Tác giả: Olivia Li
[ChanhKien.org]
Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao kêu gọi bảo vệ mạnh mẽ hơn nữa đối với học viên Pháp Luân Công trước các mối đe dọa ngày càng leo thang từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hoa Kỳ.
Ông Robert Destro, cựu Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, nói về thu hoạch nội tạng cưỡng bức tại buổi họp báo ở Tòa nhà Hạ viện Cannon, Washington, vào ngày 04/09/2024. (Ảnh: The Epoch Times)
Một cựu quan chức Hoa Kỳ đặc trách về nhân quyền kêu gọi Washington đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào học viên Pháp Luân Công trên đất Mỹ.
Ông Robert Destro từng là Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động dưới thời chính phủ Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên. Ông hiện là giáo sư luật tại Trường Luật Columbus thuộc Đại học Công giáo Mỹ.
“Điều đầu tiên tôi muốn chính phủ Hoa Kỳ làm là giải quyết tình trạng đàn áp Pháp Luân Công ngay tại Hoa Kỳ”, ông Destro nói trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times gần đây.
“Giống như khi lên máy bay, họ bảo ‘Hãy đeo mặt nạ oxy cho chính mình trước rồi mới giúp người xung quanh’. Chúng ta cần làm gương về những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ”.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Môn tu luyện này nhanh chóng phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990, và đến cuối thập niên đó ước tính có từ 70 đến 100 triệu học viên.
Tuy nhiên, vào tháng 07/1999, ĐCSTQ phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, hàng triệu người bị bắt bớ tùy tiện, tra tấn, lao động cưỡng bức, và thu hoạch nội tạng. ĐCSTQ còn lợi dụng truyền thông nhà nước và gây ảnh hưởng tới báo chí ngoại quốc để tăng cường cuộc bức hại.
Ông Destro nói rằng Hoa Kỳ phải bắt đầu bằng việc bảo vệ học viên Pháp Luân Công bên trong biên giới của mình.
“Họ cần thực thi quyền của Pháp Luân Công tại đây”, ông nói. “Chúng ta có nhiều học viên Pháp Luân Công ở đây. Họ có bị sách nhiễu không? Họ có bị đe dọa không? Chúng ta phải nói về chuyện đó”.
Đàn áp xuyên quốc gia
Theo những người tố cáo trong nội bộ ĐCSTQ, năm 2022, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh tăng cường đàn áp trên toàn cầu đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts). Shen Yun là một công ty biểu diễn múa có trụ sở tại New York, được thành lập năm 2006 nhằm hồi sinh văn hóa Trung Hoa truyền thống và tái hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”.
Tháng 12/2024, The Epoch Times đưa tin độc quyền về một cuộc họp bí mật của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc diễn ra năm 2022. Tại đó ông Tập Cận Bình bày tỏ không hài lòng với các nỗ lực trước đây nhằm bịt miệng học viên Pháp Luân Công và than phiền rằng các biện pháp trước đó không hiệu quả.
Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, người đã cung cấp thông tin chi tiết cho The Epoch Times, nói rằng ông Tập Cận Bình đã kêu gọi triển khai mạnh mẽ chiến dịch tin giả và chiến dịch pháp lý nhằm phá hoại Pháp Luân Công trên toàn cầu, trong đó bao gồm cả việc bôi nhọ nhà sáng lập là ông Lý Hồng Chí.
Ông Viên, một cựu giáo sư luật Đại học Bắc Kinh đang sống lưu vong tại Úc, cho rằng nỗ lực này do Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an Trung Quốc thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chính trị – pháp luật cấp cao nhất của ĐCSTQ. Ông vẫn giữ liên hệ với giới chính trị cao cấp của Bắc Kinh.
Ông Tập được cho là đặc biệt thúc giục sử dụng các tài khoản mạng xã hội và truyền thông lớn mà không để lại dấu vết liên quan đến ĐCSTQ.
Kể từ đó, nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã tăng mạnh tại Hoa Kỳ.
