Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Các học viên Pháp Luân Công người Úc bị tấn công và bị thương, cảnh sát bắt giữ nghi phạm

13-12-2025

Tác giả: Cindy Li & Daniel Y. Teng

[ChanhKien.org]

Cảnh báo: Bài viết này chứa các hình ảnh thương tích có thể khiến một vài độc giả cảm thấy phản cảm.

“Anh ta đánh vào trán, nện vào lông mày bên trái, và sống mũi của tôi”, ông Li Kun kể lại.

Vào ngày 2/12/2005, ông Li Kun, một học viên Pháp Luân Công, bị người đàn ông tên Kane Hodges đánh bằng một cái chai rỗng tại công viên Belmore Park, Sydney, Úc. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công)

Các học viên Pháp Luân Công mới đây đã bị hành hung gần ga Trung tâm tàu điện ngầm Sydney, khiến một học viên cao tuổi bị chảy máu mặt.

Vụ việc xảy ra tại Công viên Belmore Park nằm ở phía nam khu thương mại trung tâm gần khu Chinatown của Sydney. Trước đó, các học viên Pháp Luân Công đã trải qua một tuần khó khăn khi những lời đe dọa đánh bom được đưa ra nhắm vào một buổi trình chiếu phim tài liệu đã được ấn định.

Khoảng 10 giờ 50 sáng ngày 2/12, cảnh sát Úc đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ hành hung và phát hiện hai người đàn ông, 68 và 24 tuổi, đã bị tấn công bằng một chiếc chai thủy tinh rỗng.

Không lâu sau đó, ông Kane Hodges, 39 tuổi, bị bắt và đưa đến Đồn cảnh sát Surry Hills.

“Sẽ có cáo buộc rằng người đàn ông này đã hành hung một cảnh sát nam trong khi bị giữ tại Đồn cảnh sát Surry Hills”, Cảnh sát tiểu bang New South Wales, Úc, cho The Epoch Times biết trong một văn bản.

“Người đàn ông này bị cáo buộc cố ý hành hung gây thương tích, hành hung thông thường, và cũng đã hành hung một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ không gây thương tích.

Ông Hodges bị từ chối bảo lãnh tại ngoại vào ngày 4/12. The Epoch Times được biết người đàn ông này từng mắc bệnh tâm thần và có tính khí hung bạo.

Vào ngày 2/12/2005, ông Li Kun, một học viên Pháp Luân Công, bị người đàn ông tên Kane Hodges đánh bằng một cái chai rỗng tại công viên Belmore Park, Sydney, Úc. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công)

Bị đánh vào mặt bằng một cái chai

Ông Li Kun, một trong hai người bị tấn công, cho biết ông đang luyện công cùng các học viên Pháp Luân Công khác, thì phát hiện ông Hodges đang ném một trong các tấm bảng trưng bày của họ.

“Anh ta đang đuổi theo Wang, một học viên Pháp Luân Công khác, và cố đánh anh ấy bằng một cái chai rượu rỗng”, ông kể lại với The Epoch Times.

Ông Li nói rằng ông ra hiệu yêu cầu người đàn ông dừng lại, nhưng thay vào đó anh ta được cho là quay sang tấn công ông.

“Lúc đó tôi đội mũ. Anh ta hất chiếc mũ của tôi rồi đánh vào trán, nện vào lông mày bên trái và sống mũi của tôi”, ông Li kể lại. “Lúc đó tôi rất đau và chảy rất nhiều máu. Máu lập tức chảy tuôn ra”. Kính và các tư trang của ông Li bị dính đầy máu.

Sau đó người đàn ông được cho là đã bỏ chạy.

Hai người qua đường chứng kiến vụ việc và gọi cảnh sát.

Nạn nhân thứ hai là một thanh niên 24 tuổi, yêu cầu lấy bí danh Robin, kể rằng anh đã bị đánh vào cánh tay.

Ảnh chụp ông Kane Hodges tại công viên Belmore Park, Sydney, Úc vào ngày 2/12/2025. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công)

Theo sau một loạt vụ bạo lực và đe dọa

Vụ việc xảy ra giữa một loạt các vụ việc về an ninh ảnh hưởng đến cộng đồng Pháp Luân Công tại Sydney.

Tuần trước, các học viên Pháp Luân Công và một nhà thờ ở phía Tây nước Úc lên kế hoạch trình chiếu bộ phim “Nội tạng Quốc doanh”, một bộ phim tài liệu vạch trần hoạt động thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tuy nhiên, một lời dọa đánh bom, tiếp đó là dọa xả súng hàng loạt, đã được gửi đến những người tổ chức sự kiện qua nền tảng bán vé và quản lý sự kiện trực tuyến Eventbrite. Cảnh sát đã vào cuộc để điều tra, và sự kiện này đã bị hủy để “đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Vài ngày trước đó, trong chuyến công du của lãnh đạo ĐCSTQ Triệu Lạc Tế, các học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Canberra đã báo cáo về việc bị đánh, xô đẩy bởi các thành viên của nhóm Phúc Thanh, một tổ chức cộng đồng thân Bắc Kinh.

Nhóm Phúc Thanh lúc đó đang nỗ lực che chắn để các quan chức cấp cao không nhìn thấy các biểu ngữ kêu gọi cải cách nhân quyền tại Trung Quốc.

Cảnh sát tiểu bang New South Wales được kỳ vọng sẽ thực hiện thêm các biện pháp an ninh phòng ngừa tại sự kiện chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” sắp diễn ra tại Central Coast vào ngày 7/12.

Sống trong sợ hãi?

Ông Li nói rằng những vụ việc diễn ra gần đây đã khiến một vài học viên Pháp Luân Công cảm thấy bất an.

“Một vài đồng tu có thể sẽ trở nên cẩn trọng hơn trước những vụ việc như vậy đang xảy ra”, ông nói.

“Ví dụ, họ có thể sẽ cảnh giác hơn với người qua đường hoặc những người trông có vẻ bất thường”.

Bà Lucy Zhao, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết các học viên Pháp Luân Công không muốn “sống trong sợ hãi”, nhưng họ tin rằng những đe dọa và dọa dẫm có liên quan tới các hoạt động của ĐCSTQ ở hải ngoại đang ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi cảm thấy ngày càng nhiều những đe dọa và dọa dẫm có liên quan đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia ngày một leo thang”, bà nói.

“Những vụ việc gần đây càng làm nổi rõ xu hướng đáng báo động này. Tuy nhiên bất chấp những áp lực đó, chúng tôi sẽ không im lặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng và vạch trần sự những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ cho đến khi nào cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc”.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, chính quyền này còn “xuất khẩu” những nỗ lực của họ ra hải ngoại, đe dọa và tấn công các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài giữa bối cảnh mà các quốc gia nhóm G7 gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”.

The Epoch Times đã liên lạc Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek và Nghị viên Alex Greenwichđể đề nghị đưa ra bình luận. Cả bà Plibersek và ông Greenwich đều có cử tri ở khu vực công viên Belmore Park.

(The Epoch Times)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: Assault Leaves Falun Gong Practitioner Bloodied, Days After Bomb Threat

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299815

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài