Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Các chuyên gia kêu gọi “Nêu đích danh và lên án” ĐCSTQ để vạch trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

27-12-2025

Tác giả: Frank Fang

[ChanhKien.org]

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, hiện đang chờ được Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu, sẽ ngăn chặn việc chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành trong một cuộc tuần hành kêu gọi chấm dứt 25 năm ĐCSTQ liên tục đàn áp đối với Pháp môn tu luyện này, tại thành phố New York ngày 20/07/2024. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

Các chuyên gia nhân quyền nói rằng việc nêu đích danh và lên án Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ là chiến lược hiệu quả nhất để đối phó với những hành vi khủng khiếp của họ trong việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức giám sát y tế phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến kéo dài hai ngày từ ngày 09/12 đến 10/12, nhân dịp kỷ niệm Công ước về tội diệt chủng và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Sự kiện tập trung vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là việc nhà nước này nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Công.

Trong một phiên thảo luận vào ngày thứ hai của diễn đàn, bà Katrina Lantos Swett, chủ tịch của Quỹ Lantos về Nhân quyền và Công lý, nói rằng điều quan trọng là phải tạo “áp lực không ngừng” lên ĐCSTQ và “nâng cao nhận thức về mức độ kinh hoàng, chấn động và phẫn nộ trước những gì mà ĐCSTQ đang làm đối với những con người vô tội”.

Bà Swett đề xuất rằng các bên liên quan nên sử dụng phương sách “lên án, chỉ trích và nêu đích danh những hành vi tàn bạo mà các chính phủ vi phạm gây ra”.

Bà nói rằng chiến lược như vậy sẽ hiệu quả vì ĐCSTQ không muốn mọi người biết về những tội ác đó, vì họ nhận thức được sự phẫn nộ về mặt đạo đức mà nó sẽ gây ra.

Bà Swett nói: “Chúng ta biết rằng ĐCSTQ nhận ra chính sách cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ là điều đáng xấu hổ, ghê tởm và khủng khiếp đến mức nào đối với bất kỳ con người bình thường nào, và lý do chúng ta biết điều đó là vì họ đang nói dối về nó”.

Bà nói rằng Bắc Kinh đã tuyên bố sai sự thật rằng họ đã chấm dứt việc lấy nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết và chuyển sang chương trình hiến tặng tự nguyện, một sự chuyển đổi mà ĐCSTQ nói rằng bắt đầu từ tháng 01/2015.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí khoa học BMC Medical Ethics chỉ ra rằng dữ liệu hiến tặng nội tạng của Trung Quốc, không giống như dữ liệu của 50 quốc gia khác, lại phù hợp một cách bất thường với một phương trình bậc hai. Các tác giả nói rằng lời giải thích duy nhất cho mô hình thống kê đó là sự thao túng dữ liệu.

“Làm thế nào để chúng ta tận dụng lòng kiêu hãnh và sự tự ái không chấp nhận bị mất mặt trên trường quốc tế của Trung Quốc để biến điều đó thành một thứ vũ khí?” Bà Swett nói. “Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng điều đó để biến vấn đề này thành một cuộc khủng hoảng đối với họ, và hy vọng là một cuộc khủng hoảng ngay trong nội bộ, khi vấn đề này ngày càng được nhận thức, hiểu biết một cách rộng rãi, và gây phẫn nộ trên toàn thế giới?”

Bà nói: “Đó là bằng cách khiến họ phải xấu hổ trước thực tế về những hành động của chính họ”.

Bà Swett cho rằng việc nêu đích danh và lên án sẽ hiệu quả hơn so với việc theo đuổi vấn đề này thông qua “các cơ chế pháp lý khô khan” hoặc qua các cơ chế của Liên Hợp Quốc.

Hiện tại chính quyền Trung Quốc đang giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bất chấp đây là một trong những chính quyền vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới. Các chuyên gia về Trung Quốc trước đây từng nói rằng chính quyền Trung Quốc đang tái định hình các chuẩn mực xung quanh việc Liên Hợp Quốc xem xét hồ sơ nhân quyền của các quốc gia.

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

Theo ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “American Thought Leaders” của EpochTV, thì một cách cụ thể để thúc đẩy chiến lược nêu đích danh và lên án này là góp phần thúc đẩy Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được thông qua thành luật.

Ông Jekielek nói trong phiên thảo luận rằng: “Chắc chắn ĐCSTQ đang hết sức, hết sức nỗ lực để ngăn chặn Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được thông qua, bởi vì khi đó nó sẽ trở thành luật khẳng định rằng chính ĐCSTQ đang thực hiện hành vi này, và đó là một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ”.

Bà Katrina Lantos Swett, chủ tịch Quỹ Lantos vì Nhân quyền và Công lý kiêm đồng chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, cùng ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “American Thought Leaders”, tại Washington vào ngày 02/02/2023. (Ảnh: Wei Wu/The Epoch Times)

Dự luật này, đã được Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua vào hồi tháng Năm, sẽ buộc những cá nhân liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm, bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cụ thể như hạn chế thị thực, phạt tiền lên đến một triệu đô la và án tù 20 năm.

Dự luật cũng yêu cầu Hoa Kỳ phải đặt ra chính sách tránh hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng chừng nào ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền.

Phiên bản dự luật của Thượng viện (S.817) hiện đang được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện xem xét.

Trong một bài đăng trên X ngày 30/11, DAFOH đã kêu gọi Thượng nghị sĩ Jim Risch (Đảng Cộng hòa – Idaho), chủ tịch ủy ban, thúc đẩy dự luật này tiến triển.

DAFOH viết: “Chúng tôi tin rằng ĐCSTQ sẽ không thể tồn tại nếu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bị vạch trần rõ ràng và Hoa Kỳ không còn tiếp tay cho tội ác tày trời phản nhân loại này nữa”.

Năm 2020, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal)—một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London—đã kết luận rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm đã tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó các học viên Pháp Luân Công được xác định là các nạn nhân chính.

Ngài Geoffrey Nice, người chủ trì phiên tòa, đã trình bày những phát hiện năm 2020 của cơ quan này trong phiên thảo luận.

“Chúng tôi đã áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trong việc xác định sự thật — bằng chứng vượt lên trên mọi nghi ngờ hợp lý”, ông Nice nói. “Chúng tôi đã tìm thấy sự thật; chúng tôi đã áp dụng luật; chúng tôi đã đi đến kết luận, và những kết luận đó là về các tội ác phản nhân loại và tra tấn”.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, Pháp môn này nhanh chóng lan rộng thông qua truyền miệng, với số người tập ước tính từ khoảng 70 đến 100 triệu người theo số liệu chính thức, trước khi ĐCSTQ coi đó là mối đe dọa và phát động chiến dịch bức hại bạo lực nhằm xóa sổ nhóm người tu luyện này tại Trung Quốc vào năm 1999, đồng thời tiến hành chiến dịch bôi nhọ để biện minh cho hành động của mình, thậm chí một phần tuyên truyền này còn lan sang truyền thông phương Tây.

Những chiến dịch bức hại ấy vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, và nhiều học viên vẫn đang bị cầm tù trong các cơ sở giam giữ, trại lao động cưỡng bức và các trung tâm tẩy não, nơi mà lao động cưỡng bức, tra tấn và tử vong đã được báo cáo rộng rãi.

Theo Minghui.org, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, thì trong sáu tháng đầu năm nay, đã có thêm 76 trường hợp học viên Pháp Luân Công thiệt mạng dưới tay ĐCSTQ được ghi nhận.

Bà Cornelia Kaminski, chủ tịch liên bang của tổ chức Aktion Lebensrecht für Alle, đã nói trong phiên thảo luận rằng việc bảo vệ nhân quyền là đặc biệt quan trọng để bảo vệ những người yếu thế trước những kẻ nắm quyền lực.

Bà Kaminski nói rằng: “Liên minh châu Âu nên bắt đầu suy nghĩ về việc soạn thảo một Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công của riêng mình”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: Experts Urge ‘Naming and Shaming’ the CCP to Expose Forced Organ Harvesting

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài