Tác giả: Olivia Gomm
[ChanhKien.org]
Nhiều nghị sĩ thuộc các đảng chính trị khác nhau đã phát biểu tại lễ kỷ niệm, với sự tham gia của hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người tham dự khác.
Các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pixing Zhang (trái) và Joel Chipkar (phải) cùng các nghị sĩ Đảng Bảo thủ Sandra Cobena và James Bezan tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Tại Ottawa, khoảng 20 nghị sĩ đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án chiến dịch can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Shen Yun khi các học viên của môn tu luyện tinh thần này kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến công chúng.
Sự kiện diễn ra tại Đồi Quốc hội ngày 5/5/2026 bao gồm nhiều hoạt động như biểu diễn các bài công pháp của các học viên, phần biểu diễn của đoàn nhạc diễu hành, các bài phát biểu của các nghị sĩ và những diễn giả chính khác, cũng như biểu diễn hát và múa truyền thống Trung Hoa. Các lễ kỷ niệm tương tự diễn ra mỗi năm ở các thành phố trên khắp thế giới.
Các nghị sĩ thuộc các đảng chính trị khác nhau đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, với sự tham gia của hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người tham dự khác.
Nghị sĩ Đảng Tự do Judy Sgro phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nữ Nghị sĩ Đảng Tự do Judy Sgro cho biết các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, trọng tâm giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp, là những giá trị mà “tất cả chúng ta đều cần phải có”.
“Đây là những giá trị phổ quát, những giá trị có tiếng vang sâu sắc ở Canada và phản ánh hình mẫu mà chúng ta mong muốn trở thành trong xã hội”, bà Sgro, cũng là đồng chủ tịch của nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công cho biết.
Pháp Luân Đại Pháp, cũng được gọi là Pháp Luân Công, được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng từ năm 1992. Thống kê của chính phủ Trung Quốc cho thấy có từ 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc tham gia tập luyện trong những năm 1990. Tuy nhiên, ĐCSTQ coi sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với quyền lực của mình và bắt đầu một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.
Bà Sgro cho biết điều quan trọng là phải nhận ra rằng tự do không thể “được coi là hiển nhiên ở bất cứ đâu tại Canada hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.
Phát biểu trước những người tham dự Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bà nói thêm rằng “chúng ta cần sát cánh cùng nhau và đảm bảo rằng thế giới sẽ sát cánh cùng chúng ta khi chúng ta tiến về phía trước trong thời điểm đầy thách thức này”.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tổ chức một buổi biểu diễn múa trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa và ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Bà cũng tán thưởng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa cổ điển Trung Hoa có trụ sở tại New York với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các nghệ sĩ của đoàn đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đoàn cũng liên tục bị ĐCSTQ can thiệp.
Bà Sgro cho biết các buổi biểu diễn của Shen Yun rất “tráng lệ” và bà hy vọng Shen Yun sẽ tiếp tục biểu diễn bất chấp những nỗ lực phá hoại của ĐCSTQ.
Trong số những chiêu trò can thiệp mà Shen Yun phải hứng chịu có những lời đe dọa đánh bom giả mạo và các chiến thuật khác nhằm gây áp lực buộc các địa điểm tổ chức huỷ bỏ buổi biểu diễn, còn có việc rạch lốp xe buýt lưu diễn của Shen Yun, những lời đe dọa giết người và các bài báo bôi nhọ Shen Yun từ các nguồn tin có liên hệ với ĐCSTQ.
Shen Yun trở lại Toronto
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Melissa Lantsman phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa vào ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nữ nghị sĩ Đảng Bảo thủ kiêm Phó Lãnh đạo Melissa Lantsman bày tỏ sự cảm kích khi được tham gia sự kiện này, đồng thời cho biết lần đầu bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 20 năm.
“Tôi từ lâu đã luôn ủng hộ việc đảm bảo tiếng nói của các bạn được lắng nghe tại nơi này, Đồi Quốc hội”, bà Lantsman nói.
“Ở Canada, các bạn có tiếng nói trong Quốc hội thông qua tôi, các bạn có tiếng nói thông qua hành động của tôi, các bạn có tiếng nói thông qua tôi để chống lại những kẻ bắt nạt cố gắng dập tắt những điều như Shen Yun, và tôi rất vui mừng khi thấy Shen Yun trở lại Toronto vào tháng tới”, Lantsman nói thêm.
Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Jonathan Ren/The Epoch Times)
Sáu trong số tám buổi biểu diễn đã được lên lịch trình của Shen Yun tại Toronto đã bị huỷ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 sau khi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa, địa điểm tổ chức chương trình nhận được lời đe dọa đánh bom từ một tài khoản email mang tên tiếng Trung Quốc. Các buổi diễn vẫn bị hủy dù cảnh sát đã xác nhận rằng những lời đe dọa đó là không đáng tin.
Đầu tuần này, Trung tâm Bốn Mùa đã đồng ý dời lịch các buổi biểu diễn ở Toronto sang cuối tháng 6 sau những nỗ lực bền bỉ của đơn vị tổ chức Shen Yun địa phương nhằm đưa các buổi biểu diễn trở lại.
Chống lại sự can thiệp của nước ngoài
Nam nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan bày tỏ sự đánh giá cao về Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng các học viên đã làm cho Canada trở thành một “quốc gia tốt đẹp hơn” và một “đất nước mạnh mẽ hơn”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa vào ngày 5/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
“Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng những hành vi tàn bạo và vô nhân đạo do chế độ cộng sản Trung Quốc thực hiện”, Bezan nói. “Những hành vi tàn bạo, việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp, sự tàn bạo đang diễn ra và việc tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những điều chúng ta phải tiếp tục vạch trần”.
Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu ra tay với Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng, với các báo cáo về tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não, giám sát, giết người và thậm chí cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Ông Bezan nhấn mạnh rằng các nghị sĩ và chính phủ Canada phải đảm bảo người dân không bị trở thành nạn nhân của các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, chẳng hạn như việc huỷ bỏ các buổi biểu diễn gần đây của Shen Yun.
“Những mối đe dọa kiểu này không bao giờ có thể xem nhẹ, nhưng đồng thời, chúng ta không nên khuất phục trước những cá nhân có quan hệ trực tiếp với chế độ cộng sản ở Bắc Kinh và cho phép họ đàn áp các quyền tự do mà chúng ta được hưởng ngay ở Canada”, ông nói thêm.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis, đồng chủ tịch nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công cùng với bà Sgro, đã cám ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo vệ tự do ở Canada và “chống lại tai họa do sự can thiệp của nước ngoài”.
“Tôi lo ngại rằng hiện nay chúng ta lại có một cách tiếp cận ngây thơ tại cấp điều hành ở đất nước này đối với các mối đe dọa do ĐCSTQ gây nên”, ông Genuis nói. “Người dân ở Canada phải được tự do bày tỏ quan điểm, chia sẻ ý kiến, sáng tạo nghệ thuật và trình bày chúng mà không bị các quốc gia nước ngoài can thiệp”.
Ông nói thêm: “Tuy nhiên, đối với buổi biểu diễn tuyệt vời của Shen Yun, chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực liên tục nhằm phá hoại một màn trình diễn nghệ thuật giản dị nhưng tuyệt vời, tôn vinh các giá trị và tư tưởng truyền thống của Trung Hoa”.
Việc đe dọa Shen Yun là “không thể chấp nhận được”
Nghị sĩ Đảng Tự do Yvan Baker phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Tự do Yvan Baker hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp trở lại Đồi Quốc hội, lưu ý rằng lần đầu ông biết đến môn tu luyện này và cuộc đàn áp của ĐCSTQ là vào năm 2004. Ông nói rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị mà tất cả người Canada đều trân trọng.
“Chúng tôi cũng trân trọng nhân quyền và đã ghi nhận những điều khoản bảo vệ nhân quyền trong Hiến chương về Quyền của chúng ta”, ông Baker nói. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục là nạn nhân của sự bức hại và với tư cách là quan chức dân cử cùng với tư cách là người dân Canada, điều quan trọng là chúng ta phải đứng lên bảo vệ những quyền đó và bênh vực những quyền và tự do cơ bản”.
Ông nói thêm: “Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến những lời đe dọa không chỉ nhắm vào các buổi biểu diễn của Shen Yun, các nghệ sĩ biểu diễn mà còn nhắm vào khán giả có ý định tham dự các buổi biểu diễn đó. Điều này là không thể chấp nhận được, đó là một tội ác ở Canada và nó phải chấm dứt”.
Nghị sĩ Đảng Tự do Sameer Zuberi phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Tự do Sameer Zuberi cho biết thật tuyệt vời khi thấy đông đảo các học viên có mặt tại Đồi Quốc hội, đồng thời lưu ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.
“Hôm nay chúng ta đứng đây, kêu gọi sự tôn trọng… bất kể tín ngưỡng, truyền thống, quan điểm khác nhau. Đó là điều chúng ta đang kêu gọi hôm nay và chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi”, ông nói.
Ông Zuberi khen ngợi các học viên vì sức mạnh và sự kiên cường của họ trong những điều kiện rất khó khăn.
“Giữ vững chân lý”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Scott Reid phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Scott Reid đã ca ngợi sự kiên cường của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng khó có thể nghĩ đến bất kỳ đoàn thể tâm linh nào khác lại giữ vững các nguyên lý và giá trị của mình như Pháp Luân Đại Pháp.
“Việc giữ vững mục tiêu “Chân, Thiện, Nhẫn” trước sự bức hại là điều vô cùng phi thường”, ông Reid nói. “Chứng kiến điều đó được thực hiện bởi rất nhiều người là minh chứng cho sức mạnh của những niềm tin đó.
Ông nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồi Quốc hội: “Các bạn đã đóng góp rất lớn — vào việc công nhận và lan toả các giá trị nền tảng của văn hóa, xã hội và nền văn minh Trung Hoa, đến phần còn lại của thế giới, vào việc giành được và đảm bảo sự tôn trọng đối với những người phải đối mặt với một chính phủ trong nước không tôn trọng văn hóa và di sản của chính mình và vào việc hướng dẫn tất cả chúng ta bằng những nguyên lý nền tảng của mọi nền văn minh”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Roman Baber phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Roman Baber nhấn mạnh rằng ông sinh ra ở Liên Xô cộng sản, nơi mà ông nói rằng tôn giáo duy nhất được phép là chủ nghĩa cộng sản. Ông nhớ lại nỗi sợ hãi của gia đình mình về cuốn sách cầu nguyện của người Do Thái mà ông nội ông đọc vào ngày Tết Do Thái.
“Bây giờ nghĩ lại, nếu những người cộng sản tìm thấy cuốn sách đó, ông ấy có thể bị kết án 5 năm trong trại lao động, điều đó nghe có vẻ phi thực tế ở năm 2026”, ông Baber nói.
Ông cho biết ngày nay ở Trung Quốc cộng sản, hàng triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại và bị cấm công khai thực hành tín ngưỡng của mình. “Chúng ta phải rất rõ ràng về mặt đạo đức xem mình đứng về phía nào của nhân loại”, ông nói.
Baber lên án việc huỷ bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun ở Toronto ngay từ đầu, lưu ý rằng một bản báo cáo của Global News vào ngày 4/5/2026 cho biết Lãnh sự quán Trung Quốc đã gặp một nhân viên thành phố Vancouver vào đầu tháng 4 và gây áp lực buộc thành phố phải huỷ bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trong màn chào khán giả cuối buổi diễn tại Nhà hát Queen Elizabeth tháng 4/2026.
Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver, nơi Shen Yun biểu diễn, cũng là mục tiêu của các lời đe dọa đánh bom giả trước khi đoàn nghệ thuật biểu diễn này bắt đầu chuỗi buổi diễn ngày 8-12/4, nhưng nhà hát đã cho phép các buổi biểu diễn tiếp tục sau khi cảnh sát xác nhận các mối đe dọa là không đáng tin.
