[ChanhKien.org]

Ông Joel Chipkar (phải), người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada (FDAC), và ông Joel Etienne, cố vấn pháp lý của FDAC, điều trần trước Ủy ban Thường vụ Hạ viện về Di sản Canada ngày 28/05/2026. (Hạ viện/Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Nếu không có phản ứng trực tiếp nhằm chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Canada, các chế độ nước ngoài sẽ được tiếp thêm can đảm để đàn áp quyền tự do nghệ thuật và tôn giáo, gây tổn hại cho tất cả người dân Canada, các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã phát biểu trước một Ủy ban Quốc hội.

Các đại diện đã đưa ra những nhận xét này nhằm đáp lại các câu hỏi từ các Nghị sĩ thuộc Ủy ban Di sản Hạ viện, những người đã bày tỏ sự quan ngại về các chiến thuật đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc tại Canada.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis phát biểu trong cuộc họp ủy ban vào ngày 28/05: “Những gì chúng ta đang thảo luận, theo tôi thấy, là sự nhắm mục tiêu có hệ thống của một quốc gia nước ngoài vào một chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật cụ thể mà họ không thích”.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Rachael Thomas cho biết có bằng chứng cho thấy các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã gặp Tòa thị chính Vancouver và cố gắng gây áp lực buộc thành phố phải hủy bỏ các buổi biểu diễn vào tháng Tư của Shen Yun. Bà cũng lưu ý rằng Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Ottawa đã từ chối ký thỏa thuận với Shen Yun để tổ chức các buổi biểu diễn của họ tại nhà hát vào năm 2026 và 2027, mặc dù chương trình này đã biểu diễn ở đó trong gần hai thập kỷ.

“Chúng tôi cũng biết rằng ở Toronto đã có những lời đe dọa đánh bom, dẫn đến việc hủy bỏ các buổi biểu diễn, mặc dù trên thực tế cảnh sát đã đánh giá những lời đe dọa đó là không đáng tin cậy”, bà Thomas nói.

Đoàn nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York được các nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc thành lập vào năm 2006, với sứ mệnh được tuyên bố là khôi phục nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc mà nhóm cho biết đã bị mai một đáng kể trong nhiều thập kỷ cai trị dưới chế độ cộng sản. Nhiều nghệ sĩ của Shen Yun là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Pháp Luân Đại Pháp là đoàn thể tâm linh phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, với khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tu luyện dựa trên các ước tính của chính phủ. Chính quyền Trung Quốc bắt đầu coi sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện mang hơi hướng Phật giáo này là một mối đe dọa đối với sự cai trị độc tài của họ và đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, thề sẽ tận diệt môn này.

Các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào khán giả tại Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver tháng 04/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, ông Joel Chipkar nói với các Nghị sĩ rằng Shen Yun đã lưu diễn khắp thế giới bao gồm các chuyến biểu diễn tại các nhà hát trên toàn Canada trong suốt 20 năm, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo mệnh lệnh trực tiếp của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đã cho leo thang một chiến dịch toàn cầu trong những năm gần đây nhằm ngăn chặn chương trình thông qua áp lực ngoại giao, các vụ kiện vô căn cứ và khoảng 150 lời đe dọa đánh bom giả mạo trên toàn thế giới.

Ông nói thêm, các tài liệu bị rò rỉ từ chính quyền Trung Quốc cũng đã tiết lộ một chiến dịch thông tin sai lệch sử dụng truyền thông phương Tây và mạng xã hội để chống lại Shen YunPháp Luân Đại Pháp.

Ông Chipkar cho biết ĐCSTQ tìm cách đàn áp Shen Yun vì thông qua các buổi biểu diễn, Đoàn nghệ thuật biểu diễn này truyền tải nhận thức về “Vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực trước thời cộng sản” và làm sáng tỏ các vấn đề nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc ngày nay dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

“Họ (ĐCSTQ) muốn che giấu những tội ác chống lại loài người mà họ phải chịu trách nhiệm trong suốt 27 năm qua”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ riêng ở Canada đã có 20 lời đe dọa giết người và đánh bom giả mạo trong hai năm qua — nhắm vào các nhà hát tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun, Đồi Quốc hội và các chính trị gia.

Ông Chipkar nói rằng nếu nền dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt nghệ thuật bị “đẩy xuống hàng thứ yếu để làm hài lòng Trung Quốc vì mục đích thương mại, thì chúng ta đang đánh mất đất nước của mình”.

Ông nói thêm rằng mặc dù Shen Yun có thể là mục tiêu hiện tại, nhưng các nghệ sĩ Canada khác cũng có thể phải đối mặt với sự can thiệp tương tự trong tương lai nếu các nỗ lực của ĐCSTQ không được ngăn chặn — bao gồm cả các nhạc sĩ, nhà văn hoặc người biểu diễn bày tỏ sự ủng hộ đối với nền dân chủ ở Trung Quốc hoặc chỉ trích chủ nghĩa cộng sản.

“Sự lên án dứt khoát”

Ông Genuis đã đệ trình một bản kiến nghị kêu gọi ủy ban báo cáo lên Hạ viện về “sự lên án dứt khoát” đối với sự can thiệp của ĐCSTQ tại Canada, trích dẫn việc chế độ này nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các buổi biểu diễn của Shen Yun. Bản kiến nghị cũng tái khẳng định “tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Canada khỏi sự đe dọa từ nước ngoài và bảo vệ các quyền tự do cơ bản”.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Đồi Quốc hội ở Ottawa ngày 05/05/2026. (Ảnh: Jonathan Ren/The Epoch Times)

Ông Genuis lưu ý một vài trường hợp ĐCSTQ phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Canada trong năm nay. Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia (NAC) ở Ottawa, một công ty quốc doanh thuộc liên bang, trước đây đã từng tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun trong suốt 18 năm nhưng đã đưa ra quyết định không tổ chức chương trình này vào năm 2026 và 2027 với lý do thương mại.

Hồ sơ về Tiếp cận Thông tin và Quyền riêng tư (ATIP) bao gồm các email của NAC từ tháng 02/2023 đến tháng 04/2025 cho thấy Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã liên hệ với ban lãnh đạo NAC với những lời mời tham dự sự kiện và yêu cầu gặp mặt, và những nỗ lực này ngày càng gia tăng sau khi đại sứ mới của Trung Quốc đến Ottawa vào giữa năm 2024. Ngay sau khi đặc phái viên mới, Vương Đích, nhậm chức, Giám đốc điều hành NAC lúc bấy giờ là ông Christopher Deacon đã cho biết trong một email nội bộ vào ngày 12/07/2024 rằng ông đã được khuyên nên gặp vị đại sứ này.

Hồ sơ ATIP không làm rõ ai là người đã đưa ra “lời khuyên” này. Ông Deacon sau đó đã gặp ông Vương tại NAC vào tháng 08/2024, và họ gặp lại nhau vào tháng 10/2024, lần này là trong một bữa tối tại dinh thự chính thức của ông Vương.

Trong những tháng tiếp theo, NAC tiếp tục trì hoãn việc xác nhận các ngày biểu diễn của Shen Yun trong năm 2026, cho đến tận tháng 06/2025, khi nhà hát thông báo cho đơn vị tổ chức địa phương rằng họ đã quyết định không cho Shen Yun thuê địa điểm cho mùa diễn năm 2026. Giám đốc điều hành mới của NAC, bà Annabelle Cloutier, vẫn tiếp tục sự từ chối này.

Người hâm mộ Shen Yun tại Canada, một cộng đồng gồm các khán giả và những người ủng hộ, đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và đưa một bản kiến nghị trên trang LetShenYunPerform.ca, làm rõ mối quan hệ giữa NAC với Đại sứ quán Trung Quốc.

“Một công ty quốc doanh nhận được hơn 60 triệu đô la tiền thuế của người dân mỗi năm nên tránh các quyết định phục vụ cho mục tiêu kiểm duyệt của Trung Quốc”, ông Chipkar nói với các Nghị sĩ tại cuộc họp ủy ban.

Khi được Nghị sĩ Thomas hỏi về việc chính phủ liên bang nên thực hiện những hành động nào để bảo vệ tốt hơn cho Pháp Luân Đại PhápShen Yun, ông Joel Etienne, cố vấn pháp lý của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada (FDAC), cho biết chính phủ nên kêu gọi Cơ quan Tình báo An ninh Canada, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada ứng phó với các chiến dịch đe dọa và uy hiếp của chế độ Trung Quốc.

“Khi các nhà ngoại giao có liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động tội phạm ở Canada, theo quan điểm của tôi, họ có thể bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh và bị yêu cầu chấm dứt hành vi đó hoặc rời khỏi đất nước”, ông Etienne nói.

Ông Etienne cũng liệt kê một số khuyến nghị khác của FDAC, bao gồm việc Bộ Di sản Canada cần thiết lập các hướng dẫn liên bang và quy trình ứng phó cho các tổ chức văn hóa do nhà nước tài trợ khi đối mặt với sự đe dọa từ nước ngoài. Ông cho biết các địa điểm được tài trợ công và các công ty quốc doanh, chẳng hạn như NAC, cũng nên được nhận các khóa đào tạo về vấn đề can thiệp của nước ngoài, đàn áp xuyên quốc gia và các chiến thuật gây áp lực ngoại giao. Ông cũng nói rằng NAC nên được chỉ đạo lên lịch để Shen Yun biểu diễn tại Ottawa.

The Epoch Times đã liên hệ với NAC để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi cho đến thời điểm bài báo được đăng.

FDAC cũng đang kêu gọi các cơ quan an ninh Canada điều tra một mô hình can thiệp nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia rộng lớn hơn nhằm vào lĩnh vực văn hóa và thực thi các điều khoản liên quan của luật pháp hiện hành, cũng như kêu gọi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada xem xét liệu áp lực từ lãnh sự quán đối với các địa điểm biểu diễn của Canada có vi phạm Công ước Vienna hay không.

Các học viên Pháp Luân Công tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25/04/1999 của các học viên tại Bắc Kinh nhằm kêu gọi quyền tự do tín ngưỡng. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Ông Chipkar lưu ý rằng FDAC ủng hộ bản kiến nghị của ông Genuis và cho biết vấn đề can thiệp nước ngoài của ĐCSTQ là một vấn đề phi đảng phái, ảnh hưởng đến tất cả mọi người chứ không riêng gì cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp hay Shen Yun.

“Khi chúng ta cho phép một chế độ độc tài nước ngoài dập tắt tiếng nói của mình, nghệ thuật của mình, thì chúng ta sẽ mất đi mọi thứ ở Canada. Chúng ta không còn chủ quyền nữa. Chúng ta đang chịu sự sai khiến của một chế độ độc tài nước ngoài”, ông nói thêm.

Các Nghị sĩ Đảng Tự do thuộc ủy ban Di sản đã bỏ phiếu bác bỏ sự đồng thuận nhất trí thông qua bản kiến nghị của ông Genuis, và cho rằng kiến nghị này cần được thảo luận cũng như xem xét lại vào một ngày nào đó sau.

Các mối đe dọa liên quan đến Trung Quốc

Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa của Toronto đã hủy sáu trong số tám buổi biểu diễn dự kiến cuối cùng của Shen Yun từ ngày 29/03 đến ngày 05/04, mặc dù một cuộc điều tra của cảnh sát đã xác nhận các mối đe dọa này là vô căn cứ. Vài tuần sau, nhà hát đã đồng ý tổ chức lại các buổi diễn theo lịch mới sau những yêu cầu liên tục từ đơn vị tổ chức chương trình tại địa phương, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto.

Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver cũng từng là mục tiêu của các lời đe dọa đánh bom giả mạo trước các buổi biểu diễn vào tháng Tư của Shen Yun tại địa điểm này, nhưng nhà hát đã cho phép các chương trình diễn ra sau khi Sở Cảnh sát Vancouver (VPD) xác nhận các mối đe dọa là không đáng tin cậy. Đơn vị Tội phạm Mạng của VPD xác định rằng số điện thoại liên kết với tài khoản email gửi đi các lời đe dọa có nguồn gốc từ Trung Quốc, và cùng tài khoản email đó cũng đã gửi các lời đe dọa đến nhà hát ở Toronto.

Trong khi đó, các quan chức từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã gặp một quan chức tòa thị chính vào tháng Tư để gây áp lực buộc thành phố không cho phép Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Queen Elizabeth, một địa điểm thuộc sở hữu của Thành phố Vancouver, theo một bản tin của Global News ngày 04/05.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Kevin Waugh lưu ý rằng chỉ 13 tháng trước, Thủ tướng Mark Carney đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Canada, nhưng hiện nay Ottawa đang mở rộng thương mại với Trung Quốc và cho phép xe điện của Trung Quốc vào nước này với mức thuế cơ bản sau khi ký kết một số thỏa thuận với Bắc Kinh vào tháng Một.

Cuộc họp ủy ban diễn ra vào cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/world/ccps-repression-of-shen-yun-in-canada-becomes-a-national-problem-when-not-spurned-association-tells-mps-6039924?ea_src=frontpage&ea_med=section-2