Tác giả: Alex Wu
[ChanhKien.org]
Ông David Matas cho biết việc dự luật được thông qua cho thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng và tạo tiền lệ cho cộng đồng quốc tế.
Luật sư nhân quyền David Matas phát biểu tại một sự kiện ở London ngày 15/07/2023, đánh dấu 24 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Yanning Qi/The Epoch Times)
Sau khi Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua một dự luật nhằm giải quyết nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc vào ngày 28/09/2026, ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng đã dành nhiều thập niên điều tra những hành vi tàn bạo của chính quyền Trung Quốc, đã nói với The Epoch Times về ý nghĩa của dự luật.
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Mổ cướp Nội tạng (S.4009) nhằm giải quyết tình trạng đàn áp và cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số tôn giáo hoặc sắc tộc khác. Đạo luật cho phép chính phủ Hoa Kỳ tiến hành điều tra và áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài liên quan đến hoạt động mổ cướp và buôn bán nội tạng do nhà nước bảo trợ tại Trung Quốc.
Ông Matas nhấn mạnh ý nghĩa của việc Thượng viện nhất trí thông qua dự luật này.
“Điều đó có nghĩa là dự luật nhận được sự ủng hộ từ nhiều khuynh hướng chính trị và ý thức hệ”, ông nói.
Để trở thành luật, dự luật này vẫn cần được Hạ viện thông qua và được Tổng thống ký ban hành.
“Đó là những bước quan trọng tiếp theo”, ông Matas nói.
Ông Matas là một trong những luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng nhất Canada. Trong nhiều năm, ông tập trung vào những vấn đề nhân quyền lớn như bảo vệ người tị nạn, ngăn chặn nạn diệt chủng và ngôn từ thù hận, cũng như vạch trần hoạt động mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông từng hợp tác với nghị sĩ Hạ viện Canada quá cố David Kilgour, một nhà hoạt động nhân quyền, để điều tra các cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Báo cáo điều tra của họ công bố năm 2006, sau đó được xuất bản thành cuốn sách “Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” (Thu Hoạch Đẫm Máu: Điều tra về nạn mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công), đã thu hút sự chú ý của quốc tế đối với tội ác chống lại loài người do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, đồng thời giúp hai ông được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2010. Ông Matas đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về nhân quyền, trong đó có Huân chương Canada (Order of Canada).
“Việc Thượng viện thông qua dự luật này vào thời điểm hiện nay cho thấy vấn đề mổ cướp nội tạng từ các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn”, ông Matas nói.
Dự luật đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng và buôn bán nội tạng, chẳng hạn như hạn chế cấp thị thực và phong tỏa tài sản.
“Các biện pháp trừng phạt này chỉ có ý nghĩa nếu người ta cho rằng hành vi ngược đãi đang diễn ra. Nếu hành vi đó không xảy ra, thì sẽ không cần đến những biện pháp được đề xuất trong dự luật”, ông Matas nói.
“Trừ khi và cho đến khi chính phủ Trung Quốc chứng minh được rằng hành vi ngược đãi này không xảy ra, thì theo cách tôi hiểu về dự luật, nên coi như hành vi đó đang diễn ra”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện của Trung Hoa, gồm các bài tập thiền định và nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Môn tu luyện này trở nên phổ biến trong thập niên 1990, và đến năm 1999, ước tính có từ 70 triệu đến 100 triệu người theo tập trên toàn Trung Quốc, khi chính quyền bắt đầu một chiến dịch loại trừ có hệ thống. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, số học viên bị giam giữ trong nhiều năm qua có thể lên tới hàng triệu người.
Bên cạnh các công trình nghiên cứu của ông Matas và ông Kilgour, nhiều tổ chức khác cũng đã tiến hành điều tra về hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác, trong đó có World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công – WOIPFG), Doctors Against Forced Organ Harvesting (Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng – DAFOH) và International Coalition to End Transplant Abuse in China (Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc – ETAC).
Nhà văn kiêm nhà nghiên cứu người Mỹ Ethan Gutmann cũng đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập kéo dài sáu năm, phỏng vấn hơn 100 người tị nạn, bác sĩ và nhân viên thực thi pháp luật. Ông công bố những phát hiện của mình trong cuốn sách xuất bản năm 2014, có tựa đề “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem” (tạm dịch: “Cuộc tàn sát: Giết chóc hàng loạt, Mổ cướp nội tạng và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề người bất đồng chính kiến”).
“Thượng viện sẽ không thông qua dự luật này nếu không coi trọng những kết quả nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu đã đưa ra trong nhiều năm qua”, ông Matas nói. “Điều khiến các bằng chứng trở nên đặc biệt thuyết phục chính là sự kết hợp của chúng”.
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài công pháp trước một cuộc diễu hành tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc ngày 19/09/2026. (Ảnh: Zhang Qingqi/The Epoch Times)
Ông Matas cho biết các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nhóm bị nhắm mục tiêu đặc biệt trong hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc vì nhiều lý do, trong đó có số lượng đông đảo của họ.
Ngoài ra, việc luyện công thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc nội tạng của các học viên ở trong tình trạng khỏe mạnh, ông Matas nói.
Ông Matas cho biết dự luật của Thượng viện thể hiện sự ghi nhận đối với những đau khổ mà gia đình các nạn nhân phải chịu đựng. Điều này sẽ giúp những nạn nhân còn sống hoặc gia đình của các nạn nhân cảm thấy an tâm hơn khi đứng ra công khai và chia sẻ trải nghiệm của mình.
Tác động quốc tế
Ông Matas cho biết Canada đã có luật nhập cư tương tự như dự luật của Thượng viện, và động thái của Hoa Kỳ sẽ truyền cảm hứng cho các quốc gia khác.
Ông Matas lưu ý rằng The Global Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (tạm dịch: Công ước Toàn cầu của Hội đồng Châu Âu về Chống Buôn bán Nội tạng Người) hiện mới chỉ có 16 quốc gia phê chuẩn.
“Các quốc gia khác có thể và nên tham gia”, ông nói.
Ông nói rằng dự luật của Thượng viện thực sự có thể trở thành một chất xúc tác “rất cần thiết” để thúc đẩy Liên Hợp Quốc hoặc các cơ quan nhân quyền đa phương khác hành động.
Tiến trình ngăn chặn hoạt động mổ cướp từ người sống tại Trung Quốc diễn ra chậm chạp, nhưng sau hơn 20 năm nỗ lực, ít nhất cũng có đôi chút an ủi khi điều này cuối cùng đã xảy ra, dù phải mất bao lâu đi nữa”, ông nói.
Bản tin có sự đóng góp của Liang Yao.
(Theo The Epoch Times)

