Tác giả: Michael Zhuang
[ChanhKien.org]
Nhà phát hành cho biết những lời đe dọa này nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn cản mọi người thảo luận về bộ phim tài liệu, vốn đã được trình chiếu gần 1.000 lần tại Đài Loan.

Ông Lương Văn Kiệt (Liang Wen-chieh), người phát ngôn kiêm Phó chủ nhiệm Ban các Vấn đề Đại Lục của Đài Loan, tham dự một diễn đàn do Asia-Pacific Elite Interchange Association (Hiệp hội Trao đổi Ưu tú Châu Á – Thái Bình Dương) tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 1/7/2026. (Ảnh: Sung Pi-lung/The Epoch Times)
Chính quyền Đài Loan cam kết hỗ trợ nhà phát hành bộ phim tài liệu về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, sau khi ông nhận được hơn 150 lời đe dọa và nhiều lần bị cuốn vào các cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến những lời đe dọa do các đối tượng mạo danh ông gửi đi.
Ban các Vấn đề Đại Lục, cơ quan chính phủ hàng đầu của Đài Loan phụ trách quan hệ với Trung Quốc, cho biết đã gặp ông Quản Kiến Trung (Guan Jianzhong), người đứng đầu Công ty Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Hùng Sư (Lion Film and Television Culture Co.) hôm 5/10/2026, và xác nhận sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhằm hỗ trợ bảo vệ ông và xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi đàn áp xuyên quốc gia.
Ông Quản đã đưa bộ phim tài liệu Canada “State Organs” (Nội tạng quốc doanh) đến Đài Loan. Bộ phim xem xét các bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, bao gồm cả việc lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm, và đã được trình chiếu tại nhiều địa điểm trên khắp Đài Loan kể từ năm 2024. Bộ phim đã nhận được các giải thưởng quốc tế và sự ủng hộ của công chúng, nhưng các buổi chiếu phim vẫn bị đe dọa vì tác phẩm phơi bày ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Mối quan ngại mới nhất liên quan đến một cách thức mới mà các quan chức Đài Loan đề cập. Các đối tượng sử dụng tên và số điện thoại của ông Quản Kiến Trung để đe dọa người khác. Khi các nạn nhân trình báo những vụ việc này với cảnh sát, ông Quản lại liên tục bị triệu tập để giải trình với cơ quan chức năng.
Ông Lương Văn Kiệt (Liang Wen-chieh), Phó chủ nhiệm Ban các Vấn đề Đại Lục, cho biết tại cuộc họp báo ngày 1/10/2026 rằng chính quyền Đài Loan đang xem xét các vụ việc này như những trường hợp có khả năng liên quan đến hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ các tình tiết cụ thể.
“Mục đích dường như là khiến ông Quản phải chạy đôn chạy đáo đến các đồn cảnh sát trên khắp Đài Loan”, ông Lương nói.
Các vụ việc được ông Lương đề cập bao gồm một trường hợp vào tháng 11/2025, khi một đối tượng sử dụng số điện thoại của ông Quản để đe dọa và tống tiền một luật sư. Sau đó ông Quản bị cảnh sát triệu tập vì bị nghi ngờ có hành vi xâm phạm trái phép quyền tự do của người khác.
Tháng 12/2025, một đối tượng sử dụng danh tính của ông Quản để đe dọa Học viện Kuma (Kuma Academy), một tổ chức phòng vệ dân sự của Đài Loan, khiến ông phải trình diện trước các công tố viên tại Đài Bắc. Đến ngày 29/9/2026, có đối tượng lại sử dụng tên và số điện thoại của ông Quản để đe dọa Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, dẫn đến một cuộc điều tra khác của cảnh sát.
Dưới sự điều phối của Ban các Vấn đề Đại Lục, ông Quản đã trình báo các vụ việc với cảnh sát vào ngày 1/10/2026. Hội đồng cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tư pháp Đài Loan để điều phối việc xử lý các vụ việc, nhằm tránh để ông Quản phải nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng trong các cuộc điều tra riêng biệt trên khắp Đài Loan.
Hội đồng cũng khuyến cáo người dân thận trọng nếu nhận được các cuộc gọi đe dọa hoặc quấy rối từ người tự xưng là ông Quản, vì người gọi có thể đang mạo danh ông.
Tại cuộc gặp ngày 5/10/2026, ông Lương bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Quản và cho biết chính quyền Đài Loan sẽ hỗ trợ những người bị ĐCSTQ nhắm tới trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia.
Ông Quản cho biết những lời đe dọa này nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn cản mọi người thảo luận về bộ phim tài liệu.
“Bản chất của những lời đe dọa và hành vi quấy rối của ĐCSTQ là chiến tranh tâm lý, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội và tạo ra hiệu ứng khiến người dân e ngại bày tỏ ý kiến”, ông Quản nói.
Ông kêu gọi mọi người không khuất phục trước những lời đe dọa, đồng thời cho biết bộ phim đã làm một số khán giả vô cùng xúc động và sẵn sàng công khai lên tiếng về vấn đề nhân quyền.
Bộ phim tài liệu đã trở thành tâm điểm tranh luận tại Đài Loan về quyền tự do ngôn luận và ảnh hưởng của ĐCSTQ bên ngoài Trung Quốc. Kể từ khi được phát hành tại Đài Loan năm 2024, bộ phim đã được trình chiếu gần 1.000 lần. Trong khi đó, ông Quản và các rạp chiếu phim tham gia trình chiếu tác phẩm đã nhận được hơn 150 tin nhắn đe dọa. Một số lời đe dọa đề cập đến bom, xả súng, và các hình thức bạo lực khác.
Giới chức Đài Loan nhận định các vụ việc này là một phần trong mô thức đàn áp xuyên quốc gia rộng lớn hơn. Danh tính những người đứng sau các lời đe dọa và các vụ mạo danh liên quan đến ông Quản vẫn chưa được xác định công khai.
Bản tin có sự đóng góp của Zhong Yuan.
(Theo The Epoch Times)