Tác giả: Henry Jom

[ChanhKien.org]

“Chúng tôi đã nghe nói về việc các quan chức quay phim các cuộc biểu tình, cũng như việc các gia đình ở nước ngoài bị triệu tập để thẩm vấn chỉ vì một bài đăng của người thân trên mạng xã hội”, Thượng nghị sĩ Shoebridge cho biết.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto vào ngày 13/07/2025, tưởng niệm 26 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Vincent Du/The Epoch Times)

Các cộng đồng người di cư và những người bất đồng chính kiến tại Úc đang phải đối mặt với các mối đe dọa và sự áp bức từ chính phủ nước ngoài sẽ có cơ hội đệ trình lo ngại của họ lên quốc hội.

Tuần trước, Đảng Xanh Úc đã đạt được sự đồng thuận của Thượng viện mở một cuộc điều tra về đàn áp xuyên quốc gia và can thiệp của nước ngoài.

Cuộc điều tra là một hoạt động thẩm tra chi tiết do một nhóm các thượng nghị sĩ thực hiện đối với một chính sách hoặc một vấn đề cụ thể, yêu cầu thu thập bằng chứng từ các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân — quy trình này thường được tiến hành công khai và cho phép sự giám sát rộng rãi.

“Sự đàn áp xuyên quốc gia là điều mà nhiều cộng đồng đang phải đối mặt”, Thượng nghị sĩ David Shoebridge thuộc Đảng Xanh bang New South Wales (NSW) phát biểu trên mạng xã hội vào ngày 09/09.

“Chúng tôi đã nghe về việc các quan chức quay phim các cuộc biểu tình, về việc các gia đình ở nước ngoài bị triệu tập thẩm vấn chỉ vì một bài đăng của người thân trên mạng xã hội, và về việc các tài khoản giả mạo được tạo ra để quấy rối các nhà lãnh đạo cộng đồng. Cuộc điều tra này là cơ hội để tìm ra câu trả lời”.

“Nhiều cộng đồng người di cư đều có chung một thực trạng là các chính phủ khác nhau đang vươn tay vào Australia để theo dõi, đe dọa hoặc bịt miệng những người công khai lên tiếng phản đối”.

Cuộc điều tra sẽ đánh giá:

● Bản chất, quy mô và các phương thức của các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia ảnh hưởng đến các cá nhân và cộng đồng ở Úc;
● Tác động của sự đàn áp xuyên quốc gia đối với các cộng đồng kiều dân, sự tham gia vào đời sống dân chủ và hoạt động vận động công chúng;
● Mức độ đáp ứng của các khuôn khổ pháp lý và thể chế hiện hành nhằm giải quyết nạn đàn áp xuyên quốc gia ở Úc;
● Các cơ chế bảo vệ và hỗ trợ hiện có cũng như cần thiết cho các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng, bao gồm các chiến lược giáo dục và gắn kết cộng đồng;
● Cách thức hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng bị nhắm mục tiêu để ứng phó hiệu quả với đàn áp xuyên quốc gia thông qua sự hợp tác giữa cộng đồng và chính phủ;
● Hợp tác quốc tế và các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu để giải quyết nạn đàn áp xuyên quốc gia;
● Các khuyến nghị cho việc cải cách pháp luật và chính sách.

Động thái này diễn ra sau một báo cáo vào tháng Bảy do Bộ trưởng Tư pháp đệ trình, trong đó khuyến nghị đưa ra các tội danh mới để giải quyết tốt hơn nạn đàn áp xuyên quốc gia.

Một nghiên cứu của Freedom House được công bố vào tháng 09/2025 cho thấy Úc chưa bao giờ áp dụng các biện pháp trừng phạt để ứng phó với đàn áp xuyên quốc gia, ngay cả khi đối mặt với các mối đe dọa tương tự, không giống như Anh, Hoa Kỳ, Hội đồng Châu Âu và Canada.

Thời hạn nhận ý kiến đệ trình sẽ kết thúc vào ngày 19/10.

Đàn áp xuyên quốc gia là gì?

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), đàn áp xuyên quốc gia được định nghĩa là “Các hành vi do một quốc gia, hoặc bên đại diện của quốc gia đó, thực hiện hoặc chỉ đạo, nhằm ngăn chặn, bịt miệng hoặc trừng phạt sự bất đồng chính kiến, sự chỉ trích hoặc hoạt động vận động nhân quyền nhắm vào quốc gia đó, được thể hiện từ bên ngoài lãnh thổ của quốc gia đó”.

Các nhóm đã báo cáo về cáo buộc bị đàn áp xuyên quốc gia bao gồm người Pakistan, Tây Tạng, Kurd, Ấn Độ, Palestine, Tây Papua, Trung Quốc, Duy Ngô Nhĩ, và những người tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù luật pháp Úc hiện chưa có định nghĩa chính thức về đàn áp xuyên quốc gia, Bộ Nội vụ Úc trong một văn bản đệ trình đã cho biết hành vi này có thể bao gồm: đe dọa, giám sát trực tiếp hoặc giám sát điện tử, bắt cóc hoặc hành hung các cá nhân bị chính phủ nước ngoài coi là người bất đồng chính kiến, phá hoại các mối quan hệ xã hội, và các hoạt động trực tuyến nhằm làm mất uy tín hoặc làm nhục một cá nhân hay một đoàn thể.

Bộ này cũng tin rằng sự đàn áp xuyên quốc gia hoặc can thiệp vào cộng đồng là loại hình tội phạm chưa được báo cáo đầy đủ do tính chất nhạy cảm của nó, và nhiều người sẽ tự kiểm duyệt để tránh làm mất lòng các chính phủ nước ngoài.

Sự can thiệp của nước ngoài hiện là trọng tâm chính

Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp xuyên quốc gia kể từ khi môn tu luyện này bị cấm tại Trung Quốc vào tháng 07/1999.

Các tài liệu gốc của ĐCSTQ do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ thu thập được cho thấy việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới là một chiến dịch được dàn dựng và là ưu tiên hàng đầu của chính quyền ĐCSTQ.

Hơn nữa, “Luật Đoàn kết Dân tộc” mới của ĐCSTQ, có hiệu lực từ ngày 01/07, sẽ nhắm vào các cá nhân bên ngoài Trung Quốc bị chính quyền cho là làm tổn hại đến “sự đoàn kết và tiến bộ dân tộc”.

Bà Sarah Brooks, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết luật mới này cung cấp cơ sở pháp lý cho các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia hiện có của chính quyền cộng sản.

“Trong khi đó, các hoạt động vốn đã tiềm ẩn rủi ro lớn tại Trung Quốc — chẳng hạn như quảng bá ngôn ngữ dân tộc thiểu số, ghi chép các vụ vi phạm nhân quyền, hoặc vận động trả tự do cho những người bị giam giữ vì thể hiện văn hóa, quan điểm hoặc đức tin của họ — có thể sẽ bị hình sự hóa mạnh hơn”.

Tuyên bố chung của bà Michele Taylor, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện cho hơn 45 quốc gia, nêu rõ: “Hôm nay chúng ta cùng đứng lên để giải quyết mối đe dọa khẩn cấp và ngày càng gia tăng của sự đàn áp xuyên quốc gia. Khi các quốc gia vươn tay ra ngoài biên giới của họ để bịt miệng hoặc cưỡng ép những người bất đồng chính kiến, nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và những người khác, thì chủ quyền quốc gia, nền dân chủ, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản đều bị xâm phạm”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/world/australian-greens-secure-senate-inquiry-into-transnational-repression-6086793