[ChanhKien.org]
Từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2025, tại Los Angeles, Hoa Kỳ đã xảy ra ba vụ tấn công và đe dọa nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Hai vụ trong đó diễn ra ngay trước cửa phòng chứng nhận của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. (Ảnh từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) cho biết, từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2025, tại Los Angeles, Hoa Kỳ đã xảy ra ba vụ tấn công và đe dọa nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Những vụ việc này cho thấy một mô thức quấy rối đáng lo ngại có liên quan tới Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các sự cố không chỉ diễn ra trước cổng Lãnh sự quán Trung Quốc, mà còn xảy ra tại những địa điểm công cộng khác.
Ngày 09/06: Vụ tấn công bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles
Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 09/06, bên ngoài phòng chứng nhận của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles (địa chỉ: số 500 Đường Shatto Place), các học viên Pháp Luân Công đang trò chuyện với người qua đường, chia sẻ về cuộc bức hại tín ngưỡng của họ tại Trung Quốc. Trên bàn thông tin và trên các biểu ngữ trưng bày các tư liệu về Pháp Luân Công cũng như các bằng chứng liên quan đến hành vi xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Bất ngờ, một phụ nữ Trung Quốc tiến đến đối đầu với một học viên, chỉ trích cô ấy phản bội ĐCSTQ. Người này ba lần xô đẩy học viên, còn giơ tay định tấn công.
“Thân là người Trung Quốc, sao cô có thể đối xử như thế với ĐCSTQ?” — người phụ nữ Trung Quốc hét lên với một học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung.
Khi một học viên khác bắt đầu ghi hình sự việc, người phụ nữ này chuyển sang tấn công người quay video, liên tục lao tới đe dọa, và ép buộc xóa đoạn ghi hình. Vụ việc này đánh dấu sự leo thang từ quấy rối bằng lời nói sang hành động bạo lực nhắm vào những học viên đang ôn hòa chia sẻ thông tin, khiến mọi người vô cùng lo ngại.
Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 09/06/2025, bên ngoài lối vào phòng chứng nhận của Tổng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles (Số 500 Đường Shatto Place), một phụ nữ Trung Quốc bất ngờ tiến đến đối đầu với một học viên Pháp Luân Công, tức giận chỉ trích cô phản bội ĐCSTQ. Người phụ nữ này đã ba lần xô đẩy học viên, và còn giơ tay lên làm động tác như muốn tấn công. (Ảnh từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Ngày 04/09: Biểu ngữ bị giật mất
Chưa đầy ba tháng sau, vào ngày 04/09, xung đột lại diễn ra ở đúng chỗ ấy. Một người đàn ông gốc Á bất ngờ lao tới không lời cảnh báo, giật lấy một tấm biểu ngữ vạch trần “Vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn” do ĐCSTQ dàn dựng, rồi chạy thẳng vào trong tòa nhà tổng lãnh sự quán.
“Chúng tôi chỉ đứng yên lặng như mọi khi, thì anh ta đột nhiên lao tới giật mất biểu ngữ,” học viên Pháp Luân Công Lưu Xuyên Ngọc nhớ lại.
Hình bên trái: Một người đàn ông sau khi giật lấy biểu ngữ Pháp Luân Công liền chạy vào trong tòa nhà, vội vã bấm nút thang máy. Hình bên phải: Biểu ngữ vạch trần vụ “Tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn” do ĐCSTQ dàn dựng. (Ảnh từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Người đàn ông này sau khi va vào cánh cửa sắt của tòa nhà đã làm rơi tấm biểu ngữ, nhờ vậy các học viên Pháp Luân Công đã lấy lại được nó. Hình ảnh ghi lại sau đó cho thấy anh ta ở trong tòa nhà văn phòng cấp thị thực của lãnh sự quán, vẻ mặt hoảng hốt, đang bấm nút thang máy — khuôn mặt được nhìn thấy rất rõ. Cảnh sát đã nhanh chóng nhận được tin báo.
Hai sĩ quan thuộc Đồn Cảnh sát Olympic của Sở Cảnh sát Los Angeles đã đi vào sảnh phòng chứng nhận của Tổng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles, nằm ở Số 500 Đường Shatto Place, để điều tra người đàn ông đã giật biểu ngữ của học viên Pháp Luân Công. (Ảnh từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Hai sĩ quan cảnh sát đã đi vào văn phòng chứng nhận ở tầng ba của lãnh sự quán. Sau khi xem ảnh của người đàn ông, nhân viên lãnh sự quán thừa nhận họ nhận ra người này, nhưng không nói rõ anh ta có phải là nhân viên của họ hay không. Theo lời các học viên Pháp Luân Công có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã yêu cầu nhân viên lãnh sự quán truyền đi cảnh báo: người đàn ông đó không được phép chạm vào tài sản của các học viên Pháp Luân Công nữa, nếu vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù.
Ngày 07/09: Quấy rối xảy ra tại Santa Monica
Ba ngày sau, vào ngày 07/09, quấy rối đã vượt ra ngoài phạm vi của lãnh sự quán, xảy ra tại một trong những địa điểm du lịch đông đúc nhất California — bến tàu Santa Monica. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc, mặc áo khoác bò, đã đi theo các học viên Pháp Luân Công khi họ đang phát tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và phơi bày các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Bất ngờ, cô ta giật tờ rơi từ tay một học viên, ném xuống đất rồi lớn tiếng chửi bới.
Hình bên trái và hình giữa: một phụ nữ Trung Quốc mặc áo khoác bò giật tờ rơi từ tay một học viên và ném xuống đất; hình bên phải: một số du khách lên tiếng ngăn cản, nói với cô ta rằng hành vi đó là không đúng. (Ảnh từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Khi du khách chất vấn hành vi của người phụ nữ Trung Quốc này, cô ta liền lặp lại những lời tuyên truyền và vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Một số du khách gần đó đã can thiệp, nói với cô ta rằng hành vi của cô ta là không đúng. Các học viên Pháp Luân Công cũng cảnh báo cô rằng hành động như vậy là vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cô ta phớt lờ mọi lời khuyên, tiếp tục lặp lại những lời tuyên truyền và phỉ báng của ĐCSTQ. Khi thấy cả du khách lẫn học viên đều không tin vào lời mình, cô ta rời khỏi hiện trường.
Gây ra mối lo ngại ngày càng lớn
Kể từ tháng Một tới nay, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận ít nhất mười vụ việc tương tự, trong đó có sáu vụ xảy ra tại Hoa Kỳ. Ngoài ba vụ ở Los Angeles kể trên, còn có hai vụ ở tiểu bang New York và một vụ ở Philadelphia.
Trong những vụ này, hai vụ tại Los Angeles có liên quan trực tiếp đến Lãnh sự quán ĐCSTQ, và một vụ khác xảy ra ở Phần Lan, liên quan đến một quan chức cấp cao của ĐCSTQ — cho thấy một mô thức nhất quán về hành vi quấy rối, đe dọa và phá hoại, mục đích là buộc các học viên Pháp Luân Công phải im lặng. Dù là thông qua đe dọa thân thể, phá hoại tài sản, hay quấy rối bằng tuyên truyền dối trá, các thủ đoạn này đều phản ánh chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh — xuất khẩu kiểm duyệt, gieo rắc sợ hãi, và sử dụng bạo lực để bịt miệng những người chỉ trích ĐCSTQ ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Ngoài ra, tính đến ngày 23/09, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận ít nhất 183 vụ đe dọa giết hại các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ, riêng trong tháng Chín đã có bảy vụ. Trong đó có một vụ xảy ra gần đây, một đặc vụ của ĐCSTQ đã giả mạo nhân viên tờ The Epoch Times rồi gửi thư qua mục “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us) trên trang web của Nhà Trắng vào ngày 06/09, đe dọa sẽ tiến hành hành động bạo lực với cơ quan này.
(Theo The Epoch Times)