Từ tháng 03/2024 đến tháng 06/2025, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận 154 vụ đe dọa, bao gồm đe dọa đánh bom, nổ súng, và phóng hỏa, nhắm vào học viên Pháp Luân Công, cơ sở đào tạo Shen Yun, và các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun. Hầu hết các vụ đe dọa đó xảy ra trên đất Mỹ.
Trình Bội Minh: Người sống sót trong nạn thu hoạch nội tạng
Ông Robert Destro cho rằng bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh: Phơi bày nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc” là “một ý tưởng xuất sắc” vì phản ánh tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ, trong đó ông Trình Bội Minh (Cheng Peiming) là người sống sót đầu tiên được biết đến.
Ông Trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bị bắt vì đức tin năm 2001 và sau đó bị cưỡng bức lấy nội tạng tại Bệnh viện Đại Khánh số 4, tỉnh Hắc Long Giang. Ông sống sót nhưng mang vết sẹo dài khoảng 35cm (14 inch) bên hông trái. Các chuyên gia y tế xác nhận một phần gan và phổi của ông đã bị phẫu thuật cắt đi.
Ông Trình cũng là nạn nhân trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Từ khi công khai câu chuyện của mình vào giữa năm 2024, bao gồm có mặt tại Washington và làm chứng tại các buổi chiếu phim tài liệu, ông liên tục gặp nhiều sự cố đáng lo ngại.
Đáng chú ý nhất, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, vào rạng sáng 02/11/2024, một nhóm người lạ đã đột nhập vào nhà ông Trình ở New York, phá cửa nhà để xe, để ngỏ hai cửa trong và để lại vết bánh xe sâu sau vườn. Hệ thống an ninh của nhà ông bị vô hiệu trong vài giờ. Một báo cáo của cảnh sát đã được lập vào cuối buổi sáng hôm đó.
Đây không phải là lần đầu như vậy. Tháng 10/2024, sau khi ông Trình phát biểu tại buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” ở Delaware, ông phát hiện xe ông bị trầy xước có chủ ý. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hai lần khác, “đinh cũng được tìm thấy găm vào lốp xe của ông Trình”, và một lần trong số đó khiến lốp bị nổ khi xe đang chạy.
Thông tin rò rỉ từ một người trong Cục Công an Hắc Long Giang, do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu thập được, tiết lộ giới chức Trung Quốc đang triển khai chiến lược ba nhánh: tìm cách ép ông Trình trở về Trung Quốc; thuyết phục ông rút lại lời làm chứng về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng để đổi lấy an toàn cho gia đình; và, nếu những việc đó bất thành thì sẽ thủ tiêu ông và ngụy tạo thành một vụ tự sát.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp dẫn lời người này nói rằng: “Lời chứng công khai của ông Trình đã gây chấn động lớn và các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc rất quan tâm. …. Tất cả các phòng ban đang đối phó với ông Trình Bội Minh, tất cả đều muốn lập công và nhận thưởng”.
Mối đe dọa với tất cả mọi người
Ông Destro cho rằng học viên Pháp Luân Công cần liên tục kể ra những câu chuyện của mình để thuyết phục công chúng rằng sự đàn áp xuyên quốc gia là một vấn đề hiện hữu và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chú ý và hành động.
Ông nói rằng mối đe dọa từ ĐCSTQ không chỉ nhắm vào học viên Pháp Luân Công.
“Sự đàn áp không chỉ là với Pháp Luân Công”, ông nói. “Cuộc đàn áp này là với tất cả mọi người. Những gì họ đã làm để che đậy COVID cũng là một dạng đàn áp”.
Nhiều người cho rằng cách mà ĐCSTQ giải quyết sự bùng phát đại dịch COVID-19 vào năm 2020 — trong đó gồm việc che giấu nguồn gốc và sự lây lan ban đầu của virus, cùng tình trạng báo cáo không đầy số ca tử vong, đã bị dư luận rộng rãi coi là nguyên nhân khiến đại dịch COVID-19 bùng phát, gây ra hàng triệu ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu.
(The Epoch Times)
Dịch từ: Former Official Calls for Federal Action on Beijing’s Repression of Falun Gong on US Soil