Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mỗi khi xem chương trình biểu diễn của Thần Vận (Shen Yun), khán giả đều không khỏi thắc mắc rằng: Sáng Thế Chủ là ai? Nhưng luôn không nhận được câu trả lời xác đáng. Và trong chương trình Thần Vận năm 2025 đã hé lộ mật mã về Sáng Thế Chủ.
Trong cảnh mở màn, tại thế giới thiên quốc, các thiên nữ tay cầm hoa sen, múa uyển chuyển, chư Thần Phật đả đại thủ ấn diễn thuyết Phật Pháp. Bỗng nhiên, kim quang lóe sáng, rồi một âm thanh hồng đại truyền đến, “Ai nguyện theo ta hạ thế cứu độ chúng sinh”. Chúng Thần đáp lại, rồi lao theo “phi mã thiên xa” (cỗ xe ngựa đang bay) về phía trước. Cảnh vừa chuyển, một vị Thần mang áo cà sa trắng dẫn chúng Thần đi xuống, cùng với khung cảnh được phóng đại, góc nhìn chuyển sang phía sau vị Thần áo cà sa trắng, cho thấy vị Thần này có mái tóc ngắn, khác với các Phật Đạo Thần mà chúng ta thường biết.
Bối cảnh sau đó chuyển sang cung điện nguy nga và lầu các trùng trùng, với binh lính chiến xa tướng lĩnh dàn hàng đông nghịt. Sân khấu bừng sáng, trống trận vang lên đùng đùng, những dũng sĩ uy vũ mang theo khôi giáp sáng loáng đi mở rộng bờ cõi, chinh phạt tứ phương. Và rồi một vị hoàng đế xuất hiện ở trung tâm sân khấu, các binh lính tướng sĩ vây quanh – đây chính là tượng trưng cho vị Thần áo cà sa trắng đã đến Trái Đất, chuyển sinh thành hoàng đế, thông qua phương thức chiến tranh, khai sáng một triều thịnh thế, từ đó nền văn minh Trung Hoa truyền bá rộng khắp tứ phương. Ám chỉ rằng vị Thần này là vị Thần đã khai sáng nền văn minh của nhân loại.
Ở cảnh cuối, vị Thần áo cà sa trắng lại xuất hiện, vào lúc những học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) gặp nguy nan, và khi báo ứng đến, trời trừng phạt kẻ ác, từ xa sóng biển dâng trào, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời hàng chục mét, muốn vùi lấp cả thành phố, thì vị Thần áo cà sa trắng đằng không xuất hiện, rồi triển hiện Pháp lực cực đại, làm dịu lại cơn sóng thần dữ dội. Các học viên Pháp Luân Công tay nâng thế hoa sen, tương đồng với hoa sen lúc mở màn, các thiên nữ cũng theo đó xuất hiện, và múa cùng các học viên, xua tan tà ác và kẻ xấu, tất cả học viên Pháp Luân Công đều ca tụng ơn cứu độ của vị Thần áo cà sa trắng.
Màn mở đầu và kết thúc tương đồng, với cùng một vị Thần áo cà sa trắng, các thiên nữ, và hoa sen. Vị Thần áo cà sa trắng có mái tóc ngắn, biểu thị rằng vị Thần này sẽ xuất hiện ở thế gian trong hình dáng của người hiện đại. Vào màn cuối, các thiên nữ cùng múa với các học viên Pháp Luân Công, cũng chính là đang bảo hộ gia trì cho các học viên Pháp Luân Công, và điều này cũng tượng trưng cho thời kỳ Thần nhân đồng tại.
Trong lý niệm của Phật gia, hoa sen thường đại biểu cho quả vị thành tựu tu luyện, trong phần cuối của tiết mục, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu thêu hoa sen, giống với hoa sen mà các thiên nữ cầm lúc mở màn, cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang tu luyện dần tiến gần tới tiêu chuẩn của thế giới thiên quốc, sắp sửa tu thành Thần. Cuối cùng trong bức hại họ giơ cao hoa sen, thể hiện sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công vào tín ngưỡng tu luyện của mình, không bao giờ nói từ bỏ, những bông hoa sen được giơ lên cao, vươn lên từ bùn mà không bị nhuốm bẩn, siêu thoát phàm trần, cuối cùng tất sẽ thành tựu được quả vị vĩ đại – Phật Đạo Thần. Đồng thời cũng tỏ rõ những học viên Pháp Luân Công hiện đang gánh chịu sự bức hại của Trung Cộng cũng là những vị Thần đã cùng Sáng Thế Chủ hạ thế thuở ban đầu.
Lúc đi xuống, có thể thấy rõ được quỹ đạo của vị Thần áo cà sa trắng với chúng Thần, từ thiên vũ rộng lớn tiến vào vũ trụ, rồi vào hệ Ngân Hà, rồi hệ Mặt Trời, cuối cùng tiến vào Trái Đất, chuyển sinh thành hoàng đế và binh lính tướng sĩ, vũ công. Cho nên trong lời bài hát sau đó đã hát rõ rằng “Sáng Thế Chủ đã đến”. Chỉ rõ vị Thần áo cà sa trắng này không chỉ là vị Thần khai sáng nền văn minh Trung Hoa, mà còn là chủ Thần khai sáng vũ trụ, tức là “Sáng Thế Chủ”. Đồng thời vào lúc chuyển góc nhìn ra đằng sau vị Thần áo cà sa trắng, bản thân người xem cũng thấy mình giống như một thành viên trong đội ngũ các vị Thần hùng dũng đi theo vị Thần áo cà sa trắng, và đây cũng là góc nhìn của chúng Thần. Kỳ thực chính là đang gợi mở cho khán giả, tuy rằng bây giờ họ là khán giả ở nhân gian, nhưng trong những năm tháng lâu dài trước đây, có lẽ những khán giả dưới sân khấu kia cũng chính là một thành viên đã theo vị Thần áo cà sa trắng đi xuống, nên trong lời bài hát mới nhiều lần chỉ rõ rằng “Con người đa phần là đến từ Thiên thượng”.
Phần diễn dịch mở đầu tiết mục đã triển hiện ra khung cảnh ban sơ, cho thấy con người không chỉ là đến từ Thiên thượng, mà có thể là những Phật Đạo Thần đến Trái Đất mang theo lời hiệu triệu của Sáng Thế Chủ “hạ thế cứu độ chúng sinh”.
Mặc dù trong lời bài hát đã tiết lộ rất nhiều điều, và hình ảnh cũng cho thấy rõ rằng Sáng Thế Chủ sẽ mang hình dáng con người hiện đại, nhưng đâu dễ để tìm được Sáng Thế Chủ, ai cũng không biết phải đi đến nơi đâu mới có thể tìm được Sáng Thế Chủ. Tuy nhiên ở cảnh cuối đã gợi ý thời cơ mà Sáng Thế Chủ xuất hiện.
Khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã chịu đựng sự bức hại trong một thời gian dài, Trời sẽ giáng tai nạn. Khi trừng phạt ác đảng Trung Cộng, và những kẻ hành ác, đại hồng thủy và sóng thần ập tới, đủ để nhấn chìm thành phố, và làm đảo lộn thế giới. Lúc này Sáng Thế Chủ sẽ kịp thời xuất hiện, cứu vãn thế giới, cứu vãn các học viên Pháp Luân Công. Khi Sáng Thế Chủ triển hiện Pháp lực cự đại, hào quang đằng sau Ngài không ngừng tỏa ra, tượng trưng Pháp lực vô biên của Ngài không ngừng sản sinh. Đồng thời, trên vầng hào quang hiện lên dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn”, biểu thị Sáng Thế Chủ dùng sức mạnh của “Chân Thiện Nhẫn” để cứu vãn muôn vàn chúng sinh trên thế giới. Điều này tương ứng với âm thanh hồng đại “hạ thế cứu độ chúng sinh” lúc mở màn. Từ lúc Sáng Thế Chủ khai sáng nền văn minh nhân loại, cho đến khi hiện thân cứu vãn thế giới, cho dù thời gian trải qua bao lâu, Sáng Thế Chủ chưa bao giờ quên đi mục đích đi xuống ban đầu của mình – đó là cứu độ chúng sinh.
Đây chính là mật mã Thần Vận về Sáng Thế Chủ. Sáng Thế Chủ đến thế gian vào lúc nào? Những người đi theo Ngài đang ở đâu? Mục đích mà Ngài muốn đạt được là gì? Làm sao để tìm được Sáng Thế Chủ? Khi nào có thể gặp được Sáng Thế Chủ? Tất cả đều đã được giải đáp trong suốt buổi biểu diễn của Thần Vận.
Sáng Thế Chủ Pháp lực vô biên, uy đức lớn lao, là vị Thần cứu thế. Sức mạnh của “Chân Thiện Nhẫn” mà Ngài vận dụng và nguyên lý cốt lõi trong tín ngưỡng của Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là như nhau, điều này cũng là muốn nói với thế nhân rằng, mục tiêu tu luyện của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là đồng hóa với “Chân Thiện Nhẫn”, từ đó có được sức mạnh cứu độ chúng sinh, vãn cứu thế giới. Ngày nay việc người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về việc bị bức hại ở thế gian, khơi dậy thiện niệm của thế nhân, đây cũng là một cách để cứu độ chúng sinh. Chỉ cần giữ vững thiện niệm, tán đồng “Chân Thiện Nhẫn”, ắt được Sáng Thế Chủ cứu độ. Chỉ cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì có thể tìm thấy Sáng Thế Chủ!
Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân người viết, và chỉ mang tính chất tham khảo.