Thể hội tu luyện: “Giả tướng” thực sự
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tu luyện nhiều năm như vậy có thể nói trong rất nhiều việc tôi đã làm được khá tốt. Nhưng có một số phương diện vẫn làm chưa tốt, rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hướng nội tìm thật cũng không dễ dàng gì.
Hôm nay lúc học Pháp đột nhiên ngộ được ra rằng, chính là cơ điểm của bản thân xuất hiện vấn đề. Thay vì đứng trong góc độ của Pháp mà xét vấn đề, tôi lại vì giải quyết vấn đề của cá nhân mới đi cân nhắc. Đây chẳng phải là tư tâm đang tác quái sao?
Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010”, rằng:
“Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất”.
Trước đây khi đọc đến đây tôi đều hiểu rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, nhưng rồi rốt cuộc lại không thể giải quyết được. Bản thân tôi cảm thấy rất bất lực, vậy rốt cuộc “một niệm ấy” là gì đây?
Hôm nay khi học Pháp tôi đã minh bạch rằng, một niệm này chính là cơ điểm đứng ở trong Pháp và cứu độ chúng sinh mà xét vấn đề chứ không phải là vì để giải quyết vấn đề của bản thân mới đi giải quyết vấn đề.
Vậy tại sao lại nói là giả tướng? Bởi vì thế nhân cần phải được cứu độ, chỉ có tà ác mới cần phải thanh lý. Cá nhân tôi lý giải giả tướng chính là chúng ta cho rằng sinh mệnh này không tốt, đây mới là giả tướng. Bởi vì họ đều bị tà ác khống chế, tất cả họ đều nên được cứu độ, trừ khi họ là những kẻ đặc biệt xấu xa.
Lúc chúng ta nhìn thấy một sinh mệnh đối đãi với chúng ta không tốt, hoặc là thân thể của mình xuất hiện vấn đề, đây đều là giả tướng. Nguyên nhân thực sự là sinh mệnh này hoặc nhân tố kia là đã bị tà ác khống chế, chỉ thế thôi. Như vậy, chỉ cần đem tà ác và các sinh mệnh cần được cứu độ phân tách ra thì chúng ta có thể cứu độ được họ rồi.
Chỉ vì giải quyết vấn đề của bản thân thì chính là tư tâm đang tác quái. Làm sao có thể ngộ đến sự trân quý của sinh mệnh khi không nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh cơ chứ?
Cơ điểm đúng rồi, sẽ tìm ra được giả tướng.
Đây là một chút lý giải của bản thân, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu chỉ chính.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295661
Ngày đăng: 19-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.