Tác giả: Catherine Yang

[ChanhKien.org]

Ông Jan Jekielek nói rằng một dự luật do Thượng viện Mỹ đệ trình lại với sự ủng hộ của lưỡng đảng có thể thay đổi mối quan hệ giữa người dân Trung Quốc và Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “American Thought Leaders”, phát biểu trong buổi ra mắt cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” tại Trung tâm Trump–Kennedy ở Washington vào ngày 16/03/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Theo ông Jan Jekielek, tác giả của cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” (Killed to Order) và là biên tập viên cấp cao tại The Epoch Times, một dự luật mới nhằm trừng phạt các thủ phạm liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có thể tạo ra những tác động lan tỏa đối với người dân Trung Quốc lẫn người dân Mỹ, đưa đến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, thậm chí có thể mở ra triển vọng về một Trung Quốc tự do.

Cuốn sách mới của ông Jekielek, phát hành ngày 17/03, kể lại toàn bộ câu chuyện về cách ĐCSTQ biến hàng triệu người có đức tin thành một ngân hàng nội tạng sống nhằm phục vụ cho chương trình thu hoạch nội tạng quy mô công nghiệp của họ — đồng thời kéo theo sự đồng lõa của phương Tây.

Ngày 11/03/2026, các Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ – Oregon) và Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – Texas) đã đệ trình lại Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Dự luật này sẽ cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thủ phạm, đồng thời yêu cầu điều tra xem liệu hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng có nên được xác định là một tội ác nghiêm trọng theo pháp luật hay không.

Trước đó, các dự luật tương tự cũng đã được đệ trình, đầu tiên bởi Thượng nghị sĩ đương thời Marco Rubio (Đảng Cộng hòa-Florda), sau đó là ông Cruz, nhưng chưa dự luật nào được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua, để được đưa ra bỏ phiếu toàn thể. Nhiều dự luật tương tự cũng đã được đệ trình tại Hạ viện Mỹ, và trong hai năm qua đã được thông qua với đa số phiếu áp đảo.

“Đây là một dự luật rất quan trọng. Dự luật này cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có liên quan. Nó yêu cầu đánh giá liệu những gì đang diễn ra có phải là một tội ác nghiêm trọng theo Đạo luật Elie Wiesel hay không. Đó là một sự phân định rất quan trọng. … Việc chính phủ Hoa Kỳ chính thức đưa ra nhận định như vậy sẽ có tác động vô cùng lớn”, ông Jekielek cho biết, và nói thêm rằng thật đáng mừng khi thấy dự luật phiên bản mới tại Thượng viện nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng.

“Tại Trung Quốc, trong giới tinh hoa cấp cao, họ hiểu rằng điều này là có thật. Trên thực tế, họ có quyền tiếp cận vô hạn với nội tạng tùy theo nhu cầu, phải không? Đó là điều mà thể chế này tạo thuận tiện cho họ. Đây chính là điều được hé lộ trong khoảnh khắc mirco truyền trực tiếp”, ông nói, đề cập đến cuộc nói chuyện giữa nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vô tình bị truyền trực tiếp qua micro hiện trường trong một sự kiện duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 03/09/2025.

Hai nguyên thủ quốc gia đã thảo luận về việc cấy ghép nội tạng người “liên tục” với mục tiêu kéo dài tuổi thọ lên “150 năm” hoặc thậm chí đạt tới “sự bất tử”.

Việc kéo dài tuổi thọ từ lâu đã là mục tiêu của giới tinh hoa trong ĐCSTQ, những người mà về mặt thống kê có tuổi thọ cao hơn nhiều so với thường dân Trung Quốc.

Ông Jekielek nói rằng việc Hoa Kỳ công nhận trong một đạo luật rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra dưới chính quyền ĐCSTQ có thể phá vỡ những ảo tưởng mà người dân Trung Quốc có thể vẫn còn về chế độ của họ.

“Để người dân Trung Quốc nhận ra rằng chính quyền của họ — thực chất là ĐCS, theo một nghĩa nào đó giống như một loại ký sinh bám vào chính quyền — đang điều khiển màn diễn rùng rợn này trên lưng những người vô tội… Điều đó thậm chí có thể khiến ĐCS sụp đổ”, ông nói.

Vào năm 2019, một tòa án điều tra độc lập kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra “trên quy mô đáng kể” và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Được giới thiệu ra công chúng vào đầu những năm 1990, môn này đã truyền ra nhanh chóng thông qua hình thức người truyền người, theo ước tính của nhà nước, đến cuối thập niên, cứ 13 người Trung Quốc thì có khoảng một người tập Pháp Luân Công.

Năm 1999, nhà lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân đã ra lệnh xóa sổ Pháp Luân Công, chỉ đạo cơ quan mới thành lập là Phòng 610, một tổ chức được ví như Gestapo, để “hủy hoại” các học viên về thân thể, tài chính, và xã hội. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã không từ bỏ đức tin của mình và bị giam giữ bất hợp pháp, chịu sự tra tấn và tẩy não. Cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Theo tường thuật trong cuốn sách của ông Jekielek, vào đầu những năm 2000, đã xuất hiện các báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công bị xét nghiệm máu mà không được giải thích trong khi bị giam giữ bất hợp pháp. Đến năm 2006, đã có bằng chứng được phơi bày cho thấy các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ giết hại nhằm mục đích bán nội tạng để trục lợi.

Ông Jekielek nói rằng nếu dự luật nêu trên được Thượng viện thông qua, thì điều này sẽ phù hợp với những nỗ lực mới của Hoa Kỳ nhằm vượt qua các tường lửa kiểm soát thông tin của các chế độ độc tài và giúp người dân tiếp cận những thông tin vốn có thể bị kiểm duyệt.

“Dường như cũng có một yếu tố thúc đẩy loại hình tự do ngôn luận và tư tưởng đó cho người dân trong các chế độ này, và chế độ Trung Quốc rất dễ vỡ. Nền kinh tế của họ đang ở trong tình trạng rất khó khăn”, ông nói.

Ông Jekielek nhận định rằng đà suy thoái kinh tế tại Trung Quốc đang gieo mầm bất ổn và có thể làm lung lay các trụ cột quyền lực của ĐCSTQ.

“Từ lâu đã tồn tại một thỏa thuận bất thành văn giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc… Làm giàu là vinh quang — đó là phát biểu của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình, và ý tưởng khi đó là: ‘Hãy tránh xa chính trị, nếu không chúng tôi sẽ nghiền nát các vị, nhưng các vị vẫn có thể kiếm chút tiền cho bản thân’”, ông ta nói. “Thỏa thuận đó giờ đây đã bị phá vỡ”.

Ông Jekielek cho rằng cùng với những đấu đá nội bộ trong ĐCSTQ, thể hiện qua việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị cách chức, “Điều này tạo nên một thực tế rất bất ổn đối với chính quyền”.

“Để người dân Trung Quốc hiểu được… những gì chính quyền của họ đang làm sẽ vô cùng hữu ích cho họ, và có lẽ sẽ giúp họ tìm thấy ý chí”, ông nói.

“Một Trung Quốc tự do sẽ là một lợi ích to lớn cho thế giới, và người dân phải tự họ đưa ra những quyết định đó”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: New Bill to Counter Forced Organ Harvesting Could Help Free China, Says ‘Killed to Order’ Author