Tác giả: Quá Khách
[ChanhKien.org]
Thời gian gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) là một chủ đề được thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, chúng ta cần hiểu rõ nó là gì? Trí tuệ nhân tạo là một chương trình máy tính mô phỏng cách tư duy của đại não con người, nó không nhất thiết phải mang hình dáng như con người. Về ứng dụng, trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng trong xe hơi tự lái, cũng có thể là công cụ vẽ tranh trên máy tính, thậm chí có thể là một phần mềm viết bài.
Các chương trình này làm theo mệnh lệnh của con người, nó loại bỏ các thao tác thủ công phức tạp và thực hiện các việc thông qua các thuật toán máy tính, một số còn có thể tự suy nghĩ, tự học tập. Chỉ cần cho nó vài từ khóa, hoặc một câu ngắn, AI có thể nhanh chóng vẽ ra một bức tranh chất lượng rất cao. Hiện nay phần mềm trí tuệ nhân tạo viết quảng cáo có thể viết ra bài quảng cáo hoặc tác phẩm văn học gần như không thể phân biệt được với tác phẩm của con người.
Nếu sức mạnh tính toán của máy tính đủ lớn thì theo lý thuyết, tốc độ của trí tuệ nhân tạo có thể đạt tới mức độ vô hạn.
Chúng ta thử lấy một ví dụ đơn giản, một con robot trí tuệ nhân tạo đánh cờ vua, nó chỉ mất có ba ngày để hoàn thành tất cả quá trình từ khi bắt đầu học tập cho đến lúc đánh bại người chơi là con người.
Hơn nữa, trước khi học, lập trình viên không hề đưa robot AI bất kỳ mệnh lệnh nào, cũng không cung cấp cho nó bất kỳ điều kiện đầu vào nào. Chính là nói lúc mới bắt đầu học tập, robot AI hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Có thể thấy năng lực tự học của nó vô cùng mạnh mẽ, khả năng học tập của nó vượt quá sức tưởng tượng của con người chúng ta.
Gần đây có một đạo diễn phim đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế một poster, ông nói rằng sản phẩm do AI làm ra đẹp hơn sản phẩm mà một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp làm trong vài tháng. Không thể phủ nhận, nếu tiếp tục phát triển theo cách này, AI đến một trình độ nhất định sẽ làm mất đi cơ hội việc làm của con người ở rất nhiều ngành nghề khác nhau.
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo không thể tách rời sự phát triển nhanh chóng của CPU (bộ vi xử lý), trong một đoạn thời gian dài, tốc độ của CPU đã tăng lên gấp đôi, được gọi là “Định luật Moore” (Moore’s Law). Định luật Moore là kinh nghiệm của ông Gordon Moore - một trong những người sáng lập tập đoàn sản xuất chip máy tính nổi tiếng Intel - đưa ra. Nội dung cốt lõi của nó là: số lượng transistor (bóng bán dẫn) trên một vi mạch sẽ tăng lên gấp đôi sau khoảng 18 đến 24 tháng, nói cách khác, hiệu suất của bộ xử lý sẽ tăng gấp đôi sau mỗi hai năm, trong khi giá thành sẽ giảm xuống một nửa.
Những năm gần đây, định luật Moore không còn đúng nữa, tốc độ của CPU đã bị đình trệ, vì tốc độ không tăng thêm nên người ta buộc phải tăng số lượng bộ vi xử lý để bù lại sự thiếu hụt này, bộ vi xử lý đã tăng từ hai lõi (Dual-Core) lên bốn lõi (Quad-Core), rồi tăng thành tám lõi (Octa Core) cho đến đa lõi (Multi-Core), ưu thế của bộ vi xử lý đa lõi là có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ, điều này đã cung cấp môi trường hoạt động cho trí tuệ nhân tạo.
Toàn bộ sự phát triển của nhân loại đều bị sinh mệnh cao cấp khống chế, khi đến bước nào sẽ xuất hiện cái gì, đều được an bài một cách hệ thống rồi. Mô thức phát triển của khoa học phương Tây kỳ thực là do sinh mệnh ở không gian khác hữu ý cấp cho nhân loại, tầng thứ của những sinh mệnh này cũng không cao, thuộc về đạo A Tu La, chính là người ngoài hành tinh mà chúng ta thường nói tới.
