Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Ngày 18/07/2021, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 22 năm phản bức hại tại Brooklyn, New York. (Ảnh: Chung I Ho/The Epoch Times)
Ngày 12/11 vừa qua, Liên minh Nghị viện Liên Quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc (IPAC) đã ra tuyên bố chính thức, lên án mạnh mẽ tội ác thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuyên bố này cũng đưa ra sáu kiến nghị lập pháp cụ thể, nhằm ngăn chặn cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ các nước trợ giúp hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.
Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc (Xiaoxu Sean Lin), Giám đốc điều hành Viện Tư vấn Thần Sách (Consilium Institute) tại New York, người tham dự hội nghị thượng đỉnh IPAC lần này, bày tỏ với tờ The Epoch Times rằng tuyên bố của IPAC mang “ý nghĩa trọng đại”.
Ông Piero Tozzi, luật sư kiêm Phó Chánh văn phòng của Ủy ban CECC (Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc), cũng nói với tờ The Epoch Times rằng tuyên bố của IPAC là “rất quan trọng”.
IPAC là một tổ chức quốc tế với thành viên gồm hơn 290 nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái của 43 quốc gia và Liên minh châu Âu.
Hình: Ảnh chụp màn hình từ trang web của IPAC. (Ảnh: IPAC/The Epoch Times)
Lên án mạnh mẽ tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Trong tuyên bố chính thức, Liên minh Nghị viện Liên Quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc (IPAC) đã lên án mạnh mẽ hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ.
Tuyên bố viết: “Nhiều báo cáo đáng tin cậy cùng sự lên án rộng rãi từ cộng đồng quốc tế cho thấy, tại Trung Quốc tồn tại hoạt động thu hoạch và buôn bán nội tạng do nhà nước (ĐCSTQ) chỉ đạo hoặc ngầm cho phép.”
“Chúng tôi – các thành viên của IPAC – tại Hội nghị Thượng đỉnh Brussels ngày 08/11/2025, kịch liệt lên án hành vi thu hoạch nội tạng còn sống đầy tàn ác này.”
Tuyên bố cho biết các nghị sĩ thuộc các quốc hội thành viên sẽ thúc đẩy ban hành luật để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng: “Chúng tôi tuyên bố, cam kết thúc đẩy những khung pháp lý phù hợp với các chuẩn mực quốc tế tốt nhất nhằm phòng ngừa, nghiêm cấm và trừng trị hành vi thu hoạch và buôn bán nội tạng.”
Tuyên bố của IPAC mang “ý nghĩa trọng đại”
Ngày 17/07/2025, ông Piero Tozzi, Chánh văn phòng của Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), đã tham dự cuộc mít-tinh quy mô lớn kỷ niệm 26 năm phong trào Pháp Luân Công phản bức hại tổ chức tại Quảng trường National Mall gần tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Ông Piero Tozzi, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), nói với The Epoch Times rằng tuyên bố vừa được IPAC thông qua “rất quan trọng” và tầm ảnh hưởng của nó sẽ còn tiếp tục “được mở rộng” trong tương lai.
Ông Tozzi cho biết: “IPAC là một tập hợp các nghị sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.”
“Các hội nghị của IPAC có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và còn được mở rộng hơn nữa, bởi vì thành viên của nó không chỉ đến từ một quốc gia mà đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.”
Ông Tozzi nói: “Đó là lý do tại sao các hội nghị của IPAC quan trọng đến vậy, và cũng là lý do tại sao những gì xảy ra tại IPAC lại vô cùng quan trọng.”
Ngày 22/03/2023, tại thành phố Warwick, bang New York, từ trái sang phải: Trương Đại Vệ (David Zhang), Lâm Hiểu Húc (thứ hai từ trái sang), Chris Chappell và Kay Rubacek tham dự hội thảo “Cảnh giác trước mối đe dọa từ ĐCSTQ”. Những dấu hiệu mở rộng ảnh hưởng của chính quyền ĐCSTQ trên YouTube ngày càng rõ rệt, đặc biệt tại các kênh tiếng Anh. (Ảnh: Cara Ding/The Epoch Times)
Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, Giám đốc điều hành Viện Tư vấn Thần Sách (Consilium Institute) tại bang New York, người tham dự hội nghị của IPAC, nói với tờ The Epoch Times rằng tuyên bố của IPAC mang “ý nghĩa trọng đại”, trong đó một ý nghĩa quan trọng là “Liên minh Nghị viện Đa quốc gia về Chính sách Trung Quốc (IPAC) tán thành kết quả thẩm định của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal)”.
Ông nói: “Kết luận của Tòa án Trung Quốc đã chính thức được nhiều nghị sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau công nhận. Tuyên bố này đại diện cho tiếng nói của tất cả các thành viên IPAC.”
Tháng 03/2020, tòa án nhân dân độc lập – Tòa án Trung Quốc, đặt tại London, Anh, đã công bố phán quyết cuối cùng với các kết luận sau:
– Việc thu hoạch nội tạng từ người còn sống đã diễn ra với quy mô lớn tại nhiều nơi ở Trung Quốc trong nhiều năm, trong đó các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn, thậm chí có thể là nguồn chủ yếu.
– Cuộc bức hại và kiểm tra y tế tập trung người Duy Ngô Nhĩ là hiện tượng xảy ra gần đây hơn.
– Mọi chính phủ có quan hệ thực chất với Trung Quốc (ĐCSTQ) trong các lĩnh vực như bác sĩ, cơ sở y tế, ngành công nghiệp, du lịch, hàng không, tài chính, luật pháp, dược phẩm, bảo hiểm, giáo dục hay nghệ thuật đều cần nhận thức được rằng họ đang tương tác với một chính quyền phạm tội.
Nhiều nghị sĩ cam kết thúc đẩy lập pháp
Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc cho biết: “Tại hội nghi IPAC lần này, đối với nhiều vấn đề liên quan tới Trung Quốc, thì lập pháp về chống thu hoạch nội tạng là chủ đề được thảo luận đầu tiên và quan trọng nhất. Hơn nữa, đề xuất này đã được tất cả thành viên nhất trí thông qua.”
Ông Lâm Hiểu Húc cho biết, tuyên bố về thúc đẩy lập pháp chống thu hoạch nội tạng của IPAC sẽ có tác động lớn sau này. “Các nghị sĩ tại từng quốc gia có thể trở về và thúc đẩy lập pháp để ngăn chặn hoạt động này, đồng thời bảo vệ các nguyên tắc đạo đức trong hệ thống y tế của nước họ.”
“Ngay sau cuộc họp, một số nghị sĩ từ nhiều quốc gia đã nói với chúng tôi rằng họ nhất định sẽ thúc đẩy dự luật này khi trở về,” ông nói. “Họ đang cân nhắc cách bảo vệ các nguyên tắc y học và các tiêu chuẩn nhân quyền, đạo đức mà ngành y cần tuân thủ.”
Sáu đề xuất lập pháp của IPAC
Tuyên bố của IPAC đưa ra sáu đề xuất lập pháp như sau:
1. Thiết lập tội danh hình sự, cấm bệnh nhân các nước xuất cảnh để nhận nội tạng có nguồn gốc không rõ ràng, không được sự đồng ý tự nguyện của người hiến;
2. Đưa tất cả những người tham gia hoặc thúc đẩy việc thu hoạch và buôn bán nội tạng vào danh sách trừng phạt mục tiêu;
3. Yêu cầu các chuyên gia y tế và bệnh viện báo cáo các vụ nghi ngờ thu hoạch hoặc buôn bán nội tạng;
4. Thiết lập hệ thống đăng ký ghép tạng toàn quốc, đảm bảo minh bạch và giám sát, bao gồm cả các ca ghép tạng công dân thực hiện ở nước ngoài;
5. Cấm sử dụng ngân sách công cho nghiên cứu, đào tạo hay hợp tác với các cơ sở nước ngoài liên quan đến thu hoạch nội tạng;
6. Cấm các cơ sở y tế hợp tác trong lĩnh vực ghép tạng với nước khác nếu chưa thực hiện kiểm tra nhân quyền đầy đủ.
Tiến sĩ Lâm nhấn mạnh: “Cách các nghị sĩ thúc đẩy vấn đề này có thể khác nhau tùy theo hệ thống ngôn ngữ tư pháp của mỗi quốc gia, hoặc trọng tâm lập pháp có thể thay đổi, nhưng điều Liên minh Nghị viện Liên Quốc gia IPAC làm là cung cấp một khung pháp lý chung.”
“Mỗi quốc gia có thể chế pháp luật riêng. Một số quốc gia áp dụng quyền tài phán phổ quát – nghĩa là khi một nước ban hành luật, luật đó cũng có thể áp dụng ở các nước khác.”
Ông Lâm nói thêm, chỉ cần một quốc gia thúc đẩy lập pháp, nhiều việc sẽ tiến triển. “Có cơ sở pháp lý rồi thì có thể điều tra ĐCSTQ (và các cá nhân, tổ chức, chính phủ liên quan đến thu hoạch nội tạng).”
“Chỉ cần có nghị sĩ dám đề xuất dự luật, quá trình này sẽ gây chấn động toàn ngành ghép tạng, y tế, đồng thời tạo tác dụng răn đe đối với ĐCSTQ.”
(Theo The Epoch Times)



