Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

15 quốc gia ký tuyên bố thúc bách chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc

28-11-2025

Tác giả: Dorothy Li

[ChanhKien.org]

Theo bản tuyên bố, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, tín đồ Cơ Đốc Giáo và học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự đàn áp có mục tiêu.

Cảnh vệ bán quân sự Trung Quốc canh gác một con hẻm trên đường phố gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, vào ngày 7/9/2019. (Ảnh: Greg Baker/AFP qua Getty Images)

Hoa Kỳ cùng với 14 quốc gia khác vừa đưa ra một bản tuyên bố chung kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những cá nhân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ oan sai chỉ vì thực hành quyền tự do căn bản của mình.

Bản tuyên bố nêu bật việc ĐCSTQ đã liên tục sử dụng các hình thức giam giữ, lao động cưỡng bức, giám sát trên diện rộng, và hạn chế quyền biểu đạt tín ngưỡng và văn hóa. Bản tuyên bố cho rằng những hành vi này là một vấn đề đáng lo ngại.

“Chúng tôi có chung những lo ngại sâu sắc đang hiện hữu về những hành vi vi phạm nghiêm trọng đang xảy ra ở Trung Quốc”, trích bản tuyên bố được Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc công bố hôm 21/11.

“Các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số — đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác, tín đồ Cơ Đốc Giáo, người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công, và các nhóm khác — đã phải chịu đựng sự đàn áp có mục tiêu bao gồm cả việc cách ly trẻ em khỏi gia đình trong các trường học nội trú, tra tấn, và phá hủy di sản văn hóa”.

Các quốc gia này còn nêu lên những lo ngại về “việc không ngừng phá hủy các quyền tự do dân sự và nền pháp quyền đã có từ lâu đời ở Hồng Kông” cũng như “việc ban hành lệnh bắt giữ và treo tiền thưởng để bắt giữ nhắm vào những cá nhân sống bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận”.

Họ cho rằng sự đàn áp của ĐCSTQ nhắm vào các nhà báo, người bảo vệ nhân quyền và luật sư — cả trong và ngoài lãnh thổ — “càng cho thấy một hoàn cảnh đầy sợ hãi được tạo ra nhằm dập tắt sự chỉ trích”.

“Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ oan sai chỉ vì thực hành các quyền của con người và quyền tự do căn bản của họ, vốn là nền tảng của sự quản trị hợp pháp và sự tín nhiệm toàn cầu, đồng thời phải hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế”, bản tuyên bố nêu rõ.

Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia gồm Albania, Úc, Czechia, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, North Macedonia, Palau, Paraguay, San Marino, Ukraine, và Vương quốc Anh cũng đã ký vào bản tuyên bố này.

Họ yêu cầu các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thúc bách ĐCSTQ phải giải quyết những hành vi vi phạm nhân quyền và “thúc đẩy trách nhiệm giải trình có ý nghĩa”.

Ông Jin Mingri, mục sư hội trưởng Giáo hội Zion tại Bắc Kinh, chụp ảnh tại giáo đường của nhà thờ Tin lành không được công nhận ở Bắc Kinh, vào ngày 28/8/2018. (Ảnh: Thomas Peter/Reuters)

Bản tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi 18 vị mục sư và chức sắc Giáo hội Zion, một trong những dòng kín lớn nhất thuộc Công giáo tại Trung Quốc, đã chính thức bị giới chức trách bắt giữ. Vụ bắt giữ bao gồm ông Jin Mingri (hay còn gọi là Ezra Jin), nhà sáng lập Giáo hội Zion, người đã bị bắt giam hồi đầu tháng Mười trong một cuộc đàn áp có sự phối hợp tại nhiều thành phố. Con gái của ông, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, đang kêu gọi Chính phủ Tổng thống Trump can thiệp và thúc bách Bắc Kinh trả tự do cho những vị này.

Theo một bản thông tin được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ban hành hồi tháng Chín, dưới sự kiểm soát hà khắc của ĐCSTQ, chỉ những giáo hội nào đăng ký với các tổ chức do nhà nước kiểm soát mới được phép hoạt động tại quốc gia này. Những tín đồ và chức sắc không nằm trong các tổ chức tôn giáo được nhà nước chấp thuận sẽ liên tục gặp phải sự giám sát, sách nhiễu, bắt bớ, và các hình thức trừng phạt khác. Bản thông tin nêu rõ rằng chính quyền này đã yêu cầu các giáo sĩ rao giảng hệ tư tưởng của ĐCSTQ, ra lệnh tháo dỡ thập tự giá khỏi nhà thờ, và thực hiện những thủ đoạn khác nhằm “Hán hóa” các tôn giáo — một thủ đoạn nhằm đánh đồng giáo lý tôn giáo với quan điểm của ĐCSTQ.

Lời kêu gọi của 15 quốc gia này cũng được đưa ra giữa lúc diễn ra chiến dịch trên toàn quốc của ĐCSTQ nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện theo nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn.

Theo Minghui.org, một trang web chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công, tại thành phố Tế Nam thuộc miền tây Trung Quốc, gần 40 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ hồi cuối tháng Chín. Tính đến ngày 21/11, ít nhất 16 học viên vẫn còn bị giam giữ.

Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, Pháp Luân Công nhanh chóng trở nên phổ biến qua người truyền người với số người bước vào tu luyện ước tính từ 70 triệu đến 100 triệu. Đến năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo, theo sau đó là nhiều người trở thành mục tiêu bắt bớ, giam giữ, lao động cưỡng bức, tra tấn, thậm chí là bị sát hại bởi nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành tại Washington, hôm 17/7/2025, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài suốt 26 năm qua nhắm vào môn tu luyện này tại Trung Quốc. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Các nhóm nhân quyền và quan chức phương Tây cho biết, tại Hồng Kông, Bắc Kinh vẫn tiếp tục dập tắt những tiếng nói chỉ trích và tước đi những quyền tự do cơ bản bằng một luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm năm trước.

Hôm 3/11, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã bác bỏ đơn kiến nghị của một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ nổi tiếng yêu cầu bãi bỏ cáo trạng truy tố cô. Vào năm 2021, cô Châu Hạnh Đồng đã bị buộc tội với cáo buộc “kích động lật đổ” theo một luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Cô Châu là người sáng lập một nhóm mà hiện nay đã không còn hoạt động. Nhóm này đã từng tổ chức những buổi thắp nến thường niên của thành phố để tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 do ĐCSTQ gây ra.

Cô Châu Hạnh Đồng, Phó Chủ tịch Liên minh Hồng Kông Ủng hộ Các phong trào Dân chủ Ái quốc Trung Quốc, chụp ảnh tại Hồng Kông, vào ngày 3/6/2021, với một cây nến trước ngày tưởng niệm lần thứ 32 vụ thảm sát những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. (Ảnh: Lam Yik/Reuters)

Đạo luật được diễn đạt một cách mơ hồ này quy kết tội hình sự đối với những lời phát ngôn hay hành động được xem là ly khai, lật đổ, khủng bố, hoặc thông đồng với các thế lực ngoại quốc chống lại chính quyền cộng sản, với hình phạt trọng tội tương đương với mức án tù chung thân. Trong báo cáo thường niên mới nhất về hoàn cảnh đầu tư của thành phố này, được công bố hồi cuối tháng Chín, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ cho biết, tính đến tháng Ba, ít nhất 320 người đã bị bắt giữ dưới cáo buộc vi phạm luật an ninh này.

(The Epoch Times)

Dịch từ: 15 Countries Sign Statement Urging End to Serious Human Rights Violations in China

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài