Nhìn cách phối màu của Shen Yun, học được cách phối hợp chỉnh thể



Tác giả: Một lạp tử

[ChanhKien.org]

Sự phối hợp màu sắc của Shen Yun rất đặc biệt. Nếu để chúng ta làm thì khẳng định sẽ không làm được như vậy, vì vậy đây chính là điều chúng ta nên học tập.

Ví dụ khi ca sĩ hát, màu sắc của lời bài hát thường có màu gần giống với màu nền bối cảnh, mà không có điểm nhấn đặc biệt nào cả. Đối với người bình thường mà nói thì kiểu phối màu này không dễ mà làm được, bởi vì người thiết kế thường sẽ cố gắng nghĩ cách làm nổi bật chữ viết. Thứ hai, màu sắc trang phục của các ca sĩ cũng rất đơn giản, mộc mạc, thậm chí trang phục của các nghệ sĩ piano cũng là màu đen. Đây là điều không thể tưởng tượng được đối với con người ngày nay.

Bởi vì nghệ sĩ piano cũng muốn thể hiện một chút, vì vậy màu sắc trang phục của họ tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Tại sao lại như vậy? Khi chúng ta nghe một ca khúc thì điều quan trọng nhất chính là nội hàm của lời bài hát, và điều muốn truyền tải là lời dạy của Thần đến con người, vì vậy không thể chuyển dời sự chú ý của con người đến ca sĩ và hình ảnh. Đây chính là phương pháp để phối hợp chỉnh thể và là cách thức tạo ra một chủ đề.

Hơn nữa chúng ta cũng thấy y phục và trang sức của các diễn viên Shen Yun rất phong phú nhưng lại vô cùng đơn giản. Phục sức của các nam diễn viên đều vô cùng đơn giản và gọn gàng, còn phục sức của nữ diễn viên thì đẹp hơn một chút, nhưng cũng rất đơn giản. Mục đích chính là chuyển sự tập trung vào ý nghĩa của điệu múa chứ không đơn giản chỉ dừng lại ở việc chỉ xem tiết mục.

Khi chúng ta xem các tiết mục múa của Shen Yun, sẽ phát hiện ra một chi tiết nhỏ: phục sức của các diễn viên múa gần như giống nhau, chúng ta rất khó để phân biệt ra từng diễn viên trong đó. Mục đích cũng là để làm nổi bật chủ đề chứ không phải tập trung sự chú ý vào một ai đó.

Trong Kinh văn Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013, Sư phụ giảng:

“Làm chỉ huy đoàn nhạc, họ đặt tâm vào biểu hiện đoàn nhạc. Mà làm ánh sáng và âm thanh, họ đều nghiêng về cách nghĩ của mình. Tôi không như vậy, tôi trực tiếp xét hiệu quả tổng thể đối với khán giả, thậm chí trong các tình tiết là có phân lượng [nhấn mạnh] thêm vào cần thích đáng, bảo đảm cho toàn buổi diễn thì hiệu quả với khán giả sẽ là gì”.

Mục đích của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chứ không phải là vì hiển thị bản thân, bởi vì sau khi chúng ta viên mãn thì đều sẽ trở thành Vương và Chủ, hết thảy uy đức và phúc phận đều vô cùng lớn. Trong đó, buông bỏ tâm hiển thị của bản thân và học cách phối hợp chỉnh thể vừa hay lại chính là điều mà các đệ tử Đại Pháp hôm nay cần làm.

Sư phụ muốn thông qua Shen Yun để dạy chúng ta nên làm thế nào, vì vậy chúng ta cần suy xét một chút sự chênh lệch của bản thân là ở đâu?

Vì sao khi chúng ta làm việc lại không làm được tốt như Shen Yun? Sự chênh lệch, thua kém là ở chỗ nào?

Chúng ta cùng nhìn vấn đề từ một góc độ khác: Khi tà ác công kích Shen Yun, công kích Sư phụ, nếu các đệ tử Đại Pháp đều học theo Shen Yun, làm được tốt như Shen Yun và đều rất có năng lực như vậy, thì tà ác cũng không còn cách nào công kích Sư tôn nữa. Đây chẳng phải cũng là các đệ tử Đại Pháp đang phản bức hại, gánh vác một phần áp lực với Sư tôn sao?

Một chút cảm ngộ, viết ra chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294891



Ngày đăng: 08-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.