Tầng thứ của người ngoài hành tinh không cao nhưng tại sao khoa học kỹ thuật lại phát triển đến thế? Đó là vì không gian mà chúng ở không có mê như không gian của nhân loại chúng ta, chúng có thể thấy được một số không gian gần kề, có thể thấy một số đạo lý, một số quy luật mà nhân loại không thể thấy. Không gian nhân loại giống như đi trong một trong mê cung, không biết phía trước sẽ thông đến đâu, nhưng người ngoài hành tinh giống như đang đứng trên bức tường của mê cung, thông hay không thông nhìn một cái là rõ ngay. Nhân loại chính là ở trong mê như vậy, thậm chí về việc không gian khác có tồn tại hay không còn tranh luận không ngừng, rất nhiều người còn cố chấp đến mức nghĩ rằng những gì nhìn không thấy là không tồn tại.
Tại sao nhân loại chúng ta không thấy được không gian đó của chúng? Chúng cùng dạng như điện từ. Trong không khí mà chúng ta đang sống đều chứa đầy sóng vô tuyến điện, tín hiệu video của đài truyền hình, tín hiệu số từ internet, tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động, và vô số tín hiệu vệ tinh đan xen nhau, nhưng chúng không bị ảnh hưởng lẫn nhau vì hoạt động trên các dải tần số không giống nhau. Cùng một tần số cũng có thể được chia thành các kênh khác nhau, người ngoài hành tinh đã nắm giữ loại kỹ thuật điện từ của không gian này và truyền lại cho nhân loại từng chút một. Nhân loại nghĩ rằng chính mình có thể sáng tạo ra thứ gì đó, phát minh ra gì đó, kỳ thực đều là người ngoài hành tinh đã phản ánh điều đó vào đại não của con người.
Tuy nhiên, hiểu biết của người ngoài hành tinh về vũ trụ là cực kỳ hạn chế, trình độ nghiên cứu về các lạp tử trong thế giới vi quan của chúng chỉ hơn con người một chút, chúng không thể như Thần, không thể thấy được các lạp tử ở vi quan hơn. Mật độ của chip CPU khi phát triển đến một mức vi quan nhất định sẽ không thể phát triển tiếp nữa, định luật Moore sẽ vô hiệu.
Điều này cũng tương tự việc nhân loại chúng ta nghiên cứu về phân tử, nguyên tử, neutrino, khi xuống tiếp tới phía dưới thì không quan sát được nữa, đã tới giới hạn tận cùng rồi.
Người ngoài hành tinh giúp con người phát triển khoa học kỹ thuật không phải vì có ý tốt, mục đích cuối cùng của chúng chính là thông qua máy tính mà khống chế nhân loại, mà trí tuệ nhân tạo là một bước trọng yếu để hoàn thành mục tiêu này. Hơn nữa, loại khoa học kỹ thuật này phát triển đến cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt, bản thân chúng cũng không thể giải quyết vấn đề khó khăn này, còn mang tai họa đến cho con người.
Bất kỳ chiếc máy tính nào cũng có các cổng kết nối để nhận lệnh như bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro v.v. nhưng con người không biết rằng: mỗi CPU của tất cả máy tính cũng đều có cửa sau, có cái thông đến không gian của người ngoài hành tinh, chúng có thể trực tiếp dùng suy nghĩ để khống chế máy tính, tác động đến nhân loại.
Hệ thống của hãng Microsoft được gọi là Windows, có nghĩa là cửa sổ. Bạn nghĩ rằng đó là cửa sổ của con người chăng? Nó là cửa sổ của người ngoài hành tinh đang lén lút quan sát con người. Trên internet đủ thứ hỗn tạp, dữ liệu được lưu trữ trong vô số máy tính ở các tổ chức khác nhau. Đặc biệt là Google, một công ty thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, sở hữu cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, có bản đồ địa hình và bản đồ vệ tinh chi tiết nhất thế giới, hệ điều hành Android của điện thoại di động nhiều người sử dụng nhất thế giới, Android nghĩa gốc chính là robot (người máy). Bọn chúng đang ẩn náu khắp không gian mạng internet để quan sát khống chế mọi phương diện của nhân loại.
Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, máy tính hoạt động dựa trên logic nhất quán và cho ra kết quả cố định. Sau khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, kết quả bắt đầu không thể kiểm soát, nó không cố định nữa. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Bạn nghĩ đó là kết quả của hoạt động các phép toán máy tính, nhưng rất có thể ở không gian bên kia người ngoài hành tinh đã “nhúng tay vào”, khiến cho kết quả hoàn toàn thay đổi.
Tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển đến một giai đoạn nhất định, con người sẽ phụ thuộc vào chúng, cũng như hiện nay con người đã không thể buông điện thoại di động xuống, con người sẽ dùng chúng để điều khiển vũ khí hạt nhân, điều khiển giao thông, chế định luật pháp và điều lệ, điều này tương đương với việc con người đã tự giao sinh mệnh của mình cho người ngoài hành tinh, con người bắt đầu trở thành nô lệ của người ngoài hành tinh.
Có người đã nghiên cứu trí tuệ của sinh mệnh ngoài hành tinh, nói rằng cấp bậc văn minh của chúng đã đạt đến trình độ nhất định, chúng tiến hành xâm lược các nền văn minh thấp hơn để cướp bóc tài nguyên của những nơi đó. Tôi nói với các bạn rằng, không chỉ riêng nhân loại khi phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ bị hủy diệt, rồi sau đó từ xã hội nguyên thủy mà phát triển lại nền văn minh mới, mà người ngoài hành tinh cũng có kiếp số giống như thế. Chúng không thể phát triển trở thành nền văn minh cao cấp như Thần, giống như một số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã viết, chúng chính là người ngoài hành tinh, là sinh mệnh thuộc tầng thứ này, sinh mệnh ở đạo A Tu La dù lợi hại hung tợn như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi Tam Giới.
Bọn chúng xâm nhập vào Trái Đất chính là bằng cách này, lẳng lặng mà tiến hành. Nhân loại bị chúng khống chế mà không hề hay biết. Con người hôm nay, có bao nhiêu người không thể sống nếu thiếu điện thoại di động? Có bao nhiêu người không thể làm việc nếu mất điện?
Người ngoài hành tinh còn phát hành tiền tệ ở xã hội nhân loại nhằm khống chế ngành tài chính, tiền tệ của người ngoài hành tinh chính là Bitcoin, chính là tiền ảo liên tục bùng nổ trong những năm gần đây. Ai tạo ra Bitcoin đến nay vẫn là một điều bí ẩn, Bitcoin không bị kiểm soát bởi bất kỳ ngân hàng trung ương hay cơ quan tài chính nào, mà bị người ngoài hành tinh khống chế rất chặt chẽ. Bạn nghĩ rằng tiền ảo do con người phát minh ra? Nhưng nó được tạo ra dưới sự điều khiển của người ngoài hành tinh, hơn nữa con người cũng không thể kiểm soát được hoàn toàn lượng tiền ảo hiện có, con người đang liều mạng, dốc sức để đào một số ít tiền ảo còn sót lại, làm tiêu tốn rất nhiều điện năng.
Vì sao người ngoài hành tinh không trực tiếp xâm lược nhân loại mà lại sử dụng phương pháp xem ra giống như thừa thãi này, là vì ở không gian của chúng có thể thấy một chút Pháp lý, đó là dù làm việc gì cũng cần tuân theo quy tắc. Một số quốc gia cũng muốn thúc đẩy tiền ảo, đó chính xác là những gì người ngoài hành tinh mong muốn.
Người ngoài hành tinh điều khiển nhân loại còn có một phương thức, tuy nhiên đã bị “giữa đường đứt gánh” thất bại rồi, mọi người đều biết đó là kỹ thuật nhân bản người. Ban đầu chúng tưởng rằng sau khi nhân bản ra con người, chúng sẽ nhập vào cơ thể nhân bản này và khống chế nó, nhìn bên ngoài thì là con người nhưng thật ra là người ngoài hành tinh, chúng sẽ có được thân thể người một cách hợp pháp, chúng sẽ có thể tu luyện như con người. Dù rằng con người không biết trân quý bản thân nhưng trong mắt người ngoài hành tinh thì nhân thể là cực kỳ hoàn mỹ, vì con người là do Thần tạo ra, mục đích Thần tạo ra con người là để chúng ta từ không gian khổ như thế này mà nhanh chóng tu xuất lai trở về, vì thế cấu tạo thân thể người được tạo ra cũng vì để tu luyện, không có các khuyết điểm như người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh mặc dù gọi là người, nhưng về bản chất họ là loài thú.
Phía trên chẳng phải đã nói đến rồi sao? Rằng văn minh của người ngoài hành tinh khi đạt đến một giai đoạn sẽ phát sinh hủy diệt. Chúng cũng phát hiện rằng chỉ có con người có thể thông qua tu luyện mà thoát khỏi số mệnh này, đề cao tầng thứ, đến không gian cao tầng. Chúng tin rằng điều này có thể tránh được kiếp nạn.
Tại không gian này, con người là anh linh của vạn vật, hết thảy đều là chuẩn bị cho con người, người ngoài hành tinh tìm tới đây cũng vì con người, chúng vất vả gian khổ chỉ vì muốn chiếm được thân người, mà con người lại ngốc nghếch sống tạm bợ nơi này cho qua ngày đoạn tháng, vì một chút lợi mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán, không biết ý nghĩa của đời người là gì. Có được thân người may mắn lắm thay, đó chính là “Trung thổ nan sinh, nhân thân nan đắc, chính Pháp nan ngộ”, như vậy thì khó khăn nào cũng được giải quyết, còn lý do gì mà chúng ta lười biếng tu luyện đây?