Phục sức thời Đường: Trang phục của phụ nữ – Thường phục (Phần 4)



Tác giả: Ngải Lan

[ChanhKien.org]

Vào đầu thời Đường, áo đoản nhu (áo khoác ngắn) của phụ nữ đều có tay áo nhỏ, phía dưới là chiếc váy dài ôm sát thân, váy eo cao, thông thường đều thắt cao trên eo, có trường hợp còn thắt cao dưới cánh tay. Áo ngắn tay, cũng gọi là áo tay lỡ (lửng), là kiểu trang phục ra đời từ kiểu áo đoản nhu. Nó thường được may ngắn tay với hai hàng cúc, áo dài đến eo và buộc nơ ở trước ngực. Ngoài ra còn có các kiểu “áo chui đầu” (xem hình trên), khi mặc thì trùm áo qua đầu. Vạt áo ngắn tay có thể để lộ ra bên ngoài hoặc có thể thắt hai vạt lại bên trong như một chiếc áo đoản nhu. Khăn choàng lụa, còn gọi là họa bạch, thường được làm bằng lụa mỏng có in hoa văn lên trên đó. Chiều dài của khăn choàng thường hơn hai mét, khi sử dụng thì vắt qua vai và cuộn vào giữa hai cánh tay. Khi đi trên đường, thỉnh thoảng khăn bay theo chiều gió trông đẹp vô cùng. Hình trên vẽ một cô gái mặc áo đoản nhu với tay áo hẹp, bên ngoài là một chiếc áo kiểu chui đầu, váy dài và khăn choàng quấn quanh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/16706



Ngày đăng: 14-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.