Tác giả: Hạ Lệ
[ChanhKien.org]
Ngày 20/07/2025, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại khu vực New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” tại Khu phố Tàu ở Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Shen Yun cũng tham gia cuộc diễu hành. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các đoàn thể liên quan ở hải ngoại đang ngày càng leo thang, bắt nguồn từ chỉ thị của Tập Cận Bình, lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo chỉ thị này, ĐCSTQ các cấp xuyên suốt từ trên xuống dưới đã toàn diện triển khai một chiến dịch đàn áp mới với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nhằm mục đích xóa sổ Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Nhiều chính trị gia và chuyên gia Mỹ nói với tờ Epoch Times rằng việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun trên đất Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, an ninh quốc gia và các quyền tự do cơ bản của Hoa Kỳ. Đây là hành động khủng bố xuyên quốc gia và hành động này phải chấm dứt.
Tập Cận Bình ra lệnh thực thi chiến lược đàn áp mới đối với Pháp Luân Công ở hải ngoại
Ngày 06/06/2025, một diễn đàn với chủ đề “ĐCSTQ tăng cường đàn áp xuyên quốc gia tại Hoa Kỳ” đã được tổ chức tại Tòa nhà Rayburn của Hạ viện Mỹ. Trên hình là ông Viên Hồng Băng đang trao đổi trực tuyến. (Ảnh: NTD)
Tại diễn đàn quốc hội thảo luận về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ do tờ Epoch Times tổ chức tại Đồi Capitol, học giả luật học nổi tiếng kiêm cựu Giáo sư Luật Đại học Bắc Kinh ông Viên Hồng Băng cho biết: “Tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ được tổ chức trước Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20 vào năm 2022, Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn nhằm đàn áp và bức hại Pháp Luân Công ở hải ngoại. Theo báo cáo từ những người có lương tâm trong hệ thống ĐCSTQ, chiến lược của ông Tập Cận Bình có thể được tóm tắt là ‘một điểm trọng tâm, hai điểm cơ bản'”.
Một điểm trọng tâm chính là bôi nhọ nhân cách và phá hủy hình ảnh đạo đức của nhà sáng lập Pháp Luân Công… Dùng lời của Tập Cận Bình mà nói chính là “phải tiến hành một chiến dịch triệt hạ về mặt tinh thần đối với Pháp Luân Công, để phá hủy nền tảng tồn tại của môn tập này”.
“Hai điểm cơ bản là phát động chiến dịch tuyên truyền (cuộc chiến truyền thông) và cuộc chiến pháp lý chống lại Pháp Luân Công”.
Ông Viên Hồng Băng cho biết: “Phương pháp chính mà ĐCSTQ chuyên sử dụng để xâm nhập vào các phương tiện truyền thông dòng chính ở các nước phương Tây chính là đánh vào điểm yếu và lòng tham của con người, lợi dụng tiền bạc, sắc đẹp hoặc lợi ích kinh tế và chính trị để dụ dỗ những cái gọi là phương tiện truyền thông dòng chính này đăng tải các bài viết do các đặc vụ hoặc phát ngôn viên của ĐCSTQ viết nhằm tấn công và bôi nhọ Pháp Luân Công”.
“Cái gọi là ‘cuộc chiến pháp lý’ chính là lợi dụng hệ thống tư pháp phương Tây để truy tố nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, và các tổ chức văn hóa và phương tiện truyền thông khác do các học viên Pháp Luân Công thành lập. Bằng cách sử dụng những lời buộc tội sai trái và dối trá, họ tiến hành các vụ kiện tụng dai dẳng và liên tục. Họ cố gắng lợi dụng quá trình tố tụng và vu cáo để làm tổn hại danh tiếng và phá hủy hình ảnh đạo đức của Pháp Luân Công. Đồng thời, họ tìm cách kéo dài quá trình tố tụng càng lâu càng tốt, lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của những người bị họ vu cáo”.
Ông cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại của ĐCSTQ “chủ yếu được điều phối thông qua Bộ An ninh Quốc gia”. “Kiểu chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý mà họ đang tiến hành hiện nay thực chất là đang thực hiện tuyên bố của Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ: ‘Phải sử dụng cái gọi là hệ thống tự do, dân chủ và pháp luật của các nước phương Tây để đàn áp và trừng phạt Pháp Luân Công. Đây mới là chiến lược cao nhất của chúng ta (ĐCSTQ)'”.
Ông Viên Hồng Băng tiết lộ, thông tin về cuộc họp nội bộ mà ông nhận được vào tháng 09/2024 đến từ nhiều nguồn tin trong đảng; trong số hàng nghìn sinh viên mà ông giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Quý Châu, nhiều người nắm giữ các vị trí quan trọng trong ngành công an, kiểm tra và tư pháp của ĐCSTQ. Nhiều người bất mãn với chính sách của ĐCSTQ nên đã chuyển những thông tin nội bộ này qua các kênh an toàn.
Cuộc họp của Bộ Công an Trung Quốc: Buộc chính phủ Hoa Kỳ xóa sổ “Pháp Luân Công”
Tháng 06/2024, hai người có thiện cảm với Pháp Luân Công trong hệ thống an ninh của ĐCSTQ đã chia sẻ biên bản hội nghị nội bộ với Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tiết lộ nội tình việc ĐCSTQ phát động làn sóng tấn công lần này.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, “Hội nghị (Bộ Công an Trung Quốc) yêu cầu tất cả chính quyền các tỉnh cung cấp nguồn lực và hỗ trợ toàn diện (điểm tên những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ trích Pháp Luân Công và Shen Yun) đấu tranh với Pháp Luân Công… cung cấp tất cả thông tin bất lợi về Pháp Luân Công do các cơ quan công an thu thập được”, còn chỉ thị rằng nếu cần thiết, “phải huy động đặc vụ ẩn náu trong các nhóm Pháp Luân Công” để làm trầm trọng thêm các xung đột nội bộ.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006, với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa và “giới thiệu Trung Quốc trước thời cộng sản”. Hàng năm, Shen Yun lưu diễn khắp nơi trên thế giới, mang những màn trình diễn thuần chính, thuần thiện, thuần mỹ tới với hàng triệu khán giả, khiến ĐCSTQ lo sợ và bất an.
Theo biên bản hội nghị của Bộ Công an, ĐCSTQ muốn huy động các đặc vụ nằm vùng để chế tạo và gia tăng xung đột nội bộ trong Pháp Luân Công, đồng thời liên tục mở rộng lực chiến đấu, độ sâu và độ rộng bao phủ của “những người nổi tiếng trên Internet” tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun, nhằm thu hút sự chú ý liên tục của toàn xã hội Mỹ và buộc chính phủ Hoa Kỳ phải có hành động toàn diện để xóa sổ “Pháp Luân Công”.
“Quỹ Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Trung Tín” của ĐCSTQ: Mục tiêu của ĐCSTQ là xóa sổ Pháp Luân Công trên toàn cầu.
Tháng 07/2024, một nguồn tin thứ ba do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu thập đã cung cấp chi tiết về một báo cáo nội bộ của “Quỹ Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Trung Tín” do ĐCSTQ điều hành. Báo cáo này lặp lại và mở rộng chỉ thị của Bộ Công an. Báo cáo trích dẫn mục tiêu đã nêu của ĐCSTQ là xóa sổ Pháp Luân Công trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, và vạch ra năm chiến lược để đạt được mục tiêu này.
Biên bản báo cáo nội bộ viết: “Động viên các nguồn lực truyền thông quốc gia trung ương, các nhóm nghiên cứu của trường đại học và các nguồn lực khác; tận dụng cuộc bầu cử Hoa Kỳ và xung đột giữa hai đảng; lợi dụng cuộc bầu cử Hoa Kỳ và xung đột giữa hai đảng… tích cực phát tán thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công đến các phương tiện truyền thông nước ngoài và cung cấp hỗ trợ… sản xuất nội dung video ngắn, thu hút sự chú ý và liên tục phát tán thông qua mạng xã hội nước ngoài để mở rộng phạm vi phủ sóng. Ngăn chặn lưu lượng truy cập trực tuyến của Pháp Luân Công thông qua các phương pháp như mua quảng cáo và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)”.
Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ trong việc đàn áp Pháp Luân Công
Ngày 05/12/2024, Tổ chức Điều tra Quốc tế về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã ra thông báo tiết lộ kế hoạch và yêu cầu cụ thể của hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: The Epoch Times)
Ngày 05/12/2024, Tổ chức Điều tra Quốc tế về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (sau đây gọi là “Tổ chức Điều tra Quốc tế”) đã ra thông báo điều tra, tiết lộ các kế hoạch và yêu cầu cụ thể của hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công.
Thông báo nêu rõ hàng loạt vụ tấn công ác ý gần đây nhắm vào Pháp Luân Công ở hải ngoại, bao gồm cả việc truyền thông che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và đưa tin sai lệch về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, các chiến dịch bôi nhọ vu khống của những người gây ảnh hưởng của ĐCSTQ, và các vụ kiện ác ý do những cá nhân có dã tâm khởi xướng, tất cả đều là một phần trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công có hệ thống của ĐCSTQ ở hải ngoại. Hoạt động này được Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an của ĐCSTQ bố trí, và được thực hiện bởi các “Văn phòng Đả kích Pháp Luân Công” (gọi tắt là “Văn phòng Đả Pháp”) của ĐCSTQ đặt tại nhiều khu vực ở nước ngoài. Ví dụ, “Văn phòng Đả Pháp Bắc Mỹ”, do Ngô Tú Hoa là chủ nhiệm.
“Văn phòng Đả Pháp Bắc Mỹ” là văn phòng chung được Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ thành lập tại Bắc Mỹ để chống Pháp Luân Công. “Văn phòng Đả Pháp”, còn được gọi là phiên bản hải ngoại của “Phòng 610” của ĐCSTQ, là một tổ chức gián điệp bí mật ở hải ngoại chuyên đàn áp Pháp Luân Công. Văn phòng này hoạt động dưới sự bảo trợ của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc ở hải ngoại và dựa vào các cộng đồng người Hoa và hội sinh viên, từ lâu đã do ĐCSTQ kiểm soát, để tiến hành các hoạt động bí mật.
Theo báo cáo mà Tổ chức Điều tra Quốc tế nhận được, một số hội nghị trong hệ thống chính trị và pháp luật quốc gia của ĐCSTQ đã được tổ chức trong nửa đầu năm 2024 để xác định các mục tiêu và kế hoạch công tác cho cả năm. Hội nghị tháng 05/2024 do Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLC) triệu tập, với sự tham dự của Trần Văn Thanh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; hội nghị tháng Sáu tại Bộ Công an, do Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, đã trình bày chi tiết về các hoạt động của Pháp Luân Công. Tất cả các hội nghị này, đều được tổ chức thông qua hội nghị truyền hình và có sự tham dự của các thành viên trong hệ thống chính trị và pháp luật các cấp, trọng tâm là trấn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ một lần nữa đưa ra hai yêu cầu tại hội nghị được tổ chức vào ngày 17/06/2024. Hội nghị yêu cầu: Tất cả các tỉnh và sở ban ngành phải phân bổ nguồn lực để hỗ trợ toàn diện cho hai YouTuber Trung Quốc và những người khác gần đây đã công kích Shen Yun và Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Hội nghị yêu cầu phải liên tục tiết lộ mọi thông tin cho những người này thông qua các kênh khác nhau và phải cung cấp cho họ tất cả các tài liệu về Pháp Luân Công do cơ quan công an nắm giữ.
Đáng chú ý là việc ĐCSTQ đàn áp tờ báo độc lập ở nước ngoài The Epoch Times chỉ là một phần trong hàng loạt các cuộc tấn công mà họ đã phát động ở hải ngoại. Được các học viên Pháp Luân Công thành lập vào tháng 08/2000 tại Hoa Kỳ, The Epoch Times chuyên đưa tin về những sự thật bị ĐCSTQ kiểm duyệt và ngăn chặn, cung cấp cho độc giả những thông tin xác thực, không bị kiểm soát bởi chế độ độc tài.
