Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Terri Marsh, một luật sư tại Washington, D.C. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Luật sư Terri Marsh tại Washington, D.C Hoa Kỳ cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ tiến hành vận động thanh trừng mang tính khủng bố đối với các nhóm như Pháp Luân Công trong nội địa Trung Quốc, mà còn vũ khí hóa truyền thông dòng chính và hệ thống pháp luật tại Hoa Kỳ để ma quỷ hóa và khủng bố Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ngay trên đất Mỹ.
Luật sư Marsh đã đưa ra quan điểm trên tại diễn đàn quốc hội với chủ đề “ĐCSTQ Leo thang Đàn áp Xuyên Quốc gia” được tổ chức gần đây tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Bà cũng là Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Pháp lý Nhân quyền có trụ sở tại Washington D.C”.
Bà Marsh cho biết: “Vận động thanh trừng mà ĐCSTQ (sau đây gọi tắt là ‘Đảng’) tiến hành trong nước đối với các nhóm như Pháp Luân Công đã cấu thành hành vi khủng bố. Điều này là rất rõ ràng”.
Bà cho biết, cứ khoảng 10 năm, ĐCSTQ lại phát động một cuộc “vận động thanh trừng” và “đàn áp bạo lực” nhằm vào một nhóm người cụ thể.
Bà nói: “ĐCSTQ cứ khoảng 10 năm lại phát động một cuộc ‘vận động thanh trừng’ nhắm vào một nhóm nhất định, trong tiếng Trung gọi là ‘đấu tranh’ — đó là một trong số ít từ tiếng Trung mà tôi biết. Những cuộc vận động này được triển khai theo chỉ thị mà Mao Trạch Đông đưa ra từ thời kỳ thành lập Đảng”.
“Các cuộc vận động thanh trừng này, cũng như những cuộc vận động thanh trừng khác, thường tuân theo những bước cơ bản giống nhau: đầu tiên, ĐCSTQ đưa ra quyết định xem một nhóm cụ thể nào đó là kẻ thù. Bất kể đó là nhóm nào, thì quyết định ấy luôn do Đảng đưa ra”.
“Sau khi Đảng ra quyết định rõ ràng, họ sẽ sử dụng những ngôn từ được thiết kế cẩn thận để định nghĩa nhóm người bị nhắm đến, những lời lẽ đó biến sự dối trá thành ‘chân lý’. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và giai đoạn sau đó, tất cả những tài liệu chỉ đạo kiểu này đều được ban hành với danh nghĩa ‘Trung ương Đảng’”.
“Tôi có hầu hết các bản sao của những tài liệu này. Cách làm như vậy cũng được áp dụng với những người biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989, ‘Vận động nghiêm đả’ trong những năm 1990, cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999 đến nay, cũng như cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.”
“Ngoài ra, việc khởi động các hành động đàn áp thường được báo hiệu và thực thi thông qua ngôn ngữ của Đảng, đặc biệt như đã đề cập, bằng việc sử dụng từ ngữ mang tính mệnh lệnh như ‘đấu tranh’. Ở đây, cách dịch thích hợp nhất là ‘trấn áp bằng bạo lực’. Chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc, bà Hà Thanh Liên — đã định nghĩa từ này là ‘tra tấn và bức hại bất hợp pháp một nhóm người’. Tiếp theo, truyền thông dòng chính ở Trung Quốc và các ấn phẩm mang tính hệ tư tưởng của Đảng sẽ lan truyền rộng rãi những tin tức này, nhằm bảo đảm rằng nhóm người bị nhắm đến sẽ bị xem là kẻ thù của Đảng. Các cơ quan an ninh, bao gồm cả ‘Văn phòng 610’, sẽ được huy động; còn các cơ quan kiểm sát và tòa án thì hành động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính pháp, cơ quan quyền lực tối cao trong nội bộ Đảng, để xác định, bắt giữ, giam cầm tùy tiện và tra tấn thành viên của các nhóm tôn giáo hoặc các nhóm khác bị đàn áp. Điều tôi nói không chỉ áp dụng riêng cho Pháp Luân Công”.
“Mục tiêu của các cuộc vận động này là buộc những người bị gọi là ‘kẻ thù’ kia phải từ bỏ thân phận và đức tin của họ. Giai đoạn cuối cùng được gọi là ‘chuyển hóa’, có nghĩa là ‘ép buộc chuyển hóa’, trong đó bao gồm các hình thức tra tấn nhằm mục đích khiến họ cuối cùng phải thừa nhận rằng tín ngưỡng của mình là tà ác, hoặc chối bỏ đức tin thật sự của bản thân. Những người từ chối chuyển hóa sẽ phải đối mặt với bạo lực ngày càng nghiêm trọng, thậm chí là cái chết”.
Luật sư Marsh cho biết, hầu hết các cuộc thanh trừng bạo lực này đều không được công khai.
Bà nói: “Một người từng là đặc vụ của ĐCSTQ đã tiết lộ với tôi rằng hầu hết các cuộc vận động thanh trừng bạo lực này đều được tiến hành một cách bí mật. Trên thực tế, trong tất cả các án kiện tôi từng đệ trình, cũng như nhiều án kiện đại diện cho học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác, ĐCSTQ đều kiên quyết phủ nhận việc họ từng tra tấn bất kỳ ai. Điều này khiến người ta thật khó tin, vì tra tấn dường như là thủ đoạn mà ĐCSTQ quen dùng trong các cuộc đàn áp”.
ĐCSTQ vũ khí hóa truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ, bôi nhọ Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun
Luật sư Marsh cho biết, ĐCSTQ hiện đang phát động một cuộc vận động thanh trừng khủng bố tại Hoa Kỳ, nhắm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cùng các tổ chức liên quan.
