Tác giả: Omid Ghoreishi

[ChanhKien.org]

Các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào hạ màn tại Nhà hát Queen Elizabeth tháng 04/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

Các quan chức từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã gặp một quan chức tòa thị chính hồi tháng Tư vừa qua nhằm gây áp lực buộc thành phố không cho phép Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Queen Elizabeth, đơn vị thuộc sở hữu của thành phố Vancouver.

Thông tin về nỗ lực mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm can thiệp vào Đoàn nghệ thuật múa có trụ sở tại New York, biểu diễn với lời giới thiệu “Trung Quốc trước thời Cộng sản”, đã được tiết lộ trong một báo cáo ngày 04/05/2026 của Global News. Thông tin về cuộc gặp này xuất phát từ các nguồn giấu tên, nhưng đã được thành phố xác nhận.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh các nhà tổ chức Shen Yun tại địa phương cho biết Đoàn nghệ thuật đang phải đối mặt với một chiến dịch đe dọa và can thiệp quyết liệt từ ĐCSTQ, bao gồm các lời đe dọa đánh bom giả và các chiến thuật khác hòng gây áp lực buộc các địa điểm phải hủy bỏ buổi biểu diễn.

Nhà hát Queen Elizabeth cũng từng là mục tiêu của các lời đe dọa đánh bom giả trước đợt biểu diễn từ ngày 08-12/04 của Shen Yun, nhưng nhà hát vẫn cho phép các buổi diễn tiếp tục sau khi Sở Cảnh sát Vancouver (VPD) xác nhận những lời đe dọa này là không có cơ sở. Đơn vị Tội phạm Mạng của VPD xác định số điện thoại liên kết với tài khoản email gửi đi các lời đe dọa có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, những lời đe dọa từ cùng một tài khoản email gửi đến Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa của Toronto đã dẫn đến việc hủy bỏ sáu buổi biểu diễn dự kiến diễn ra từ ngày 29/03 đến ngày 05/04 tại Toronto, bất chấp một cuộc điều tra của cảnh sát đã xác nhận rằng những lời đe dọa này là vô căn cứ. Hiện nhà hát Bốn Mùa đã đồng ý tổ chức lại các buổi biểu diễn sau nhiều lần yêu cầu từ nhà tổ chức chương trình tại địa phương.

Shen Yun được các nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc thành lập năm 2006 với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị mai một dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Các nghệ sĩ của Đoàn là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ năm 1999, khi chế độ này coi sự phổ biến của môn tu luyện là một mối đe dọa đối với quyền lực của mình.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver ngày 22/05/2024. (Ảnh: The Epoch Times)

Cuộc gặp

Nhà hát Queen Elizabeth, nơi đã tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun nhiều năm qua, thuộc sở hữu của thành phố Vancouver và do cơ quan Nhà hát Dân sự Vancouver điều hành.

Một người phát ngôn của thành phố Vancouver chia sẻ với The Epoch Times rằng trong cuộc gặp hồi đầu tháng Tư giữa các nhân viên thành phố và các quan chức Trung Quốc, “Một loạt các chủ đề văn hóa đã được thảo luận, bao gồm cả chương trình biểu diễn Shen Yun”.

“Đôi khi, các nhân viên có thể gặp gỡ đại diện của các lãnh sự quán nhằm mục đích chia sẻ thông tin. Đây là những cuộc trò chuyện cấp cao và không liên quan đến các quyết định hay cam kết về chính sách”, người phát ngôn cho biết, đồng thời nói thêm rằng thành phố không “kiểm duyệt hay hạn chế quyền tự do biểu đạt hợp pháp tại các địa điểm tổ chức của mình”.

Người phát ngôn nói thêm rằng các quan chức thành phố thường xuyên phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn tại các địa điểm thuộc sở hữu của thành phố.

Mặc dù người phát ngôn không đi sâu vào chi tiết những gì các quan chức Trung Quốc yêu cầu cụ thể liên quan đến chương trình Shen Yun, nhưng các nguồn tin chia sẻ với Global News cho biết lãnh sự quán muốn các buổi diễn bị hủy bỏ.

Cựu Thị trưởng Vancouver Kennedy Stewart cho rằng việc Lãnh sự quán Trung Quốc hiện trực tiếp công kích hệ thống dich vụ công bằng các hoạt động can thiệp là một vấn đề rất nghiêm trọng, đồng thời nói thêm rằng thị trưởng và hội đồng thành phố cần phải xem xét vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc.

“Điều khiến tôi lo lắng là mức độ can thiệp. Công kích các chính trị gia là một chuyện, nhưng bắt đầu thâm nhập vào bộ máy dịch vụ công và trực tiếp đe dọa các công chức thì tôi chưa từng nghe đến trước đây”, ông Stewart, hiện là phó giáo sư tại Trường Chính sách Công thuộc Đại học Simon Fraser, chia sẻ với Global News.

“Vì vậy, đây có lẽ là một động thái táo bạo hơn của lãnh sự quán, nếu họ đang chủ động can thiệp và cố gắng thay đổi các hoạt động của thành phố, qua mặt các chính trị gia, bỏ qua các con đường chính trị và thực hiện điều này từ bên trong”.

Cựu Thị trưởng Vancouver Kennedy Stewart trong một bức ảnh tư liệu. (Ảnh: Darryl Dyck/The Canadian Press)

Ông Stewart, người từng lên tiếng thẳng thắn về các vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan, cho biết bản thân ông cũng từng là mục tiêu của ĐCSTQ trong cuộc bầu cử thị trưởng Vancouver năm 2022, khi ông thất bại trong nỗ lực tái tranh cử. Tiết lộ này được đưa ra trong bối cảnh giới truyền thông đang giám sát gắt gao sự can thiệp của Trung Quốc vào nền dân chủ Canada, điều mà dưới áp lực từ các đảng đối lập, chính phủ liên bang đã phải ra lệnh mở một cuộc điều tra công khai về sự can thiệp từ ngoại quốc vào năm 2023.

Một báo cáo bị rò rỉ vào tháng 01/2022 của Cơ quan Tình báo An ninh Canada được tờ Globe and Mail đưa tin cho biết tổng lãnh sự lúc bấy giờ là bà Đồng Hiểu Linh đã thảo luận về việc “bồi dưỡng” cho các ứng cử viên ủng hộ lợi ích của Bắc Kinh để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp thành phố.

Tờ The Epoch Times đã liên hệ với Văn phòng Thủ tướng, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada và Bộ An toàn Công cộng Canada để yêu cầu bình luận về những tiết lộ mới ở Vancouver, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết nỗ lực của Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm can thiệp vào Shen Yun ở Vancouver là “Một phần của chiến dịch can thiệp trắng trợn tại quốc gia sở tại của một chế độ nước ngoài nhằm bịt miệng những người chỉ trích ngay tại Canada”.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc các nhà hát ở Canada đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực nhằm hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun,” ông Chipkar nói. “Bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng không thể chối cãi.”

Ông Chipkar cho biết Hiệp hội hoan nghênh Cơ quan quản lý Nhà hát Dân sự Vancouver vì đã không nhượng bộ trước các chiến thuật gây áp lực của ĐCSTQ. Ông kêu gọi các quan chức Canada công khai lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Shen YunPháp Luân Đại Pháp tại Canada, đồng thời tuyên bố các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc phụ trách các nỗ lực can thiệp này là những nhân vật không được hoan nghênh và trục xuất họ.

“Đừng lầm tưởng, ĐCSTQ muốn hủy hoại nền dân chủ. Và bất kỳ nhà hát, doanh nghiệp hay chính trị gia nào vô tình hay cố ý tiếp tay cho việc hủy bỏ biểu diễn của Shen Yun đều đang giúp họ làm điều đó”, ông Chipkar nói.

Sự can thiệp của nước ngoài ở mọi cấp độ

Trong báo cáo cuối cùng vào năm 2025, cuộc điều tra công khai về sự can thiệp của nước ngoài cho biết Bắc Kinh là “thủ phạm tích cực nhất trong các hoạt động can thiệp nước ngoài nhắm vào các thể chế dân chủ của Canada”. Báo cáo cũng nói thêm rằng các hoạt động can thiệp của nước ngoài diễn ra với mọi cấp chính quyền và các nhóm xã hội dân sự tại Canada.

Ông Michael Prue, Thị trưởng Amherstburg, bang Ontario, phát biểu tại Lễ Thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Tòa nhà Thị chính Amherstburg ngày 30/04/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Gần đây nhất, Thị trưởng Amherstburg, bang Ontario, ông Michael Prue, cho biết cá nhân ông đã trải qua hình thức can thiệp trực tiếp nhất của nước ngoài vào các vấn đề của Canada trong suốt nhiều thập niên đảm nhiệm các chức vụ công, khi thị trấn của ông tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 13/5 hàng năm. Ông Prue, người từng là Nghị sĩ bang Ontario (MPP) trong 13 năm, cho biết Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto đã gửi cho ông một bức thư vào năm ngoái sau khi thành phố tổ chức thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu ông ngừng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi chưa bao giờ bị một cơ quan chính quyền nước ngoài hay bất cứ ai ở Canada bảo phải ngừng nói những gì tôi tin là sự thật”, ông Prue phát biểu hôm 30/04, khi thị trấn của ông một lần nữa thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp trong một buổi lễ công khai.

“Trong suốt 27 năm qua, tôi đã luôn bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó chính phủ Trung Quốc sẽ tỉnh ngộ và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức tuyệt vời như thế nào, và sẽ chấm dứt cuộc bức hại”, ông nói.

Sự can thiệp vào Shen Yun

Bên cạnh các lời đe dọa đánh bom, đã có nhiều nỗ lực khác nhằm can thiệp và phá hoại Shen Yun mà các nhà tổ chức cho biết có liên hệ với Bắc Kinh, bao gồm việc rạch lốp các xe buýt chở nghệ sĩ và các chiến dịch bôi nhọ.

Năm 2024, hai đặc vụ Trung Quốc đã phải nhận án tù vì cố gắng hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhằm mở một cuộc điều tra Shen Yun.

Các nhà tổ chức Shen Yun cho biết Đoàn nghệ thuật đã bị công kích hơn 150 lần trong hai năm qua bởi các lời đe dọa đánh bom giả nhằm nỗ lực hủy bỏ các buổi biểu diễn của họ.

Như The Epoch Times đã đưa tin trước đó, các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ, năm 2022, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành một chỉ thị ra lệnh tấn công Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài bằng thông tin sai lệch và chiến tranh pháp lý.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/world/chinese-consulate-officials-pressured-vancouver-city-employee-to-cancel-shen-yun-6021034