Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Nhận thức đối với “tư”

07-01-2026

Tác giả: Mai Ảnh – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Từ trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta biết rằng “tư” là thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ, nên cựu vũ trụ sẽ đi đến hoại diệt, mà vũ trụ mới là vị tha, nên sẽ viên dung bất diệt.

Tôi thể ngộ được rằng “tư” vốn là một sinh mệnh có tầng rất cao trong cựu vũ trụ, cũng là một loại vật chất vi quan nhất của cựu vũ trụ, nó xuyên suốt khắp toàn bộ cựu vũ trụ, nó có cái nhìn thù hận đối với vũ trụ mới, vì trong vũ trụ mới nó sẽ mất đi gốc rễ. Trong cựu vũ trụ, 20% sinh mệnh cao tầng vì tác dụng của “tư” mà muốn bảo lưu những thứ mình muốn, tham dự vào trong Chính Pháp của Sư phụ để cải biến những gì Sư phụ muốn, phá hoại an bài của Sư phụ trong việc tạo dựng vũ trụ mới, biểu hiện ở thế gian con người chính là Pháp nạn.

Tôi ngộ ra rằng đối với những sinh mệnh tầng thấp, loại vật chất “tư” này có nồng độ càng lớn thì sinh mệnh này càng dễ mất đi tự ngã và hoàn toàn bị “tư” chi phối, họ sẽ cho rằng cái “tư” này chính là bản thân mình, tự nguyện vì nó mà sống, thậm chí đánh đổi cả mạng sống mà không tự biết. Đây chính là biểu hiện của tất cả các sinh mệnh, gồm cả hữu hình và vô hình đã công khai chống lại Pháp Luân Đại Pháp trong Pháp nạn ở nhân gian. Những sinh mệnh này dưới sự thao túng của “tư” mà trở nên tham lam, cuồng vọng, không biết trời cao đất dày, họ công khai “tuyên chiến” với Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ thực, trong ván cờ lớn Chính Pháp của Sư phụ, những sinh mệnh cuồng vọng này thật đáng thương. Nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể tập trung niệm lực phát chính niệm, thì sẽ giống như một vòng tường đồng vách sắt bao quanh chúng, chúng bất quá cũng chỉ như những con kiến nhảy tung tăng, tất cả đều không thoát khỏi số phận bị diệt trừ.

Tuy nhiên, sinh mệnh “tư” này trong hoàn cảnh của cựu vũ trụ không hề đơn giản như vậy. Trong nhân gian, nó thẩm thấu vào lớp vỏ xác thịt của mỗi người, nó lợi dụng nhân tâm chưa tu bỏ của đệ tử Đại Pháp để làm suy yếu lực lượng của đệ tử Đại Pháp. Đây là chiêu ác độc nhất của nó. Do đó, những nơi mà lẽ ra phải hình thành nên một vòng “tường đồng vách sắt” lại xuất hiện một số chỗ mỏng manh như gỗ, như giấy, hoặc là bị khuyết rỗng; thậm chí có những chỗ còn bị lẫn với những con kiến này. Trong đệ tử Đại Pháp vì vậy mà xuất hiện các loạn tượng như kéo bè kết phái, phá vỡ đoàn kết, gây rối loạn…

Sư phụ trong Pháp đã nói với chúng ta rằng tu luyện tự thân của đệ tử Đại Pháp là vị trí số một. Tôi cũng thể hội sâu sắc rằng nếu không dùng Pháp để dung luyện tự thân chúng ta, thì sẽ không thể thoát khỏi lớp vỏ con người, như vậy sẽ có thể bị “tư” lợi dụng. Khi chúng ta đào sâu tìm kiếm các chủng chấp trước xuất hiện nơi tự thân, sẽ phát hiện gốc rễ đều bắt nguồn từ tư. Dưới tác động của chấp trước cường đại, rất có thể sẽ bị các nhân tố bên ngoài dẫn động, gây loạn Pháp từ bên trong nội bộ các đệ tử Đại Pháp, thậm chí làm ngược lại với yêu cầu của Sư phụ mà không tự biết. Điểm này có thể thấy rõ qua một số thông tri trên trang Minh Huệ Net.

Những đệ tử Đại Pháp dung nhập trong Pháp, dám thẳng thắn nhìn nhận các tư tâm, tư niệm của bản thân, thời thời khắc khắc đều có thể hướng nội tìm và dùng Pháp để quy chính bản thân, thì có thể nhận biết một cách nhạy bén đâu là lớp vỏ con người, đâu là tự ngã thực sự, từ đó không bị tầng vỏ xác thịt của con người chế ước mà thật sự bước ra khỏi con người.

Sư phụ còn nói với chúng ta rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều bao phủ một phạm vi nơi thế gian, trạng thái tu luyện của tự thân sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của thế nhân và chúng sinh nơi phạm vi đó. Tôi lý giải rằng nếu mỗi đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc đều có thể trong trường Pháp nạn ở hải ngoại này cảnh tỉnh bản thân, quy chính bản thân, thì các hạng mục cứu người của các đệ tử Đại Pháp đểu có thể đi được ngay chính. Tăng cường lực độ giảng chân tướng và phát chính niệm, từ đó thúc đẩy cục diện thế gian phát triển theo hướng chính diện. Khi đó, lực lượng chủ đạo trong xã hội phương Tây sẽ lựa chọn đứng về phía Thần, còn những người đại diện của Trung Cộng ở hải ngoại sẽ bị thanh lý. Đây chính là kết quả của việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta khi hình thành lực lượng chỉnh thể trên diện tích lớn đã cứu độ thế nhân, khiến thế nhân khởi tác dụng chính diện, chứ không phải dựa vào thế nhân giúp chúng ta làm điều gì đó.

Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải bắt đầu từ bản thân, thoát khỏi lớp vỏ con người, dung nhập trong Pháp khi thời gian không còn nhiều, mà khoảng thời gian ít ỏi này là nhờ Sư phụ đã chịu đựng cực đại để giành lại cho chúng ta. Hãy nhanh chóng đề cao bản thân, hình thành một chỉnh thể cường đại, không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ, trợ Sư chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh vĩ đại cứu độ chúng sinh của chúng ta.

Đây là một số nhận thức của bản thân tôi ở tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297110

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài