Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Đe dọa đánh bom nhắm vào buổi chiếu phim tại nhà thờ phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

10-12-2025

Tác giả: Cindy Li & Daniel Y. Teng

[ChanhKien.org]

“Một Quả Bom Đã Được Đặt Trong Nhà Thờ Nếu Sự Kiện Không Bị Hủy Bỏ Trước Tối Mai…” — trích nội dung tin nhắn gửi tới ban tổ chức.

(Ảnh: Poster phim “Nội tạng Quốc doanh” – RooYee Films)

Một lời đe dọa đánh bom đã được gửi tới ban tổ chức buổi chiếu phim tài liệu vạch trần nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Buổi chiếu bộ phim từng đoạt giải thưởng – “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) dự kiến diễn ra vào ngày 29/11 tại nhà thờ St John the Evangelist—Campbelltown ở Tây Nam Sydney.

Lời đe dọa được gửi qua nền tảng trực tuyến Eventbrite, đe dọa ban tổ chức tại nhà thờ phải hủy bỏ sự kiện — và chấm dứt mối liên hệ với Pháp Luân Công — nếu không “sẽ có một quả bom được kích nổ”.

Hôm 25/11, ban tổ chức đã được Eventbrite thông báo về tin nhắn này và cho biết rằng họ cũng đã báo cáo lên cơ quan thực thi pháp luật.

“Vào ngày 23/11/2025, một người đã gửi lời đe dọa như sau qua nền tảng của chúng tôi: ‘Một Quả Bom Đã Được Đặt Trong Nhà Thờ Nếu Sự Kiện Không Bị Hủy Bỏ Trước Tối Mai Việc Hợp Tác Với Pháp Luân Công Không Bị Chấm Dứt Và Không Đưa Ra Tuyên Bố Công Khai Trên Mạng Thì Quả Bom Sẽ Được Kích Nổ’”.

“Eventbrite đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương tại New South Wales (NSW), Úc và chia sẻ thông tin chi tiết về báo cáo, bao gồm cả thông tin về nguồn gửi”.

“Chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật nếu họ chưa có liên hệ với quý vị về vấn đề này. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc thông báo cho địa điểm tổ chức sự kiện về báo cáo này để họ có thể đánh giá các biện pháp an ninh cần thiết. Chúng tôi coi trọng tất cả các báo cáo về an ninh và cam kết hỗ trợ quý vị”.

Email của Eventbrite gửi tới quản trị viên sự kiện về lời đe dọa đánh bom ngày 25/11/2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mặc dù lời đe dọa có thể được diễn đạt vụng về, nhưng nó gợi nhớ đến những sự việc tương tự ở nước ngoài, liên quan đến nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhóm tôn giáo thiểu số ở nước ngoài, đồng thời can thiệp và gây cản trở các thể chế dân chủ.

G7 (Nhóm Bảy nước) cũng gọi đây là “một hình thức can thiệp nước ngoài hung hăng” hơn.

Vào tháng 02/2025, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington D.C. đã phải sơ tán sau khi có lời đe dọa đánh bom giả nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts).

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được các học viên Pháp Luân Công thành lập vào năm 2006, biểu diễn các tiết mục múa và âm nhạc cổ điển Trung Hoa từ thời kỳ trước khi Đảng cộng sản lên nắm quyền.

Trong khi đó, bộ phim tài liệu Nội tạng Quốc doanh, đã được trình chiếu nhiều lần trên khắp nước Úc trong năm nay, đã phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị ĐCSTQ bức hại trong suốt 26 năm.

Nhà thờ St John the Evangelist—Campbelltown ở Tây Nam Sydney, Úc. (Ảnh: Stacey Wang)

Lời đe dọa đánh bom này đánh dấu một trong những trường hợp đầu tiên xảy ra mối đe dọa như vậy, không chỉ nhằm vào buổi chiếu phim mà còn nhằm vào cộng đồng học viên Pháp Luân Công tại Úc.

Sự việc này cũng xảy ra trong bối cảnh quan chức cấp cao thứ ba của ĐCSTQ, Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), hoàn thành chuyến công du ngoại giao tại Úc, trong đó các nhóm ủng hộ ĐCSTQ quấy rối những người Pháp Luân Công biểu tình đang cố gắng buộc chính quyền này phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền.

The Epoch Times được biết rằng Cảnh sát NSW (New South Wales) đã tiến hành khám xét khuôn viên nhà thờ St. John the Evangelist vào chiều ngày 24/11 và không tìm thấy dấu hiệu của chất nổ.

Cảnh sát NSW cũng cho biết không còn mối đe dọa nào đang diễn ra đối với cộng đồng.

Hơn nữa, được biết rằng các đại diện chính trị địa phương tỏ ra hết sức phẫn nộ trước sự hiện diện của mối đe dọa như vậy trong khu vực.

Cựu sĩ quan Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết: Nỗi sợ hãi và rủi ro về danh tiếng đối với những người dám lên tiếng

Ông Paul Johnstone, cựu thành viên của AFP, cho biết kiểu đe dọa như vậy nhằm mục đích tạo ra nỗi sợ hãi và rủi ro về danh tiếng đối với những người đang cân nhắc thảo luận về các vấn đề “nhạy cảm”.

Ông nói với The Epoch Times: “Những buổi chiếu phim này… nhằm phơi bày một trong những vi phạm nhân quyền đáng lo ngại nhất của thời hiện đại. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại coi những sự kiện như vậy là mối đe dọa trực tiếp đối với hình ảnh của mình trên trường quốc tế và sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tìm cách ngăn chặn chúng”.

“Tại Úc, các nhà tổ chức đã báo cáo về các chiến dịch gây áp lực lên các chủ sở hữu địa điểm, việc hủy đặt chỗ đột ngột và hành vi quấy rối có phối hợp được cho là có liên quan đến các cá nhân hoặc người được ủy quyền liên quan với ĐCSTQ… Mục đích rất đơn giản: tạo ra nỗi sợ hãi, gánh nặng tài chính và rủi ro về danh tiếng cho bất kỳ ai dám bàn luận về các chủ đề mà ĐCSTQ dán nhãn là ‘nhạy cảm’”.

Cựu nhà báo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, bà Thành Lôi (Cheng Lei), cũng bày tỏ lo ngại về nỗi sợ hãi lan rộng trong xã hội Úc khi đề cập đến việc chỉ trích ĐCSTQ hoặc đứng lên bảo vệ các quyền.

Bà Lôi nói với khán giả tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại ở Brisbane rằng: “Đôi khi khi tôi ở cùng những người Úc gốc Hoa, sẽ có [tình huống] như thế này: Nếu chúng tôi chụp ảnh nhóm, một số người sẽ từ chối vì họ nói: ‘Tôi sắp về Trung Quốc rồi’”.

Trong khi đó, ông Johnstone, người từng giảng dạy về an ninh tại các trường đại học ở Trung Quốc, cho biết rằng đe dọa chỉ là một trong vô số phương thức tưởng chừng rời rạc nhưng thực chất nằm trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Ông nói: “Các chiến thuật bao gồm nhắm mục tiêu trực tuyến, giám sát cộng đồng người Hoa hải ngoại, đe dọa thân nhân của các nhà hoạt động tại Trung Quốc, cố gắng gây ảnh hưởng đến các chính trị gia địa phương, và thâm nhập vào các tổ chức cộng đồng”.

“Nhiều người Úc gốc Hoa, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người ủng hộ dân chủ, báo cáo rằng họ bị chụp ảnh tại các cuộc biểu tình, bị những cá nhân đáng ngờ tiếp cận hoặc bị gây sức ép thông qua các mối quan hệ xã hội để không tham gia vào các cuộc thảo luận công khai”.

(Ảnh: The Epoch Times/Getty Images)

Tại sao người Úc nên hành động để bảo vệ Pháp Luân Công

Vị cựu sĩ quan ADF cũng giải thích lý do tại sao ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa.

Ông Johnstone nói: “Trên thực tế, Pháp Luân Công không đe dọa bất kỳ ai bên ngoài hệ thống chính trị của ĐCSTQ. Phong trào tín ngưỡng này không chủ trương bạo lực, lật đổ chính trị hay gây rối loạn xã hội. Họ không đe dọa các cộng đồng, chính phủ hay cá nhân ở Úc hay bất kỳ quốc gia dân chủ nào khác”.

“Thực thể duy nhất cảm thấy bị đe dọa bởi Pháp Luân Công chính là ĐCSTQ, bởi vì phong trào này đại diện cho một tổ chức dân sự quy mô lớn và độc lập mà đảng không thể kiểm soát. Sự phổ biến của Pháp Luân Công trong những năm 1990, cùng với thông điệp về tự chủ đạo đức, đã trực tiếp thách thức sự độc quyền về tư tưởng và lòng trung thành của ĐCSTQ. Đây là lý do tại sao Bắc Kinh nhắm vào Pháp Luân Công một cách hung hăng như vậy, kể cả trong và ngoài nước”.

Ông Johnstone cũng giải thích lý do tại sao việc lên tiếng ủng hộ các sự kiện như thế này do các học viên Pháp Luân Công tổ chức lại quan trọng.

Ông nói: “Bảo vệ những sự kiện này là điều thiết yếu để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do học thuật và quyền dân chủ được thảo luận công khai về các vi phạm nhân quyền, bất kể những sự thật này có gây khó chịu cho ĐCSTQ như thế nào”.

(The Epoch Times)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: Bomb Threat Targets Church Screening Film Exposing CCP’s organ harvesting

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299673

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài