Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Nước Mỹ nên đáp trả và chế tài việc Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tán tin giả trên mạng xã hội

03-02-2026

[ChanhKien.org]

Ảnh tư liệu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông Chris Van Hollen. (Ảnh: Hà Y/The Epoch Times)

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ ông Chris Van Hollen nói với tờ The Epoch Times rằng Hoa Kỳ nên có biện pháp đối phó với hành vi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lan truyền các thông tin sai lệch quy mô lớn qua các nền tảng mạng xã hội như YouTube và X nhằm tấn công Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các đoàn thể khác.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những công cụ ĐCSTQ sử dụng để thực hiện bức hại xuyên quốc gia Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các đoàn thể khác tại Hoa Kỳ. ĐCSTQ đã tạo ra hàng chục nghìn tài khoản bot (*) giả mạo để lan truyền tin giả.

Trước thực trạng này, Thượng nghị sĩ Van Hollen nói với tờ The Epoch Times sau khi ông tham dự một phiên điều trần về AI rằng: “Thông tin giả từ nhiều thế lực bên ngoài thực sự là một vấn đề, bao gồm cả những tình huống vừa được mô tả (ĐCSTQ sử dụng tin giả để công kích Pháp Luân Công).”

Một cuộc điều tra của tờ The Epoch Times phiên bản tiếng Anh cho thấy, trên nền tảng mạng xã hội X, hàng nghìn tài khoản giả mạo đã được sử dụng để đăng lại các bài báo công kích Pháp Luân Công của tờ The New York Times và các phương tiện truyền thông khác. Nền tảng mạng xã hội X đã xóa rất nhiều tài khoản có liên quan sau khi nhận được cảnh báo, nhưng các tài khoản như vậy vẫn không ngừng được tạo mới.

Một số tài khoản giả mạo này sử dụng các phương pháp tấn công tinh vi. Chúng thu hút người theo dõi trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm bằng cách đăng tải nhiều nội dung không liên quan, ví như đăng ảnh thiên nhiên, ẩm thực, động vật và du lịch, trước khi đột ngột chèn các nội dung công kích Pháp Luân Công.

Kể từ khi Shen Yun được thành lập tại New York năm 2006, ĐCSTQ đã liên tục tìm cách ngăn chặn các buổi biểu diễn của Đoàn trên toàn thế giới. ĐCSTQ còn cố gắng ép các nhà hát hủy bỏ các buổi biểu diễn, đe dọa các nhà tài trợ và quấy rối gia đình các nghệ sĩ ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, các tài liệu bị rò rỉ từ Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đã đề cập đến một chiến dịch mới sử dụng mạng xã hội và truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ để tấn công Shen Yun. Tháng 02 năm 2025, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố đã ghi nhận hơn 130 trường hợp cố ý phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Thượng nghị sĩ Van Hollen tiếp tục nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải xác định và chế tài các thông tin giả mạo này.

Ông phát biểu: “Hoa Kỳ cần làm tốt hơn nữa việc xác định các nguồn tin giả từ nước ngoài, sau đó có hành động, nâng cao tốt hơn nhận thức cho công chúng Hoa Kỳ. Đồng thời, cũng nên xem xét liệu có thể áp dụng các biện pháp xử lý các nguồn tin giả này hay không.”

Cựu giám đốc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: Việc lan truyền tin giả qua mạng xã hội có thể cấu thành phạm tội

Ông Gregory Allen, chuyên gia về AI và bán dẫn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), phát biểu tại sự kiện Dự án Nghiên cứu Cạnh tranh Đặc biệt (SCSP) trong khuôn khổ hội nghị triển lãm AI+Expo ngày 02/06/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Về việc ĐCSTQ tạo ra nhiều tài khoản mạng xã hội để tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, ông Gregory C. Allen, cựu Giám đốc Chiến lược và Chính sách tại Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo (AI) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với phóng viên của The Epoch Times rằng: “Tôi chưa theo dõi sát sao vấn đề này, nhưng nghe có vẻ đáng tin, cũng phù hợp với các thủ đoạn khác mà họ (ĐCSTQ) trước nay vẫn sử dụng.”

“Những hành động này không nên được cho phép,” ông Allen nói. “Điều quan trọng là phải tăng cường các nguồn lực thực thi pháp luật và giám sát của Hoa Kỳ để xác định những hành động này và loại bỏ chúng khỏi các nền tảng của Hoa Kỳ.”

Ông Allen hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, D.C.

Kể từ cuối năm 2022, khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình ra lệnh leo thang đàn áp Pháp Luân Công và Đoàn nghệ thuật Shen Yun ở nước ngoài, các cuộc tấn công trên mạng xã hội đã không ngừng xuất hiện.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố một chiến lược quan trọng trong hoạt động bức hại không ngừng tăng cấp này là huy động nguồn lực từ Bộ Công an và các bộ phận liên quan khác của ĐCSTQ để hỗ trợ các tài khoản mạng xã hội nhất định liên tục tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Ông Allen cho biết việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội có thể dẫn đến các án phạt hình sự.

Ông nói: “Trong một số trường hợp, hành vi này tự nó đã là một hành vi phạm pháp, chẳng hạn như khi liên quan đến gian lận hoặc can thiệp bầu cử, có thể dẫn đến các án phạt hình sự.”

Ông Allen còn dẫn chứng ví dụ việc ĐCSTQ sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin giả và can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Ông nói, “Họ (ĐCSTQ) đang làm những điều này.”

Họ (ĐCSTQ) đang tạo ra các mạng lưới gồm nhiều tài khoản bot trên mạng xã hội giả danh công dân Hoa Kỳ để lan truyền những thông tin mà họ muốn, đồng thời sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (**) để tự động tạo ra nội dung văn bản và hình ảnh. Đây là những gì đang xảy ra ngay lúc này.

“Trong nhiều trường hợp, loại hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành hành vi bất hợp pháp.”

Chú thích của người dịch:

(*) Bot là trợ lý ảo được AI thiết kế để tương tác với con người, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và có thể mô phỏng các cuộc trò chuyện giống con người

(**) Mô hình ngôn ngữ lớn, có tên tiếng Anh là Large Language Models, viết tắt là LLM, là các mô hình máy học được huấn luyện trên dữ liệu ngôn ngữ lớn có thể lên đến hàng tỷ văn bản, do đó nó có khả năng xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên tương tự như con người. Chat GPT của hãng Open AI là một ví dụ của LLM có hiệu suất cao.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300678

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài