Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Ngày 20/7/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu tại Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng tổ chức đội hình tham gia diễu hành. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo và là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hudson (Hudson Institute) – một viện chiến lược nổi tiếng ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đã chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng Tổng thống Hoa Kỳ nên đích thân lên tiếng, công khai lên án và ngăn chặn các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền này.
Ngày 7/5/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã công bố một báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng một tài khoản Gmail thân Bắc Kinh đã gửi ít nhất 28 thư điện tử mang tính đe dọa tới 6 quốc gia, nhằm mục đích cản trở và hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Các thư điện tử đe dọa đánh bom từ tài khoản Gmail này đã khiến Nhà hát Bốn mùa ở Toronto, Canada, phải hủy 6 buổi biểu diễn Shen Yun dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.
Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson: Tổng thống Hoa Kỳ và các quan chức cấp cao nhất phải công khai lên án
Ảnh tư liệu của bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo và nghiên cứu viên cấp cao của Viện Hudson, có trụ sở tại Washington D.C. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Liên quan đến loạt sự kiện Đoàn Nghệ thuật Shen Yun liên tục bị chèn ép được nêu trong báo cáo nghiên cứu nói trên, bà Shea cho biết: “Tổng thống nên đích thân lên tiếng, lên án những hành vi đàn áp xuyên quốc gia kiểu này của (ĐCSTQ) nhắm vào nhóm tín ngưỡng tôn giáo này (Shen Yun và Pháp Luân Công) ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ”.
“Đây là hành vi chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ và phải bị các cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ công khai lên án”.
Bà Shea cũng từng là cựu Đại diện Nhân quyền của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, thành viên Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ tại UNESCO, và từng 7 lần được Quốc hội Mỹ bổ nhiệm làm ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).
Bà Shea đề xuất Hoa Kỳ cũng nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với loạt hành vi đe dọa qua thư điện tử mang tính ác ý này.
“Hoa Kỳ nên thực hiện các biện pháp trừng phạt thích đáng cho đến khi những hành vi này chấm dứt hoàn toàn”.
“ĐCSTQ tìm cách xóa sổ Pháp Luân Công và Shen Yun”
Mệnh lệnh leo thang cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công được cho là xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất của chính quyền này, đứng đầu là ông Tập Cận Bình.
Bà Shea nhận định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, ĐCSTQ đã ra lệnh tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun, phê chuẩn các hành vi đe dọa và quấy rối này, với mục đích xóa sổ Pháp Luân Công và Shen Yun”.
Tháng 6/2025, ông Viên Hồng Băng – một học giả pháp lý nổi tiếng kiêm cựu giáo sư khoa Luật tại Đại học Bắc Kinh – đã phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn thuộc Quốc hội Mỹ rằng: “Tại một cuộc họp mở rộng của Ủy ban Chính pháp Trung ương ĐCSTQ diễn ra trước Đại hội XX của ĐCSTQ năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn nhằm phát động làn sóng đàn áp mới đối với sự phát triển của Pháp Luân Công ở hải ngoại”.
Ông cho biết chiến lược này có thể được khái quát thành “một trung tâm, hai trọng điểm”, trong đó bao gồm “chiến tranh truyền thông” và “chiến tranh pháp lý”.
Bà Shea nói thêm: “ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun, ngăn cản những nỗ lực của họ trong việc tái hiện nền văn hóa truyền thống huy hoàng của Trung Quốc trước thời cộng sản, cũng như phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền dưới sự cai trị của ĐCSTQ”.
Được thành lập tại New York vào năm 2006, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun mang sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, “tái hiện một Trung Hoa trước thời cộng sản”. Hằng năm, Shen Yun lưu diễn khắp thế giới, mang đến những buổi biểu diễn thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ cho hàng triệu khán giả, khiến ĐCSTQ hoảng sợ bất an.
Từ tháng 3/2024 đến ngày 30/4/2026, đã ghi nhận tổng cộng 279 vụ việc liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun, bao gồm các vụ đe dọa đánh bom giả, đe dọa phóng hỏa, đe dọa tấn công tình dục, đe dọa sát hại và các hình thức khác.
ĐCSTQ đàn áp Shen Yun xuyên quốc gia là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Bà Shea khẳng định những thư điện tử đe dọa này đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như nhiều đạo luật liên bang và luật pháp của các bang.
Theo bà, các hành vi này đang “tước đoạt các quyền Hiến pháp mà học viên Pháp Luân Công được hưởng, chẳng hạn như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do ngôn luận”.
“Điều này cấu thành sự xâm phạm nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản của nạn nhân được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp”.
“Đây là một hành vi lạm dụng quyền lực đáng phẫn nộ do một chính quyền nước ngoài – cụ thể là Trung Quốc dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản – thực hiện ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ nhắm vào các công dân và cư dân Hoa Kỳ”.
“Những thư điện tử và hành vi này cấu thành hành vi đe dọa và quấy rối. Đó là hành vi tội phạm và phải bị trừng phạt theo cả luật liên bang lẫn luật tiểu bang”.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cần đặc biệt đẩy mạnh điều tra
Bà Shea cho rằng cả ba cấp chính quyền tại Hoa Kỳ, bao gồm chính phủ liên bang, cần tiến hành điều tra nghiêm túc, đồng thời truy tố và bắt giữ những người liên quan.
Bà nhấn mạnh rằng, xét theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cần đặc biệt coi trọng vấn đề này.
“Đặc biệt, FBI cần tăng cường lực lượng điều tra, vạch trần sự việc và nỗ lực bắt giữ các thủ phạm nhiều nhất có thể, bởi mô thức này đang diễn ra trên phạm vi toàn nước Mỹ và đã trở thành vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quốc gia cũng như các quyền hiến pháp”.
Bà Shea khẳng định loạt sự kiện này là “những hành vi tội phạm nghiêm trọng” và “phải thông qua việc gây áp lực để truy cứu trách nhiệm tới tận gốc rễ của nó – chính là ĐCSTQ, thì mới có thể ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn”.
(Theo The Epoch Times)