Bà nói: “Câu hỏi tôi đặt ra là: liệu ĐCSTQ hiện nay có đang phát động cùng một kiểu vận động thanh trừng khủng bố nhằm vào Pháp Luân Công ngay tại Hoa Kỳ hay không? Theo tôi thấy, đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng — và câu trả lời có lẽ là – có, họ đang làm như vậy”.
“Để chứng minh cho khả năng đó, tôi muốn chỉ ra rằng (một số) phương tiện truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ đang hoạt động giống với truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, vốn cũng bị ĐCSTQ sử dụng để bôi nhọ tín ngưỡng này và những người tin theo nó, đặc biệt là bôi nhọ Nhà sáng lập. Hành động đó đã chà đạp lên ba giá trị cốt lõi của nhân tính mà tôi gọi là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”. (Chú thích: Pháp Luân Công là một Pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, lấy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm nguyên lý tu luyện, bao gồm năm bài công pháp, với hiệu quả chữa bệnh và tăng cường sức khỏe thần kỳ).
“Trong cuộc vận động thanh trừng với Pháp Luân Công ở Trung Quốc (vấn đề mà tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm), ĐCSTQ đặc biệt tập trung vào việc bôi nhọ Nhà sáng lập và Lãnh đạo tinh thần của Pháp môn này — Ông Lý Hồng Chí. Những cách làm của họ hết sức phi lý và đi ngược lại sự thật, đến mức khó tin nổi”.
“Ông ấy (Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí) đã mang đến cho con người một con đường tu luyện, giống như rất nhiều tôn giáo phương Đông khác. Đây không phải điều gì xa lạ, mà là một hình thức tu luyện truyền thống… yêu cầu người học đồng hóa với các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Như vậy thì có gì sai?”
“Tất nhiên, các cuộc tấn công vào Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ cũng vô căn cứ giống như ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, truyền thông và hệ thống pháp luật được dùng để bắt giữ, tra tấn, thậm chí là cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công”.
“Còn tại Hoa Kỳ, trong một số án kiện mà tôi từng tham gia, họ chính là lợi dụng những thủ đoạn tuyên truyền tràn ngập, dối trá và xuyên tạc để bôi nhọ Đoàn Nghệ thuật Shen Yun hoặc các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công, nhằm khiến công chúng tin rằng họ có liên quan đến hành vi phạm pháp nào đó”.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006, với sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống thuần chính của Trung Quốc. Mỗi năm, đoàn biểu diễn tại khoảng 200 thành phố trên toàn thế giới, với hơn một triệu khán giả đến xem. Mỗi năm Shen Yun biểu diễn khoảng 20 tiết mục, thể hiện hình ảnh một Trung Quốc không có chủ nghĩa cộng sản. Trong đó có hai tiết mục phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, khiến chính quyền ĐCSTQ hết sức lo ngại.
Gần đây, một tờ báo dòng chính của Hoa Kỳ đã đăng liền 12 bài viết công kích và bôi nhọ Shen Yun, định dần dần biến sự chỉ trích của dư luận thành một cuộc vận động nhằm thúc ép các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ định tội Shen Yun và Pháp Luân Công. Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện vô lý do các tổ chức đứng sau có liên hệ với ĐCSTQ khởi xướng, bao gồm cả các nhóm bảo vệ môi trường và lao động.
Tháng 09/2024, một thẩm phán tại New York đã bác bỏ một vụ kiện bảo vệ môi trường nhắm vào chùa Long Tuyền — trụ sở chính của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun — do người đại diện cho ĐCSTQ khởi kiện. Thẩm phán kết luận: “Các cáo buộc của nguyên đơn đầy lỗ hổng” và ra phán quyết cấm nguyên đơn nộp lại đơn kiện tương tự trong tương lai.
Năm 2024, một số người được xác định là đặc vụ của ĐCSTQ đã tiến hành các hoạt động gián điệp với Shen Yun và Pháp Luân Công, cuối cùng đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án.
Trần Quân (trái) và Lý Bình (phải) là hai công dân nhập tịch Hoa Kỳ đã bị kết án tù vào tháng 11 năm 2024 vì tham gia chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Hành vi của họ bao gồm thu thập tình báo cho ĐCSTQ và hối lộ các quan chức Hoa Kỳ. (Ảnh: Đài Á Châu Tự Do, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pinellas)
Trần Quân (trái) và Lâm Phong (phải) tham gia vào kế hoạch đàn áp Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do chính quyền ĐCSTQ chỉ đạo. (Ảnh: Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Trong khuôn khổ cuộc vận động đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền ĐCSTQ, Trần Quân và Lâm Phong, những người đã di cư sang Mỹ, đã tham gia vào một kế hoạch hạng một do chính quyền ĐCSTQ chỉ đạo nhằm thao túng chương trình tố giác của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), với mưu đồ tước đoạt quyền miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công điều hành. Trần Quân bị tuyên án 20 tháng tù giam. Đồng phạm của ông ta, Lâm Phong, bị kết án 16 tháng tù. Ngoài ra, Trần Quân còn bị tuyên án ba năm quản thúc sau khi ra tù và bị phạt 50.000 đô la Mỹ.
Một công dân Mỹ nhập tịch khác là Lý Bình bị buộc tội âm mưu làm tay chân cho ĐCSTQ mà không thông báo cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Một trong những vi phạm của ông ta là cung cấp thông tin cá nhân của các học viên Pháp Luân Công địa phương cho Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ. Lý Bình bị kết án bốn năm tù, bị phạt 250.000 đô la Mỹ và chịu quản thúc ngoài trại giam trong ba năm sau khi ra tù.
(Theo The Epoch Times)