Theo thông báo của Tổ chức Điều tra Quốc tế, dựa trên thông tin tình báo mới nhất từ nội bộ ngành công an của ĐCSTQ, việc đàn áp The Epoch Times chỉ là một phần trong kế hoạch tổng thể. Mục tiêu của họ không chỉ là The Epoch Times và Shen Yun, mà mục tiêu cuối cùng là xóa sổ hoàn toàn Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Theo chỉ đạo của Tập Cận Bình, các biện pháp đàn áp mới và phức tạp hơn đã ngay lập tức xuất hiện ở hải ngoại.
Ông Levi Browde, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: The Epoch Times)
“Trên thực tế, chỉ vài tháng sau chỉ thị của Tập Cận Bình, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã nhận thấy sự xuất hiện của các chiến thuật mới và tinh vi hơn nhắm vào cộng đồng Pháp Luân Công”, ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết trong lời khai bằng văn bản gửi tới Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24/06/2025. “Nhìn lại, những chiến thuật này rất phù hợp với chỉ thị do những kẻ lãnh đạo ĐCSTQ ban hành vào cuối năm 2022”.
Ông cho biết những sự việc này bao gồm: những người dùng YouTube đáng ngờ có quan hệ với ĐCSTQ tích cực chia sẻ thông tin sai lệch về Pháp Luân Công; một cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ đã vạch trần âm mưu phá hoại một tổ chức phi lợi nhuận do các học viên Pháp Luân Công thành lập; và sự gia tăng các mối đe dọa bạo lực và các vụ mạo danh, v.v.
Trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn một số âm mưu xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm đàn áp Pháp Luân Công. Ví dụ, năm 2023, hai người Mỹ gốc Hoa sống tại California là Trần Quân (John Chen) và Phùng Lâm (Lin Feng), đã bị FBI bắt giữ.
Cáo trạng cáo buộc từ tháng 01 đến tháng 05/2023, Trần Quân và vệ sĩ Lâm Phong đã hoạt động tại Hoa Kỳ theo chỉ đạo của chính quyền ĐCSTQ nhằm thúc đẩy kế hoạch đàn áp và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cũng tham gia thao túng chương trình tố giác của Sở Thuế vụ (IRS) để cố gắng thu hồi tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công tổ chức.
Tháng 11/2024, Trần Quân bị Tòa án Liên bang khu Nam New York tuyên án 20 tháng tù giam và ba năm quản chế. Tháng 09/2024, Lâm Phong bị tuyên án một năm bốn tháng tù giam.
Một số chính khách Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun xuyên quốc gia gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ
Ông Kelly Shackelford, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Nhà Trắng, nói với tờ Epoch Times rằng việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ là hành vi xâm phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ, đồng thời là hành vi xâm phạm các giá trị lập quốc quan trọng nhất của Hoa Kỳ.
Ông nói, “Các vị (ĐCSTQ hoặc các đặc vụ của ĐCSTQ) không thể đến đây và xâm phạm hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận, và các vị không thể xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc quyền tự do lương tâm của người dân”.
Ông Chris Smith, một hạ nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ kiêm chủ tịch Ủy ban Điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc” (CECC), nói với tờ Epoch Times rằng hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ “không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia mà còn có thể dẫn tới các hành vi khủng bố”.
Ông William L. Saunders, giáo sư tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói với tờ Epoch Times rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trên lãnh thổ Hoa Kỳ là “rất nghiêm trọng vì Đảng Cộng sản đang quấy rối người dân trên đất Mỹ và vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ”.
Ông Viên Hồng Băng, một học giả luật nổi tiếng kiêm cựu Giáo sư Luật tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Từ các cuộc chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý mà ĐCSTQ chuyên chế đang tiến hành để đàn áp Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy rằng sự xâm nhập của Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đã trở thành mối đe dọa lớn đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”.
Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí bên ngoài Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 cho biết: “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại xã hội quốc tế là bất hợp pháp, chúng ta phải tẩy chay mạnh mẽ. Đây không chỉ là cuộc đàn áp xuyên quốc gia, mà còn là chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia. Chúng ta phải ngăn chặn hết thảy điều này”.
(Theo The Epoch Times)