Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

WOIPFG tiếp tục vạch trần bí mật đen tối về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

14-10-2025

[ChanhKien.org]

(Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 01/10, “Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) một lần nữa công bố báo cáo điều tra chuyên sâu, tiến một bước vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời làm rõ nguyên nhân khiến ngành cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng, cũng như các thủ đoạn mà họ dùng để có được nguồn hiến tạng trẻ em.

Kể từ sau khi tội ác thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị cộng đồng quốc tế phơi bày vào năm 2006, tổ chức WOIPFG đã không ngừng tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng quy mô lớn. Kết quả xác nhận rằng kể từ năm 1999, khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã bùng nổ, đồng thời hình thành nên “chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng sống”.

Tổ chức này cho rằng, đến nay hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không những chưa giảm mà còn có xu hướng gia tăng, họ dựa vào một số lượng “kho người hiến tạng sống” khổng lồ gồm những người bị giam giữ bí mật có tình trạng sức khỏe ổn định và có thể bị lấy nội tạng bất cứ lúc nào. Học viên Pháp Luân Công chính là thành phần cốt lõi trong hệ thống này.

Gần đây, WOIPFG đã công bố nhiều báo cáo điều tra, tập trung phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng hàng loạt từ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của ĐCSTQ.

Bác sĩ Trịnh Trị người Trung Quốc, người từng thực tập tại Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Tổng quân khu Thẩm Dương vào năm 1994, đã tiết lộ với truyền thông hải ngoại rằng, ngay từ cuối thập niên 1990, trẻ sơ sinh sinh non đã bị coi là mục tiêu để lấy nội tạng cấy ghép, nhằm đáp ứng nhu cầu kéo dài tuổi thọ của các quan chức cấp cao. Ông cho biết, một bệnh viện quân đội ở Thẩm Dương đã lấy gan của trẻ sơ sinh để cấy ghép cho cán bộ cấp thành phố. Bác sĩ Trịnh Trị còn nói rằng, lúc đó họ dùng ống tiêm cỡ lớn để hút dịch mô gan của trẻ sơ sinh, sau khi xử lý bên ngoài cơ thể rồi tiêm xuyên vào gan của người nhận, với mục đích “kích hoạt chức năng kéo dài tuổi thọ”.

Năm 2005, tại Bắc Kinh, bác sĩ Trịnh nghe một người thân tín của quan chức cấp cao nói rằng, trong khu vườn sau dưới lòng đất của Sở Công an tỉnh Hồ Bắc (ở Vũ Hán), giam giữ đầy những người tu luyện Pháp Luân Công (bao gồm cả trẻ em), được dùng làm kho nội tạng.

WOIPFG chỉ ra rằng các bệnh viện quân đội của ĐCSTQ có tham gia vào việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh. Ngày 25/12/2012, đội cấy ghép thận của Bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải đã thành công trong việc cấy ghép một cặp thận của một bé sơ sinh 40 ngày tuổi cho bệnh nhân trưởng thành tên Tôn Diêm. Đứa bé này trở thành một trong những người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc. Trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải là cơ sở nghiên cứu cấy ghép nội tạng đầu tiên của quân đội ĐCSTQ. Giám đốc trung tâm này, ông Tằng Lực từng nói: “Nhờ đột phá về tiêu chuẩn kỹ thuật, chúng tôi đã khiến nội tạng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trở nên có giá trị trong lâm sàng… Hiện nay, trong cả nước chỉ có chúng tôi có thể thực hiện được, những bệnh nhân có nhu cầu chỉ có thể đến đây đăng ký và xếp hàng”.

Vì sao việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lại phát triển nhanh chóng?

WOIPFG đã nêu rõ những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, số lượng khổng lồ các thí nghiệm trên người sống đã cung cấp nền tảng kỹ thuật cho sự phát triển của cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh. Việc cấy ghép nội tạng ở trẻ nhỏ có độ khó kỹ thuật cực kỳ cao, và tỷ lệ thất bại trong cấy ghép nhi khoa trên toàn cầu vốn rất lớn. Tuy nhiên, các bệnh viện quân đội của ĐCSTQ trong những năm gần đây lại tuyên bố tỷ lệ thành công tăng vọt. WOIPFG cho rằng bí mật nằm ở “các thí nghiệm quy mô lớn trên người sống”.

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trở thành “nguồn cung tạng sống chất lượng cao”, và vô số thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người sống đã được tiến hành.

Những thí nghiệm này đã đặt nền tảng kỹ thuật cho các công nghệ khâu vi xâm lấn và nghiên cứu thuốc chống huyết khối, qua đó tạo cơ sở kỹ thuật cho việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh.

Thứ hai, sự phát triển của việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh có liên quan đến các dự án kéo dài tuổi thọ. Năm 2019, một đoạn video quảng cáo bị rò rỉ từ bệnh viện 301 cho biết “Dự án Sức khỏe Lãnh đạo 981” có thể kéo dài tuổi thọ con người tới 150 tuổi. Dự án này khởi đầu từ năm 2005, và nguồn tạng được chuyển hướng sang trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhằm giảm phản ứng bài xích và hạn chế nguy cơ việc phải dùng thuốc ức chế miễn dịch, đồng thời phù hợp với mục tiêu kéo dài tuổi thọ.

Thứ ba, sự can thiệp của các bệnh viện quân đội đã thúc đẩy mạnh mẽ việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh. Một phó viện trưởng kiêm bác sĩ chuyên khoa của một bệnh viện quân đội của ĐCSTQ tiết lộ với WOIPFG rằng ông ta từng tham gia một “hội thảo về nội tạng trẻ sơ sinh”, kỳ thực đó là một hội thảo bí mật do quân đội ĐCSTQ tổ chức để giao dịch nội tạng trên chợ đen. Mục đích là để thiết lập một đường dây phối hợp giữa các bệnh viện, thúc đẩy mạng lưới cung cầu nội tạng, và toàn bộ chuỗi ngành này được gia tộc các lãnh đạo cấp cao ở Trung Nam Hải trực tiếp kiểm soát.

WOIPFG còn phát hiện rằng nhiều bác sĩ cấy ghép nội tạng bị tình nghi tham gia mổ cướp nội tạng sống lại đang giữ những vị trí trọng yếu trong Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, các bệnh viện mà họ công tác đều có số lượng ca cấy ghép trẻ em đáng kinh ngạc. Ví dụ: Thẩm Trung Dương, Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng bệnh viện Trung tâm số 1 thành phố Thiên Tân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Tổng bộ Cảnh sát vũ trang, chuyên gia trưởng về cấy ghép nội tạng của tổ chuyên môn thuộc Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, tính đến cuối năm 2014 đã thực hiện gần 10.000 ca cấy ghép gan. Năm 2018, trong một cuộc điều tra điện thoại của WOIPFG, trợ lý viện trưởng của Thẩm Trung Dương đã thừa nhận việc sử dụng nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

Ngoài ra, Cao Vĩ, Trưởng khoa cấy ghép nội tạng trẻ em của Trung tâm Cấy ghép Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân, chỉ tính riêng sau năm 2013 đã thực hiện hơn 2.000 ca cấy ghép gan cho trẻ em.

Cách thức để thu được nguồn hiến tạng từ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Cuộc điều tra của WOIPFG cho thấy có nhiều con đường để có được nội tạng trẻ em, cụ thể như sau:

“Nuôi dưỡng định hướng” trẻ sơ sinh: Theo những tiết lộ từ nguồn tin bí mật trong nội bộ ĐCSTQ cung cấp cho WOIPFG, có việc bắt giữ trái phép hoặc mua bán phụ nữ (bao gồm liên quan đến cả những người tu luyện Pháp Luân Công), ép họ mang thai nhiều lần trong năm, chuyên sinh ra những trẻ sơ sinh để phục vụ cấy ghép. Họ còn lấy tinh trùng của thân nhân người nhận để tiến hành thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy ra những đứa trẻ có huyết thống với người nhận nhằm đảm bảo kết hợp thành công. Để đẩy nhanh nguồn cung nội tạng, rất nhiều đứa trẻ bị cưỡng chế sinh non và trở thành đối tượng phẫu thuật.

“Nghiên cứu giới hạn”: Sử dụng trẻ sinh non ở độ tuổi rất thấp, có cân nặng rất nhỏ làm nguồn hiến để đẩy nhanh quá trình cung ứng nội tạng. Ví dụ: ngày 27/02/2023, Bệnh viện Nhân Tế và Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải báo cáo đã phá vỡ giới hạn về độ tuổi và cân nặng của nguồn hiến, hoàn thành các ca cấy ghép thận từ người cho là từ hai ca trẻ sinh non nặng dưới 1,2kg, và từng cấy ghép thận từ trẻ sơ sinh một ngày và ba ngày tuổi cho người lớn. Quan sát lâm sàng cho thấy thận từ trẻ sơ sinh phục hồi chức năng chậm hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải tự tuyên bố rằng số ca cấy ghép gan nhi khoa hàng năm của họ đứng đầu thế giới, với tổng số ca vượt 3.000.

Mang thai hộ và buôn bán trẻ em: WOIPFG chỉ ra rằng ĐCSTQ đã xuất khẩu kỹ thuật cấy ghép nội tạng sang các nước đang phát triển, thúc đẩy hỗ trợ cho các thương vụ mua bán nội tạng bất hợp pháp tại địa phương. Báo chí Thái Lan đưa tin các băng nhóm buôn người ép buộc mang thai hộ, lấy trứng, tạo ra phôi trong ống nghiệm rồi bán sang nước thứ ba.

Ví dụ gần đây là 21 trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở miền Nam California (Hoa Kỳ), vào tháng 07 năm 2025, tại ngoại ô Los Angeles, thành phố Arcadia, xảy ra một vụ án liên quan đến nhóm người Hoa thân cộng là Tuyên Quốc Quân và Trương Tư Vy bị cáo buộc liên quan đến việc mang thai hộ và ngược đãi trẻ em: họ bị phát hiện nuôi nhốt 21 trẻ em trong dinh thự (đa số là trẻ sơ sinh), nhiều em do những người mang thai hộ sinh ra. Cảnh sát phối hợp với FBI đang điều tra khả năng nhóm này “buôn bán trẻ em để kiếm lời” và có liên quan đến việc vận chuyển xuyên biên giới sang Trung Quốc.

WOIPFG cho rằng: việc biến trẻ sơ sinh thành nguồn hiến tạng, đồng thời trở thành một công cụ riêng để các quan chức cấp cao ĐCSTQ tìm cách “kéo dài tuổi thọ”, đẩy trẻ em lên bàn mổ. “Điều này không chỉ phá vỡ mọi giới hạn đạo đức y khoa mà còn là thách thức nghiêm trọng đối với nền tảng văn minh nhân loại”.

Tổ chức WOIPFG kêu gọi: yêu cầu cộng đồng quốc tế tiến hành cuộc điều tra độc lập, thiết lập cơ chế thẩm định đạo đức và trách nhiệm pháp lý xuyên quốc gia, triển khai thu thập bằng chứng và trừng phạt các tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ lên tiếng và gia đình nạn nhân; yêu cầu các tổ chức tham gia và các đơn vị nghiên cứu công khai nguồn tạng và các quy trình thẩm định đạo đức.

Toàn văn của WOIPFG: “Việc ĐCSTQ thu hoạch hàng loạt nội tạng sống từ trẻ sơ sinh là tội ác tàn bạo và độc ác nhất trong lịch sử loài người”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298853

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài