Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – các chính trị gia Đài Loan gửi lời chúc mừng, các học viên bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ
[ChanhKien.org]
Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay đánh dấu 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới. Một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Bắc đã tổ chức kỷ niệm sớm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào buổi chiều tại Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, năm nay đánh dấu kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong lời chúc mừng của mình, các chính khách Đài Loan cũng bày tỏ rằng các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng, giúp nhiều người hơn nữa thức tỉnh.
Ngày 10 tháng 5, gần 600 học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Bắc đã tập trung tại Đài Bắc để tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Họ chắp tay hợp thập và đồng thanh chúc: “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”
Các chính khách Đài Loan chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc – ông Hồng Kiện Ích cho biết, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến nay đã được 33 năm. Trong suốt thời gian dài như vậy, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến rất nhiều năng lượng tích cực cho xã hội, truyền tải nhiều thông điệp tích cực. Ông mô tả rằng, các học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều rất ngay thẳng, hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể tiếp tục được truyền rộng trên toàn thế giới.
Ông Hồng Kiện Ích nói rằng, vào ngày đặc biệt “13 tháng 5” này, ông xin chúc người sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí, “Sinh nhật vui vẻ”, hy vọng Ngài Lý có thể tiếp tục truyền tải lý niệm Chân Thiện Nhẫn đến cho người dân trên thế giới, đồng thời chúc Ngài Lý luôn khỏe mạnh, giúp nhiều người hơn nữa có thể tiếp bước Ngài, hồng dương Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng nói, Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại suốt 26 năm, đồng thời cũng vạch trần nhiều khía cạnh tàn bạo và ít người biết đến của ĐCSTQ, cần phải cho nhiều người hơn biết đến sự thật và cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ủy viên thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết cho biết, bà rất khâm phục tất cả các học viên Pháp Luân Công – những người đã dồn rất nhiều tâm sức trên con đường hòa bình. Bà cũng cảm ơn nhà sáng lập Pháp Luân Công đã dẫn dắt các học viên cùng tiến bước trên con đường phản đối bức hại và giữ gìn chính nghĩa. Bà chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công sinh nhật vui vẻ.
Ủy viên lập pháp Đài Loan, Lâm Thiến Kỳ phát biểu rằng: “Tôn giáo là nơi gửi gắm tâm linh con người”. Bà cho rằng, chỉ cần là điều tốt cho xã hội thì người dân nhất định sẽ tiếp nhận, “Đối với tín ngưỡng của chúng ta, nhất định phải kiên trì đến cùng, chỉ cần bạn tin tưởng, thì chắc chắn sẽ thực hiện được trong thế giới tự do này”.
Ủy viên lập pháp Đài Loan, Lâm Tuấn Hiến cho biết, các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, đây là những giá trị có thể thúc đẩy hòa bình xã hội và tịnh hóa tư tưởng con người. Các học viên Pháp Luân Công luôn sử dụng phương pháp ôn hòa và lý trí để thỉnh nguyện, đó cũng là giá trị mà họ thể hiện cho xã hội, ông vô cùng cảm ơn sự có mặt và đóng góp của Pháp Luân Công.
Ông Lâm Tuấn Hiến nói, ông rất khâm phục sự kiên trì vượt qua gian khổ của các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, họ đã phải chịu đựng sự ngược đãi, tàn sát, mổ cướp nội tạng kinh hoàng của ĐCSTQ. Sự hy sinh của họ đã giúp nhiều người nhận ra được sự đáng sợ của ĐCSTQ. Cũng nhờ vào sự kiên trì giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, mà ngày càng có nhiều người thức tỉnh. Cục diện thế giới hiện nay rất rõ ràng: những ai kiên trì bảo vệ giá trị nhân quyền đều nên phản đối ĐCSTQ. Ở Đài Loan, cũng ngày càng có nhiều người đứng lên gia nhập hàng ngũ phản lại ĐCSTQ.
Đại diện Văn phòng nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc nói: “Tà không bao giờ thắng chính, hãy tiếp tục kiên trì, cuối cùng nhất định sẽ có kết quả mà mọi người mong đợi. Những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công từ trước đến nay đều được ghi nhận, và trong tương lai cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa”.
Học viên Pháp Luân Công khu vực Đại Đài Bắc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ
Trợ lý giáo sư Hứa Khải Hùng tại Đại học Quốc lập Nghi Lan (Đài Loan) chia sẻ với phóng viên The Epoch Times rằng, ông đắc Pháp vào năm 1998. Trong quá trình tu luyện, ông đã trải qua sự tịnh hóa cả về thân lẫn tâm, đây là một quá trình tịnh hóa từ trong ra ngoài, mang lại hiệu quả mà không một phương pháp y học nào có thể đạt được. Ông còn cảm nhận được sự tiêu trừ “nghiệp lực” của tự thân như Phật gia giảng.
Ông Hứa Khải Hùng nói rằng, các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng chỉ đạo siêu thường đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giúp ông khai mở trí huệ. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, Pháp lý đã mang lại cho ông rất nhiều cảm hứng.
Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí. Ông Hứa Khải Hùng bày tỏ rằng, sinh ra trong thời loạn thế, hay như Phật gia giảng là “thập ác trược thế” (thế giới ô uế chứa đầy những điều ác), trong một thế giới phức tạp nhất như vậy, sự ô nhiễm đối với con người có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, gần như không ai có thể thoát khỏi bị cuốn trôi treo dòng. Ông nói, Pháp Luân Đại Pháp là Cao Đức Đại Pháp, may mắn gặp được Sư phụ truyền Đại Pháp ra thế gian để cứu độ thế nhân, khiến ông từng bước đề cao trong tu luyện. “Đại Pháp vô cùng trân quý trong xã hội hiện nay, hy vọng những người hữu duyên đừng bỏ lỡ cơ hội đắc Pháp”.
Ban tổ chức ngày hôm nay đã sắp xếp các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc, Đội cờ trống, múa cổ điển Trung Hoa, đội trống lưng, cùng màn trình diễn tập thể năm bài công pháp tường hòa của các học viên Pháp Luân Công. Các tiết mục đã thu hút du khách trong và ngoài nước dừng chân xem và dùng điện thoại chụp ảnh lưu niệm.
Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra công chúng. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, gần 600 học viên Pháp Luân Công từ khu vực Đại Đài Bắc đã kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Đài Bắc vào buổi chiều. Hình ảnh cho thấy màn biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa. (Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra công chúng. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, gần 600 học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực Đại Đài Bắc đã tổ chức kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Đài Bắc vào buổi chiều. (Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
Ông Lưu Bỉnh Hoa, người phụ trách ban tổ chức cho biết rằng, vào mỗi dịp kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” hằng năm, họ đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, đồng thời chúc mừng sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, và cho người dân thế giới thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Đặc biệt là năm nay, chính quyền ĐCSTQ đã thao túng tờ The New York Times để đăng nhiều bài viết công kích Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, Pháp Luân Công và bôi nhọ Sư phụ. Tuy nhiên, bất kể hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thế nào, đức tin kiên định tu luyện của mọi người vẫn không hề lay chuyển.
Ông Lưu Bỉnh Hoa cho biết, buổi lễ kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” hôm nay tuy buổi sáng mưa rất to, nhưng bởi vì đây là thời điểm toàn thế giới cùng chung vui, “Thật ra chúng tôi cảm thấy buổi chiều chắc chắn thời tiết sẽ đẹp, và quả nhiên, 10 phút trước khi sự kiện bắt đầu, trời đã tạnh mưa, trong suốt sự kiện, mặt trời thực sự đã ló ra khỏi đám mây. Đến cuối buổi chụp ảnh chung để kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ, thì mặt trời hoàn toàn xuất hiện – thật sự rất kỳ diệu”.
Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm nay là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra công chúng. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, gần 600 học viên Pháp Luân Công từ khu vực Đại Đài Bắc đã tổ chức kỷ niệm sớm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Đài Bắc vào buổi chiều. (Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
Thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc, Đội cờ trống Tân Đường Nhân và Đội trống lưng chia sẻ thể hội tu luyện
Anh Trần Quân Phụ, thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc, đắc Pháp vào năm 2002. Vì từng học đàn piano từ nhỏ, anh nảy sinh ý định tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc để dùng âm nhạc chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, giúp mọi người có cơ hội nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Thông qua quá trình luyện tập nhạc cụ cùng đoàn, tôi ngộ ra được tính hài hòa trong âm nhạc của Đoàn nhạc Thiên Quốc. Mọi người phải chú ý việc giữ cân bằng và phối hợp nhịp nhàng, điều này giúp cho việc đề cao tâm tính. Thật ra trong tu luyện cũng cần có sự cân bằng tốt ở mọi phương diện”.
Anh Trần cho biết, ngoài việc tham gia các buổi diễu hành của Đoàn nhạc Thiên Quốc tại Đài Loan, anh còn từng theo đoàn sang Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Ấn Độ để diễu hành hồng dương Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhớ lại buổi diễu hành lớn tại Hồng Kông: “Số lượng người tham gia diễu hành rất đông, đội ngũ kéo dài, vì trong quá trình di chuyển, nhạc cụ gõ không được phép ngừng lại, nên các thành viên phải duy trì việc di chuyển và biểu diễn liên tục trong hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Điều này đòi hỏi tinh thần và thể lực, cũng như sự nhẫn nại, đó thực sự là khảo nghiệm về tâm tính”.
Đoàn nhạc Thiên Quốc được tổ thành từ 15 loại nhạc cụ: trống lớn, chũm chọe, trống nhỏ, sáo piccolo, sáo flute, kèn clarinet, saxophone alto, saxophone tenor, kèn Pháp, trumpet, kèn trombone, kèn baritone horn, kèn euphonium, saxophone, và kèn tuba. Anh Trần cho biết, anh thích nhất khi biểu diễn các bản như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Khải hoàn”, đều là những bản nhạc đầy khí thế và phấn chấn lòng người. Anh cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.
Anh Trần Tiến Cát, thành viên Đội cờ trống Tân Đường Nhân, cũng đắc Pháp vào năm 2002. Anh cho biết anh đảm nhận việc đánh trống. Lúc mới gia nhập đội cờ trống, anh đặc biệt chú ý đến kỹ thuật đánh trống nghệ thuật, từ đó nâng cao kỹ năng đánh trống và hiểu biết về văn hóa truyền thống của mình. Anh chia sẻ, trong khi luyện tập cùng đội, phải phối hợp với tiết tấu và động tác chung của cả đội hoặc theo yêu cầu của bản nhạc, điều này giúp anh hòa mình vào tập thể khi biểu diễn, ngày càng buông bỏ được tâm chấp trước quan tâm đến khán giả hay việc thể hiện bản thân, đồng thời khắc phục được nỗi sợ khi biểu diễn trước công chúng.
Anh nói rằng cùng với việc đi sâu vào kỹ năng đánh trống, và xem các tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoa Kỳ tại Đài Loan – trong đó đôi khi có tiết mục đánh trống – và hàng năm các buổi biểu diễn đều có nhạc đệm của dàn nhạc Shen Yun, cùng với các động tác vũ đạo của các diễn viên đã mang lại cho anh những thể ngộ, từ đó anh ngày càng nắm vững và chú trọng đến những chi tiết khi đánh trống. Điều đó giúp ích lớn cho việc đột phá và nâng cao kỹ năng đánh trống của anh.
Anh Trần Tiến Cát từng cùng đội cờ trống đi diễu hành tại Pháp, Hồng Kông, Đài Loan và nhiều nơi khác, để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến người dân thế giới. Anh nói: Nhân dịp “Ngày 13 tháng 5 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” sắp đến, anh kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.
Cô Lâm Diệu Nghi, thành viên đội trống lưng, đã đắc Pháp hơn 20 năm. Cô chia sẻ: “Khi đánh trống lưng, tôi cảm thấy rất vui, đặc biệt là khi bạn có thể đánh đúng nhịp và cảm giác năng lượng rất mạnh khi mọi người hình thành một thể thống nhất. Đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng không thể diễn tả bằng lời”.
Cô Lâm kể rằng, năm ngoái đội trống lưng đã tham gia diễu hành mừng Quốc khánh Hoa Kỳ tại đảo Saipan: “Có rất nhiều du khách và người Mỹ xem diễu hành, họ đều rất nhiệt tình… Khoảng hai ba chục đồng tu đội trống lưng từ Đài Loan chúng tôi đã phối hợp cùng các đồng tu đội trống lưng người Mỹ để truyền bá vẻ đẹp của Đại Pháp đến nước Mỹ, tôi cảm thấy rất vui. Thực tế, trong quá trình đến Mỹ, chúng tôi đã khắc phục rất nhiều trở ngại, đó là một lần trải nghiệm khó quên đối với tôi”.
Đội trống lưng của Pháp Luân Công với tiếng trống vang dội như sấm, mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống Trung Hoa, đã mang lại sự hân hoan cho đoàn diễu hành và thu hút ánh nhìn của người dân. Đội trống lưng tham gia các hoạt động hồng Pháp ở nhiều nơi tại Đài Loan. Cô Lâm cho biết đội vẫn thường xuyên luyện tập cùng nhau, và cô cũng đã nhiều lần sang Hồng Kông diễu hành, giảng chân tướng cho người dân Hồng Kông và Trung Quốc.
Cô nói: “Cảm ân Sư phụ, kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”
(Theo The Epoch Times)
Ngày đăng: 13-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.