Cảnh sát xác định rằng số điện thoại liên kết với tài khoản email gửi các lời đe dọa có trụ sở tại Trung Quốc. Email này đến từ cùng một người đã gửi các lời đe dọa đến địa điểm ở Toronto nơi Shen Yun biểu diễn.
“Chính quyền Bắc Kinh sợ điều gì đến vậy? Họ sợ sự đoàn kết của chúng ta, sợ sự trong sáng về đạo đức của chúng ta, sợ việc chúng ta có thể tổ chức và thu hút được một lượng lớn người dân”, ông Baber nói.
“Chúng ta không nên sợ hãi việc bảo vệ nền dân chủ Canada khỏi sự can thiệp hoặc đe dọa từ nước ngoài, chúng ta nên nhớ kĩ về những người dân ở Trung Quốc cộng sản vẫn đang bị bức hại mỗi ngày”.
Kiên định bất chấp sự đàn áp
Lãnh đạo Đảng Xanh Elizabeth May phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Lãnh đạo Đảng Xanh, bà Elizabeth May cho biết Pháp Luân Đại Pháp phải luôn được bảo vệ và tôn trọng, và bà đã tưởng nhớ cựu nghị sĩ kiêm ngoại trưởng David Kilgour, người đã nhiều năm nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, và cùng với luật sư nhân quyền người Canada David Matas, đã điều tra việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
“Bắc Kinh sẽ không bao giờ dập tắt nổi nhân quyền, tinh thần nhân văn, thông điệp hòa bình và yêu thương mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho thế giới”, bà May nói, đồng thời cho biết thêm rằng những người bị đàn áp ở Trung Quốc rồi sẽ được tự do và các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được tự do thực hành “ pháp môn tu luyện của tình yêu thương và lòng từ bi này”.
Sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Nữ nghị sĩ Đảng Bảo thủ Sandra Cobena cho biết lễ kỷ niệm 34 năm thành lập Pháp Luân Đại Pháp gửi đi một “thông điệp mạnh mẽ rằng phẩm giá không thể bị đàn áp, rằng sự biểu hiện hòa bình không thể bị xóa bỏ, và rằng việc theo đuổi tự do tinh thần là quyền của mỗi con người”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Sandra Cobena phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Bà nhấn mạnh rằng nhiều học viên có các câu chuyện về sự kiên định và chạy trốn khỏi sự bức hại ở Trung Quốc để tìm cách tị nạn ở các quốc gia luôn đề cao sự tự do như Canada.
“Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do lương tâm là những quyền cơ bản nhất mà chúng ta có, và chúng tạo thành nền tảng của các xã hội cởi mở và dân chủ,” bà Cobena nói.
“Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, các cá nhân vẫn bị đàn áp chỉ vì niềm tin của họ hoặc vì thực hành tín ngưỡng một cách hòa bình. Ngay cả ở trong nước, chúng ta cũng đã thấy các chế độ độc tài cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ra ngoài biên giới”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ John Brassard phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ đảng Bảo thủ John Brassard cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên khi đối mặt với áp lực trực tiếp từ ĐCSTQ, như đã thấy với việc hủy bỏ các buổi biểu diễn Shen Yun ở Toronto.
“Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của các bạn, tôi ngưỡng mộ đức tin của các bạn, và tôi ngưỡng mộ sự kiên định của các bạn trong việc đảm bảo rằng phong trào Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phát triển, không chỉ ở Canada, mà trên toàn thế giới”, ông Brassard nói với các học viên tại Đồi Quốc hội.
“Tôi muốn cảm ơn các bạn đã có mặt tại Đồi Quốc hội hôm nay, và cảm ơn các bạn đã thực hành những gì mình tin tưởng mà không hề sợ hãi.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Fred Davies phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Fred Davies cho biết gần đây ông mới biết về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt, và rất vui mừng khi có thể tham gia sự kiện kỷ niệm ngày môn tu luyện này được giới thiệu rộng rãi ra công chúng.
“Đây là một ngày đẹp trời… Các bạn đã đến Ottawa, các bạn đã tô điểm cho bãi cỏ trước Tháp Hòa Bình, tượng trưng cho nền dân chủ của chúng tôi ở Canada – những quyền tự do mà chúng tôi được hưởng, những quyền tự do mà bạn được hưởng”, ông Davies nói.
“Tôi hy vọng rằng những quyền tự do này sẽ tiếp tục tồn tại trong một thời gian rất, rất dài, và việc tu luyện của các bạn sẽ được toàn thế giới đón nhận và được tất cả chúng ta ủng hộ”.
“Luôn đứng lên chống lại sự bức hại”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Larry Brock phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Larry Brock cũng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, nhấn mạnh rằng các học viên đã có thể tự do kỷ niệm ở Canada trong 34 năm, trong khi những học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục chịu sự đàn áp.
“Chúng tôi sẽ luôn đứng lên chống lại sự bức hại những người chỉ muốn thực hành tín ngưỡng của mình”, ông Brock nói. “Các giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của các bạn cũng đúng tại Canada”.
Ông Brock nói thêm rằng ông trông chờ được xem Shen Yun ở Toronto.
“Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi luôn ủng hộ các bạn”, ông nói với các học viên tại Đồi Quốc hội.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Michael Guglielmin phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Michael Guglielmin đã chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm 34 năm phổ truyền, nhấn mạnh rằng các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị “giúp định hình tương lai của đất nước này”.
“Tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn vì đã chia sẻ văn hóa và lòng thiện lương của mình đến với mọi người xung quanh. Chào mừng các bạn trở lại Đồi Quốc hội”, ông Guglielmin nói.
“Chúng tôi lên án ĐCSTQ”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Dan Muys phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Dan Muys cho biết Canada không thể dung thứ cho những hành vi can thiệp như các vụ đe dọa đánh bom giả dẫn đến việc hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun ở Toronto.
“Thật là tin tuyệt vời khi chương trình đã trở lại Toronto, và tôi hy vọng có thể cùng các bạn đến Toronto xem buổi biểu diễn đó vào cuối tháng 6, bởi vì chúng ta phải ăn mừng điều đó”, ông Muys nói.
“Chúng tôi lên án ĐCSTQ… vì tất cả những gì họ đang làm để cố gắng đàn áp Pháp Luân Công,… cho dù đó là việc mổ cướp nội tạng, việc cấm các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và sự đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn diễn ra ở các nơi khác trên thế giới”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis cũng hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp trở lại Đồi Quốc hội, nói rằng thật “tuyệt vời” khi bước ra khỏi phòng họp và nhìn thấy biển người mặc áo vàng và xanh trên Đồi.
“Nơi các bạn có thể có tiếng nói và bày tỏ ý kiến, các bạn có thể cảm thấy tự do và thực sự là một phần của những gì làm cho Canada trở thành một đất nước tươi đẹp”, ông nói.
Menegakis cũng nhấn mạnh rằng ông “đặc biệt vui mừng” khi nghe tin Shen Yun sẽ trở lại biểu diễn tại Toronto vào tháng 6, bất chấp những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm huỷ bỏ sự kiện này. “Tiếng nói của người dân đã được lắng nghe và điều đó đang trở lại. Đó là tất cả những gì nền dân chủ hướng đến”, ông nói.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, bà Connie Cody phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Nữ nghị sĩ Đảng Bảo thủ, bà Connie Cody đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Canada, nói rằng sự kiên trì, tận tâm và đức tin của họ “thực sự truyền cảm hứng”.
“Trong hơn 30 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã lan tỏa các nguyên lý từ bi và nhẫn nại đến cuộc sống của hàng triệu người, tạo ảnh hưởng tích cực đến các cộng đồng trên khắp đất nước thông qua nhiều sáng kiến tình nguyện và từ thiện”, bà Cody nói.
Bà cũng lưu ý rằng thông qua sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, các học viên “tiếp tục bị bức hại trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Canada”, một vấn đề mà bà cho là “mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta”.
