Tác giả: Eva Fu
[ChanhKien.org]
Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người bảo trợ chính của dự luật, nhận định rằng hành vi lạm dụng này là ‘một sự tấn công vào quyền tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người’.
Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng (S.4009) với sự đồng thuận tuyệt đối.
Hôm 28/09 vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhắm vào các cá nhân có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Dự luật lưỡng đảng “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng” (S.4009) đã được Thượng viện thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Giờ đây dự luật này sẽ được chuyển đến Hạ viện Hoa Kỳ để xem xét phê chuẩn.
Nếu trở thành luật, dự luật này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân ngoại quốc nào cố ý và trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi lạm dụng này tại Trung Quốc. Quốc gia này vốn là điểm đến của các bệnh nhân trên toàn thế giới đang tuyệt vọng tìm kiếm nội tạng.
Những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đồng thời tài sản và các hoạt động chuyển ngân của họ tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa. Những người vi phạm có thể đối mặt với hình phạt hình sự lên tới 20 năm tù giam và mức phạt 1 triệu USD.
Dự luật còn kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra các cáo buộc về mổ cướp nội tạng “có liên quan đến các học viên Pháp Luân Công”. Dự luật nêu rõ rằng Hoa Kỳ cần lên án “thực trạng thu thập và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, mang tính cưỡng bức, không có sự đồng thuận, hoặc thiếu minh bạch, trong đó có nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm”.
Trong vòng một năm kể từ khi dự luật được thông qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ về các chính sách và thực trạng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Việc tường trình này sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc liệu chính quyền Trung Quốc có thực hiện hành vi mổ cướp nội tạng một cách có hệ thống hay không, đồng thời đánh giá nguồn gốc nội tạng dùng cho các ca phẫu thuật cấy ghép, thời gian thu thập, và các chính sách liên quan đến tù nhân lương tâm — chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Công, một đoàn thể tín ngưỡng mà vào năm 2019 các nhà điều tra nhân quyền đã xác định là nguồn nội tạng chính.
Dự luật còn quy định rằng nếu tình trạng mổ cướp nội tạng thực sự diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, thì các quan chức Hoa Kỳ sẽ cần xác định xem liệu hành vi lạm dụng này có cấu thành một “tội ác tàn bạo” hay không.
Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định chiểu theo các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, từng rất phổ biến tại Trung Quốc trong thập niên 1990. Theo một số ước tính, môn tu luyện này đã thu hút từ 70 triệu đến 100 triệu người thực hành trên toàn Trung Quốc vào năm 1999 — cũng là thời điểm chính quyền bắt đầu chiến dịch xóa bỏ môn tu luyện này. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, số lượng học viên bị giam giữ trong suốt những năm qua có thể lên tới hàng triệu người.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa-Texas) cho biết ông rất tự hào khi được hợp tác cùng Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ-Oregon) để thúc đẩy cho dự luật này được thông qua tại Thượng viện.
“Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Công thông qua ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng tàn bạo do nhà nước bảo trợ”, ông nói với The Epoch Times. “Những hành động tàn ác này là sự tấn công vào quyền tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người”.
Hiện tại dự luật này nhận được sự bảo trợ của 11 thượng nghị sĩ.
Tháng 05/2025, Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một phiên bản của dự luật này. Phiên bản đó đã được Thượng viện mở rộng thêm khi cho phép Cộng đồng Tình báo được tham gia vào công tác điều tra.
Ông Trương Nhi Bình, một phát ngôn viên đại diện cho Pháp Luân Công, đã lên tiếng hoan nghênh động thái này của Thượng viện Hoa Kỳ.
“Dự luật S.4009 công nhận rằng đây không chỉ đơn thuần là sự lo ngại về nhân quyền — mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về trách nhiệm giải trình, sự minh bạch, và việc bảo vệ những nhóm người yếu thế”, ông nói với The Epoch Times.
Ông đặc biệt cảm kích các điều khoản quy định việc đánh giá toàn diện từ chính phủ Hoa Kỳ về hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, cũng như xem xét cách đối đãi với các tù nhân lương tâm.
“Một vấn đề trọng đại như vậy đáng nhận được sự đánh giá bằng thẩm quyền và rõ ràng dựa trên bằng chứng”, ông Trương nhận định.
Ông cho rằng dự luật này đã khẳng định “Hoa Kỳ kiên quyết phản đối nạn mổ cướp nội tạng cũng như các hình thức vi phạm nhân quyền khác”.
“Suy cho cùng, dự luật này xoay quanh một nguyên tắc đơn giản: Không một ai đáng bị bức hại, giam cầm, hay sát hại để rồi bị lấy đi nội tạng dùng cho việc cấy ghép”.
Ông Trương còn cho rằng, với vị thế là quốc gia lãnh đạo thế giới tự do, Hoa Kỳ cần “tiếp tục sử dụng hệ thống pháp luật và các thể chế của mình để bảo vệ phẩm giá con người và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: