Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Hơn 505.000 người ký kiến nghị kêu gọi các quốc gia hành động chống lại nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

06-01-2026

Tác giả: Eva Fu, Frank Fang

[ChanhKien.org]

Những người tổ chức cho biết bản kiến nghị này giúp mọi người có thể hành động, thay vì chỉ ngồi yên, nhằm chấm dứt những gì mà họ gọi là “nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng khủng khiếp” đang diễn ra trong thế giới văn minh.

Gian trưng bày của Hiệp hội các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng tại Hội chợ Nhân quyền Trung Quốc, diễn ra ở Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn trên Capitol Hill, Washington, vào ngày 10/12/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Hơn nửa triệu người trên khắp thế giới đã ký một kiến nghị kêu gọi Nhóm G7 và các quốc gia khác hành động chống lại thực trạng chính quyền cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Bản kiến nghị này, do Hiệp hội các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) và Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc khởi xướng vào tháng 07/2024, đã thu thập được 505.970 chữ ký từ 34 quốc gia tính đến ngày 15/12/2025.

Bản kiến nghị kêu gọi chính phủ các nước thuộc Nhóm G7—gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, và Vương quốc Anh—cũng như Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc, và Đài Loan, đi đầu trong việc lên tiếng chống lại tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Hành vi lạm dụng này nhắm vào các tù nhân lương tâm như học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, người Duy Ngô Nhĩ, và các nhóm dân tộc, tôn giáo thiểu số khác.

Vài tuần trước khi có thông báo này, một nhóm gồm hàng trăm nhà lập pháp trên toàn cầu đã cùng cam kết thúc đẩy các dự luật nhằm nghiêm cấm hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

DAFOH cho biết chiến dịch kiến nghị này sẽ tiếp tục, trong đó các nhà tổ chức hiện đặt mục tiêu là đạt một triệu chữ ký vào tháng 06/2026.

“Chúng tôi nêu vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng trực tiếp với các chính phủ có thẩm quyền để thông tin cho họ về mong muốn của người dân trong việc chấm dứt hành vi lạm dụng cấy ghép khủng khiếp như vậy trong thế giới văn minh, đồng thời cũng nêu vấn đề này với cơ quan hành pháp—những người ra quyết định trong các chính phủ đó”, Giám đốc Điều hành DAFOH, Bác sĩ Torsten Trey, nói với The Epoch Times.

“Việc chứng kiến sự ủng hộ từ người dân trên khắp thế giới là một tín hiệu đầy hy vọng. Chúng tôi không chỉ giúp mọi người biết những gì Trung Quốc đã làm trong 25 năm qua kể từ khi bức hại Pháp Luân Công, mà còn tạo ra một nền tảng để mọi người không chỉ đứng yên, mà có thể góp phần chấm dứt điều đó, nhờ từng chữ ký một”.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, môn tu luyện này được phổ biến rộng rãi nhờ người truyền người, thu hút khoảng 70 triệu người theo học theo ước tính chính thức vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đến năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng nhóm người này có thể đe dọa đến sự cai trị của họ, nên đã phát động một chiến dịch bức hại tàn khốc nhằm tiêu diệt Pháp môn này.

Trang kiến nghị trích dẫn kết luận của “Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc” có trụ sở tại London, vào năm 2019 đã xác định rằng chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm đã tiến hành cưỡng bức mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn, trong đó học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chủ yếu.

Ông Trey cho biết tổ chức của ông trước đây từng phát động một chiến dịch kiến nghị gửi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về vấn đề này trong giai đoạn 2012–2018, thu hút hơn ba triệu người tham gia. Tuy nhiên, ông nói rằng chiến dịch đó vướng phải “một mạng lưới phức tạp các quy định và thủ tục”, và cuối cùng Liên Hiệp Quốc đã không có hành động xác minh nào.

Ông cho biết mất ba tháng để chuẩn bị cho chiến dịch kiến nghị hiện nay, và chiến dịch sẽ tiếp tục bất kể sự thay đổi trong ban lãnh đạo các quốc gia liên quan. Với tốc độ thu thập chữ ký hiện nay, ông tin rằng kiến nghị có tiềm năng lớn để nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người.

“Những người yêu chuộng tự do và những người có đức tin đều mong muốn thấy sự bức hại tàn ác kinh hoàng này cùng với nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công phải chấm dứt”, ông Trey nói.

Kiến nghị kêu gọi lãnh đạo của 14 quốc gia đưa ra một tuyên bố chung lên án nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức, và triển khai một kế hoạch hành động liên chính phủ. Theo kiến nghị, kế hoạch này cần bao gồm ban hành các đạo luật nhằm bảo vệ công dân tránh việc sang Trung Quốc để thực hiện cấy ghép nội tạng, đình chỉ hợp tác liên quan đến cấy ghép nội tạng, tổ chức điều trần quốc hội thường niên về vấn đề này, và mở các cuộc điều tra nhằm truy cứu trách nhiệm.

Bà Susie Hughes, giám đốc điều hành Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng số lượng lớn chữ ký thu thập được “là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thế giới không còn chấp nhận làm ngơ trước nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng”.

“Sự hưởng ứng đặc biệt trên phạm vi toàn cầu này cho thấy nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng không còn là một vấn đề nhân quyền thứ yếu nữa”, bà nói.

“Đối với tổ chức của chúng tôi, điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của một lượng lớn bằng chứng đã được thẩm tra độc lập bởi các chuyên gia pháp lý, y khoa, và nhân quyền, và được xác nhận là đáng tin cậy và có sức thuyết phục”.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhiều học viên vẫn bị giam giữ trong các trại giam, trại lao động và trung tâm tẩy não. Minghui.org, một trang web chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã đưa tin về nạn cưỡng bức lao động, tra tấn, và các trường hợp tử vong.

Ông Harold King, Phó giám đốc DAFOH, cho biết ông và nhiều người khác cảm thấy khâm phục các tổ chức phi lợi nhuận đã tổ chức các sự kiện ký kiến nghị trên khắp thế giới nhằm ủng hộ chiến dịch này.

“Mọi người theo bản năng sẽ hiểu được mức độ nguy hiểm của những tội ác này”, ông nói với The Epoch Times.

Ông cho biết ông hy vọng rằng số lượng người ký tên như vậy sẽ thúc đẩy các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách “xem xét những rủi ro khi hợp tác với ĐCSTQ trong bất kỳ lĩnh vực nào”.

(The Epoch Times)

Dịch từ: More Than 505,000 Sign Petition Urging Countries to Act Against CCP’s Forced Organ Harvesting

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài