Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Dân biểu Neal Dunn bàn về một trong những chủ đề khó khăn nhất tại Quốc hội Hoa Kỳ

03-12-2025

Tác giả: Michael Zhuang

[ChanhKien.org]

Dân biểu Neal Dunn so sánh nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng với thảm họa diệt chủng Holocaust và kêu gọi áp dụng các hình phạt đối với những hành vi có liên quan của Hoa Kỳ.

Dân biểu Hoa Kỳ Neal Dunn (Đảng Cộng hòa – Florida) chất vấn các nhân chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Cannon ở Washington, DC, vào ngày 28/02/2023. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Hôm 06/11, Dân biểu Neal Dunn (Đảng Cộng hòa – Florida) đã tham gia trò chuyện cùng Biên tập viên Cấp cao Jan Jekielek của The Epoch Times trong chương trình Những Nhà Lãnh đạo Tư tưởng Hoa Kỳ (American Thought Leaders), để bàn luận về điều mà ông cho là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta: nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

“Tôi là một trong số ít thành viên Quốc hội từng thực sự thực hiện phẫu thuật cấy ghép nội tạng”, ông Dunn nói. “Tôi hiểu rằng phần nhiều trong đó rất gần gũi thân thiết với tôi, và ý nghĩ về việc thực sự giết một ai đó — để lấy nội tạng của họ và cấy ghép cho người khác — là điều khủng khiếp hơn bất kỳ điều gì mà con người từng gây ra trong lịch sử thế giới. Điều đó xếp ngang với tội ác của Đức Quốc xã và thảm họa diệt chủng Holocaust”.

Là một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo chuyên môn và là thành viên của Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, ông Dunn đã đặt việc chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Trong cuộc phỏng vấn, ông giải thích việc ông bảo trợ cho Dự luật Ngăn chặn Mua bán Cấy ghép Nội tạng từ Trung Quốc năm 2025, còn được gọi là Dự luật Block (Block Act), một dự luật được biên soạn nhằm bảo đảm rằng không có công dân hay tổ chức nào của Hoa Kỳ tham gia hoặc thu lợi từ ngành cấy ghép nội tạng của chính quyền Trung Quốc.

Một tội ác bị che giấu ngay trước mắt

Trong hơn hai thập niên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công — một Pháp môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 — đã bị giết hại theo yêu cầu để lấy nội tạng. Các tòa án độc lập, các nhà điều tra nhân quyền, và các chuyên gia y tế đã ghi nhận hàng ngàn trường hợp, ước tính rằng có hàng chục nghìn ca cấy ghép nội tạng diễn ra mỗi năm mà không có nguồn hiến tặng tự nguyện nào được xác định.

Ông nói: “Hiện nay họ còn quảng cáo rằng quý vị thực sự có thể đặt lịch hẹn ngay tại Mỹ để ghép tim/phổi ở Trung Quốc, nhưng tôi muốn đưa điều đó trở thành hành vi bất hợp pháp”.

Theo Dự luật Block do ông Dunn đề xuất, người Mỹ nào ra nước ngoài để nhận nội tạng có nguồn gốc từ việc mua bán cưỡng bức hoặc phi đạo đức sẽ phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự, kể cả phạt tiền và phạt tù.

Dự luật cũng sẽ cấm những cá nhân nào đã nhận loại cấy ghép nội tạng như vậy được sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế hậu phẫu tại Hoa Kỳ, đồng thời cấm nhập khẩu mô và vật liệu sinh học — như xương ghép hoặc giác mạc — có liên quan đến nguồn gốc phi đạo đức.

“Thực tế có thể bảo quản một số bộ phận nội tạng được lấy tại thời điểm tử vong — như xương ghép, nhau thai, giác mạc, v.v.”, ông nói. “Tôi cũng không muốn những thứ đó sẽ lọt vào thị trường cấy ghép nội tạng của chúng ta”.

Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề này tại Quốc hội tỏ ra rất khó khăn.

Phá vỡ sự bế tắc về chính trị

Ngay cả khi lưỡng đảng ngày càng lo ngại về ĐCSTQ, ông Dunn thừa nhận rằng nạn thu hoạch nội tạng vẫn là một trong những chủ đề khó khăn nhất mà Quốc hội phải đối mặt.

“Nói vậy nhưng thật sự rất khó để bàn về việc thu hoạch nội tạng với bất kỳ ai, ngay cả trong Quốc hội”, ông nói. “Và lý do là vì đó là một ý tưởng ghê sợ đến phát khiếp. Mọi người đều co rúm lại né tránh điều đó. Khi quý vị nói rằng: ‘Hãy bàn về nạn thu hoạch nội tạng’, họ chỉ cúi đầu nhìn xuống, bịt miệng, rồi bỏ đi”.

Tuy vậy, ông Dunn tin rằng tình hình đang dần thay đổi. Trong ba năm qua, ông nhận thấy nhận thức của công chúng đã tăng lên, cùng với thiện chí của các nhà lập pháp trong việc đối mặt với vấn đề này.

Ông nói: “Họ đang vượt qua cảm giác ghê tởm, nhưng cần phải nỗ lực một cách có chủ ý để làm được điều đó”.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Ngăn chặn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng và Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, cả hai đều nhằm phơi bày và trừng phạt những ai tham gia vào các tội ác này. Đề xuất của ông Dunn dựa trên đà này để thiết lập các chế tài hình sự có thể thực thi.

Một lăng kính để nhìn cách ĐCSTQ hoạt động

Lập trường của ông Dunn không chỉ phản ánh nền tảng y khoa của ông mà còn cả quan điểm rộng hơn của ông rằng việc thu hoạch nội tạng phơi bày bản chất đạo đức của chính ĐCSTQ.

“Họ không hề coi trọng sinh mạng con người”, ông nói. “Vậy thì, nếu quý vị là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thì quý vị sẽ không sao. Nhưng nếu quý vị là học viên Pháp Luân Công, thì cầu chúc may mắn — quý vị chỉ là một bộ nội tạng biết đi gồm thận, tim, phổi mà họ sẽ lấy đi vào một lúc nào đó”.

Ông Jekielek, người đã đưa tin rất nhiều về vấn đề này, cho rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã trở thành một lăng kính để hiểu cái cách mà ĐCSTQ hoạt động — đây cũng là lập luận mà ông Dunn tán đồng.

“Họ thực sự đang giữ cho cơ thể của những học viên này còn sống để rồi có thể giết chết và lấy nội tạng của họ”, ông Dunn nói. “Điều đó phản lại giá trị truyền thống của Mỹ quốc. Chúng ta rõ ràng cảm thấy rất kinh tởm trước việc này”.

Ông Dunn đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc Trung Quốc coi nhẹ sinh mạng con người với hồ sơ nhân quyền rộng hơn của nước này — từ đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số cho đến việc giam giữ một lượng lớn người ở Tân Cương.

Từ sự cô độc đến hành động

Dù có chuyên môn y khoa và vị thế trong Quốc hội, nhưng ông Dunn thừa nhận rằng việc đối mặt với những thực tế tàn khốc như thế này đôi khi khiến ông cảm thấy cô độc.

“Tôi thật sự không thể về nhà trò chuyện với vợ con về nạn thu hoạch nội tạng”, ông nói. “Tôi bị xa lánh. Thật tốt khi có người sẵn sàng đối mặt với những cái xấu trong cuộc sống và chấp nhận bàn luận về những điều đó”.

Ông lập luận rằng sự can đảm về mặt đạo đức đó giờ đây cần phải được chuyển thành chính sách. Theo ông Dunn, giới tình báo Hoa Kỳ ước tính có tới 100.000 người bị giết hại để lấy nội tạng mỗi năm ở Trung Quốc — một con số tương đồng với các phát hiện của các nhà điều tra độc lập.

Đối với ông Dunn, vấn đề này không chỉ đơn thuần là về lập pháp — mà còn về đạo đức. “Đây là vấn đề nhân quyền ở quy mô lớn”, ông nói. “Chúng ta cuối cùng cũng đang nhẫn chịu hết sức và có được dũng khí để đối mặt chủ đề này”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: Rep. Neal Dunn on One of the Most Difficult Subjects in Congress

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài