Tác giả: Olivia Gomm
[ChanhKien.org]
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan chia sẻ với NTD nhân dịp dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa, Canada, ngày 05/05/2026. (Ảnh: NTD)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan cho biết các nhà ngoại giao Trung Quốc tham gia vào các hành vi đàn áp xuyên quốc gia nên bị trục xuất khỏi Canada, sau khi có thông tin về việc Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã gặp nhân viên chính quyền thành phố Vancouver để ngăn Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đến diễn tại thành phố này.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 05/05, ông Bezan nói với NTD, một hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc lợi dụng chức vụ của mình ở Canada để đe dọa các doanh nghiệp Canada, làm suy yếu quyền tự do ngôn luận của người dân Canada.
“Đây là hành vi lạm dụng quyền lực cũng như giấy phép được trao cho họ với tư cách là nhà ngoại giao”, ông nói. “Hãy bảo đảm rằng tất cả họ đều phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi đã gây ra đối với người dân Canada”.
Ông Bezan đưa ra những bình luận này sau khi Thời báo Hoàn Cầu trước đó trong tuần đã đăng một bài tiết lộ rằng các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc đã gặp một nhân viên của Thành phố Vancouver, nhằm nỗ lực ngăn chặn Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Queen Elizabeth thuộc sở hữu của thành phố ở Vancouver từ ngày 08 đến 12/04. Phát ngôn viên của thành phố đã xác nhận với tờ The Epoch Times về cuộc gặp vào đầu tháng Tư với các quan chức lãnh sự quán.
Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là một đoàn nghệ thuật biểu diễn âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa có trụ sở tại New York, với mục tiêu khôi phục nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn đã bị mai một dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Nghệ sĩ của Shen Yun đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định với những bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999. Vào thời điểm đó, chế độ này tuyên bố sẽ xóa sổ môn tu luyện, coi việc môn này ngày càng phổ biến là mối đe dọa đến quyền lực của họ.
Ông Joel Chipkar, một phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết mưu toan can thiệp của Lãnh sự quán Trung Quốc vào Shen Yun ở Vancouver “nằm trong chiến dịch can thiệp trắng trợn vào nước sở tại do chế độ nước ngoài tiến hành nhằm bịt miệng những người chỉ trích ở Canada”. Ông cho biết hiệp hội hoan nghênh Sân khấu Công dân Vancouver, một đơn vị thuộc thành phố Vancouver điều hành Nhà hát Queen Elizabeth, vì đã không khuất phục trước chiến thuật gây sức ép của ĐCSTQ.
Ông Chipkar cũng kêu gọi các quan chức Canada công khai lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, đồng thời tuyên bố các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực can thiệp này là những nhân vật ngoại giao không được hoan nghênh và cần phải trục xuất họ.
Ông Bezan cho hay ông đồng ý rằng các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc liên quan đến âm mưu can thiệp này nên bị trục xuất khỏi Canada.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với họ — trục xuất những kẻ đã thực hiện hành vi hăm dọa và đàn áp xuyên quốc gia ngay tại đây”, ông Bezan nói.
Tháng Chín năm ngoái, ông Bezan đã trình một dự luật cá nhân lên Hạ viện để giải quyết nạn đàn áp xuyên quốc gia. Ông Bezan cho biết, Dự luật C-219 sẽ lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về đàn áp xuyên quốc gia và tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép chính phủ truy cứu trách nhiệm những kẻ thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia nhân danh các chế độ nước ngoài như ĐCSTQ. Dự luật đã được thông qua lần đọc thứ hai tại Hạ viện hồi tháng Hai và hiện đang được Ủy ban Đối ngoại nghiên cứu.
Ông Bezan cho rằng trường hợp Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver gây áp lực lên Thành phố Vancouver để không cho phép Shen Yun biểu diễn là một “ví dụ hoàn hảo” cho thấy tại sao cần có Dự luật C-219.
Các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào khán giả cuối buổi diễn tại Nhà hát Queen Elizabeth tháng 04/2026. (Nguồn: The Epoch Times)
Đe dọa đánh bom giả
Nhà hát Queen Elizabeth là nơi đã từng tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun trong nhiều năm. Nơi đây cũng là mục tiêu của các vụ đe dọa đánh bom giả ngay trước các buổi biểu diễn của Shen Yun vào tháng Tư. Các buổi biểu diễn tại nhà hát vẫn diễn ra sau khi Sở Cảnh sát Vancouver xác nhận những lời đe dọa này là không đáng tin cậy.
Đội điều tra tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Vancouver đã xác định rằng số điện thoại liên kết với tài khoản email gửi lời đe dọa có nguồn gốc tại Trung Quốc.
Chính tài khoản email đó cũng đã gửi lời đe dọa đến địa điểm tổ chức buổi biểu diễn của Shen Yun tại Toronto vào cuối tháng Ba. Tuy nhiên, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa (địa điểm tổ chức buổi biểu diễn ở Toronto) đã hủy bỏ sáu buổi biểu diễn đã được lên lịch của Shen Yun từ ngày 29/03 đến ngày 05/04 sau khi bị đe dọa, mặc dù cuộc điều tra của cảnh sát xác nhận rằng những lời đe dọa đó là vô căn cứ.
Trước đó trong tuần này, nhà hát Bốn Mùa đã đồng ý dời lịch diễn ở Toronto sang cuối tháng Sáu sau những nỗ lực bền bỉ của ban tổ chức Shen Yun địa phương để chương trình được tiếp tục.
“Không thể chấp nhận được”
Một số nghị sĩ khác tham dự sự kiện kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội ở Ottawa vào ngày 05/05 cũng lên tiếng phản đối những nỗ lực can thiệp của ĐCSTQ.
Nữ nghị sĩ Đảng Bảo thủ và là Phó lãnh đạo đảng, bà Melissa Lantsman cho biết Canada sẽ không dung thứ cho những vụ đàn áp xuyên quốc gia như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng “Thủ tướng cần phải thể hiện rõ lập trường của mình”.
“Không có chính phủ nước ngoài, đại sứ quán nước ngoài hay đại sứ nước ngoài nào có quyền chỉ cho Canada cách thức điều hành công việc”, bà Lantsman nói với NTD trong một cuộc phỏng vấn. “Chắc chắn là họ không có quyền chỉ cho các chính trị gia Canada cách thức điều hành công việc, và chúng ta chắc chắn phải thoát khỏi sự can thiệp của nước ngoài mà chúng ta liên tục chứng kiến từ chế độ ở Bắc Kinh”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ ông Dan Muys cho rằng chính phủ liên bang cần điều tra vụ việc ở Vancouver, lưu ý rằng nỗ lực can thiệp của Lãnh sự quán Trung Quốc nên là một “lời cảnh tỉnh” cho tất cả người Canada rằng kiểu đàn áp xuyên quốc gia này đang diễn ra trong nước.
“Chúng ta không thể để điều đó xảy ra ở Canada, và chúng ta cũng không mong muốn các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Canada ở các quốc gia khác phải chịu sự đe dọa tương tự”, ông Muys nói trong một cuộc phỏng vấn.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Roman Baber gọi việc một quan chức nước ngoài gây áp lực lên thành phố Vancouver để hủy bỏ các buổi biểu diễn Shen Yun là “không thể chấp nhận được”.
“Quan điểm cho rằng người Canada không được tự do xem, nghe và thưởng thức những gì họ muốn là điều không thể chấp nhận được”, ông Baber nói trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Michael Prue, thị trưởng thành phố Amherstburg, tỉnh Ontario, tham dự lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Amherstburg ngày 30/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Lãnh sự quán gây áp lực lên Thị trưởng Ontario
Một vụ việc khác gần đây là Lãnh sự quán Trung Quốc gây áp lực lên một chính quyền đô thị của Canada. Vụ này đã được đưa ra ánh sáng khi Thị trưởng Amherstburg (tỉnh Ontario) ông Michael Prue phát biểu tại một buổi lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp ngày 30/04 rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto đã gây áp lực buộc ông ngừng ủng hộ môn tu luyện này vào năm ngoái sau khi thị trấn tổ chức một buổi lễ tương tự nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
“Tôi chưa từng bị bất kỳ cơ quan nước ngoài hay bất kỳ ai ở Canada yêu cầu ngừng nói lên những điều mà tôi tin là sự thật”, ông Prue, người từng là Nghị sĩ Quốc hội tỉnh Ontario trong 13 năm và đã nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cho biết.
Ông nói rằng đã thông báo cho cơ quan chấp pháp về vụ việc. Ông cũng nói với họ rằng ông sẽ “tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và sự tự do mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho nhiều người trên khắp thế giới”.
“Suốt 27 năm qua, tôi luôn bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó chính phủ Trung Quốc sẽ tỉnh ngộ, nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức tuyệt vời như thế nào, và chấm dứt cuộc bức hại”, ông Prue nói.
(Theo The Epoch Times)


