cho hay, trong thời đại mà tinh thần con người khá sa sút và tương lai đầy thách thức hiện nay, Shen Yun, thông qua trình diễn vũ đạo và nghệ thuật, đã mang lại sức mạnh cho khán giả. Bà nói, đặc biệt là vào ngày đầu tiên của năm 2026, biểu diễn của Shen Yun càng có ý nghĩa phi thường và sâu sắc, “đối mặt với tương lai đầy thách thức, Shen Yun giúp người ta lấy lại niềm tin và nhắc nhở mọi người tiếp tục tiến về phía trước”.

Cuối cùng bà Phí Cơ nhấn mạnh, biểu diễn Shen Yun liên tục truyền tải tầm quan trọng của “thiện lương”. Bà nói thiện lương là con đường đúng đắn mà quang đãng, là giá trị cốt lõi mà mọi người phải giữ vững trong những thời khắc quan trọng, chỉ có lấy thiện làm xuất phát điểm mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn trong thời đại hỗn loạn này.

Cựu dân biểu Hồng Kông: Shen Yun hàm chứa sức mạnh tinh thần của niềm tin cuộc sống

Chiều ngày 1/1/2026, ông Từ Bách Đệ, cựu dân biểu Hồng Kông kiêm chủ tịch Hiệp hội vì sự hội nhập Đài Loan – Hồng Kông Trung Hoa Bác ái, đã đến xem buổi diễn thứ ba của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan. (Lý Di Hân/The Epoch Times)

Ông Từ Bách Đệ, cựu dân biểu Hồng Kông và hiện là chủ tịch Hiệp hội vì sự hội nhập Đài Loan – Hồng Kông Trung Hoa Bác ái đã xem Shen Yun lần này là lần thứ ba. Ông nói, Shen Yun không chỉ là triển hiện thị giác và kỹ nghệ, mà còn chứa đựng một sức mạnh tinh thần mang lại hy vọng cho cuộc sống. “Đó là một tinh thần bất khuất, dù bị áp bức vẫn can đảm kiên trì, có thể khích lệ con người giữ vững lòng dũng cảm trong nghịch cảnh, có ý chí phản kháng những sự tình bất hợp lý”.

Về cảnh giới nghệ thuật của biểu diễn, ông Từ Bách Đệ mô tả vẻ đẹp của Shen Yun là “chuyển động như nước”, đẹp mà lại có linh tính. Ông cho rằng loại linh tính này không dễ cảm nhận được trong xã hội hiện đại, nhưng có thể được biểu lộ một cách tự nhiên thông qua vũ đạo, âm nhạc và dàn dựng tổng thể của Shen Yun, cho phép khán giả thưởng thức nghệ thuật đồng thời cảm nhận được sức mạnh sâu dày tiềm ẩn trong văn hóa.

Ông giải thích, biểu diễn Shen Yun kết hợp chặt chẽ các yếu tố vũ đạo, âm nhạc, trang phục, câu chuyện và ứng dụng công nghệ để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh mà đa dạng. Đặc biệt, sự kết nối giữa ánh sáng sân khấu, phông nền động và các vũ công khiến khán giả cảm thấy như thể bước vào một “thái hư ảo cảnh”, đắm chìm trong khung cảnh như thơ như họa, “có lúc thậm chí còn say mê trong đó”.

Ông Từ Bách Đệ nói rằng Shen Yun không chỉ mang đến cái đẹp hay sự giải trí, mà còn là sự thể hiện của tinh thần, nhắc nhở mọi người không nên sợ hãi cường quyền, phải tiếp tục giữ vững can đảm và lương tri. Khi mọi người đồng lòng đứng ra chống lại bất công, sức mạnh ấy sẽ không ngừng tích lũy, cuối cùng sẽ khiến bạo quyền hạ đài, bóng tối tiêu tan.

“Chỉ khi có can đảm chống lại cực quyền toàn trị, xã hội mới có thể tiến tới hạnh phúc và tiến bộ; nếu con người lùi bước vì sợ hãi, cực quyền sẽ chỉ ngày càng ngang ngược hoành hành, gây hại cho nhân dân”. Ông nói, Shen Yun thông qua hình thức văn hóa và nghệ thuật, đã biến sự kháng cự này thành một sức mạnh sâu dày và bền bỉ hơn, đúng như tinh thần “thượng thiện nhược thủy” (cảnh giới cao nhất của cái thiện giống như nước), lấy nhu khắc cương, kiên định không lùi.

Nói về mong đợi Shen Yun có thể về biểu diễn ở Trung Quốc hoặc Hồng Kông trong tương lai, ông Từ Bách Đệ cho biết, nếu có một ngày Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc, điều đó mang ý nghĩa rất tượng trưng, “cho thấy rằng Trung Quốc đã rất cởi mở, rất văn minh, càng công nhận và quan tâm nhiều hơn đến người dân”. Ông nhấn mạnh, “Thừa nhận tồn tại của người dân là điều quan trọng, cho thấy người dân rất quan trọng, không đáng bị ức hiếp”.

Ông Từ Bách Đệ cho biết, nếu Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc thì đó chính là bằng chứng cho thấy “Trung Quốc đang tiếp nhận áp lực phải thay đổi, không thể tiếp tục duy trì chế độ độc tài nữa”. Ông nói, nếu Shen Yun có thể bước lên sân khấu Trung Quốc có nghĩa là chế độ chuyên chế đang dần thoái lùi, “đây sẽ là một hiện tượng tuyệt vời, chúng ta cũng mong chờ chứng kiến ​​những thay đổi này xuất hiện”.

Về những giá trị cốt lõi mà biểu diễn truyền tải, ông đề cập đến cảnh giới tinh thần đại biểu cho “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông tin rằng “Thiện” là nền tảng của mọi thứ, bởi vì khi có thiện trong tâm, người ta mới có được nhẫn nại, kiên nhẫn và dũng khí, chính nhờ những thiện niệm như vậy, khiến người ta có thể bất khuất kiên cường trong nghịch cảnh. Ông nói rằng những đạo lý này đã tồn tại trong văn hóa Trung Quốc hàng ngàn năm, “nhẫn giả vô địch” (người kiên nhẫn không có kẻ thù) chính là một biểu hiện trong đó.

Ông Từ Bách Đệ cho biết mỗi lần xem Shen Yun, ông đều có những cảm nhận và niềm vui bất ngờ khác nhau. “Mỗi lần xem đều thấy những màn biểu hiện khác nhau, đều rất đẹp đẽ, nhưng nếu chỉ dùng từ ‘đẹp đẽ’ để miêu tả thì thật nhỏ bé, vẫn chưa đủ, không thể diễn tả tâm sức mà các nghệ sĩ đầu tư vào đó”.

Ông cho biết, những điều mà Shen Yun thể hiện không chỉ là thành tựu nghệ thuật trên sân khấu mà còn là biểu tượng của ánh sáng và hy vọng. Ông nói rằng chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực, “bóng tối nhất định sẽ bị ánh sáng xua tan; bóng tối không ở lại, cũng sẽ không thể lâu dài”. Ông cũng đặc biệt cảm ơn các nghệ sĩ Shen Yun bấy lâu nay đã đầu tư và thúc đẩy về mặt tinh thần, tiếp tục lan tỏa tinh thần này thông qua các buổi diễn, cho phép nhiều khán giả có được “cảm nhận và cảm động” trong khi thưởng thức.

Ông Từ Bách Đệ ca ngợi Shen Yun là một màn “giáo dục tâm hồn” vô cùng ý nghĩa, không chỉ là biễu diễn giải trí mà còn lưu lại sức mạnh tinh thần sâu sắc trong lòng khán giả.

Tổng giám đốc: Shen Yun triển hiện những chân lý vũ trụ, dẫn dắt thế giới hướng đến kỷ nguyên mới

Chiều ngày 1/1/2026, ông Lý Mạnh Cư, Tổng Giám đốc một công ty tiếp thị điện tử, đã đến xem buổi biểu diễn thứ ba của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan. (Long Phương/The Epoch Times)

Shen Yun triển hiện sức mạnh của chân lý vũ trụ, chúng ta mang thân người không thể cảm nhận được, nhưng chân lý đó thực sự tồn tại. Chân lý của vũ trụ, năng lượng chính của vũ trụ không thế lực hay sinh mệnh nào có thể làm trái, làm trái thì tức khắc công bằng chính nghĩa bị đảo ngược, đạo đức luân lý bị hủy hoại, nhưng nội hàm đích thực của nền văn minh Thần truyền không cách nào bị phá hoại”, tổng giám đốc công ty Lý Mạnh Cư phát biểu cảm nhận sâu sắc sau khi xem Shen Yun.

Chiều ngày 1/1/2026, ông Lý Mạnh Cư đã thưởng thức buổi diễn thứ ba của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Hát kịch Đài Loan. Ông Lý Mạnh Cư là tổng giám đốc của một công ty tiếp thị điện tử và một công ty quảng cáo, đồng thời cũng là cố vấn kinh doanh cho một số công ty khác.

Ông Lý Mạnh Cư nói: “Đây là lần thứ hai tôi xem Shen Yun, mỗi lần xem đều xúc động trong lòng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi của buổi diễn, có thể đưa lịch sử 5.000 năm lâu dài, thậm chí một số câu chuyện rất cụ thể của các triều đại trình bày trước khán giả, tôi nghĩ không chỉ người Trung Hoa mới có hứng thú với những tiết mục về văn hóa Trung Hoa, về quá khứ hiện tại này, mà người dân thuộc mọi chủng tộc trên thế giới đều nên đến xem một lần văn hóa Trung Hoa đích thực là gì”.

Ông khen ngợi kỹ thuật cao siêu của các nghệ sĩ Shen Yun, “có thể thấy họ đã được huấn luyện rất nhiều, động tác vũ đạo, bay nhảy, nhào lộn của từng vũ công đều hoàn hảo xuất sắc, đồng thời kết hợp với nội hàm văn minh Trung Quốc 5.000 năm và những câu chuyện thần thoại. Đây là một màn trình diễn hoàn mỹ không thể thấy ở Trung Quốc hiện nay”.

Đồng thời, trong quá trình thưởng thức, ông cũng nhận ra Shen Yun không chỉ biểu diễn nghệ thuật, mà còn có nội hàm thâm sâu về phương diện tinh thần. Ông Lý Mạnh Cư đã chia sẻ một số cảm nhận và khai sáng ông thu được từ buổi biểu diễn.

Thần Phật mượn biểu diễn Shen Yun để nói với con người: Thần có tồn tại

Ông Lý Mạnh Cư từng đến Trung Quốc đại lục làm kinh doanh và bị chính quyền ĐSCTQ vô căn cứ tạm giữ hơn hai năm, “vì không thể xuất cảnh, chỉ có thể một mình du lịch hơn trăm thành phố Trung Quốc, là du lịch trong tình trạng bị ép buộc, bị theo dõi. Tôi luôn tìm kiếm các danh thắng cổ xưa ở địa phương trước tiên, tóm lại thực sự rất buồn, vì tôi phát hiện nhiều di tích lịch sử đều đã bị phá hủy”.

Khi xem điệu múa Mông Cổ trong biểu diễn Shen Yun, ông Lý Mạnh Cư nhớ lại trải nghiệm của mình tại một ngôi chùa ở Hô Hòa Hạo Đặc thuộc Nội Mông. “Ngôi chùa đó là ngôi chùa duy nhất còn sót lại sau đợt Hồng vệ binh phá hoại, còn có điển cố về chuyện có thể lưu lại ấy. Nghe nói năm đó một đám người do Hồng vệ binh dẫn đầu đã đến để đập phá, kết quả không biết vì sao, tên Hồng vệ binh dẫn đầu đột nhiên té ngã, bệnh mãi không hết, do vậy mới lưu lại được”.

“Khi tôi nhìn thấy bức bích họa đó, vẽ rất nhiều Phật, giống y như thật, giống như trong đó có linh hồn, tôi thật sự ngây người! Mặt trong có một pho tượng Phật lưu lại từ triều Minh, tôi đứng đó nhìn 20-30 phút, thật sự quá giống thật, cảm thấy mỗi một tượng Phật đều có linh hồn. Tôi cảm thấy linh hồn của những bức tượng Thần được bảo tồn này vẫn còn ở Trung Quốc, hoàn toàn khác với những bức tượng trong những ngôi chùa giả do ĐCSTQ xây dựng hiện nay”.