“Tuy nhiên, bất chấp những cuộc tấn công này, vốn đã diễn ra từ khi Pháp Luân Đại Pháp tồn tại, cộng đồng của các bạn vẫn kiên định”, bà nói với các học viên.
Các học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp tham gia biểu diễn múa trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)
Chân, Thiện, Nhẫn
Một số nghị sĩ không thể tham dự trực tiếp sự kiện đã gửi thư chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp lễ kỷ niệm của họ.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ và lãnh đạo đảng tại Hạ viện, ông Andrew Scheer, cho biết trong ba thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luôn kiên định với các giá trị của mình.
“Ngay cả trong thời điểm khó khăn, các bạn đã chọn ôn hòa thay vì tức giận. Các bạn đã chọn lòng từ bi thay vì thù hận. Đây là một tấm gương tuyệt vời cho tất cả chúng ta”, ông Scheer viết trong thư gửi các học viên.
“Cảm ơn các bạn đã mang thông điệp tích cực về “Chân, Thiện, Nhẫn” đến thủ đô của quốc gia chúng ta. Sự tận tâm và kiên cường của các bạn khi đối mặt với sự thù địch là một nguồn cảm hứng”, ông nói.
Các học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp tham gia biểu diễn múa trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Tự do, ông Corey Hogan cho biết sự kiện này mang đến “cơ hội để ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Canada và trên toàn thế giới”.
“Bắt nguồn từ các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho vô số người theo đuổi sự phát triển cá nhân, sự bình an nội tâm và một cuộc sống được dẫn dắt bởi sự chính trực và lòng tốt”, ông nói.
“Ngày Pháp Luân Đại Pháp cũng là thời điểm để suy ngẫm về tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản. Điều đáng lo ngại sâu sắc là các học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự bức hại vì đức tin của họ. Canada vẫn kiên định với cam kết bảo vệ nhân quyền, bao gồm tự do lương tâm, tôn giáo và ngôn luận”.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, Michael Cooper cho biết, bất chấp sự bức hại của Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện “sức mạnh kiên cường đáng nể bằng cách tiếp tục giữ vững niềm tin của họ, dựa trên các nguyên lý phổ quát ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.
“Tôi tự hào đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin tưởng rằng sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp sẽ chiến thắng các thế lực đàn áp và bức hại”.
Các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đứng cạnh một trợ lý của nghị sĩ Đảng Tự do Amandeep Sodhi, người đang cầm bản tuyên bố của nghị sĩ nhân lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, Ottawa ngày 5/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Tự do, bà Amandeep Sodhi viết trong thư rằng sự kiện ngày hôm nay khuyến khích sự suy ngẫm.
“Công việc của các bạn trong việc gắn kết mọi người lại với nhau và tạo không gian để suy ngẫm về các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” góp phần vào sự gắn kết cộng đồng và thể hiện văn hóa có ý nghĩa”, bà Sodhi nói.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Ziad Aboultaif cũng hoan nghênh các học viên đến Đồi Quốc hội và cho biết ông “hoàn toàn” đồng ý với các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.
“Đây không chỉ là những ý tưởng trừu tượng. Các nguyên lý này là những giá trị phản ánh con người chúng ta với tư cách là người Canada”, ông nói.
Ông nói thêm rằng sự đàn áp của ĐCSTQ không ngăn cản được các học viên, nhấn mạnh rằng khi đối mặt với sự bức hại, phản ứng duy nhất của họ là kiên định với ba nguyên lý này. “Điều đó làm tôi rất ấn tượng”, ông nói.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Ted Falk cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp “khuyến khích sự chính trực trong hành động của chúng ta, lòng tốt đối với người khác và sự kiên nhẫn trước những thử thách trong cuộc sống”.
“Ở Canada, chúng ta may mắn được hưởng những quyền tự do cơ bản, bao gồm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do lương tâm”, ông nói. “Những sự kiện như thế này đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng về sự cần thiết phải bảo vệ và duy trì những quyền này”.
(Theo The Epoch Times)
























