Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Cách đây một thời gian, tôi gặp phải một vấn đề khiến tôi luôn khổ não, cảm thấy cơ thể thường xuyên thể hiện ra trạng thái mệt mỏi và không cách nào cải biến được. Điều này khiến tôi không thể tập trung làm việc. Bởi vì ban ngày tôi phải đi làm và xử lý một số việc ở nhà; đến ban đêm, việc học Pháp, luyện công và làm tốt ba việc thông thường phải làm đến ba, bốn giờ sáng, thậm chí còn muộn hơn. Vì vậy, việc cho rằng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến mệt mỏi về thể chất đã trở thành đương nhiên.
Trạng thái cảm giác thân thể thường xuyên mệt mỏi này ở các đồng tu khác trong hạng mục của chúng tôi cũng có tình trạng tương tự. Tôi nhớ lại khi tôi dành nhiều thời gian hơn cho hạng mục cứu người, tôi thường xuyên buông lơi việc luyện công. Mỗi ngày, tôi thường chỉ luyện một lần bài công pháp thứ nhất, bài công pháp thứ ba và bài công pháp thứ tư, còn bài công pháp thứ năm và bài công pháp thứ hai thì thay phiên luyện. Trong một thời gian dài, tôi không bao giờ luyện xong trọn năm bài công pháp theo nhạc luyện công. Hơn nữa, tôi vẫn đang luyện theo nhạc luyện công cũ.
Tôi vẫn còn có quan niệm cho rằng thể lực không theo kịp tuổi tác, hoặc có thể là do tôi dành quá nhiều thời gian tham gia các hạng mục cứu người vào ban đêm mà dẫn đến trạng thái đó.
Khi đọc bài viết “Cảm thụ của tôi và đồng tu khi ôm bánh xe theo nhạc luyện công mới” đăng trên Minh Huệ Net, tôi lập tức hiểu rõ nguyên nhân là vì sao rồi. Bài viết nói: “Chúng tôi ngộ ra rằng, bản nhạc ôm bánh xe (bão luân) dài một giờ mà Sư phụ cho công bố trên Minh Huệ Net chắc hẳn mang rất nhiều nội hàm, chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết được. Chúng ta chỉ là dưới góc độ tăng cường thể lực mà cảm nhận trường năng lượng mà thể ngộ được pháp lực này. Chỉ cần chúng ta luyện, chúng ta sẽ được hưởng lợi. Các đồng tu đều rất bận rộn, tôi tin rằng nhiều đồng tu cũng thường cảm thấy thể lực không theo kịp vì thiếu ngủ. Nếu bạn có thể kiên trì luyện công, lại gia tăng luyện bài ôm bánh xe một giờ, có lẽ nó sẽ có thể bổ sung sức mạnh thể chất của bạn hơn là bạn ngủ. Vì tất cả chúng ta đều tự mình đã trải nghiệm, khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, chúng ta đứng đó ôm bánh xe, và càng luyện, chúng ta càng trở nên năng động hơn và thư giãn hơn”.
Vào ngày 05 tháng 11 năm 2018, Minh Huệ Net đã công bố nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp phiên bản năm 2018. Phiên bản nhạc luyện công mới có đôi chút khác biệt so với phiên bản gốc: Bài công pháp thứ hai có nhạc dài 62 phút. Đặc biệt là bài công pháp thứ năm tĩnh công là phiên bản có độ nét cao, âm thanh khẩu lệnh của Sư phụ rõ ràng và to hơn, nhạc luyện công rõ ràng và dễ chịu hơn.
Sư phụ giảng:
“Chỉ có học Pháp tu tâm, thêm vào đó phương tiện viên mãn là luyện công nữa, thật sự thay đổi chính mình từ căn bản, tâm tính đang đề cao, tầng thứ đang đề cao, đó mới là tu luyện chân chính”. (“Thế nào là tu luyện”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Gần đây tôi đã chiếu theo phiên bản nhạc luyện công mới để luyện, trạng thái tinh thần của tôi thực sự đã cải thiện rất nhiều. Vì vậy, ở đây tôi muốn kiến nghị mọi người, nếu có đồng tu giống tôi trước đây cảm thấy thân thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, xin hãy nhất định phải thử luyện công theo nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp phiên bản năm 2018 một cách cẩn thận toàn bộ từ đầu đến cuối, bạn cũng sẽ cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm tốt hơn trong các hạng mục cứu người, và cứu được nhiều người hơn nữa.