Vì vậy, khi ông Lý Mạnh Cư nhìn thấy thần tích hiển hiện trong các vở múa của Shen Yun, ông cảm nhận ra “ý nghĩa ở đây là các vị Thần này muốn nói với chúng ta, văn hóa (Thần truyền) truyền thống không cách gì phá hoại, mặc dù có thể đôi khi công bằng chính nghĩa bị đảo ngược, luân lý đạo đức bị hủy hoại, đó chỉ là tạm thời, nhưng nội hàm của văn minh Trung Hoa không thể bị phá hủy”.

Ông cũng nói rằng, Thần Phật xuất hiện trong buổi diễn dường như nói với ông: “Biểu diễn đang nói với chúng ta, trên thế gian này có Thần, bởi vì vũ trụ rộng lớn như thế, sao lại có thể không có Thần đang duy trì trật tự của vũ trụ này chứ! ĐCSTQ suốt ngày nói đấu trời đấu đất, nhưng nó không thể vượt qua luân hồi của vũ trụ này, nó dám chống Thần, truyền giảng thuyết vô thần, đó là đại nghịch bất đạo, nó sẽ có ngày bị trời phạt, bị vũ trụ loại bỏ, đây là đạo lý vĩnh viễn bất biến của vũ trụ”.

Chân lý của vũ trụ thường hằng bất biến giống như Pháp Luân xoay chuyển, Thần đang chủ đạo trật tự vũ trụ

Ông Lý Mạnh Cư giải thích từ góc độ khoa học: “Tôi cũng từng học thiên văn học, cũng là một người đam mê thiên văn, chỉ riêng hệ Ngân Hà của chúng ta đã có 200 tỷ ngôi sao giống như Mặt Trời, vũ trụ này rộng lớn đến vậy, Trái Đất chỉ là một hạt cát, sao lại có thể không có Thần đang duy trì trật tự của vũ trụ này chứ!”

Chia sẻ về cảm nhận khi xem tiết mục cuối cùng, ông nói: “Pháp Luân lớn đang chuyển tượng trưng cho đạo lý vũ trụ thường hằng, nó liên tục tuần hoàn, triển hiện ra sức mạnh của chân lý trong vũ trụ. Tuy rằng hiện tại nhục thân chúng ta không thể cảm nhận ra vì các giác quan ngu độn đi, nhưng chân lý chân chính của vũ trụ thực sự tồn tại”.

“Chân lý của vũ trụ, sức mạnh đích thực của vũ trụ là điều không một thế lực hoặc sinh mệnh nào trong vũ trụ có thể làm trái, chúng ta sống trong Pháp Luân này, kể cả những người trong chính quyền đảng cộng sản, họ cũng sống trong Pháp Luân này. ĐCSTQ không có biện pháp hay năng lực nào để làm trái chân lý của vũ trụ. Đảng cộng sản chỉ có mấy chục năm, trong vũ trụ chỉ là một cái chớp mắt mấy giây mà thôi”.

Chủ nghĩa cộng sản giống như một căn bệnh ung thư toàn cầu sắp bị thanh trừ

Ông Lý Mạnh Cư tiếp tục, “Sự khác biệt lớn nhất trong giá trị quan của chính quyền ĐCSTQ và xã hội chủ lưu chúng ta, dù là ở Âu Mỹ, Nhật Bản hay Đài Loan chính là thuyết vô thần. Bề ngoài, nó thường dùng giao lưu tôn giáo để mê hoặc người dân Đài Loan, nhưng trên thực tế nó là sách lược hai mặt, một mặt nó mời bạn đến giao lưu, mặt khác nó đàn áp tín ngưỡng tôn giáo, trước mặt một đường sau lưng một nẻo, tất cả giao lưu khác cũng đều như vậy.

“Văn hóa Trung Hoa trên vùng đất Hoa Hạ đã bị đàn áp bị tàn phá đã 70-80 năm rồi. Người dân Trung Hoa trên đất nước Trung Hoa ngày nay thật bất hạnh, không có tự do tín ngưỡng tôn giáo, cũng không có cách nào truy căn tầm gốc, để hiểu huyết mạch thật sự của mình đến từ đâu”. Nhưng Shen Yun bảo tồn trọn vẹn tinh túy văn hóa Trung Hoa, ông cho rằng đó cũng là một trong những lý do khiến ĐCSTQ sợ hãi Shen Yun.

