Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trên Minh Huệ Net đã đăng tải rất nhiều bài viết liên quan đến vấn đề sử dụng điện thoại thông minh đã mang đến cho người tu luyện rất nhiều can nhiễu và mối nguy hại. Các đồng tu đã phân tích rất chi tiết, nhưng hiện tại còn một bộ phận các đồng tu vẫn nhắm mắt làm ngơ, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn và những nhân tố không an toàn liên quan đến điện thoại di động, cho đến tận bây giờ vẫn cứ thích gì làm nấy. Hơn nữa, họ vẫn lấy cớ và tiếp tục sử dụng các phần mềm không an toàn như Wechat. Thậm chí có một số đồng tu, mặc dù nhiều lần khuyên can nhưng họ vẫn không nỡ gỡ cài đặt Wechat, vẫn sử dụng nó để liên hệ với người nhà và thế giới bên ngoài.
Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành công cụ giao tiếp không thể thiếu đối với con người, nó mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng mang lại rất nhiều mối nguy hại. Nó như một con dao hai lưỡi. Đặc biệt là những thông tin trực tuyến trên điện thoại thông minh, thực sự là một mớ hỗn độn, ví như Kuaishou, Tiktok, đủ các nền tảng trực tuyến, những trò chơi bạo lực và những thứ chuyện tầm phào…, trong đó đầy rẫy những thứ biến dị, bạo lực, biến thái, sắc tình và phóng túng…, đã làm rối loạn tinh thần, tư tưởng của con người, khiến con người không có chuẩn mực thiện ác, không có nhận thức và lý giải chính diện đối với sự vật, sinh hoạt thường ngày cũng không diễn ra một cách chính thường… Chỉ cần có một chút thời gian rảnh, họ sẽ không kìm được lòng và nhấc điện thoại lên, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt một, hai tiếng đồng hồ, thậm chí dùng vài tiếng đồng hồ để xem phim truyền hình, xem video, mua sắm hoặc chơi game… Quả là dùng không biết mệt, cũng không muốn làm bất cứ điều gì khác nữa.
Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng vì dán mắt vào điện thoại rồi ngủ thiếp đi, không muốn trao đổi với nhau về chuyện gia đình. Có biết bao nhiêu bạn trẻ chơi game đến tận thâu đêm suốt sáng, bỏ bê cả giấc ngủ. Có một số đứa trẻ, vì bố mẹ không cho dùng điện thoại nên đã dọa nhảy lầu tự tử. Có những đứa trẻ còn đòi bố mẹ mua cho chúng những chiếc điện thoại trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ chỉ để chơi game, nếu không mua, chúng sẽ tự làm thẻ để nạp tiền chơi game, sau đó sẽ đòi phụ huynh trả lại số tiền đó. Từ đó có thể thấy rằng, điện thoại thông minh giống như thuốc phiện tinh thần thời hiện đại, nó là thứ biến dị hại người, làm xói mòn ý chí và tiêu hao sinh mệnh của con người, khiến con người lãng phí rất nhiều thời gian. Nó mang lại rất nhiều ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho nhân loại, thay đổi và ảnh hưởng đến thói quen sống của con người. Là người thường đều cần phải cảnh giác, cố gắng tiết chế trong việc sử dụng điện thoại di động. Huống hồ là người tu luyện, những người phải siêu thoát khỏi người thường và tu luyện lên tầng thứ cao hơn, thì càng cần phải có nhận thức một cách thanh tỉnh về tính nguy hại của điện thoại thông minh.
Về vấn đề này, tôi có một số nhận thức muốn thảo luận và trao đổi với mọi người.
1. Xem điện thoại can nhiễu đến trí lực, xâm hại thân thể của người tu luyện
Có đồng tu cho rằng, chẳng phải chỉ vuốt vuốt điện thoại xem một chút thôi sao, có nghiêm trọng đến vậy không? Thật tình đã không biết rằng, hôm nay bạn xem, ngày mai lại xem tiếp, vậy thì những thứ bạn xem sẽ lấp đầy đầu, những thứ bạn cho vào đầu không phải là Pháp, mà là những thứ danh lợi tình người thường vẫn truy cầu. Cho vào đầu những thứ không liên quan đến tu luyện, đây chẳng phải đang chịu nhận can nhiễu sao? Đồng thời, xem những thứ này cũng là một dạng chấp trước.
Có đồng tu phóng túng bản thân, xem nhiều những thứ của người thường. Thời gian kéo dài, thân thể liền xuất hiện vấn đề, những ví dụ như vậy có quá nhiều. Có đồng tu sau khi xem điện thoại và những thứ của người thường trên mạng, cảm thấy mắt phủ một lớp sương mù, sưng tấy, hoặc là chảy nước mắt. Còn có đồng tu vừa xem điện thoại liền có những hiện tượng như tim đập nhanh, da nhăn nheo, cảm thấy tim khó chịu, chóng mặt và choáng váng,… thời gian lâu dần, học Pháp cũng không học được bao nhiêu, càng không nói đến việc học Pháp nhập tâm, bản thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thực chính là những thứ bất hảo trong điện thoại gây nên.
Khi cơ thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thì chính là đang nhắc nhở các đồng tu không thể xem nữa, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có một số đồng tu chấp trước vào việc xem điện thoại và lên mạng, cơ thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, thậm chí qua đời. Việc này nhìn có vẻ là chuyện nhỏ, kỳ thực không hề nhỏ chút nào! Điện thoại và mạng Internet hiện nay cũng là vũ khí sắc bén hủy người của cựu thế lực, chúng tác động đến tâm hồn của con người, khiến bạn không muốn rời xa nó dù chỉ một khắc, thậm chí khiến bạn giải trí đến chết, quả thật giống như ếch luộc trong nồi nước ấm, bài học giáo huấn về phương diện này vô cùng thương tâm.
2. Chiếm mất thời gian làm ba việc của người tu luyện
Đệ tử chân tu đều biết rằng, Chính Pháp hiện nay đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Tấm màn của Pháp Chính Nhân Gian đã khai mở. Thời gian gấp rút như vậy, vì cứu độ nhiều chúng sinh vũ trụ hơn nữa, Sư phụ đã dùng sức chịu đựng cự đại để kéo dài thời gian thêm một lần nữa, tha thiết hy vọng các đệ tử có thể tu thành, vì để độ chúng ta, Ngài đã phó xuất toàn bộ tâm huyết. Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta rằng, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta làm sao có thể lãng phí thời gian vào việc nói chuyện với người nhà trên Wechat, xem ảnh, mua sắm, xem video của người thường, nghe tiểu thuyết,… Tu luyện đã nhiều năm như vậy, đến thời khắc cuối cùng, vậy mà vẫn còn xem trọng những thứ của “con người” này đến như thế, vẫn không buông xuống được, thì làm sao có thể coi là tinh tấn đây? Làm sao nói đến việc viên mãn được đây?
Chấp trước đối với điện thoại di động đã cản trở con đường chúng ta trở về nhà, thời gian hiện tại trôi qua nhanh như vậy, cảm thấy thời gian học Pháp, học thuộc Pháp đều không đủ dùng. Chúng ta còn phải phát chính niệm trừ ác, còn phải giảng chân tướng cứu người, làm gì còn thời gian để chơi điện thoại nữa chứ. Huống hồ, có một số đồng tu tu lâu, họ đều có thể vượt qua gian khổ và ma nạn trong mấy chục năm, nhưng đến lúc sắp kết thúc, sao lại có thể bị thứ công cụ liên lạc nhỏ bé trong người thường làm vấp ngã chứ? Điều này chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Nếu hiện tại vẫn còn tìm cớ, vẫn đang xem, đang dùng, đang chơi, thì đây chính là không biết trân quý bản thân, không biết trân quý cơ duyên tu luyện…
Mà ngay lúc này, chúng sinh trên Thiên quốc của chúng ta đều hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng tu tốt bản thân và quay trở về, chúng Thần cũng đang quan sát nhất ngôn nhất hành của chúng ta! Chúng ta không thể trì hoãn được nữa, cũng không được có bất cứ lý do gì để cố chấp thêm được nữa, đừng lên mạng xem những thứ của người thường nữa, hãy dùng thời gian để làm ba việc, nếu không sẽ hủy hoại chính mình. Trong tương lai không xa, những người không tận dụng tốt thời gian cuối cùng này để tu luyện, e rằng có hối hận cũng không kịp nữa. Tu luyện là nghiêm túc, chỉ có buông bỏ những thứ của con người, chúng ta mới có thể đắc được những thứ của Thần.
Một số đồng tu có thể kịp thời lắng nghe lời khuyên thiện ý của các đồng tu khác, họ hạ quyết tâm gỡ Wechat, cũng không dùng điện thoại thông minh và xem những video yêu thích nữa. Họ phản hồi lại rằng, thân tâm của họ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, học Pháp cũng nhập tâm hơn, bản thân cũng khởi tinh thần lên được. Trạng thái không đúng đắn của cơ thể cũng được quy chính, họ cũng dành thời gian để làm ba việc. Từ đó có thể thấy rằng, lời nhắc nhở thiện ý giữa các đồng tu là vô cùng cần thiết, đây cũng là Sư phụ để cho những người tu luyện chúng ta cùng cứu độ lẫn nhau! Hy vọng rằng, những đồng tu vẫn chưa gỡ bỏ Wechat sẽ sớm hành động!
3. Sử dụng điện thoại thông minh dễ dàng mang đến những mối nguy hiểm về vấn đề an toàn
Wechat và một số ứng dụng không an toàn khác trên điện thoại thông minh, đều nằm trong phạm vi giám sát của ác đảng. Bạn liên lạc với ai, nói những gì, bàn luận những gì, hầu như không có bảo mật gì cả, mọi thứ đều công khai. Ngay từ ngày 30 tháng 06 năm 2018, vì sự an toàn của các học viên. Ban Biên tập Minh Huệ đã đưa ra thông tri có tựa đề “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” về việc gỡ cài đặt các phần mềm như WeChat và Tencent QQ. Hiện tại đã bảy năm trôi qua, nhưng vì sao vẫn có đồng tu cho đến nay vẫn không hưởng ứng, vẫn không nghe lời khuyên nhủ? Có đồng tu còn mang điện thoại thông minh đến nhà đồng tu để học Pháp, nếu xảy ra nguy cơ mất an toàn, bạn có thể nói bản thân không có trách nhiệm trong đó sao? Bạn đã khởi tác dụng mà tà ác có muốn cũng không khởi được. Thế nào gọi là có trách nhiệm với Pháp, đặt Pháp lên hàng đầu?
Tuần san Minh Huệ gần đây có đưa tin về một vụ việc đã xảy ra năm ngoái, trong đó có mấy chục đồng tu ở một khu vực nọ bị bắt cóc tập thể. Hầu hết các đồng tu trong đó đều sử dụng Wechat, sự việc này xảy ra cũng có liên quan đến vấn đề lơ là trong nhận thức về an toàn. Những năm gần đây, những trường hợp bức hại do bị theo dõi điện thoại di động cũng không hề ít. Trong thời đại dữ liệu bùng nổ, ngay cả điện thoại của người thường cũng không thể tránh khỏi sự giám sát, huống hồ là những đệ tử Đại Pháp đang trong bức hại?
Sư phụ đã trả lời một câu hỏi của đồng tu, có liên quan đến vấn đề chú ý an toàn khi sử dụng điện thoại di động rằng:
“Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Sư phụ cũng từng giảng trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” rằng:
“Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, điện thoại mà chúng ta mang trên thân, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén. Trung Cộng nghe những thứ này, ngồi đó nghe chư vị trò chuyện, mà nghe hết sức rõ ràng. Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập [để] nghe lén [số đó]”.
Là đệ tử của Sư phụ, chúng ta nên nghe theo lời của Sư phụ một cách vô điều kiện, cần phải có nhận thức nghiêm túc về vấn đề sử dụng điện thoại, không cho tà ác dùi vào sơ hở, tránh tạo thành bất kỳ tổn thất không đáng có nào.
Thông qua quan sát và phân tích, tôi phát hiện ra hai nguyên nhân khiến các đồng tu vẫn sử dụng điện thoại thông minh như sau:
1. Có một số đồng tu có thể không nhận thức ra hoặc không hiểu được tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng điện thoại thông minh, nên không có sự coi trọng trong suy nghĩ. Có đồng tu vẫn còn vì thuận tiện trong việc xử lý các việc của người thường mà vẫn ôm tâm lý may rủi, cho rằng sử dụng điện thoại di động sẽ không có vấn đề gì, tự tin một cách mù quáng, đúng là tự dối mình dối người.
2. Có một số đồng tu không có yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, biết rõ việc đó là không đúng, không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, nhưng vẫn phóng túng những chấp trước nơi bề mặt con người của mình, đây gọi là biết rõ mà vẫn cố ý mắc phải, bản thân không thể khống chế bản thân. Có người không khống chế nổi bản thân, và không có trách nhiệm đối với việc tu luyện của mình.
Dựa vào tình huống thực tế kể trên, tôi đề xuất các đồng tu nên sử dụng điện thoại dành cho người già và không lên mạng được, bởi vì làm như vậy là đang ngăn chặn chứng nghiện “bản thân không thể khống chế được”, ép buộc bản thân không thể xem nữa. Bởi vì chỉ cần đệ tử Đại Pháp sử dụng điện thoại thông minh, miễn là có thẻ sim trong điện thoại hoặc thẻ sim đã bị tháo ra nhưng pin vẫn còn, thì người đó có thể bị giám sát. Chỉ khi điện thoại đã tháo cả thẻ sim và pin thì mới an toàn. Tuy nhiên, hầu hết pin điện thoại thông minh không thể tháo rời, mà phải cần thợ chuyên nghiệp tháo ra. Nếu bạn thực sự cần sử dụng điện thoại cho công việc hoặc các trường hợp đặc biệt khác, tốt nhất nên đặt điện thoại ở nơi an toàn và không mang đến các buổi học Pháp hoặc nhà của các học viên khác. Ngay cả khi sử dụng điện thoại dành cho người già thì cũng phải cẩn thận, nếu cần thiết, hãy tháo cả thẻ sim và pin, và lắp lại sau đó. Cũng không được mang điện thoại dành cho người già đến các điểm học Pháp, vì chúng ta cũng có thể bị tra ra định vị.
Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Thanh Tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ III” rằng:
“Nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực”.
Hiện nay, cuộc đại chiến chính tà đang diễn ra rất khốc liệt ở không gian khác, từng giây từng phút đều rất quan trọng. Chỉ có cách chiểu theo điều Sư phụ giảng:
“Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả – Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Sư phụ đã giảng trong “Thực tu – Hồng Ngâm” rằng:
“Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu”Diễn nghĩa:
“Mọi việc cứ thế mà đối chiếu
Làm đến thế tức là tu”
Hãy buông chứng nghiện điện thoại xuống, dụng tâm học Pháp tốt, trân quý thời gian, chân tu thực tu một cách thiết thực, không để cựu thế lực dùi vào sơ hở, làm tốt ba việc, như vậy mới có thể đi tốt chặng đường Chính Pháp cuối cùng, đoái hiện thệ ước thần thánh từ tiền sử của chúng ta!
Trên đây là thể hội và nhận thức cá nhân của tôi ở tầng thứ sở tại, chỉ để tham khảo, nếu có chỗ nào còn phiến diện, mong các đồng tu chỉ chính. Mong muốn được thảo luận với các đồng tu, để cùng nhau tinh tấn.