Ông Lý Mạnh Cư cũng nói, tổng quan thế giới, tất cả các chính quyền độc tài đang không ngừng rớt đài, ĐCSTQ trên thực tế cũng thực sự cùng đường mạt lộ rồi, “kỳ thực trong lòng những người của chính quyền này đang vô cùng sợ hãi, vì để giảm bớt áp lực mà chuyển hướng sự chú ý vào nền kinh tế nội bộ đang sụp đổ và sự bất mãn ngày càng tăng của người dân, nó dùng các cuộc tập trận quân sự đe dọa Đài Loan để chuyển dời nỗi sợ”.

Ông Lý Mạnh Cư nói rằng đảng cộng sản giống như độc tố tế bào ung thư của thế giới, sắp bị vũ trụ thanh trừ. “Mặc dù nền văn hóa Trung Hoa 5.000 năm đích thực trên vùng đất Hoa Hạ tạm thời bị một số tế bào ung thư hủy hoại mất rồi, nhưng tôi tin rằng tinh thần rộng lớn của văn hóa truyền thống Trung Hoa sẽ không e sợ bất kỳ mối đe dọa hay áp bức nào, sẽ được phục hưng trên vùng đất Hoa Hạ”.

Shen Yun sẽ trở về Trung Quốc đại lục biểu diễn, đồng thời dẫn dắt thế giới bước sang kỷ nguyên mới

Ông Lý Mạnh Cư đề cao năng lượng tích cực mạnh mẽ từ các buổi biểu diễn Shen Yun, “cảm thấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngay khi ngồi xuống và màn diễn đầu tiên bắt đầu. Mặc dù có một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống và các cuộc tập trận của ĐCSTQ ảnh hưởng một chút đến tâm linh, nhưng sau khi xem Shen Yun, tất cả năng lượng phụ diện đều biến mất và năng lượng chính diện đã trở lại với tôi”.

“Tôi vừa xem một vở múa ngắn, chính là có ca khúc Pháp Luân Đại Pháp được truyền miệng hát trong Di Hòa cung, tôi nghĩ cuối cùng sẽ có ngày Shen Yun có thể lưu diễn khắp các thành phố của Trung Quốc, bài hát Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể truyền miệng hát ở Di Hòa cung, để một tỷ người dân Trung Quốc còn lại cảm nhận văn hóa Trung Hoa đích thực là gì”, ông nói.

“Ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, nhưng hiện tại không có cách nào tập thể lên tiếng công khai, nhưng rất nhiều người dân Trung Quốc đã nói với tôi rằng họ đang chờ đợi thời gian, chờ tới ngày cái bệnh độc chính quyền ĐCSTQ ấy biến mất khỏi trái đất. Khi đó, tất cả người dân Trung Quốc sẽ có thể xem biểu diễn Shen Yun, họ sẽ sâu sắc cảm nhận được văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm thế nào”.

Ông Lý Mạnh Cư tiếp tục: “Thông qua biểu diễn, Shen Yun cũng đang nói với người dân toàn thế giới rằng một ngày nào đó người Trung Quốc sẽ mang tinh hoa đích thực của lịch sử lâu dài, văn hóa lịch sử 5.000 năm trở về Trung Quốc đại lục. Hơn nữa, Shen Yun không chỉ thuộc về người dân Trung Quốc mà còn thuộc về người dân toàn thế giới, bao gồm cả nhân dân Đài Loan chúng ta”.

“Đài Loan là nơi bảo tồn văn hóa Trung Hoa, đồng thời cũng là một quốc gia dân chủ tự do đa nguyên hóa, Shen Yun có thể tự do biểu diễn tại Đài Loan, người dân Đài Loan cũng có nghĩa vụ bảo vệ tự do dân chủ mà chúng ta đã khó khăn lắm mới giành được”.

Cuối cùng ông nói: “Tôi dự đoán rằng Pháp Luân Đại Pháp, còn có tinh thần của Shen Yun sẽ khởi tác dụng sức mạnh dẫn dắt rất quan trọng ở Trung Quốc đại lục, có thể hồi sinh lại văn hóa truyền thống Trung Hoa, còn có tác dụng dẫn đầu, dẫn dắt người Hoa trên toàn thế giới bước vào một kỷ nguyên mới”.

(Theo tổng hợp của The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300302

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài